Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Kinh Thánh Nói Tiên Tri Về… “Tổ Chức Hồi Giáo IS”?


Kinh Thánh Nói Tiên Tri Về… “Tổ Chức Hồi Giáo IS”?

...Nó sẽ chiến đấu chống mọi người, và ai cũng chống lại nó..." 
(Sáng thế ký 16: 12- HĐ)
Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mìnhRồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên…” (Sáng thế ký 16: 12, 15)
(IS - "Đạo quân từ địa ngục": Nỗi kinh hoàng cho cả thế giới

***
Các dân tộc vùng Trung đông đa số là dòng dõi Áp-ra-ham.
Ngoài trừ dân tộc Y-sơ-ra-ên (Do thái) là dòng dõi thuộc Y-sác – con dòng chính, đa số còn lại là dòng dõi thuộc Ích-ma-ên hoặc Ê-sau. (Sáng. 25: 23)
Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ”.
Ích-ma-ên và Ê-sau đều ra từ Áp-ra-ham và hai “ông tổ” này sản sinh ra nhiều dân tộc và quốc gia vùng Trung đông. Các quốc gia, dân tộc này luôn thù nghịch cùng Y-sơ-ra-ên là “con dòng chánh”!

Những điều Kinh thánh nói tiên tri và các dân tộc vùng Trung đông- Dòng dõi Ích-ma-ên:

1. “Con lừa rừng”:
“Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng: tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình…” (Sáng. 16: 12)
Bản chất con lừa rừng là nó không thuận phục ai cả. Nó thích sống “hoàng đàng” hơn là được thuần hóa để phục vụ con người… - Đây là bản chất các dân tộc thuộc các nước Hồi giáo vùng Trung đông, luôn chống nghịch lại Do thái, phương Tây và cả Liên hiệp quốc. (Gióp 39: 8)

2. “Phía đông”:
Khối Hồi giáo Ả-rập ngày nay luôn có khuynh hướng chống lại Y-sơ-ra-ên và cả thế giới.
“Đứa trẻ đó… tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình…” (Sáng 16: 12)
Các quốc gia Hồi giáo ở về “phía đông” của Ít-ra-en - Y-sơ-ra-ên (Do thái) ngày nay đa số là các nước Hồi giáo và luôn có khuynh hướng chống lại Y-sơ-ra-ên. Họ luôn luôn muốn tiêu diệt Y-sơ-ra-ên…
Các nước Hồi giáo không những chống lại Y-sơ-ra-ên mà họ cũng chống lại cả thế giới. Sự nổi lên của nhà nước Hội giáo “tự xưng” IS gần đây khiến thế giới phải “rùng mình” và Mỹ phải kêu gọi thế giới hợp tác để chống lại IS… Điều này phải chăng là sự ứng nghiệm lời Kinh thánh đã nói tiên tri về khối dân Hồi giáo Ả-rập này “Nó sẽ chiến đấu chống mọi người, và ai cũng chống lại nó..." (HĐ)?

(Sự nổi lên của nhóm Hồi giáo cực đoan IS: nổi kinh hoàng cho thế giới)

3. Đức Chúa Trời “vùa giúp” dân Hồi giáo?
Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi(Áp-ra-ham) mà ra… vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn… Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung…” (Sáng 21: 13)
Có thể nói cả khối Ả-rập Hồi giáo hiện nay đều là dòng dõi của Áp-ra-ham thuộc “cánh” của Ích-ma-ên (và Ê-sau). Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm cho Ích-ma-ên trở nên một DÂN LỚN (Dân Hồi giáo). Nhưng dân lớn này sẽ luôn “đối nghịch cùng anh em nó” là Y-sơ-ra-ên…và luôn cả thế giới!

