Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Ai Chủ Mưu Việc Đập Phá Nhà Chúa Ở Sóc Trăng?


Ai Chủ Mưu Việc Đập Phá Nhà Chúa Ở Sóc Trăng?

Tội BẠO LOẠN:

Theo quy định tại Điều 82 BLHS 1999, Sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội bạo loạn như sau:
Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức…, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Tội GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG:

Phạm tội theo khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự:

Khoản 1 Điều 245: “Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng… thì…”.
– “Gây rối trật tự công cộng” là hành vi gây náo động, hò hét gây mất trật tự ở những nơi công cộng như ngoài đường phố, khu dân cư, công viên (nhà thờ, chùa…)… Hành vi này gây nên sự xáo trộn, hoảng sợ cho những người xung quanh.
– Người phạm tội gây rối bằng rất nhiều các hình thức khác nhau như: tập trung đông người nơi công cộng gây náo động; hò hét đuổi đánh nhau gây hỗn loạn nơi công cộng; đập phá các tài sản nơi công cộng hay đập phá các quán xá, quán ăn, rạp chiếu phim (nhà thờ, chùa)… đông người.
e. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật …
g. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ …
h. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người … và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên…
– Người phạm tội theo khoản 1 Điều 245 sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Kết quả hình ảnh cho nhà thờ Tin lành sóc trăng
(Nhà thờ Tin lành Sóc trăng)
***
Mục sư Lê Thanh Bạch, giải thích: 
Đây là việc nội bộ, Tổng Liên Hội PHÁT ĐỘNG để gây rối cho địa phương, chính quyền chỉ can thiệp để giãn hồi trật tự thôi, chính quyền không đi sâu. Từ đó nó lợi dụng sự dễ dãi của chính quyền, nó mới làm loạn… Và cơ sở là của Hội thánh Tin lành Việt Nam, nên bây giờ NHỜ CHÍNH QUYỀN để lấy cơ sở lại…” (Trích: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VAV091216-09122016082239.html
Kết quả hình ảnh cho Mục sư Lê Thanh Bạch
(Mục sư Lê Thanh Bạch)
***
Trả lời phỏng vấn đài Á Châu Tự Do, mục sư Lê Thanh Bạch đã nói như trên.
Trả lời phỏng vấn của đài, Ms Lê Văn Hòa quản nhiệm nhà thờ Sóc trăng nói: “Do Tổng Liên Hội TỔ CHỨC BẠO ĐỘNG, đánh anh em trong nhà thờ, đập phá đồ nhà thờ, rồi vây kín nhà thờ. Sáng nay họ tăng cường lực lượng ngoài tỉnh kéo về đây để GÂY RỐI, tùm lum lên hết (Ms Lê Văn Hòa trả lời phỏng vấn đài RFA)
Có hai nguồn tin công khai xác nhận Tổng liên hội HTTLVN.MN là chủ mưu trong vụ đập phá nhà thờ Sóc trăng xảy ra ngày Chúa nhật 11/9/2016…
Nếu như chỉ một mình Ms LVH trả lời đài và nói như vậy thì có thể cho rằng “thông tin một chiều”. Chính Ms Lê Thanh Bạch là người của Tổng liên hội HTTLVN.MN cũng xác nhận: “TLH phát động và chủ mưu trong việc đập phá” này thì KHÔNG CÒN GÌ CHỐI CÃI. (Đủ bằng chứng: TLH vi phạm khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự)
Theo Ms LTB thì “Tổng Liên Hội PHÁT ĐỘNG để gây rối cho địa phương”… nhằm mục đích “ép chính quyền phải vào cuộc” như Ms Bạch cũng có nói tiếp đó “…cơ sở là của Hội thánh Tin lành Việt Nam, nên bây giờ NHỜ CHÍNH QUYỀN để lấy cơ sở lại”.
Như vậy thủ phạm gây nên cuộc đập phá bạo động tại nhà thờ Tin lành Sóc trăng thì đã rõ: Ban trị sự TLH và Hội trưởng HTTLVN.MN phải chịu trách nhiệm trước Chúa và luật pháp xã hội việc này.
Ngày 1/9/2016 xảy ra vụ “tín đồ Tin lành bị xử trong nhà chùa” tại Sóc trăng… Đây là một “hiện tượng bất thường” (chính quyền mắc gì phải đem tín đồ đạo Tin lành vào chùa Phật giáo để “xử tội”? Tin tức được trang web của TLH đưa tin, quảng bá… Mục đích của TLH là “tạo ra thảm cảnh” đế có cớ chiếm lại nhà thờ… và ép chính quyền vào chỗ “bị thế giới lên án” để chính quyền phải vào cuộc… giải quyết vụ ông Hòa…) Khi vụ việc này xảy ra thì người viết (tiên tri) đã dự đoán: Đây là “khổ nhục kế của Tổng liên hội nhằm tái chiếm nhà thờ Sóc trăng”… thì quả hẳn như vậy: Ngày 11/9 TLH đã cho người tấn công nhà thờ Sóc trăng (như tiên tri đã dự đoán).
