PHÂN BIỆT HAI SỰ KIỆN: CHÚA TIẾP RƯỚC HỘI THÁNH VÀ CHÚA TÁI LÂM.
Trần Đình Tâm

Việc nghiên cứu cẩn thận các phần Kinh Thánh có liên quan đến sự trở lại của Chúa Jesus, chúng ta sẽ thấy sự trở lại của Ngài bao gồm hai giai đoạn như sau:
1. Chúa Jesus đến tiếp rước Hội Thánh (Rapture).
2. Chúa Jesus tái lâm (The second coming of Christ).
Trước hết, Chúa Jesus sẽ đến tiếp rước Hội Thánh ra khỏi thế giới nầy một cách bất ngờ, thế giới sau đó sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt bằng cơn đại nạn kéo dài 7 năm. Vào cuối cơn đại nạn, Chúa Jesus sẽ tái lâm trên đất.
Hai sự kiện trên hoàn toàn khác nhau vì bao gồm các diễn biến khác nhau và xãy ra ở hai thời điểm cũng khác nhau. Dựa vào các lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta có thể phân biệt hai sự kiện trên qua các sự so sánh sau đây:
a. Vị trí của Hội Thánh:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Hội Thánh đang còn ở thế giới nầy thì Chúa đến: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta.” (Giăng 14:3)
+ Chúa tái lâm: Hội Thánh đang ở trên trời cùng với các đạo binh thiên sứ, sẽ đi theo Chúa Jesus: “Kìa Chúa đến với muôn vàn đấng thánh (saints), đặng đoán xét mọi người” (Giu-đe 14)
b. Cách Chúa Jesus xuất hiện:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Chúa Jesus đến tại không trung để tiếp rước Hội Thánh: “Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)
+ Chúa tái lâm: Chúa Jesus sẽ đến trên đất, ngay tại núi Ô-li-ve: “Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông.” (Xa-xha-ri 14:4)
c. Những người sẽ nhìn thấy Chúa Jesus:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Chỉ có những ai tin nhận Chúa Jesus mới thấy Chúa mà thôi: “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (I Giăng 3:2)
+ Chúa tái lâm: Tất cả mọi người trên thế giới sẽ thấy tận mắt Chúa trở lại: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trong thấy.” (Khải Huyền 1:7)
d. Thời điểm xãy ra:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Chúa đến bất ngờ, không ai biết trước được: “Vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:44)
+ Chúa tái lâm: Chúa đến vào thời điểm cuối của 7 năm đại nạn: “Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua…” (Ma-thi-ơ 24:29)
e. Liên quan đến những biến động trong thiên nhiên:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Không có những biến động trong thiên nhiên báo trước: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2)
+ Chúa tái lâm: Có những hiện tượng trong thiên nhiên báo trước: “Mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời…” (Ma-thi-ơ 24:29,30)
f. Ảnh hưởng trên con người:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Đem niềm vui và phước hạnh đến cho những ai là con cái của Chúa: “…hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:13); “Đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta…” (Tít 2:13)
+ Chúa tái lâm: Đem đến sự than khóc cho những người từ chối Chúa: “Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài.” (Khải Huyền 1:7)
g. Mục đích:
+ Chúa đến tiếp rước Hội Thánh: Chúa giáng lâm giữa không trung để cứu Hội Thánh ra khỏi cơn đại nạn sẽ trút xuống thế gian: “Đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jesus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10)
+ Chúa tái lâm: Chúa giáng lâm trên mặt đất để thi hành sự phán xét đối với những người khước từ Ngài: “…khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9).
Tháng 12 năm 2010
10 nhận xét:
Mathiơ chương 24 Chúa nói với người Do thái. nên theo tôi thì Chúa muốn nói về sự tái lâm trên đất, chứ không phải tái lâm không trung.
Sự thật lúc nào cũng là sự thật .
