Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Bàn Về Tài Liệu Của “Mục Sư Tiến Sĩ DHK”!

Bàn Về Tài Liệu Của “Mục Sư Tiến Sĩ DHK”!


 (Mục sư "Tiến sĩ" Dương Hữu Khiêm)

***

Cơ-đốc-giáo – Tin lành VN bị tấn công là “đạo bỏ ông bà” (bất hiếu).
Đối với người Á đông, đặc biệt là với người VN chịu ảnh hưởng nặng bởi Khổng giáo. Bất hiếu là một tội không chấp nhận được, kẻ bất hiếu thì “không xài được”… cho dù là xã hội hay văn hóa nào… (Xã hội VN thời hiện kim, có người cầm roi ra mộ đánh lên mộ cha mẹ để thực hiện cái gọi là “đấu tố cha mẹ tội địa chủ”… mà vẫn được làm lớn, với chức vụ tầm cở lãnh đạo trung ương)
Cơ-đốc-giáo không “chủ trương bất hiếu”, trái lại Kinh thánh nhấn mạnh rõ “con cái phải hiếu trọng cha mẹ, ông bà” thì mới “được phước và sống lâu trên đất”. (Phục truyền 5: 16)
Tuy nhiên, hình thức thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Á đông nói chung cũng như người VN nói riêng đã bị lầm tưởng rằng “đó là báo hiếu”!
Khi người theo đạo Tin lành thay đổi cách thờ phượng và “báo hiều” (bỏ hình thức thờ cúng tồ tiên trên bàn thờ, “báo hiếu” khi người đã chết…) thì bị quy chụp cho cái tội (hoặc đạo) bất hiếu!
Trước đây đã có người viết tài liệu chứng đạo “Chữ HIẾU trong Cơ-đốc-giáo” rồi (dường như tác giả là mục sư Trần Thái Sơn – Ms TTS). Tài liệu chứng đạo này đã giải thích cho một số “cụ ông chống đạo Tin lành vì bỏ ông bà”… khá hữu hiệu.

