
Câu chuyện minh họa:
Ông A có căn nhà gác gỗ đã xuống cấp (hết hạn sử dụng), ông
xin phép sửa chữa. Quản lý xây dựng Nhà nước cho phép ông sửa, nhưng chỉ làm lại
gác gỗ mà không được phép đúc lầu bằng bê tông (hoặc đúc sàn giả bằng bê tông).
Lý do vì kết cấu hạ tầng (nền móng ngôi nhà cũ) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
trong xây dựng (nếu đúc lầu, hoặc đổ sàn giả bằng bê tông).
Câu chuyện trên đây có liên quan đến cái “đơn khiếu nại” của
HTTLVN.MN về việc tổ chức Hội đồng “bất thường”…
“Nhà nước chấp thuận
cho phép hai giáo hội tiến các công việc chuẩn bị để tiến tới thống nhất tổ chức”…
Việc này cũng giống như Thanh tra xây dựng nhà nước cho phép ông A, được phép sửa
chữa căn nhà của ông đã xuống cấp trong câu chuyện trên. Nhưng việc cho phép
này không đồng nghĩa ông A được phép xây 3 hoặc 4 tầng tùy theo ý thích của ông
(trừ khi ông xin phép xây mới hoàn toàn).
“Công việc đang tiến
hành đúng theo trình tự, thủ tục của Hiến chương Hội thánh và quy định Nhà nước.
Tuy nhiên…” (Trích “đơn khiếu nại”…)
Ban TGCP gửi công văn 510/TGCP-TL ký ngày 7/6/2013, đề nghị
làm lại hồ sơ tổ chức Đại hội đồng thứ 4 (46 theo lịch sử giáo hội) – Thiết tưởng
đây là việc nhắc nhở ông TPT và BTS-TLH “phải xem lại kết cấu hạ tầng pháp lý”
của các anh đã “đạt yêu cầu chưa”? Nếu cơ
cấu “hạ tầng pháp lý” của các anh chưa đạt yêu cầu (không hợp pháp) mà chúng
tôi cho phép các anh “xây dựng theo chuẩn nhà cao tầng” (thống nhất hai giáo hội)
thì chẳng lẻ BTGCP đồng lõa và cho phép một việc làm bất pháp? (Tôi đồng ý cho
anh xây dựng, sửa chữa nhà - thống nhất giáo hội - nhưng không đồng nghĩa là
anh muốn xây kiểu gì cũng được - thống nhất trên một nền tảng không đạt chuẩn về
mặt pháp lý – không hợp pháp, không đúng Hiến chương của giáo hội là không thể…).
Tại sao “Hội đồng Bất
thường chuẩn bị thống nhất” xin phép ngày 25-26/6/2013 là BẤT PHÁP?
“Căn cứ Biên bản
21/2013/TLH-BB họp ngày 11/6/2013 của Ban TS/TLH HTTLVN.MN chúng tôi giải trình…”
(Trích “Đơn Khiếu nại” của HTTLVN.MN)
Có phải “Biên bản 21/2013/TLH-BB họp ngày 11/6/2013 của Ban
TS/TLH HTTLVN.MN” là “Biên bản TỰ LƯU NHIỆM của BTS/TLH” do ông TPT điều
khiển (nếu không muốn nói là thao túng) không? Nếu nó là “Biên bản TỰ LƯU NHIỆM
thì đó là một biên bản bất pháp? Nhiệm kỳ 45 của BTS/TLH đã hết hạn kể từ ngày
9/3/2013. Nếu BTS/TLH muốn được LƯU NHIỆM thì cũng phải thông qua đại hội đồng.
Việc BTS/TLH họp ngày 11/6/2013 để ra Biên bản “TỰ LƯU NHIỆM”, biên bản đó
không có giá trị về mặt pháp lý (không thông qua Đại hội đồng và nó được “tự
lưu nhiệm” sau thời hạn mãn nhiệm kỳ 9/3/2013). Việc ông TPT “Căn cứ Biên bản 21/2013/TLH-BB họp ngày
11/6/2013 của Ban TS/TLH HTTLVN.MN chúng tôi giải trình…” để GIẢI TRÌNH với
CP là một căn cứ không có giá trị và
“thiếu tính pháp lý”.