Dầu có mặc ÁO THIÊN SỨ thì sa tan vẫn là Sa tan, Chúa cũng phán khi LỐT CHIÊN được lột khỏi con Sói thí Sói cũng hiện nguyên hình Sói !!!!!! Sau 12 năm Thái Phước Trường mặc áo Thiên sứ nay đã bị lột trần - Bản chất xão quyệt của sa tan đã hiện rỏ !!!!!!! Con dân Chúa cứ tưởng Trường là con chiên ngoan đạo nên trở thành người chăn chiên, nào NGỜ bây giờ nó là Sói qua các âm mưu xão quyệt lừa Thầy phản bạn, giết đồng lao , lừa dối cả chính quyền bằng mọi thủ đọan để giữ ghế cai trị Tôn Giáo !!!!!!!! Mọi sự thể hiện rỏ qua thông báo 3865/2013, ngày 19/6/2013 của Trường , Bửu !!! 13-17/5/2013 đã qua, 25-26/6/2013 bất thành trong kế họach thôn tính miền Bắc và giữ ghế muôn năm, nay lại dự định tháng 8/2013 cũng Adora khởi đầu cho chiến dịch tháng 9/2013 tại Đà Nẵng để TÔN VINH VUA TRƯỜNG cao hơn Chúa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UVTLH ghét cái trò dối trá của TPT-TLH
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÒA .
Đó là chủ để bài học Kinh Thánh hôm nay đăng trên Web TLH, bài 172.
Câu căn bản :" Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm " ( Châm 15:1 )
Suy niệm :" Một trong những lời dạy của Kinh Thánh về việc tái lập lại mối tương giao đã đỗ bể là chú trọng vào NAN ĐỀ , chứ không phải người liên can ". Phao lô dạy :" Chớ có một lời độc dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tánh xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe " ( Êphêsô 4:29) ( Hết trích )
Cho đến nông nỗi nầy, từ thãm bại nầy đến thãm bại khái Thái Phước Trường mới nghĩ đến PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÒA. Ước gì 12 năm tại vị trên ngôi báu Trường đã nghĩ đến những điều nầy - Không gây chiến với cộng đồng dân Chúa, với bạn đồng lao, với nhà Cầm Quyền thì giáo hội đâu đến nỗi như ngày hôm nay !!! Tan đàn xẽ nghé- thù hận chất chồng !!!!!!!! Không còn mốt chút yêu thương !!!!!!!!!
-Trường dạy lời nói êm dịu làm nguôi cơn giận , còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm ! Các lời sau đây của Trường có êm dịu không nhỉ :" Chó sủa !!!!! Kẻ nào không đầu phục sẽ chết với Trường - Trảm ! Cách chức ! sa thải, cụ thể ngày 25/02/2011, lễ kỷ niệm 90 năm thành lập HT Sa Đéc, Trường tuyên bố trên Tòa Giảng là nơi Thánh rằng :" Tới đây TLH sẽ CHẶT - CẮT -TỈA - NHỔ cho sạch hết những kẻ cứng đầu trước lễ kỷ niệm 100 năm !". Lời nầy êm dịu quá đi , yêu thương quá chừng có phải không ?????? Đó có phải là cách giải hòa không ????? Trường nói êm dịu lắm, thua keo nầy bầy keo khác, ngày 25-26/6/2013 Adora bất thành , mọi người hãy chờ đợ sự kiện tháng 8/2013 cũng sẽ tại Adora !!!!!!
-Để tái lập mối tương giao đã đỗ bể là CHÚ TRỌNG ĐẾN NAN ĐỀ, CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI LIÊN CAN !!! Lời nầy làm sao lọt tai được qúy vị ???? Đây là lời chối tội của Thái Phước Trường đấy. Nan đề của Trường hôm nay là " THỐNG NHẤT ", là " THÔN TÍNH " làm sao giúp cho Trường thực hiện hòan hảo đó là đều cần giải quyết. Còn con người liên can, tạo nên các Scandal như Trường thì đừng nên chú trọng, kẻ gây đỗ vỡ lộ trình thống nhất anh em một nhà như Trường thì hãy bỏ qua !!!!! Sao Trường qủy quyệt thế ???????