Việc “mục sư tiến sĩ Dương Hữu Khiêm” (Ms DHK) nào đó viết “thêm” tài liệu chứng đạo gọi là “Chữ Hiếu Trong Đạo Tin lành”, thực ra là không mới mẻ gì (nếu không muốn nói là “đạo văn”- làm cái việc mà người khác đã làm rồi, chỉ khác hình thức và nội dung tí thôi…) Nếu đã vậy thì thà sử dụng tại liệu cũ cũng nội dung ấy (của Ms TTS) còn hơn. Vì Ms TTS thuộc thế hệ “cũ”, rất am hiểu về “văn hóa Đông Tây- kim cổ” cũng như Nho- Khổng giáo... Nói đúng mục đích, giải thích thuyết phục, xoáy sâu đúng vấn đề… 
Trong khi đó tài liệu “mới” do “tiến sĩ mục sư DHK” viết “tràng giang đại hải, giải thích tầm bậy, sai vấn đề, không đúng trọng tâm…” (như Âu Dương Bắc Hà đã chỉ) người trong Chúa đọc còn “bất mãn”, nói chi giới trí thức ngoài đời? Đây chẳng qua là “cái thói thích chơi gác”, “ngựa non háu đá”, muốn tỏ ra “ta đây tiến sĩ am tường văn hóa cổ kim hơn bậc tiền bối”… nên mới ra nông nổi… chăng? 
Bên cạnh đó, vì gia đình DHK làm trong ngành “kinh doanh chất xám của thiên hạ” (bán sách- Nhà Sách Khám phá- đường Phan Đăng Lưu- Phú Nhuận- SG)… Ms Dương Hữu là cha của Ms DHK và là chủ nhà sách KP cũng từng viết mấy cuốn “Nụ Cười Mới Trong Đấng Christ” - nhiều cuốn từ 1 đến... - Tập hợp những bài làm chứng của một số tín hữu mới tin Chúa, có nội dung làm chứng… để… bán. (Có người nói “khi đọc các bài làm chứng thì thấy hay, nhưng khi gặp “người trong chuyện” thì “thấy dỡ”… vì chuyện làm chứng thì lâu rồi, mà người thật thì “bây giờ đã cũ”) Ms DH cũng dịch một số tài liệu của một mục sư Báp-tít người Mỹ (tài liệu truyền giáo cho giới trẻ- sinh viên- năm 2008), tài liệu -cuốn sách này chỉ được “ban tặng- không bán” theo quyền tác giả. Tuy nhiên khi phát hiện sách được bày bán ở nhà sách Khám Phá của Ms DH thì được giải thích là “công dịch và giấy phép in ấn”… Trước đó cũng có người vào nhà sách Khám Phá hỏi mua Kinh thánh Tân ước, được báo giá là “30.000đ/cuốn”… Người này hỏi “sách này bên quận 7 có mục sư người nước ngoài cho không, ai muốn nhận mấy thùng thì qua nhận”…? - Cô gái bán sách lúc đó “hơi xanh mặt tí…”, bảo “ông ấy dâng hiến, còn ở đây thì… phải trả tiền thuế và mặt bằng…”!
Vì gia đình làm trong nghề “kinh doanh chất xám của người khác” (bán sách) nên việc in ấn, xuất bản không có gì là khó. Chỉ cần ký hợp đồng với số lượng in tối thiểu (khả thi) và một người nào đó chịu trách nhiệm nội dung (không phạm chính trị) thì có người “bao trọn gói”. Việc in ấn hiện nay là một nghề trong kinh tế thị trường… Có in là có tiền. Còn nội dung chỉ cần “có người chịu trách nhiệm nếu đụng chính trị”… Còn lại họ không quan tâm hay hoặc dỡ, đúng hay sai… (vì người ký hợp đồng in chịu trách nhiệm lỗ hay lời số sách đó- còn hợp đồng in sách phải giao tiền đủ). Sách chứng đạo in ra thường là được bán “đắc như tôm tươi” cho các chi hội mà người mua đôi khi… không cần biết nội dung. Hơn nữa, nếu "cuốn sách của Ms Ts DHK" có huề vốn thì cũng còn rẻ, vì tiền chi cho “quảng cáo bằng tiến sĩ của mục sư …” như vậy là “không mất đồng nào”!

Có lẽ vì việc in và tiêu thụ sách chứng đạo quá dễ dàng, nên mới... ra nông nổi! 

LHS- 10/11/2014
__________

Nhân dịp MỪNG NGÀY CỦA MẸ & MỪNG NGÀY CỦA CHA, Khám Phá hân hạnh giới thiệu cùng Hội thánh Chứng Đạo Đơn CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO TIN LÀNH. Thưa quí vị, người Việt thường hiểu lầm đạo Tin Lành bỏ Ông bỏ Bà, nên họ cho rằng người theo đạo Tin Lành là những kẻ bất hiếu. Họ ngăn cấm con cái mình tin theo Đạo Tin Lành vì sợ các con trở nên bất hiếu với cha mẹ và tổ tiên. Nhưng thật ra, hiếu kính Cha mẹ là điều răn đầu tiên trong mối quan hệ giữa con người với con người mà Thiên Chúa đã đưa vào 10 điều răn của Ngài. Chứng đạo đơn Chữ Hiếu Trong Đạo Tin Lành giải tỏa tất cả những sự hiểu lầm của người Việt và trình bày rõ ràng cách bày tỏ lòng hiếu kính Cha mẹ theo lời Kinh Thánh. Chắc chắn rằng các bậc sinh thành sẽ hưởng được niềm vui trọn vẹn trong lúc tuổi già sức yếu khi con cái tỏ lòng hiếu kính theo lời Chúa dạy. KHÁM PHÁ hân hạnh được phục vụ quí khách.
MỤC LỤC:Bia-chu hieuCS4_1 1. Quan điểm hiếu kính và thờ cúng tổ tiên của người Việt 2. Quan điểm hiếu kính tổ tiên của người Tin Lành Tác giả: Mục Sư Dương Hữu Khiêm Nhà xuất bản: Đồng Nai Số trang: 38 Kích thước: 10 x 14.5cm Giá bán: 3000 Hãy gọi Khám Phá ngay! NHÀ SÁCH KHÁM PHÁ “Lời Chúa Là Sức Mạnh – God’s Word Is Power.” Địa chỉ: 49F Phan Đăng Lưu, F7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM. Điện thoại: 08.3510.89.69 (Miss Oanh) hoặc hotline: 0909.895.854 (Mrs Trâm) Email: lienhe@nhasachkhampha.com. Webs: www.nhasachkhampha.com

Bia-chu hieuCS4_1

2 nhận xét:

Nguyen Thanh Sum TP Camau nói...