Vụ bắt và xử tín đồ Tin lành trong chùa ở Sóc trăng (tội “nhóm trái phép”) không biết là vô tình hay cố ý mà chính quyền có tham gia trong vụ xét xử… hơi lạ này!  Phát biểu trong nhà thờ Sóc trăng chiều ngày 11/9 Ms Nguyễn Hữu Bình, Phó 2 (HTTLVN) cũng nói: “ông Trương Phước Thảo, phó chủ tịch MTTQ tỉnh Sóc trăng, và ông Huỳnh Thành Phố phó ban TG tỉnh Sóc trăng đã đồng ý có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng giờ chót không có mặt các vị ấy”… Như vậy, không thể nói là “TLH không có phối hợp với chính quyền để giải quyết vụ việc chi hội Sóc trăng. Chính Ms Lê Thanh Bạch, người của Tổng liên hội cũng đã nói “…cơ sở là của Hội thánh Tin lành Việt Nam, nên bây giờ NHỜ CHÍNH QUYỀN để lấy cơ sở lại”. Chính quyền đã “hứa” với TLH… nhưng giờ chót chính quyền đã không có mặt… như vậy TLH đã… thấy chưa!? Phát biểu trong buổi chiều cùng ngày (11/9) Ms Nguyễn Hữu Bình (phó 2) ra vẻ “ngỡ ngàng” tại sao hai vị chức sắc của chính quyền kia đã không có mặt như đã hứa… Như vậy những ai “theo phe TLH” đừng cho rằng “chỉ có ông Hòa (Ms LVH) mới nhờ cậy chính quyền, còn TLH thì không”! Chính quyền “đứng về phe nào” thì chưa biết, nhưng chắc chắn việc “nhờ cậy chính quyền đời này” (“cậy nhờ Ê-díp-tô”) trong vụ việc ở Sóc trăng thì không chỉ có… một phe!
Tại sao chính quyền “hứa rồi lại quên”… là vấn đề mà TLH và Ms Ng Hữu Bình cần phải… “động não” một chút!
Tất cả vụ việc xảy ra tại nhà thờ Sóc trăng trong những ngày qua… đập phá, ẩu đả, gây thương tích, đổ máu… làm ô danh Chúa và xấu hổ cho đạo Tin lành… ai là người chịu trách nhiệm?
Khi hỏi “ai là người chịu trách nhiệm” thì luật pháp sẽ trả lời: Ai là kẻ chủ mưu, người đó phải chịu trách nhiệm.
Ai là kẻ chủ mưu trong việc đập phá, tấn công nhà thờ Sóc trăng… thì chính Mục sư Lê Thanh Bạch, người của TLH cũng đã “chỉ ra”: “Tổng Liên Hội PHÁT ĐỘNG để gây rối cho địa phương” (TLH vi phạm khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự – Tội tổ chức GÂY RỐI…). Mục đích và nguyên nhân “gây rối” thì chưa bàn… nhưng ai chủ mưu, ai phát động, ai sách động, ai cung cấp phương tiện và ý chí cho người khác hành động GÂY RỐI… thì người đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
“Ai phá nhà thờ”?
Khoảng cuối năm 1974… một phi công của quân lực VNCH đã ném một quả bom vào nhà thờ Tin lành Đập đá (Bình định)… nhà thờ tan nát nhưng không có một vết máu nào trong đống đổ nát của nhà thờ… Cố mục sư Đặng Đình Phúc lúc đó đang kiêm chủ tọa Hội thánh Tin lành Đập đá đã cho viết một băng-rôn “Ai phá nhà thờ?” và ông dự định cho tín đồ xuống đường biểu tình, đòi hỏi chính phủ phải chỉ ra viên phi công nào đã làm điều đó? Và vì sao trong nhà thờ không có người mà phi công đó đã ném bom…? Nhưng sau đó tín đồ khuyên ông bỏ qua… vì là thời buổi chiến tranh…! (Tấm băng-rôn đó về sau năm 1975 nhà tôi còn giữ… - NV)
Thời chiến tranh, nhà thờ bị ném bom đổ nát, mục sư quản nhiệm nhà thờ hỏi: “ai phá nhà thờ”…?
Nay thời hòa bình, nhà thờ Sóc trăng cũng “đổ nát”, “đổ máu”… câu hỏi trên cũng tiếp tục đặc ra: “Ai phá nhà thờ”?
Phá nhà thờ Đập đá (Bình định- 1974) có thể là do viên phi công “thành kiến với đạo Tin lành”… Nhưng phá nhà thờ Sóc trăng không ai khác chính là những người từng được đào tạo tại Thần học viện Nha trang. Những người được gọi là “tôi tớ thánh” đang ngồi trong Tổng hành dinh ở 155 Trần Hưng Đạo, quận I, Sài-gòn, VN…
Nhà Chúa tan nát thì trước hết các tôi tớ Chúa phải chịu trách nhiệm… Giê-ru-sa-lem đổ nát thì trước hết Chúa hỏi tội các “tiên tri, thầy tế lễ, vua, quan…”…
Vì lòng kiêu ngạo, ích kỷ, nhỏ nhoi, thù vặt… mà hai ông Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự đã bất chấp danh Chúa bị tổn thương, đạo Chúa bị xấu hổ… lên kế hoạch, sách động tín đồ, nhân sự, phối hợp với chính quyền… để “đập phá nhà Chúa”… Chính hai ông Thái Phước Trường và Phan Vĩnh Cự phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sự phán xét của Chúa về những gì đã xảy ra tại nhà thờ Sóc trăng trong ngày 11/9/2016…
Theo những chứng cứ từ các nguồn thông tin đã dẫn thì TLH có dấu hiệu rõ rệt: vi phạm khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự: Tội GÂY RỐI nơi công cộng… Đặc biệt là “gây rối để gây áp lực đối với địa phương” (chính quyền). Tội này có thể được quy thành tội “chống phá chính quyền nhân dân” tùy theo chính quyền nếu thấy TLH…
Tội “chống phá chính quyền nhân dân” tùy theo trường hợp và “thái độ chính trị” của đối tượng… có thể quy thành tội BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN theo “Điều 82 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về TỘI BẠO LOẠN”…:
"Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức…, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm."