-Khi cần nói phải nói lời lành !! Nói bằng lời như gió thỏang, mây trôi, nhưng nói bằng văn bản như Trường thì 1000 năm vẫn còn lưu trong sữ sách. Lời lành của Trường được bày tỏ qua các Kiến nghị, Kháng nghị thư gữi Nhà Nước có câu : Chính quyền KHỦNG BỐ Tôn Giáo tây nguyên !!!! chúng tôi CỰC LỰC PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN.... !!!!!! Khi Chính quyền nhắc Trường nên tuân thủ Hiến Chương của giáo hội thì Trường nói là " BTG-CP sai !!!!
Thôi thì con dân Chúa cứ giữ lời dạy của Ngài :" HÃY LÀM THEO ĐIỀU HỌ DẠY, NHƯNG ĐỪNG LÀM THEO VIỆC HỌ LÀM " !!!!!!!!!! Đồ KHỐN Pharisi Thái Phước Trường.(Ma 23 ).
Tín đồ Sa Đéc.
Nói Chuyện Ông Trường 'MẤT ..!'.
Sáng nay và blog thấy kẻ chết người 'SỐNG NHƯ CHẾT' kẻ chôn người chưa chôn vì chết rồi còn bị ném đá là ngôi mộ đá lưu danh cho hậu thế phải tránh.
Bây giờ nói chuyện Ông Trường 'MẤT PHƯƠNG HƯỚNG'. Thật là nguy hại cho HTTLVN(MN) hệ thống CMA sống dở chết dở.
Tại sao nói chuyện Ông Trường mất phương hướng? Có vài minh chứng.
1. Nói hiến chương như danh hài Hoài Linh trên sân khấu. Thực hiện 'nội bộ' bằng Quy chế TPT. Thế mới có chuyện thượng hạ cải nhau, không xào xáo mới là chuyện lạ.
2. Được cơ quan quản lý (TW.BTG.CP) hướng dẩn nhiều lần nhiều cách, nhưng xá gì đàn khải tai trâu, nước đổ đầu vịt (giả làm thằng khờ) tui làm theo tui.
3. Việc hội đồng 46 cần thực hiện đúng hiến chương là phải đăng ký, xin phép, thực hiện, báo cáo thông qua một bước và sẽ được hướng dẩn tiếp theo, đấy là (theo các quy định phù hợp của Nhà nước.
4. Đừng tiếp tục phá cửa xông vào nhà như quân ăn cướp. Mình có đạo phải thể hiện chứng tỏ 'ĐẠO SỰ SỐNG NHƯ ĐUỐT SOI SÁNG CHO THẾ GIAN'. Hảy chờ mở cửa mời vào đã.
Thế gian gian như thế, các anh có đạo rồi giảng đạo lại gian hơn thế gian thì sao hỡi Thái phước Trường?
Tiêu chuẩn phán xét của Chúa là VIỆC LÀNH được xưng công bình theo Mathiơ 25 và kết luận của Mathiơ 25: 31-46.
Việc xưng công bình bởi đức tin thì Phao lô có nói rồi, nhưng được cứu thì miệng xưng ra, kêu cầu danh Chúa, và đức tin không phải chỉ nói suông, hô hào mà là phải thể hiện bằng việc làm. (Gia cơ quả quyết đức tin không thể hiện bằng hành động là đức tin chết) . Vậy việc làm của đức tin đó là VIỆC LÀNH mà ĐCT sắm sẳn cho CĐN làm (eph.2:10).
Vậy, theo như Chúa Jesus phán tiêu chuẩn xưng công bình là việc lành, bao gồm việc lành của người tin Chúa và người không BIẾT Chúa. Và tiêu chuẩn tuyên gian ác là từ chối không làm việc lành bao gồm người không biết Chúa lẫn người tin Chúa.
Cũng vì đó, Chúa nói với chàng trai trẻ giàu có "làm lành (bán hết gia tài cho kẻ nghèo) rồi hãy theo Ta và sẽ được sự sống đời đời, và Khi Xa chê tuyên bố bán 1/2 gia tài... cho kẻ nghèo, thì Chúa phán "sự cứu (rỗi) đã đến nhà này".