Bàn về “7 điểm trong
cái đơn khiếu nại”:
1.
Cái gọi là “Đại
hội đồng BẤT THƯỜNG để chuẩn bị cho Đại hội đồng Thống nhất… phù hợp Hiến
chương của Hội thánh quy định ở điều 27, điều 42…” là không đúng. Thiết
nghĩ: Đại Hội đồng bất thường chỉ phù hợp Hiến chương nếu TLH tổ chức nó trong
nhiệm kỳ của mình (trước khi thời hạn mãn nhiệm kỳ đã kết thúc, còn ngay trong
thời điểm mãn nhiệm kỳ thì không thể gọi là “bất thường”, mà sau thời điểm mãn
nhiệm kỳ là một “đại hội đồng BẤT MINH, BẤT PHÁP”, một “Đại hội GÂY BẤT BÌNH”
trong con dân Chúa… chứ không thể gọi là “bất thường” được)
2.
“Ủy thác của
Hội thánh chung”: “Việc tổ chức Đại HĐ-TLH chuẩn bị cho việc thống nhất
giáo hội hai miền” là “tiếp nối công việc hai năm qua của hai Ban trị sự” nó là
sự “Ủy thác của Hội thánh chung” cho
hai BTS… là không đúng. Thiết tưởng: Dựa vào “biên bản BUỘC HỌP” trước đây, mà
không thông qua Đại hội đồng, rồi gọi đó là sự “Ủy thác của Hội thánh chung” là một hình thức “nhân danh tập thể để
hợp thức hóa tham vọng của một nhóm thiểu số cầm quyền – lưu manh…” chứ đó
không là sự “Ủy thác của Hội thánh chung”.
Sự “Ủy thác của Hội thánh chung” nó
chỉ đúng nghĩa là ỦY THÁC khi nó được thông qua Đại hội đồng hợp pháp, theo quy
định của Hiến chương, đúng nhiệm kỳ.
3.
Căn cứ phiên họp ngày 25/4/2013 giữa BTS hai miền
và Ban TGCP để tổ chức Đại hội đồng “dân
Chúa BẤT BÌNH mà vẫn diễn ra như… THƯỜNG” là không đúng (Hội đồng BẤT… THƯỜNG)
. Vì không phải là CP không cho anh Thống nhất, nhưng “thống nhất phải theo lộ
trình pháp lý” – Phải có Đại hội 46 rồi mới nói chuyện Thống nhất! (có hiểu
không?)
4.
Căn cứ phiên họp của hai Ban TS ngày 25/4/2013 để
tổ chức “hội đồng MIỀN cuối tháng 6 và hội
đồng Thống nhất cuối tháng 9”… Ban TGCP muốn nhắc cho HTTLVN.MN biết rằng “không
có đại hội đồng 46 thì KHÔNG CÓ GÌ CẢ”. Tất cả mọi hội đồng trong thời điểm này
– sau thời điểm mãn nhiệm kỳ 45 – đều là đại hội đồng BẤT PHÁP cả! (Ủa! Việc Thống
nhất sao không thấy miền Bắc ý kiến gì, mà miền Nam KIỆN TỤNG hoài vậy ta?)
5.
Bản Dự thảo
Hiến chương Thống nhất (lần 2), hai BTS đã trình CP, nay đã quá thời hạn sao CP
chưa trả lời? - Bản dự thảo này chưa thông qua Đại hội đồng, nên nó có hơn gì “giấy
lộn”? Người ta “im lặng” –không trả lời là muốn cho mấy ông “mỏng bớt cái vỏ
não lại” (?? – có hiểu không?).
6.