Kết quả hình ảnh cho Mục sư Hội trường
(Hai mục sư Phan Vĩnh Cự và Thái Phước Trường)
Thái Phước Tr và Phan Vĩnh C “khá sửa soạn mà gặp… QUAN TÒA”!


LHS- 14/9/2016

11 nhận xét:

Độc giả Loihangsong Coffee Thềm Xưa buổi sáng nói...

Theo một thông tin.
Mục sư Lê thanh Bạch phát biểu là chính xác trích Mục sư Lê Thanh Bạch, giải thích:
“Đây là việc nội bộ, Tổng Liên Hội PHÁT ĐỘNG để gây rối cho địa phương, chính quyền chỉ can thiệp để giãn hồi trật tự thôi, chính quyền không đi sâu. Từ đó nó lợi dụng sự dễ dãi của chính quyền, nó mới làm loạn… Và cơ sở là của Hội thánh Tin lành Việt Nam, nên bây giờ NHỜ CHÍNH QUYỀN để lấy cơ sở lại…” (Trích: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VAV091216-09122016082239.html) .
Chuyện muốn nhận xét ở đây tại sao tống liên hồi Cờ MA chọn ngày giờ G là sáng Chúa nhật 11.9.
Coi sự Thờ phượng TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI trong ngày của Chúa (Khải Huyền) thì cũng đã rỏ tội với Trời thế nào rồi.
Việc Chánh quyền hứa? Mấy ông có Chúa có Kinh thánh có Thánh ca có Hội thánh có Thánh đồ mà hành hung nhau như QUỶ ÁM. Chánh quyền có mặt để: nhận lấy TRÁCH NHIỆM VỀ PHẦN KHỦNG BỐ TRONG NỘI BỘ TIN LÀNH ÀH !
Cấp lảnh đạo chánh quyền địa phương đưa tin lành vào keo dính chuột cũng là sách của mấy ông tin lành thôi ! Kêu ca làm gì Nguyễn hữu Bình ?
độc giả Lời Hằng Sống Tại coffee Thềm Xưa buổi sáng.

Cao Thần Minh phòng một Tống liên Hồi Cờ MA. nói...

