Ms ơi!
Tôi đọc trong Luca 7 (về Mari Madelene ) nói là "người đàn bà xức dầu thơm và lấy tóc mình lau chân cho Chúa", rồi trong Giăng 11 : 1-3 kể về La Xa Rơ thì nói "'Mari là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài, chính anh người là La xa Rơ đương đau. Vậy hai chị em sai người....", như vậy thì Mari này là Mari xức dầu thơm cho Chúa rồi, tên của Bà là Mari chứ không phải là Mari Madelene như một số người giảng "Mari Madelenne là người xức dầu thơm và lấy tóc lau chân cho Chúa..." như trước đây tôi đã được nghe, phải không Ms?
Xin giúp tôi giải thích KT rõ ràng hơn, cám ơn Ms nhiều.
HMP
(New Zilan)
_________

![]() | ![]() | |||
|
HMP thân mến!
Theo như tôi biết thì:
- Trong Kinh thánh có nhiều người tên Mari. Mari trong Lu-ca 7 không phải là Mari - Ma-đơ-len. Qua chương 8: 2 mới đề cập một người là Mari - Ma-đơ-len. Người phụ nữ này được Chúa giải cứu khỏi 7 quỷ, (chứ không nói là "xâu nết" như người phụ nữ trong đoạn 7)
- Giăng 11: 1-3 rất có thể Ma-ri này (em của La-xa-rơ) là người đã xức dầu cho Chúa được nói trong Lu-ca 7. Trong Lu-ca 7 chỉ nói người đàn bà xức dầu cho Chúa là "người đàn bà xấu nết" chứ không nói bà ấy tên gì. Cũng có thể người đàn bà "xấu nết" này là Ma-ri em của La-xa-rơ, mà cũng có thể là một người phụ nữ khác (không phải em của La-xa-rơ)... nhưng không phải là Mari - Ma-đơ-len. Nếu như trong cuộc đời chức vụ của Chúa Jesus, chỉ có một lần duy nhất được một người phụ nữ xức dầu thơm cho, thì Ma-ri em của La-xa-rơ chính là người được nói đến trong Lu-ca 7, là "người đàn bà xấu nết".
Thân mến.
Ms Huỳnh Thúc Khải
3 nhận xét:
Ms Lư Hồng Sơn thôi nghỉ trọ trần gian.
Hội đồng giáo phẩm nhận trách nhiệm từ đây.
- Ms Lư Hồng Sơn QN.nhà thờ CMA Phong điền. Về nước Chúa lúc 10h 55 trưa nay 20.6.2013 tại tư thất nhà thờ Phong điền.
- Tổng điên Hội đã tan rã, chưa TB nên Hội đồng giáo phẩm đã nhận lấy trách nhiệm từ đây.
- Ms Lê Hoàng Long CT.HĐGP. Cử hành lễ nhập quan và lúc 15h chiều nay 20.6.2013.
- Lể An táng 9h thứ bảy 22.6.2013 tại Nghỉa trang Tin lành Cần thơ (xã Mỷ Khánh) TP Cần thơ.
Vì Web HTTLVN.org chưa đưa tin, kính đến Ms Huỳnh thúc Khải cho đăng thông tin nầy. Cám ơn.
Khách viếng. (Tín đồ buôn chuyến chợ nổi Phong điền).
Thấy Gì Tại Tang Lễ cố MS Lư Hồng Sơn.
Phóng sự sau đây là do PV không chuyên thực hiện, nhưng có ích vì tẩm bổ đôi bên.
1. VỀ HỘI THÁNH. Đây là cơ hội duy nhất trong LSHT.PĐ lễ tang cho quản nhiệm.
Cũng là cơ hội quý hiếm để 'coi giò' Ms nào muốn về đây.
- Ms Phạm thanh Loan.
- Ms Lê văn Tường.
- Ms Nguyễn văn Thưởng.
- Ms Nguyễn đăng Khoa.
- Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ.
- ..........................................
- ..........................................
Hiện nay một công đôi việc cho hậu sự cố Ms LHS/PĐ.
2. VỀ MS CHẠY CHỔ. Ms Nguyễn ngọc Nhỏ có về PĐ sau khi lo xong hậu sự? Sau tháng IX/2013. Sẽ rỏ trắng đen.
UVMV Tp Cần Thơ
Nếu Thái Phước Trường còn thì .........!!
Các Sư Mục : Phạm Thanh Loan, Nguyễn Đăng Khoa, Lê văn Tường, Nguyễn văn Thưởng làm gì có chổ đứng ! Chỉ có ông Ngyễn ngọc Nhỏ thì là phe ta của Trường sẽ chắc ăn thôi .
Lý do tứ vị MS Loan,Khoa, Tường,Thưởng rớt đài là vì :
-Không biết chạy chức,chạy chổ thì làm gì có chổ - Thời Thái Phước Trường cầu nguyện hết linh rồi !!!!!
-Nhỏ thì chắc ăn là vì đồng bọn ; Giết người nhờ chạy án được đến HT lớn, được cất nhắc chức Mục sư, nhờ khéo chạy chổ nên lúc nào cũng được ưu đãi . Phong bì lọt túi Trường thì liền Úm ba La cái gì cũng tốt !!!!!!!!
-Ngô văn Bửu đã xác nhận: Trường thích mấy cái thằng phạm tội trọng, tội phạm càng nhiều thì càng trung thành hơn với Trường và TLH. Mấy thằng vô tội phải trãm hết vì nói nó không nghe mà còn LY SỰ nữa !!!!!! Chế độ bạo chúa là vậy mà !!!!!!!
Đăng nhận xét