“Xin trứng
cho đá, xin cá cho rắn”: TLH miền Nam xin “tổ chức Đại hội bất thường để
chuẩn bị Thống nhất”, nhưng Ban TGCP lại cho “Đại hội đồng TLH lần 4”. Sở dĩ có
chuyện ngược đời này là vì Ban TGCP muốn nhắc (đã nhắc nhiều lần nay nhắc lại)
cho “mấy ông dày vỏ não” ở 155 THĐ rằng: “mấy anh coi lại cái nền móng pháp lý của
ngôi nhà trước khi xin cất nhà cao tầng”? Không
có “đại hội 46” tất cả là PHI PHÁP các anh có biết không? (Ai cũng hiểu chỉ
một người (ông TPT) không muốn hiểu, nên có một “gã khờ” suốt ngày cứ… “gửi đơn”
– nhại bài hát “Những chiêc giỏ xe chở đầy hoa phượng”…)
7.
“Việc Tổ
chức Đại hội đồng Tổng liên Hội lần thứ 4 (lần thứ 46 theo lịch sử giáo hội) mà
Ban Tôn Giáo Chính Phủ đề nghị làm lại hồ sơ. (Chấm) Đây là việc
Ban TS/TLH miền Nam chúng tôi chưa trình xin.” (nguyên văn). - Xét về mặt
văn phạm, đây là một câu viết sai về “cấu trúc câu”. Một câu văn đầy đủ phải có
chủ ngữ và vị ngữ sau đó mới có dấu “chấm” (.) câu, để kết thúc câu văn. Chấm
câu khi câu văn mới chỉ có “chủ ngữ”, là một câu văn không đầy đủ, đó là chưa
nói việc người ta có quyền hiểu sai ý của người viết (đơn kiện – trong các văn
bản có liên quan pháp lý, thưa kiện… việc câu văn, cú pháp, chấm, phảy câu rất
quan trọng). Văn bản của một tổ chức giáo hội mà “viết lách” như thế này không
sợ người ta CƯỜI MÌNH DỐT, lại còn đem “phơi lên mạng cho thiên hạ thấy cái ngu
của mình!” Thử hỏi các tôn giáo khác khi họ đọc “văn bản có chữ ký của ông Hội
trưởng Tin lành VN” người ta nghĩ gì về trình độ ăn học của những người lãnh đạo
cái giáo hội này? (đó là chưa nói về mặt hình thức, “cái đơn khiếu nại” này
không có “Tựa”…)
Nói đến “7 điều trên đây” là đủ (số 7 là số trọn vẹn = NGU ĐỦ) nói nữa (phần 8) là “thừa”!
Lời Hằng Sống
Mv LHS 18/6/2013
8 nhận xét:
Thái phước Trường chạy long nhong hết tháng ăn lương.
Ms Trường Nan nguy đến với Ông rồi! Lần trước TpTrường đã kiến nghị, lần nầy ông đã khiếu nại văn thơ 510/2013 TG.CP-TL. Lại cho kỳ định phải trả lời trước ngày hôm nay 18/06 nữa chứ.
Các văn thư trước đây 53, 237 ông cũng cho vào sọt rác, bây giờ 510 ông vẫn vậy 'khiếu nại' ai giải quyết cho ông đây?
Ông Trường có biết áp dụng hiến chương gì đâu mà bàn, còn việc phù hợp với các quy định của Nhà nước ông càng chết lớn.
TháiP Trường hiện nay không còn chân đứng, với tư cách hội trưởng đó là một thực tế ông phải biết. Đừng làm thằng hề tôn giáo nữa tởm lợm và tanh tưởi mà thôi.
Nếu có hội đồng bất thường như ông muốn và 'OK LƯU' trăm trăm. Đến khi thông qua TW.BTG.CP có được chấp nhận không? Thái P Trường có quá nhiều 'SẢO THUẬT' tôn giáo lộ cả rồi, và ai mà chả biết ông Thái phước Trường nhiều dã tâm mưu sĩ ?!
Độc giả thường xuyên blog LHS.
Trên: KIỆN TỤNG - Dưới: BÓ TAY .
Mấy Ông quan tin lành ở trển ơi, mần ăn thế nầy khổ Ai khổ ai.
Trên cứ kiện tụng, dưới nầy thì bó tay. Nghiệp chướng Thái phước Trường sao để chúng tôi lâm vào cảnh oan nghiệt thế này?