4. Đối nghịch:
“(Ích-ma-ên)… sẽ như một con lừa rừng,
Cánh tay nó sẽ chống mọi người
Và mọi người chống lại nó,
Và nó sẽ sống đối nghịch
Với tất cả anh em nó
.” (Bản Dịch Mới)
Khối dân Ả-rập không những đối nghịch cùng Y-sơ-ra-ên và cả thế giới về chính trị, văn hóa… nó còn đối lập cả về tôn giáo.
Người Ả-rập đã “sáng lập ra một tôn giáo đối nghịch với Do thái giáo và Cơ-đốc-giáo”, tôn giáo đó là Hồi giáo.
Hồi giáo là một tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ Kinh thánh, nhưng họ phủ nhận mọi giá trị và niềm tin của Do thái giáo (đạo của người Do thái- Y-sơ-ra-ên- tin Cựu ước) và Cơ-đốc-giáo (niềm tin dựa trên cả Cựu và Tân ước).
Các nước Hồi giáo đa số có khuynh hướng chống lại Do thái và phương Tây, thực ra họ chống lại Do thái giáo và Cơ-đốc-giáo. (Các nước phương Tây đa số là các quốc gia Cơ-đốc-giáo, có nền văn hóa Cơ-đốc-giáo)
Khối dân Ả-rập - con cháu Ích-ma-ên và Ê-sau không muốn chấp nhận tôn giáo của người Do thái mặc dù họ có nguồn gốc từ Áp-ra-ham. Vì vậy họ phải sáng lập ra một tôn giáo cũng xuất phát từ nguồn gốc Áp-ra-ham, nhưng theo như họ muốn là “không dính dấp gì tới Do thái giáo”. Điều này cũng giống như Giê-rô-bô-am khi đã tách ra khỏi vương quốc thuộc con cháu Đa-vít, để cai trị vương quốc phía Bắc “ly khai”, ông đã “sáng lập ra một tôn giáo mới dựa trên nền tảng thờ phượng Đức Giê-hô-va”, bằng cách lập lên tượng bò vàng, để lập thành một tôn giáo khác biệt với tôn giáo mà dân Y-sơ-ra-ên đang thờ phượng ở Giê-ru-sa-lem. Giê-rô-bô-am muốn vương quốc của mình hoàn toàn độc lập khỏi ảnh hưởng của vương quốc thuộc con cháu Đa-vít (I Các vua 12). Tôn giáo của người Ả-rập (Hồi giáo) về mặt đối lập, đối với người Do thái giống như tôn giáo của Giê-rô-bô-am đối với dân Giu-đa trong thời của Rô-bô-am.
(Đền thờ Hồi giáo)
 Kinh thánh- chính Đức Chúa Trời đã nói tiên tri rằng Ngài sẽ làm cho dòng dõi Ích-ma-ên thành ra “một dân lớn” (khối dân Ả-rập) và khối dân tộc này sẽ đối nghịch lại với Y-sơ-ra-ên và cả thế giới. Một sự đối lập, đối nghịch cả về chính trị, văn hóa lẫn tôn giáo.

5. “Có tài bắn cung”:
Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra… vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn… Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung…” (Sáng 21: 13)
“Ông tổ” của khối dân Ả-rập – Ích-ma-ên (và cả Ê-sau) vốn có tài bắn cung… Điều này có nghĩa là từ thuở ban sơ, ông tổ của khối dân Ả-rập Hồi giáo vốn có khả năng “chế tạo vũ khí” và rất giỏi việc chiến tranh!
- (Cha con Y-sác và Ê-sau “nhậu lai rai” mỗi buổi chiều, nhờ tài bắn cung và săn thú rừng của Ê-sau. Người Ả-rập Trung đông vốn có truyền thống uống rượu từ thời của Áp-ra-ham. Mê-chi-xê-đéc là thầy tế lễ của Đấng Chí Cao đã đem bánh và rượu đón Áp-ra-ham khi ông thắng trận trở về - Xin xem Sáng thế ký 14: 18; 25: 27; 27: 1-4)
“Tài bắn cung” là “kinh tế”, là nguồn sống của các dân trong sa mạc… nhưng nó cũng là “sức mạnh quân sự” mỗi khi họ ra trận với kẻ thù- các dân tộc xung quanh. Ngay từ buổi đầu người Ả-rập dòng dõi Ích-ma-ên đã giỏi việc chiến tranh, chinh chiến… (biết chế tạo vũ khí) Cho nên ngày nay một đất nước Hồi giáo như I-ran họ thách thức và coi thường cả Mỹ là chuyện không có gì lạ… (Họ có tên lửa hạt nhân) Có điều là “bởi ân điển” Chúa chưa cho phép các nước Hồi giáo “quật ngã Mỹ” trong lúc này, vì có lẽ “giờ Cha chưa đến”!
 