Một Công Đôi Việc Cho Nên Nó Mới Thế Nây Thế Nầy ...
Từ Phan vĩnh C... đến Nguyễn hửu Bình đi chung một xuồng ba lá.
Năm 2010 Phan vĩnh C. đi cú đúp sáng Chúa nhật 10.10 quậy Sóc trăng chiều giảng An phú.
Nay 2016 Nguyễn hửu Bình đi cú đôi giảng An lạc Tây đi qua quậy Sóc trăng. Họ điều dùng ngày nghỉ đặng làm nên NGÀY THÁNH theo cách của họ để hầu việc Chúa...
Hai ông trời mụt nát sư nầy Cự Bình nếu họ gieo nhân nào trong cung cách hầu việc Chúa rồi đây họ hay con cháu của hô sẽ gặt giống (quả) nấy mà thôi vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu.
Trời Cao Còn Có Mắt lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt.
* Cao Thần Minh phòng một Tống liên hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

Tin từ Sóc trăng cho hay...
Ông thư ký HT Kế sách (Mốc sì Hồ Nguyên Kha quản nhiệm) gọi điện cho em ruột là chấp sự HT sóc trăng cho biết: Chúa nhật này sẽ có ĐỔ MÁU trong nhà thờ! Đây là lệnh của Nguyễn Hữu Bình (phó 2) - Hiện tại phe TLH vẫn chiếm cứ bên trong nhà thờ, ăn uống xả rác bừa bãi... trong nơi thánh...
Tại sao chính quyền và Ms Lê văn Hòa không tiếp TLH?
Vì TLH đi làm việc mà điều động số đông vài chục người theo để làm gì?
Chính quyền và Ms Hòa chỉ làm việc với đại diện TLH thôi! CQ và Ms Hòa từ chối làm việc vì TLH dẫn theo số đông... côn đồ trà trộn...

...
Chiếc xe của mục sư... sau khi cổng nhà thờ bị cắt khóa đã vào bên trong... người lái xe đã dùng xe chay qua sân tư thất để đuổi cán người ở bên trong nhà thờ... chiếc xe tông phải cây dù che... cây dù đổ ụp lên chiếc xe nên người lái không gây án được... Sau đó người trong nhà thờ đã quay lại tấn công, đập phá chiếc xe... chiếc xe bị giữ lại để làm bằng chứng nhưng chiếc xe đã tìm cách tẩu thoát ra ngoài vì sợ bị câu về cơ quan công an...
...
Con trai mục sư Châu Tử Tôn là truyền đạo Châu... đã dùng cây tấn công người bên trong nhà thờ, có hình ảnh bằng chứng...
...
Phía TLH thuê người của Báp-tít Nam phương vào bên trong nhà thờ đập phá đồ đạc của nhà thờ... Công an gọi cho mục sư Giám chủ tịch Báp-tít... Ms Giám gọi điện cho chủ điểm nhóm gọi đám Báp-tít Nam phương không tham gia nên họ kéo về sau đó...
Sẽ tiếp tục cập nhận thông tin...

Tín hữu Sóc trăng...

người sống theo dòng lịch sữ Tin Lành VN 106 năm nói...

Bão ngoài bão trong Tin lành nhà thờ buồn quá.
Chúa có vui không? Tổng liên hội và cái đám lưu manh côn đồ mang danh mục sư hội phó 2 tổng thủ quỹ rồi giang hồ nguyên kha Kế sách họ làm gì?
NV quả quyết : Đem Con Người đóng đinh lần thứ hai.
Truyền đạo Châu thanh thiên Ngọc con Ms Châu tử Tôn chức vụ tương lai hư hỏng bại hoại. Mới ngần ấy tuổi đời tuổi đạo đã học thói "CỐ SÁT" từ đâu vậy (trích ...Con trai mục sư Châu Tử Tôn là truyền đạo Châu thanh thiên ngọc đã dùng cây tấn công người bên trong nhà thờ, có hình ảnh bằng chứng..)
Ngày nay tin lành tự đóng cửa Thiên đàng rồi đó là lẽ tất nhiên. Lại đem Chúa Giê Xu lên Thập tự giá mà đóng đinh lần thứ hai.
Mục sư Lê văn Hòa đúng sai gì cũng đã rõ. Riêng về các lãnh đạo Tin lành từ trung ương. Đã không có hướng gặp gở giải quyết mà chỉ biết dùng "nắm đấm côn đồ lưu manh".
Từ đại hội 3 Hội thánh Báp Tít Nam phương được gọi là HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM.
Về việc báp tít tham gia cũng là vì tiền nguyễn văn ngọc bỏ ra mà thôi (báp tít rất eo hẹp về tiền quỹ của họ chỉ 100 triệu). Nên đi buôn có lời việc gì cũng làm.
Chuyển biến Tin lành Sóc trăng còn nhiều phức tạp. Từ xưa nay Tin lành nhà thờ có đánh lộn cũng chẵng lạ lẫm gì. Chuyện thường ngày mà thôi.
Viết Theo Dòng Lịch Sữ Tin Lành Việt Nam 106 Năm

Hồ Sơ Tin Lành Tỉnh SÓC TRĂNG lưu trử nói...