VẬY SỰ CỨU RỖI, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI VIỆC LÀNH TRÊN ĐẤT. Từ chối việc lành là xog phim, không kể người đó là ai tin Chúa hay không. Vui thỏa làm lành, thì dù người không biết Chúa, trong ngày phán xét vẫn được cứu .......
Vậy, thái độ của tấm lòng và hành vi của CĐN đối với việc Chúa trở lại là gì? LÀ TỈNH THỨC TÂM LINH, thể hiện bằng SỐT SẮNG & KHÔNG MỆT MÕI, BỀN LÒNG VỀ SỰ LÀM LÀNH.
Khác biệt giữa "người làm lành" tin Chúa hay không biết Chúa là một bên được ĐTL hướng dẫn và một bên tự nhiên sống. Khi Chúa Jesus trở lại một bên được tiếp rước vui hưởng 1000 năm bình an, một bên ở lại và chờ phán xét chung thẩm.
Còn số phận "kẻ từ chối việc lành" dù là người tin Chúa hay người không biết Chúa đều cùng chung số phận hình phạt đời đời.
Tt...
VẬY SỰ CỨU RỖI, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI VIỆC LÀNH TRÊN ĐẤT. Từ chối việc lành là xog phim, không kể người đó là ai tin Chúa hay không. Vui thỏa làm lành, thì dù người không biết Chúa, trong ngày phán xét vẫn được cứu .......
Vậy, thái độ của tấm lòng và hành vi của CĐN đối với việc Chúa trở lại là gì? LÀ TỈNH THỨC TÂM LINH, thể hiện bằng SỐT SẮNG & KHÔNG MỆT MÕI, BỀN LÒNG VỀ SỰ LÀM LÀNH.
Khác biệt giữa "người làm lành" tin Chúa hay không biết Chúa là một bên được ĐTL hướng dẫn và một bên tự nhiên sống. Khi Chúa Jesus trở lại một bên được tiếp rước vui hưởng 1000 năm bình an, một bên ở lại và chờ phán xét chung thẩm.
Còn số phận "kẻ từ chối việc lành" dù là người tin Chúa hay người không biết Chúa đều cùng chung số phận hình phạt đời đời.
Đăng Ký Tổ Chức Đại Hội Tháng Tám 2013.
Hướng dẩn một số nội dung đăng ký đại hội tháng 8/2013 như sau:
1. Căn cứ hiến chương nay tổ chức ĐHĐ.46 (Kỳ 4.2013).
2. Nội dung: Xác với hiến chương 2001 là.
- Bầu cử tân BTS.TLH.46.
- Bồi linh.
- Thảo luận về việc giáo hội như các HĐ trước (thảo luận về gì).
3. Không được giới hạn việc truyền thông về Đại hội cho mọi người (công khai).
4. HĐGP phối họp TLH.45 đưa ra thành phần BTC (đăng ký).
5. Phải đảm bảo tính dân chủ, tiết kiệm không được quyên góp bắt buộc. An ninh trật tự suốt thời gian đại hội.
Nay hướng dẩn một bước. Sẽ triển khai thêm sau.
Liên Hội Đồng Giáo Phẩm phối họp MSTS/HCM.
Liên đàon Giáo Phẩm & MS Trí sự .
Comment qúy Mục Sư có nói về Hộ Đồng tháng 8/2013 của nhà Thái ở phần 2.
2.Nội dung xác với Hiến chương 2001 là :
- Bầu cữ Tân Ban Trị Sự. TLH 46.
-Bồi Linh.
-Thảo luận về công việc Giáo hội như các HĐ trước ( Thảo luận gì ? ).
Tín đồ tui có nghe sao nói vậy, nghe từ phe cánh của Hội Trưởng tung ra .
-Hội đồng xác với HC 2001 ! Trật lấc. Hội Đồng thực hiện theo Quy chế của Hội Trưởng 100/100. HC đâu còn giá trị với Hội Trưởng mà sát, nếu HC còn giá trị thì HĐ 46 điễn ra hôm đầu tháng 3/2013 rồi !!!
