Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Sóc Trăng: Vì Sao Mời Đại Diện TLH Đến Họp Mà CHÍNH QUYỀN Không Tiến Hành Đúng Như Nội Dung Đã Định…?


Sóc Trăng: Vì Sao Mời Đại Diện TLH Đến Họp Mà CHÍNH QUYỀN Không Tiến Hành Đúng Như Nội Dung Đã Định…?

Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được…” (I Cô-rinh-tô 15: 50)

(Hội đàm "Pa-lê" thất bại, do TLH điều "lực lượng quân sự tấn công hội đàm"...) 
 ***
Trích “Thường trực Tổng Liên Hội hưởng ứng sự sắp xếp đó, nên thuận cử Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng thứ 2 và Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, kiêm đặc trách Mục vụ tỉnh Sóc Trăng hiệp cùng Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng và các tín hữu thuộc Chi Hội Sóc Trăng đã đến nhà thờ Sóc Trăng trong tâm trạng háo hức chờ đợi kết quả thu hồi cơ sở nhà Chúa sau 6 năm bị chiếm dụng…” (Tín Hữu HTTL Sóc Trăng Trở Về Nhà Thờ Sau Sáu Năm Bị Chiếm Dụng )
Trả lời cho câu hỏi: Vì sao mời đại diện Tổng Liên Hội đến họp mà CHÍNH QUYỀN không tiến hành đúng như nội dung đã định…?
Theo web của TLH đưa tin thì Chính quyền cũng như phía Ms Lê Văn Hòa (LVH) đã đồng ý ngồi lại với TLH để giải quyết vụ việc. Việc ngồi lại này sẽ tiến hành ngày 12/9/2016…
Thế nhưng, vấn đề là phía TLH, sau vụ việc xảy ra ngày 11/9 (tấn công khủng bố mục sư và tín hữu đang nhóm trong nhà thờ) hôm sau ngày 12/9 đã điều động lực lượng về quá đông… Chính phía TLH đã “phá hủy hiệp định” trước. Vì chính quyền và Ms LVH chỉ thỏa thuận làm việc với đại diện TLH chứ đâu có làm việc với “đám đông tín hữu hằm hằm sát khí” với “hung khí, phương tiện” sẵn sàng tấn công bằng vũ lực để tái chiếm nhà thờ…?
Trong chiến tranh, việc quân sự là việc ngoài chiến trường… còn bàn đàm phán là việc chỉ có đại diện đôi bên để thương thuyết, trao đổi, giải quyết vấn đề bằng ĐÀM PHÁN. Trong việc thương thuyết ngày 12/9 tại nhà thờ Sóc trăng, Chính quyền đóng vai trò “Liên hiệp quốc”! 

(Tấn công trung tâm "Hội đàm")
Cuộc đàm phán ba bên: Chính quyền, TLH và Ms LVH dự định diễn ra theo thỏa thuận là ngày 12/9, nhưng phía TLH đã sử dụng lực lượng “quân sự” từ các nơi điều về bao vây “tấn công, phá đám Hội đàm” (Pa-lê) trước… Nghĩa là TLH đã cho lực lượng “quân sự” bố trí quanh cuộc Hội đàm…! Cuộc Hội đàm bị hủy (theo web TLH đưa tin, chính quyền bỏ về…) là vì phía TLH không “nghiêm chỉnh thực hiện thỏa ước”. (Đi họp hội đàm mà dẫn theo lực lượng quân sự)
TLH đã sử dụng cùng lúc hai giải pháp: Hội đàm và tấn công vũ lực để “chiếm cho bằng được nhà thờ”. Việc này đã phá hủy mọi thòa thuận trước đó là ĐÀM PHÁN và lẽ đương nhiên việc MÁU ĐỔ SÂN NHÀ THỜ phía TLH phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

LHS- 17/9/2016



3 nhận xét:

Độc Giả Lời Hằng Sống Tại Coffee Thềm Xưa không đường nói...

Vụ Việc Sóc Trăng: Vì Sao Mời Đại Diện TLH Đến Họp Mà CHÍNH QUYỀN Không Tiến Hành Đúng Như Nội Dung Đã Định.
Những gì đã đang và sẽ diễn ra địa phương đang làm chủ tình hình. Tại chưa muốn kết thúc thôi:
1. Anh Kha cho biết ai, ở đâu đến tham gia sáng 11.9.
2. Anh Bình Anh Ngọc mấy anh có biết giờ lễ của đạo là quan trọng bậc nhất không? Tại sao mấy anh làm lớn mà không biết xâm phạm tín ngưỡng địa phương tại 62 Lê Lợi do Anh Hòa đăng ký và chịu trách nhiệm là hợp pháp vậy mấy anh phá rối là nghiêm trọng vậy có biết không?
Mọi người cũng thông cảm cho các mục sư. Họ chỉ biết hành nghề chứ nào biết hành đạo thành ra một khi bị cấp trên kích động cứ nhắm mắt làm càng tới đâu thì tới. Bất tuân mệnh lệnh ắt mang tội BẤT PHỤC TÙNG ra dân lao động sao nổi. Mục sư là thành phần sống nhờ tín đồ nuôi, nhưng một khi phải chuyện thì tín đồ và nhà chung nơi (thờ tự) chỉ là nạn nhân ... cho biết tay !
Đó chính là toàn cảnh 62 Lê Lợi Thành Phố Sóc Trăng một tuần qua.
khách coffee Thềm Xưa độc giả buổi sáng .

Khối U Ác tin lành cần ĐẠI PHẨU nói...

Tổng Liên Hội Phối Họp Giang Hồ nguyên Kha
CHƠI ĂN GIAN ...
Trò nầy cũ rích chớ không có gì mới. Mọi người quy chụp tổng liên hội phối hiệp với các ban đại tiểu tiện tỉnh thành chuyện "gài bẩy" là xiềng !
Qui định là Thứ Hai 12.9 ... sao lại
Chúa nhật 11.9 ... bạo loạn ngay ngày Lễ Chúa ?
Ngày nay nói đến tin lành kẻ biết chuyện người ta phun nước bọt trề môi khinh bỉ thậm tệ.
Vạch Áo Cho Người Người Xem Khối U Ác tin lành

Giang Minh Hải viết riêng cho blog Lời hằng sống nói...

Tổng liên hội một suy nghĩ tầm con trẻ
Nếu ngày thứ hai 12/09 ngồi lại làm việc là sáng danh Chúa thì đâu có gì để nói!
Tự nhiên huy động một lực lượng mục sư có chấp sự có tín đồ lẫn giang hồ đều có nốt sáng Chủ nhật giờ lễ tấn công vào (11/09) ngày nầy 15 năm nước mỹ bị tấn công (11/09/2001) ai tấn công Khủng Bố ...
Tin lành đâu phải là khủng bố? Tin lành là cứu người đem sự linh hồn hư mất cứu rỗi. Tin lành chữa lành những đổ vở thuộc hồn thuộc xác.
Thật là phản cảm., một em thiếu niên ngày chủ nhật dạy nó đi lễ Chúa nào ngờ mang nó đi. Rồi đánh nó thương tích bên nầy phao vu cho bên kia. Ai làm chứng. Tin lành ngày nay trở thành mối đe dọa trước nhất cho cơ đốc giáo kế đến cho nhân loại toàn cầu.
người nhận định thời cuộc tuần qua. Câu chuyện cuối tuần xin được tạm dừng tạm biệt và hẹn gặp lại.
..... Giang minh hải Cà mau Bạc liêu.