Hội trửng Phan vĩnh C.. từng tuyên bố đóng cửa nhà thờ Sóc trăng LÀ THẬT 100%.
1. Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự nói với chính quyền- Ban TG: "Hội Thánh Tin lành Sóc Trăng Tổng liên hội đã đóng cửa sao các ông cứ để cho họ mở cửa sinh hoạt hoài vậy?"
2. Ms Ht Phan Vĩnh Cự ký văn bản: "ĐĂNG KÝ VỚI BTG TỈNH SÓC TRĂNG CHO HỒ NGUYÊN KHA LÀM QUẢN NHIỆM HT SÓC TRĂNG" ngày 25/5/2015…
3. Hồ Nguyên Kha nói với một Chấp sự (CS) của HT Sóc Trăng rằng: "Bây giờ TLH không còn tham gia giải quyết HT Sóc Trăng, mà tôi là người có TOÀN QUYỀN quyết định!"…
4. Hồ Nguyên Kha cấu kết với Quách Thanh Tùng là Cán Bộ Y Tế tại Sóc Trăng, nhờ BTG làm áp lực với chiêu bài là HÒA GIẢI: BTG có ý kiến, cho 50% chấp sự đương nhiệm nghỉ và Hồ nguyên Kha sẽ cử người không phải là tín hữu thay thế, giải pháp thứ hai là: Giải tán BCS đương nhiệm để Bầu cử lại, ứng cử viên là người của Kha phải 50%, sau bầu cử sẽ CẮT QUYỀN QUẢN NHIỆM HIỆN TẠI, giao cho BCS mới điều hành Hội Thánh và BCS mới muốn mời ai tùy ý họ!
Lời Bình : Đại diện BCS Hội Thánh Sóc Trăng.
1. Ms Hội trưởng Phan Vĩnh Cự nói với chính quyền- Ban TG: "Hội Thánh Tin lành Sóc Trăng Tổng liên hội đã đóng cửa sao các ông cứ để cho họ mở cửa sinh hoạt hoài vậy?"
Xin hỏi:
- Hội thánh là của Chúa, ai có quyền đóng cửa?
- Người ra lệnh “đóng cửa Hội thánh” là tôi tớ của ai? (Sa-tan hay Đức Chúa Trời?)
- Chính quyền (Ban TG tỉnh Sóc trăng) có phải là “đầy tớ của ông Hội trưởng” không, mà ông “quở trách chính quyền” như vậy?
- Dường như chính quyền với ông hội trưởng PVC và TLH “là một”? Nên ông mới nói với họ theo kiểu “sao các ông không phối hợp với chúng tôi” để “đóng cửa Hội thánh Sóc trăng”?
2. Ms Ht Phan Vĩnh Cự ký văn bản: "ĐĂNG KÝ VỚI BTG TỈNH SÓC TRĂNG CHO HỒ NGUYÊN KHA LÀM QUẢN NHIỆM HT SÓC TRĂNG" ngày 25/5/2015…
Xin hỏi:
- Căn cứ trên điều lệ, điều khoản nào của hiến chương giáo hội cũng như quy định nào của Ban TGCP mà ông Hội trưởng PVC ký văn bản: "Đăng ký với BTG tỉnh Sóc Trăng cho Hồ Nguyên Kha làm quản nhiệm Ht Sóc Trăng" ngày 25/5/2015…? Nếu không có quy định nào của giáo hội cũng như của chính quyền mà ông Ht PVC ký một văn bản “tùy tiện và bá láp” như vậy thì “trình độ học vấn của ông hội trưởng PVC” như thế nào? (Có giống một đứa trẻ con lên làm hội trưởng thích ký cái gì thì ký không?)
- Những người bỏ phiếu cho ông PVC làm Hội trưởng HTTLVN.MN nghĩ gì về trình độ học vấn và cách làm việc tùy tiện như trẻ con này? Có ai bỏ phiếu không hay là “nội bộ đóng cửa cơ cấu ghế”?
3. Hồ Nguyên Kha nói với một Chấp sự (CS) của HT Sóc Trăng rằng: "Bây giờ TLH không còn tham gia giải quyết HT Sóc Trăng, mà tôi là người có TOÀN QUYỀN quyết định!"…
Xin hỏi:
- Dựa vào một miếng giấy (ký tùy tiện như trẻ con) không biết phía chính quyền có thừa nhận không (hay họ bịt mũi cười) mà đương sự Hồ Nguyên Kha cho rằng “từ miếng giấy này mình có TOÀN QUYỀN” để xử lý, giải quyết vụ việc nhà thờ tại Sóc trăng?
- Với trình độ nhận thức và cách ăn nói như vậy, HNK có đủ trình độ và tư cách để “hầu việc Chúa”- quản nhiệm HT tại Sóc trăng không? Ai đã “phong chức mục sư” cho Hồ Nguyên Kha?
- HTTLVN.MN trước đây cho rằng “HT Tư gia phong chức bừa bãi”, vậy HTTLVN.MN đã phong chức mục sư cho HNK có “bừa bãi” không?