-Bầu cữ Tân BTS-TLH 46. Trật luôn. Có Bầu cữ phải sau thời gian thảo luận, không như HĐ 2009 bầu cữ trước thảo luận sau ! Nếu tháng 8/2013 Đại Biểu HĐ đòi Bầu cữ trước thảo luận thì quý Đại Biểu không tìm đâu ra ông Thái Phước Trường . Bầu cữ trước đồng nghĩa với HẠ BỆ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG khỏi chính trường Tôn Giáo !!!!!! Trước đây thì đám cúi lòn tâng bốc lúc nào cũng khúm núm trước Trường,thưa BỆ HẠ, nhưng bây giờ thì HA BỆ rồi !!!
-Bồi linh: - Tan nát như tương tàu ! rầu thúi ruột còn gì nữa mà Bồi Linh, vả lại Linh của Trường có đâu mà BỒI cho thiên hạ. Con người bị qủy tham lam, gian dối, dâm lọan nhập vào rồi thì chỉ làm trò hề cho thiên hạ !!!!!!!
-Thảo luận gì ? MỤC NẦY HẤP DẪN ĐÓ ! Ưu tiên một là thảo luận v/v lưu nhiệm Hội Trưởng - Kế tiếp HTTLVN( MN ) đơn phương tuyên bố Thống nhất, nếu miến Bắc không đồng tình thì XUA QUÂN XÂM CHIẾM , gọi là BẮC TIẾN !
Đốt bỏ Hiến Chương 2001, thông qua HC của Trường tự biên tự diễn , kế đến là XÓA BỎ HĐGP, tiếp theo là kế họach CHỐNG TIẾP TỤC, chống gì con dân Chúa đã biết tất tần tật rồi !!!!!! Mỗi lần chống Trường còn chễm chệ thêm trên ngai vàng được đôi ba tháng để vinh thân phì gia mặc cho người đời nguyền rủa !!!! Đây là kế họach chiếm vị của Trường ai mà chẳng biết !!!!!!!!!
Chán lắm rồi HĐGP - GP - MSTS ơi ! khổ quá, nói mãi !!!!!!!!
Kính đến: Mấy chú khối an ninh CMA.
Đọc qua tổng hợp Ms hội trưởng Thái phước Trường 'MẤT' đồng ý với sự trình bày nhưng, còn thiếu...
Kính được thêm.
5.- Ms Thái phước Trường sẽ nhận được lời thẩm định của BTG.CP bằng văn bản số: ..... /2013.BTG.CP-TL. V/v Không công nhận BTS.TLH.45.
Ms Thái phước Trường có nhiều cơ hội 'QUAY ĐẦU LÀ BỜ' nhưng đáng tiếc Ms Thái phước Trường bỏ qua và bất chấp vi hiến vi pháp.
Vài lời chân tình bày tỏ.
chuyên gia mạng khối CMA tại Haloi.
Nói chuyện ông Trường mất !!
Ông Trường đã mất tất cả rồi, bây giờ đâu còn gì nữa để mất cho nên ông mới uống thuốc liều, mới đâm đấu vào vách đá !!!!!
-Mất danh dự khi lảnh bằng tiếng sĩ danh dự.
-Mất Đạo đức cho nên mới làm những việc ngông cuồng ! Lư nhiệm ??!!!
-Mất lương tâm nên mới gian dối, thủ đọan !
-Mất lương tri cả lý trí nên không biết đúng sai,phải trái là gì !
-Mất lòng tự trọng nên cái gì cũng muốn, cái gì cũng ăn như cá tra bè !
-Mất tình yêu thương đồng lọai nên mới chặt,chém, trãm không gớm tay. Thú vật còn biết thương đồng lọai còn Trường thì không !!!!
-Một ngày không xa Trường sẽ mất :
-Mất ngôi , mất quyền thống trị, mất quyền thụ hưởng, Mất xe con để vi vu, mất hết bạn bè, mất những thằng nịnh hót, mất cả sự cứ rỗi trong cõi đời đời !!!!
Thông báo 3865, ngày 19/6/2013 là DẤUCHẤM HẾT của Thái Phước Trường !!!
Nhân viên VP/TLH
Đăng nhận xét