Dưới nầy cứ để mấy quan trên làm gì thì làm, đừng có mà ở không lịnh (3825) xuống, khác nào tụi nầy ăn búa thiên lôi không? Nghiệp chướng nghiệp chướng cho đến bao giờ mới được giải hạn đây?
Chúa ơi, Chúa ơi!!
Ông Tiến Sỉ Danh Dự Khiếu Nại Bị MẤT DANH DỰ ....
Sau khi nghiên cứu tấc cả mọi việc từ khi Thái phước Trường nhận bằng TSDD thì...
Việc khiếu nại 510/2013.TG.CP-TL ngày 07.06.2013 chẵng qua vì bởi thì mà bèn: Ông Tiến Sỉ Danh Dự Khiếu Nại Bị MẤT DANH DỰ đó đa.
Nếu được tổ chức hội đồng bất thường chỉ để:
- Thông qua hiến chương TN.TLVN (!?) và.
- Biểu quyết lưu nhiệm tập đoàn 45 (mãi mãi vô đối).
Hai việc nầy ông Tiến sĩ thêm uy tín cho ngày HĐ.TN (23-27/09/2013) nếu có, và lên ngôi vua tin lành tại VN là chắc ăn như bắp, tiền vào như nước sài líp ba ga.
Nhưng oái thay! 510 khiến cho Ông Tiến Sỉ Danh Dự Bị MẤT DANH DỰ. Vì Đolar nóng, Xăng tăng giá. Chỉ TPT là rớt uy tín không sao vớt vát lại được. Ông Tiến Sỉ Danh Dự Khiếu Nại Bị MẤT DANH DỰ. Không khiếu nại mới là chuyện lạ lắm đa!
THẬP TỰ SINH TỒN.
Trường đã biết: Cạn đìa mới biết lóc trê...
Như vậy 25-26/06 là chắc chắn bị bể SÔ rồi.
Ước gì Thái phước Trường đặt Chúa tể trời đất lên ngôi cao, và tự hạ mình (TPT) xuống thật thấp thì đâu như thế này?
Nhục thay, thành phần ưu tú từ trong giáo hội (không nói hội thánh) công cử lên, mà nay từa lưa hột dưa như thế này đáng tiếc vô cùng!
Không có hội đồng, không còn TLH.45. Không là tấc cả, tội lỗi này trên TPT và tập đoàn (TPT. Tập đoàn phá hoại tin lành truyền thống tại VN).
Đấy là lập lại kỷ cương suốt mười hai năm qua của Thái phước Trường.
Độc giả blog LHS tại Tp Hồ chí Minh.
Có người chuyên làm bậy bạ, chuyện dâm đản, gian ác hà hiếp cấp dưới, tham lam lợi bất nghĩa, tham lam chức quyền đời nầy, chẳng vâng lời Chúa, tự mình chẳng biết giữ DANH DỰ cho mình nhưng khi bị xử phạt bảo người ta phải giữ DANH DỰ cho MÌNH, sao không biết mắc cở nhỉ...??
Tôi chợt nhớ tới chuyện VUA SAULO với Tiên tri SAMUEN là không được nói cái xấu của Ông trước mặt dân sự ông... MẮC CƯỜI QUÁ !!
Gỡi ông Trường !
Thôi đã hết rồi còn đâu nữa !
Mơ mơ, mộng mộng ngự ngai vàng,
A tăng kỳ kiếp ta Hội Trưởng .
Cả đời ta hưởng bả vinh hoa,
Tận thu, tận hưởng của bá tánh.
Ba tám hai năm, ba tám sáu ( TB. 3825 , KN 3860 )
Năm ba, ba bảy,năm trăm mười ( VT.53,237,510 )
Kết thúc đời ta trong ô nhục !!
Ngai vàng đã vuột khỏi tầm tay !!
Xe con,nhà rộng coi như mất !! ( BMW )
Mất ngôi, mất tiếng, mất công danh !!
Đời nầy ta mất ! đời sau mất !
