Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Hội Đồng 46: "Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng" Bằng "Những Trò Gian Manh Của… Thiên Hạ"



"Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng"
Bằng "Những Trò Gian Manh Của… Thiên Hạ"

 
***

Ôi! Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng! Để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ; vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỉ trá” (Giê-rê-mi 9: 2)

"Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Khốn nạn cho tôi! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm!" (Ê-sai 24: 16)
 
"Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" (Ma-thi-ơ 7: 23)
 

"Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.” (Mác 10: 19-22)

_______

Đại hội đồng 46 của HTTLVN.MN với chủ đề “Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng”.
Quan sát diễn biến Hội đồng người viết bài này đồng thanh với tiên tri Ê-sai: 
"Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Khốn nạn cho tôi! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm!" (Ê-sai 24: 16)
...

1. Thiên thượng là gì?
- “Thiên” là Thiên Chúa, là “Trời”, tức Đức Chúa Trời. (Sáng thế ký 1: 1)
- “Thượng” là Cao - trên cao.
“Thiên thượng” là Thiên Chúa - Đức Chúa Trời ở trên nơi Rất Cao, được xưng là Đấng Rất Cao. (Ê-sai 14: 14; Ca thương 3: 38; Đa-ni-ên 4: 17; Ô-sê 7: 16; Lu-ca 1: 32, 35, 76…)
Mục đích Thiên thượng là “mục đích của Đấng Rất cao”. - “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 3: 14)
Đối lại với thiên thượng là thiên hạ. Vậy...

2. Thiên hạ là gì?
“Thiên” là Thiên Chúa, là “Trời”, tức Đức Chúa Trời. (Sáng thế ký 1: 1)
“Hạ” là thấp - dưới thấp. Ở nơi hạ giới, chỉ con người trong thế gian.
"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới." (Giăng 18: 36)
"Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng." (Cô-lô-se 3: 5)

Vì con người là tạo vật ưu mỹ nhất của Đấng Tạo hóa, được đặc ân mang “ảnh tượng” của Thiên Chúa – Đức Chúa Trời, nên con người cũng được gọi là “Thiên hạ” (Sáng thế ký 1: 26). 
Đức Chúa Trời được gọi là “Thiên thượng” (Thiên Chúa trên cao) và con người thì được gọi là “Thiên hạ” (loài mang ảnh tượng của Thiên Chúa ở hơi “hạ giới” – Thiên hạ).

3. Bản chất của “Thiên hạ” từ khi sa ngã:
Từ khi sa ngã trong vườn Ê-đen thì tâm tánh con người là xấu xa luôn, như Kinh thánh có chép:
“…vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ.” (Sáng thế ký 8: 21)
Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.” (Truyền đạo 7: 29)
"...Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không."  (Rô-ma 3: 10)

4. Trò gian manh của thiên hạ là gì?
Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.” (Truyền đạo 7: 29)
Trò gian manh trong thiên hạ, những mưu kế, xảo quyệt của loài người thì... không bút mực nào nói hết.

5. Trò gian manh trong dân Chúa:
Ôi! Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng! Để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ; vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỉ trá” (Giê-rê-mi 9: 2)
Tiên tri Giê-rê-mi đã than khóc vì dân Chúa cũng đầy những trò gian trá không thua gì dân ngoại, thậm chí còn hơn:
Nếu Y-sơ-ra-ên lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Y-sơ-ra-ên đi xiêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe; chúng nó bị Ma-na-se quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.” (II Vua 21: 9)


6. Ông Hội trưởng và Ban trị sự HTTLVN.MN có sử dụng “thủ đoạn của thiên hạ” – thế gian trong chức vụ của mình không?
Câu trả lời là “có và thậm chí là rất nhiều”.
Buổi chiều ngày khai mạc (12/11) ông Lê Hoàng Phúc lên “xin lỗi Hội đồng vì lý do kỹ thuật nên không đủ quạt…”. Cái này là “thiếu sót” hay là “thủ đoạn hành dân” (hành cõi “thiên hạ, hạ giới”) để mấy ông trên “thiên thượng” (Bộ sậu TLH - ở trên) đạt mục đích? Dường như Ban tổ chức ĐHĐ đang cố tình gây “khó khăn bất lợi, bất tiện, làm cho đại biểu mệt mỏi, nản lòng, không còn tâm trí, sức khỏe…” để cuối cùng “bề trên – TLH, ban tổ chức dễ bề thao túng trong Hội đồng”, nhất là ngày bầu cử. Ngay từ đầu khi quyết định chọn VTKTH làm điểm tổ chức Hội đồng đã có dấu hiệu “hành dân là chính” và điều này nằm trong kế hoạch của “cõi trên” – Tổng liên hội - Ban tổ chức.