(Tổng thống I-ran: Người luôn thách thức Mỹ và phương Tây)

(Tên lửa hạt nhân)

Mục đích của Đức Chúa Trời:
Đức Chúa Trời có chương trình cho Y-sơ-ra-ên là quá rõ, nhưng mục đích của Đức Chúa Trời đối với Ích-ma-ên là gì khi Ngài phán:
Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra… vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn… Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung…” (Sáng. 21: 13)?
Sự ra đời của Ích-ma-ên có vẻ như là một sự tình cờ, ngoài ý muốn… nhưng với Ê-sau thì không.
Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.” (Sáng. 25: 23)
Có thể nói, ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã dự bị một “cái roi” hoặc một “cái dằm xóc” đối với Y-sơ-ra-ên… Vì Ngài biết họ là một “dân cứng cổ”! (Xuất 32: 9; 33: 3)
Khi sống giữa “khối thù nghịch- kẻ ác vây quanh người công bình” như vậy, Y-sơ-ra-ên buộc phải tìm cầu Đức Chúa Trời của họ. Y-sơ-ra-ên tồn tại giữa thế giới thù nghịch, rất thạo việc chiến tranh... là một “phép lạ”, mà thế giới phải nhìn biết có một Đức Chúa Trời.
Các quốc gia Hồi giáo cũng như các tổ chức Hồi giáo cực đoan là một mối đe dọa không những đối với Do thái - Y-sơ-ra-ên mà còn đối với sự an ninh thế giới nữa. Sự nỗi lên gần đây của tổ chức Hồi giáo cực đoan – nhóm tự xưng “Nhà Nước Hồi Giáo” – IS đã làm cho thế giới phải rùng mình khiếp sợ và Mỹ đã phải kêu gọi thế giới cùng hợp tác tiêu diệt IS. Sự nổi lên của IS nó giống như “đạo quân từ địa ngục” gieo rắc sợ hãi khắp thế giới (áo quần toàn màu đen, khăn đen trùm kín, cờ đen...). Phải chăng trong một tương lai không còn xa, khi đạo quân này sẽ là “đạo quân của An-ti Christ”, nó đánh bại cả nước Mỹ và các nước phương Tây… Khi đó phải chăng là lúc Hội thánh đã được “cất lên trên đám mây ở nơi không trung để gặp Chúa” và thế giới sẽ là những năm “đại nạn” khủng khiếp trong sự cai trị của An-ti Christ?
Khối Hồi giáo cũng coi nước Mỹ - Cơ-đốc-giáo là kẻ thù. Vì vậy dẫu là một quốc gia Cơ-đốc-giáo, một quốc gia “In God We Trust” được Đức Chúa Trời ban phước thì nước Mỹ cũng không là Thiên đàng… Nếu con người xây dựng được Thiên đàng trên đất thì họ không cần đến một Thiên đàng thật mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người được cứu chuộc trong Đấng Christ. Vì vậy Đức Chúa Trời sắm sẵn một khối dân “thù nghịch cùng thế giới” suốt dòng lịch sử, để không một quốc gia nào kể cả nước Mỹ- một quốc gia Cơ-đốc-giáo cũng không xây dựng được Thiên đàng trên đất. Con người cần một Thiên đàng thật, nơi thế giới không còn tội lỗi. Nơi đó Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai tin con Ngài. (Giăng 3: 16 và 14: 1-4)
Sự nổi lên của nhóm Hồi giáo cực đoan IS là một sự nhắc nhở, lời cảnh báo của Đức Chúa Trời đối với nước Mỹ cũng như Hội thánh trên toàn thế giới ngày nay rằng: Nếu một mai Đức Chúa Trời rút cánh tay ân điển lại thì thế giới này sẽ ra sao? Nếu một ngày nào đó Đức Chúa Trời cho phép khối Hồi giáo cực đoan – khủng bố IS “đánh bại cả nước Mỹ và các nước phương Tây” thì thế giới này sẽ ra sao?