khách tìm hiểu vụ việc Tin Lành đánh lộn Sóc Trăng nói...

Khách tìm hiểu Tin lành- Sóc Trăng (tiếp)
3. Hồ Nguyên Kha nói với một Chấp sự (CS) của HT Sóc Trăng rằng: "Bây giờ TLH không còn tham gia giải quyết HT Sóc Trăng, mà tôi là người có TOÀN QUYỀN quyết định!"…
Xin hỏi:
- Dựa vào một miếng giấy (ký tùy tiện như trẻ con) không biết phía chính quyền có thừa nhận không (hay họ bịt mũi cười) mà đương sự Hồ Nguyên Kha cho rằng “từ miếng giấy này mình có TOÀN QUYỀN” để xử lý, giải quyết vụ việc nhà thờ tại Sóc trăng?
- Với trình độ nhận thức và cách ăn nói như vậy, HNK có đủ trình độ và tư cách để “hầu việc Chúa”- quản nhiệm HT tại Sóc trăng không? Ai đã “phong chức mục sư” cho Hồ Nguyên Kha?
- HTTLVN.MN trước đây cho rằng “HT Tư gia phong chức bừa bãi”, vậy HTTLVN.MN đã phong chức mục sư cho HNK có “bừa bãi” không?

4. Hồ Nguyên Kha cấu kết với Quách Thanh Tùng là Cán Bộ Y Tế tại Sóc Trăng, nhờ BTG làm áp lực với chiêu bài là HÒA GIẢI: BTG có ý kiến, cho 50% chấp sự đương nhiệm nghỉ và Hồ nguyên Kha sẽ cử người không phải là tín hữu thay thế, giải pháp thứ hai là: Giải tán BCS đương nhiệm để Bầu cử lại, ứng cử viên là người của Kha phải 50%, sau bầu cử sẽ CẮT QUYỀN QUẢN NHIỆM HIỆN TẠI, giao cho BCS mới điều hành Hội Thánh và BCS mới muốn mời ai tùy ý họ!
Xin hỏi:
- Ở đâu ra cái kiểu cách làm việc vô luật, vô pháp, vô nguyên tắc, vô Hiến chương, vô quy định… kiểu như HNK đã dựa vào “miếng giấy lộn” do PVC ký mà muốn làm sao cũng được thế này?
- Nếu quyết định do HNK “ký” nhân danh “miếng giấy lộn của Phan Vĩnh Cự” gửi cho BCS Hội thánh ST, họ cầm lấy đọc xong, đem vô nhà vệ sinh sử dụng sau khi… “đại tiện” xong… thì sao nhỉ?
- Một người có trình độ và tư cách như HNK mà làm “trưởng ban Đại diện Tin lành” thì phải chăng thật là xấu hổ cho những ai theo đạo Tin lành tại Sóc trăng?
Hội Thánh Tin Lành Sóc Trăng " TỔNG LIÊN HỘI ĐÃ ĐÓNG CỬA !".
1- Phan Vĩnh Cự ngươi là ai ? Đầy tớ của chủ nào ? mà cả gan TUYÊN BỐ ĐÓNG CỬA HỘI THÁNH ? Chúa quyền năng phán :" TA LẬP HỘI THÁNH TA TRÊN ĐÁ NẦY, CÁC CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI ĐÓ ". Các cửa âm phủ, quyền lực của sự tối tăm không thể đóng cửa Hội Thánh thì PHAN VĨNH CỰ NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM CẢ GAN TUYÊN BỐ ĐÓNG CỬA HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ? ". Với lời tuyên bố nầy Phan vĩnh Cự là TÊN PHẢN CHÚA !
2-Phan vĩnh cự cũng đã tuyên bố mới đây với Chính Quyền Tỉnh Sóc Trăng :" Ông Hòa và Hội Thánh Sóc Trăng còn tồn tại và phát triễn đến hôm nay phải có hệ phái Tin Lành nào đó đỡ đấu ", Báp Tít chẳng hạn ! Hai vấn đề được đặt ra : (1) Phan vĩnh Cự là thằng vô tín. Ông Hòa (nó ) đứng hay ngã là việc của Chủ nó ( CVhúa ). (2) Chứng tỏ CMA miền nam VN còn đứng không phải Chúa mà là nhờ Trưởng Lão Hàn Quốc bảo trợ nó ! Cự hãy nghe lời chúa phán :" Đức Giê Hô Va phán như vầy : Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê Hô Va " ( Giê 17: 5). Hội Thánh Sóc Trăng đứng là bỡi Chúa như lời Ngài phán :" Đáng chúc phước thay là kẻ NHỜ CẬY ĐỨC GIÊ HÔ VA , và lấy Đức Giê Vô Va làm sự trông cậy mình " ( Giê 17:7).
3-Khi biết Hội Thánh Sóc Trăng vẫnphát triễn bình thường; Hồ nguyên Kha nói :" Hội Thánh Sóc Trăng cứ phát triễn như vậy KHÓ CHO TỔNG LIÊN HỘI QUÁ ! ".
Rỏ ràng đây là LỜI CỦA QỦY DỮ ! Kha tự nhận mình là ĐẦY TỚ CỦA SA TAN !