 
(Đại biểu tiến vào Hội đồng)

7. Nếu “Vươn tới mục đich Thiên thượng” bằng “thủ đoạn của thiên hạ” thì cuối cùng là gì?
Hội đồng 46 với chủ để “Vươn tới mục đích Thiên thượng” nhưng ngay trong Hội đồng thì diễn ra đầy những “thủ đoạn của thiên hạ”, những người được gọi là “tôi tớ Chúa” đã dùng những thủ đoạn, mưu mô của thế gian để đạt mục đích, cá nhân, phe nhóm lợi ích… giữ vững chiếc ghế, ngai vị của mình trong tổ chức… (vì thật ra quyền lợi trong đó quá nhiều) Như thế thì liệu cái “mục đích Thiên thượng” mà mấy tay “đại giả hình” rêu rao trên tòa giảng ĐHĐ đó có đạt được đích hay không? Chắc chắn là không. Họ chỉ đạt mục đích “ở nơi hạ giới”, tức là “danh, lợi, chức quyền”… trong giáo hội, ở thế gian này mà thôi, mà không bao giờ đạt được mục đích Thiên thượng cả. Vì sao? Kinh thánh chép:
Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.” (II Ti-mô-thê 2: 5)
Thế thao thế gian còn "đấu nhau theo lệ luật" mới được giải thưởng, người vi phạm luật thể thao bị phát hiện không bao giờ được nhận giải... thì huống chi "Thể Thao Thiên Thượng", chẳng lẽ Đức Chúa Trời lại đi ban thưởng cho những kẻ "lưu manh trong Thể Thao" mà Ngài là Nhà Tổ Chức?
Chạy đua thuộc linh, tìm mục đích Thiên thượng… mà họ dùng “xảo thuật, thủ thuật, thủ đoạn, mưu mô xảo trá, quỷ quyệt…” của thế gian, những mánh khóe của con người tội lỗi ở nơi hạ giới… thì chắc chắn họ sẽ nhận được phần thưởng, nhưng đó là “phần thưởng của Sa-tan, loài quỷ dữ ở nơi Hỏa ngục”, chứ Vua vinh hiển Thiên đàng sao lại có thể ban thưởng cho những kẻ như vậy?
Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi (tranh giành quyền chức để hưởng thụ)” (Phi-líp 3: 18-19)
Cả bộ sậu của TLH-HTTLVN.MN là... "một bọn quỷ trá", “ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ… lấy bụng mình làm chúa chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (tranh giành quyền chức để hưởng thụ)” nhưng lại lúc nào cũng “mục đích Thiên thượng”.
Mong sao các vị "vận động viên thể thao Thuộc linh" là "bộ sậu TLH-HTTLVN.MN" hãy suy nghĩ kỹ lại câu Kinh thánh sau đây:

"Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" (Ma-thi-ơ 7: 23)

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 13/11/2013

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đóng Đinh vào Thập Tự Giá với Đấng Christ.
Khi con người cũ của những mục sư không chết với Đấng Christ thì mục sư đó sẽ gian ác hơn tín hữu.
Tư gia nhà thờ đều giống nhau cả.
Thôi! tự ai nấy cứu chính mình và tội nhân.
Còn để các mục sư tự lo cứu họ.
Hơi sức đâu mà lo lên án các mục sư. ?! không cứu nỗi đâu ms Khải ơi! ngưng! đừng biết thêm chi những chuyện cũ nầy nữa. Vì con người cũ thì nói hoài nó vẫn là con người cũ
ms@

Nặc danh nói...

Ộng MS @ chưa biết !

Bọn Thái Phước Trường là kẻ ĐÓNG ĐINH các tôi trung của Chúa để bọn nó :"CHIA CHÁC CỦA CẢI DƯỚI CHÂN THẬP TỰ !" . Chúng nó ác hơn lính La mã ngày xưa !!

SV/TKTH

CTV Nguyễn Thái Hòa Mỏ cày BẾN TRE. nói...

Tin Cuối Ngày Thứ Hai Hội Đồng Bốn Sáu .

* Hôm nay Thảo luận và Bầu cử Tân Ban trị sự Tổng liên hội Bốn sáu.
* Vươn tới mục đích hội trưởng nay đã thuộc về dòng họ nhà Phan.
- Hội trưởng: Phan Vĩnh Cự.
- Phó Hội trưởng I: Thái phước Trường.
* Bản tin Cuối Ngày Thứ Hai Hội Đồng Bốn Sáu chỉ đưa tin mà thôi. Không dám phân tích vấn đề chức vụ (mục sư) của các vị tại đây. Xin Hội đồng Giáo phẩm truy cứu thêm.
+ Nguyễn Thái Hòa.
CTV LOIHANGSONG TẠI MỎ CÀY BẾN TRE.

Nặc danh nói...

Kết Quả "Bầu Cử" Hội Đồng 46 HTTLVN.MN
Hồi 8: 45 pm 13/11/2013 tin từ "con chíp" cài đặt bên trong Hội đồng 46 cho hay kết quả "bầu bí" bên trong như sau:

Ms Phan Vĩnh Cu 907/1630 phiếu

Ms Nguyễn Hũ Bình 293 phiếu.

Hội trưởng là Ms Phan Vĩnh C,

Phó 1 là Ms TPT,

Nặc danh nói...

ONG NHUYEN HUU BINH P2.ONG HAI Q PHAN QUANG THIEU TONG THO KÝ.Tin nhanh 2cv.Q2.hcm city.

tin huu sat cac quan tham nói...

Cac con cai CHÚA đều biet Ms PVC LAM HT KY NAY MA vi truoc day co 1 mail cua o CỰ da ham doa!!! Nay la that thi nen giu hồn lén phén là dứt cái dau do nghe....!!!