Quy luật đất trời, có trả vay !!
Gieo chi gặt nấy, Chúa đã dạy ( Galati 6:7)
Làm mưa,làm gió gặt bão giông !
Đời ta như thế là chấm hết !!
Thôi rồi, luyến tiếc nữa mà chi !!!!!!!!
Ba Khía Đầm Dơi .
Thái phước Trường tự tuyên án tử.
Bằng văn thư khiếu nại số 3860/2013.TLH-TT ngày 12/06/2013.
Chấp nhận như là một định mệnh đến với Thái phước Trường con người của sự ngạo mạn vô đối chưa từng có trong CMA.
Bỏ qua chủ đề không được láo toéc 'Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng' (Thống nhất GH-NB) gọi là thiên thượng thì hết biết TPT ngạo mạn dung gian tội ác tôn giáo như thế nào?
Cơ hội và cũng đổi thành cơ nguy cho tập đoàn phá hoại tin lành truyền thống tại VN.
Ân huệ cuối cùng cho Thái phước Trường đã qua. Con người của sự ngạo mạn cố vương tới TNNB không cần biết gì khác hơn 'MỤC ĐÍT TPT' (nay thành khối 'K' rồi).
Chủ đề ác tiệt TPT chết không kịp trối và bản án chết Tập đoàn 45 TPT tự viết ký tên đóng dấu là văn bản: 3860/2013.TLH-TT ngày 12.06.2013. Mọi việc sẽ khác, Thái phước Trường thực hiện theo văn thư 510.TG.CP-TL hướng dẫn thì cơ hội đẩy lùi cơ nguy đi xa rồi.
Tín hữu Hà nội .
Triều Đại Thái Phước Trường sụp đỗ là ý Chúa .
Châm ngôn 21:1 chép :" Lòng của Vua ở trong tay Đức Giê Hô Va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn "..." Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bỡi Đức Chúa Trời, CÁC QUYỀN ĐỀU BỠI ĐỨC CHÚA TRỜI CHỈ ĐỊNH " ( Rô 13:1 ).
Triều đại BẤT PHÁP của Thái Phước Trường chuyên làm những điều bất công trên Giáo hội nay đã CHẤM HẾT. Chúa đã dùng dân Canh đê để sữa phạt Ysơraên thời TT Ha Ba Cúc, dùng Babylôn sữa phạt trong đời TT Exêchiên & Giêrêmi, ngày nay Ngài há chẳng dùng Chính quyền hiện hữu để sữa phạt TPT và tăng lữ của ông hay sao ?!
Những gì đã xãy ra cho Thái Phước Trường , Tổng Liên Hội là bỡi ý Chúa. Ngài đã điều khiễn lòng các Vua theo ý Ngài muốn để sữa phạt những kẻ ngông cuồng, vô luân, vô đạo, những kẻ mượn đạo để tạo đời,những kẻ chuyên mua thần bán thánh như Trường - TLH !!!!
BTG/CP do ĐCT lập ( Rô 13:1 ) Ngài hướng dẫn lòng ( Châm 21:1 ) , bỡi sự khôn ngoan Chúa ban nên họ thấy hết những điều sai trái của TPT - TLH, từ Hiến Chương TN tự sọan dẫn đến các văn bản kế tiếp : Ngày 24/9/2010; 12.12.12; 25.02.2013; 20/5/2013; 12/6/2013, đây là chuỗi văn bản dẫn Trường đi vào cửa TỮ !!!!! Vì những sai phạm trong điều hành giáo hội, xé bỏ Hiến Chương, thay vào bằng các quái thay Quy chế - Hậu quả là ĐCT dùng BTG/CP ngăn chận lối ác của Thái Phước Trường qua các văn bản 53, 237, 510 và kết thúc cuộc đời Thái Phước Trường trên chính trường Tôn Giáo sau 12 năm làm mưa, làm gió để thu lợi cho bản thân mình !!!!!!!!
Ngày Adora 25-26/6/2013 là dấu chấm hết cho nhà Thái !!!!!!!
UV/TLH đang tìm đường sống !
Đăng nhận xét