Nặc danh nói...

NGƯỜI BẾN TRE NÓI,
Đề nghị Ms LVH làm đơn yêu cầu CQ điều tra và khởi tố bọn người bạo loạn nầy theo luật:
Tội BẠO LOẠN:
Theo quy định tại Điều 82 BLHS 1999, Sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội bạo loạn như sau:
Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức…, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm …
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Tội GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG:
Phạm tội theo khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự:
Khoản 1 Điều 245: “Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng… thì…”.
– “Gây rối trật tự công cộng” là hành vi gây náo động, hò hét gây mất trật tự ở những nơi công cộng như ngoài đường phố, khu dân cư, công viên (nhà thờ, chùa…)… Hành vi này gây nên sự xáo trộn, hoảng sợ cho những người xung quanh.
– Người phạm tội gây rối bằng rất nhiều các hình thức khác nhau như: tập trung đông người nơi công cộng gây náo động; hò hét đuổi đánh nhau gây hỗn loạn nơi công cộng; đập phá các tài sản nơi công cộng hay đập phá các quán xá, quán ăn, rạp chiếu phim (nhà thờ, chùa)… đông người.
e. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật …
g. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ …
h. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người … và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên…
– Người phạm tội theo khoản 1 Điều 245 sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

...Chúa không bỏ HT của Ngài đâu? ...và Chúa làm điều nầy để HT phục hưng và phát triển.

Nặc danh nói...

KHÔNG BIẾT KINH THÁNH?

Những thằng Ms này chúng nó có đọc Kinh thánh, chúng nó có cầu nguyện. Nhưng hiểu lời Chúa làm theo lời Chúa..thì dek thằng nào BIẾT.

Toàn là Một lũ mang danh ms mà hành sử toàn là CÔN ĐỒ TIN LÀNH, KHÔNG KHÁC GÌ ĐỜI..

*** MÌNH KẾT NHẤT LÀ THẰNG HỒ NGUYÊN KHA( TÊN TRỘM) NHỮNG THÀNH PHẦN NÀY XÀI ĐƯỢC, NGỰA NON HÁO ĐÁ, THƯỢNG ĐỘI HẠ ĐẠP...LÀM TAY SAI CHO TLH ĐI SÁT PHẠT..

ĐÚNG DÙNG NGƯỜI LUÔN!! THÁI LƯU MANH ĐÚNG LÀ KHÔN NHƯ RẮN HỔ!!!

Nặc danh nói...

Gởi Huỳnh Thúc Khải
Nhũng thọng tin thieu sự thật. khọng có đâu co đuoi, gay roi cho đoc gia hieu sai lech,hau pha hoai.....
_ Nhà thờ là của ai .....
_ Tong Lh có quyền láy Nha thờ lại....
_ TLH khong gọi côn đồ ( bi du khóng, tư truoc toi gio khong bao gio co nhu vay)
_ TLH co thuong thao voi MS Hoa .
_ Ms HOa là tay chan cua Chính quyền,...( Đoc gia hieu nhieu hon nhe ....)
_ Ms Hoa thua co hoi hop thuc hoa Nha tho Cho cua rieng minh.
Nho tay chan cua chinh quyen can thiep.
- Huynh Khai dung nhung tu ngu kho nghe, vay ai sai ai dung.
Các đoc gia nen tim hieu ky nhe , dung gi chuc nong noi ma tin se bi bay, hieu sai
Vai con sau lam sau ng tin Chua

Unknown nói...