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của lịch sử thế giới. Ngày tái lâm của Chúa Jesus-Christ không còn xa… khi mà “đạo quân của địa ngục” – “những con thú dưới đất” đã trồi lên và gây kinh hoàng cho thế giới… rõ ràng là một lời cảnh báo cho “các thánh đồ trong những ngày cuối cùng”!

Nguyện Chúa làm cho mỗi người trong chúng ta tỉnh thức! A-men.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/9/2014

3 nhận xét:

Cơ-đốc-nhân nói...

TÔN GIÁO HAY SÁT NHÂN?

Tôn giáo thì tốt thôi.
Nhưng khi gượng giải niềm tin, giáo lý vượt giới hạn thì sinh ra nan đề như hiện nay.
Một niềm tin thật là cứu giúp, cứu rỗi, cứu nguy chứ không phải là giết...
Những gì xảy ra hiện nay tại Trung đông đang ứng nghiệm Giăng 10.10
Dù vậy nguồn gốc của tôn giáo đến bởi kẻ sát nhân năm 633SC thì dòng dõi kế tiếp sẽ làm giống như tổ phụ mình.

Hiện tình mới đây đang diễn tiến phức tạp làm cho CĐN tự hiểu rằng nhân loại đang đứng trước một thời kỳ Chúa sắp tái lâm.
Vì vậy những bài loại bình luận nào tỉnh thức được con cái Chúa thì đều đáng hoan nghinh.
Hãy tỉnh thức Hội thánh để chuẩn bị được cất lên thì đó là ân nhân của Hội thánh.

Cơ đốc nhân

Mot MS tu NEWZEALAND nói...

Ho La Sat Nhan Doi Lot TON GIAO.
Chuyen sat nhan doi lot Ton giao, chi co trong Ton giao phia nam sau khi 40 year old (1975-2015).
Danh phai chiu thoi.
Ve mat NNCS cai goi la QLTG. Nhung tren thuc te, chuyen "noi bo" may anh tu giai quyet, the la:
- Bien ban,
- Quyet dinh (ngung chuc, cach chuc).
Ho (goi 9 phuong 8 huong) ai chet?
Tra loi: Cac Ms (LVH, HTB, NKT, NTT...).
Toi day se la... Ms Nguyen thai Binh...neu "thuong luong" bat thanh cong.
Cau xin Ba ngoi DCT gin giu tat ca ACE cua toi, cho toi ngay Cuu Chua Jesus Krit den. A men.
* Mot muc su tai NEWZEALAND.-

MSTS LVT tu hai ngoai nói...

Chuyện Về Bộ Lãnh Đạo Tin Lành CMA in South Vietnamese.
Được biết rất nhiều do nội bộ và kênh thông tin LHS.net và Blog LHS.
Mọi người lương cũng như giáo có quyền tìm hiểu "thực, ảo" thế nào ra sao của câu Chuyện Về Bộ Lãnh Đạo Tin Lành CMA in South Vietnamese.
Nhân vật Thái phước Trường xuất hiện trên "SÂN KHẤU" đạo CMA nầy. Có thể nói chuyện thâm cung bí sử ông ta từ khi "trốn lính" vào THV.NT. Lên tổng thư ký "tiếm quyền" QHT.Ms Dương văn Minh "í lộn" Dương Thạnh. Rồi 8 năn HT, Tiếp tục "sỏ mủi" HT Phan....
Kết luận A can với áo choàng Sinea, thì ngày nay TPT+BMW đã giẫm nát CMA S.VN rồi. Kế hoạch coi như đã 75% TC...
* Ms LVT từ hải ngoại .-