Sao Ông Không Dạy Chử Hiếu Cho Tín Đồ?
Nhà thờ tin lành Phú lâm được tiếp đón vị khách đặc biệt từ dưới quê lên thăm "Ông con" là trụ trì nhà giảng tại đây.
Tư thánh thất mục sư kẻ ra người vào thấy lão già ngồi đó, không buồn có lời chào hỏi "thưa, dạ, bẩm cụ"!?
Trong số nầy có thành viên là chấp sự của "thằng nhỏ" í quên THẰNG CON mình là Thái phước Trường đa.
Bực mình quá, cụ ông quát:
- Mấy người có biết tui là ai không? Cha Thái PT đây!
Rồi Cụ Ông dạy dổ thêm..
Ai đẻ con, nuôi con để lớn lên cho mấy người xài mà không biết Cha nó để chào hỏi thưa trình hết vậy?
Té ra, Ông Trường vì không muốn g/th người Cha người Mẹ quê mùa e mắc cở mọi người chăng?
Một câu chuyện có thật.
~Nguyễn Thanh Sum Cà mau\

Nặc danh nói...

CHỮ HIẾU !

Quyển Chứng Đạo đơn :" CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO TIN LÀNH ", của Mục Sư Tiến Sĩ Dương Hữu Khiêm tôi chưa đọc nên chưa biết NỘI DUNG như thế nào ! Nhưng qua trình bày của Ông Bình Hà ở Hà Nội tôi thấy nó sao sao ấy ! Đây là vấn đề rất nhạy cảm, người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng hầu hết là Đạo Thờ Cúng Gia Tiên theo truyền thống.
Nếu quyển :" CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO TIN LÀNH " của TS.DHK đúng như nhận xét, đánh giá của Ông Bình Hà thì là PHẢN TÁC DỤNG !
Trước đây tôui còn nhớ Mục Sư Trần Thái Sơn có biên soạn quyển TIN LÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM và CHỮ HIẾU TRONG CƠ ĐỐC GIÁO. Hiện nay tôi đang giữ trong tay quyển :" CHỮ HIẾU TRONG CƠ ĐỐC GIÁO " của Đoàn Trung Tín biên soạn và xuất bản năm 2010. Sách khổ 10 x 15, có 43 trang. Do nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội thực hiện.
Như vậy thì trước đây MS TTS và TĐ ĐTT đã biên sọan và phát hành bây giờ Ông TS DHK biên soạn lại và :" ĐỖI CHỦ ĐỀ TỪ CHỮ HIẾU TRONG CƠ ĐỐC GIÁO thành CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO TIN LÀNH " nội dung nó cũng na ná ! Thay đỗi một ít trong bố cục,thêm một vài ý cho nó có vẽ mới hơn, nhưng nó lại " KHÔNG HAY HƠN !" như vậy:
-Ông TS Dương Hũu Khiêm có vi phạm bản quyền không ? Nếu Ông TS.DHK phát hành để phục vụ Hội Thánh thì không sao,nhưng Ông DHK BÁN, tức là làm Kinh tế .
-Ông TS.DHK làm việc nầy là để QUẢNG CÁO cái bằng TS Dốt ( Theo nhận xét của Ông Bình Hà ) thì có phải là HÁO DANH không ?
-Nhà Sách KHÁM PHÁ đúng nghĩa là Cha con ông Khiêm khám phá điều gì có lợi cho cá nhân nhà ông thì ông hành động nên mới có việc ăn cắp bản quyền để trục lợi như thế nầy !!!!!

Tín Đồ Cà mau