Nhà thờ là của ai…?
Tổng Liên hội có quyền lấy Nhà thờ lại...?

Trả lời: Nhà thờ là của giáo hội. Giáo hội là toàn thể tín đồ (trong đó có con cái Chúa ở Sóc trăng). Tài sản giáo hội là do tín đồ góp công sức mà có. TLH là “cơ quan chính phủ” phải điều hành giáo hội theo Hiến chương, giáo luật… chứ không phải TLH muốn làm gì thì làm. Một khi TLH làm việc tùy tiện thì chi hội (Sóc trăng) cũng có quyền hạn tối thiểu của họ (quyền dân chủ tự quyết): Không chấp hành những quyết định vô căn cứ, bất hợp lệ, trái quy tắc, trái Hiến chương của TLH… (Ai chịu khổ sống ở đây để giữ nhà thờ, Hội thánh từ năm 1975 đến nay…? Ai bỏ tiền của công sức để xây dựng, tái thiết nhà thờ… mà bây giờ TLH muốn đuổi ai đi thì đuổi…?)
Kinh thánh: Khi con cháu Đa-vít không còn kính sợ Chúa, đi theo Luật pháp Chúa… thì 10 chi phái phía bắc Y-sơ-ra-ên có quyền ly khai. “Ớ Đa-vít, từ nay khá coi chừng nhà của ngươi”! Và điều này Chúa cho phép. Khi Rô-bô-am con trai Sa-lô-môn kéo binh ra thu phục gian sơn trở về thì bị “mang đầu máu” tháo chạy… Tổng liên hội ngày nay cũng vậy: cho mình toàn quyền mà bản thân “ngồi xổm trên Lời Chúa và Hiến chương của giáo hội”… thì coi chừng cũng giống như… con cháu Sa-lô-môn…!
“Khi cả Y-sơ-ra-ên thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người, mà rằng: Chúng ta có phần gì với Đa-vít? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ớ Đa-vít! Từ rày khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Y-sơ-ra-ên bèn trở về trại mình.” (II Sử ký 10: 16)


TLH không gọi côn đồ…? (bị vu khống, từ trước tới giờ không bao giờ có như vậy…)?
Trả lời: Vụ tấn công “tái chiếm nhà thờ Núi sập” trước đây: Lực lượng nào tấn công từ bên ngoài nhà thờ vào bên trong và rượt đánh, đe dọa tính mạng cả mục sư quản nhiệm tại đây? (Ms Nguyễn Thanh Tùng) Ai THUÊ MƯỚN lực lượng này, nếu không phải là TLH…? TLH ký giấy hứa trả tiền (chi phí xây dựng nhà thờ) cho mục sư quản nhiệm và con cái Chúa ở đây (nếu chấp nhận đi ra, giao nhà thờ cho TLH) thế nhưng cho tới nay vẫn không trả đồng nào. Vậy thì sao?
Tại Mõ cày Nam (Ms Nguyễn Thái Bình) ai đã “dở trò sửa mái tôn tư thất”, và dùng mọi cách để đuổi gia đình mục sư tại đây phải ra đi…?


HTK

Nặc danh nói...

LÀM SÁNG DANH CHÚA.

thằng nào lên bục giảng cũng to mồm như vậy.. Nhưng khi xuống bục thì CHƠI MỘT LỦ NHƯ XÃ HỘI ĐEN..MÀ ĐỨNG ĐẦU LÀ NHƯNG TÊN TRÙM CMA.

... kHÁ KHEN CHO MỤC SƯ HÒA..MỘT MÌNH DÁM ĐỨNG RA CHƠI VỚI ĐÁM MAFIA TIN LÀNH.

MAFIA TIN LÀNH THỜI HIỆN ĐẠI!!!!

...với thời đại công nghệ, ai cũng muốn tạo ra những Scandal. mà Scandal TỐT/GIỎI thì rất khó, mà tạo ra Scandal XẤU để nổi tiếng thì dễ hơn...
...cho nên những thằng CMA( 155 THĐ) đã dốt còn NGU??? nhìn vào sự việc biết rằng. chúng nó đang làm cho danh Chúa sỉ nhục..còn đàng này đăng lên wep tùm lum..còn những thằng mucsu cùi mía thì đăng facebook...

.. SỰ VIỆC DIỂN RA KHÔNG ÍT CŨNG NHIỀU..LÀM TỐI DANH CHÚA...VẬY MÀ CŨNG KHOE RA..

biết kinh thánh.. SAO NGU THẬT CHỨ????