Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

PATV: Ms Đinh Thanh Hùng Làm Hội Trưởng Là Bất Hợp Lệ?


PATV: Ms Đinh Thanh Hùng Làm Hội Trưởng Là Bất Hợp Lệ?

(Ảnh minh họa)

“…Ông Võ Văn Lạc và ông Đinh Thanh Hùng đã tung tin lừa gạt dư luận. Cuộc họp hội đồng bất thường của nhóm mục sư đoàn với kết quả 33/43 phiếu bầu ông Hùng làm Hội trưởng và hủy con dấu của PATV là một “hành động đão chánh”, phá hủy Hội thánh PATV mà trong đó “mục sư Võ Văn Lạc là người đứng phía sau chủ mưu”?
Ms Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng đã tung tin lừa gạt dư luận?

***

Theo tờ tường trình có chữ ký của hai mục sư Lý Xuân Hòa – Phạm Phú Ánh, tại trang 5, trích nguyên văn:
6. Lạm quuyền trong chức vụ:
Theo biên bản họp ngày 23/4/2013 Ban Điều Hành còn lạ ba (3) người quyết định trong ba tháng kể từ ngày 23/4/2013 mục sư Lạc phải thực hiện: 

1. Yêu cầu mục sư Lạc phải trình bày cụ thể chi tiết về số tiền của giáo hội bị thâm lạm.
2. Mục sư Lạc phải ghi rõ ngày tháng hoàn trả số tiền này cho giáo hội và có chữ ký của vợ và các con của mục sư. 
3. BĐHTH đồng ý với đề nghị của mục sư Lạc để mục sư Lạc nghỉ ngơi cầu nguyện với Chúa trong vòng ba tháng; và trong vòng ba tháng này mục sư Lý Xuân Hòa sẽ thay Quyền Tổng Quản Nhiệm để quyết định và điều hành Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn VN.
4. Đến thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày 23/4/2013 mục sư Võ văn Lạc phải thực hiện điều 1 và điều 2 trong quyết định của Ban Điều hành Tổng hội và phải hoàn trả số tiền. (Trích Biên bàn cuộc họp ngày 23/4/2013)
Nếu như Ms Lý Xuân Hòa Phó/Quyền TQN lấy quyền giải quyết thì bảo là không yêu thương, còn không giải quyết thì bảo là chúng tôi bao che, đồng lõa với tội lỗi vì có những thư tố cáo mục sư Lạc mà mục sư Hùng đã giữ không trao lại cho Ban Điều Hành. Đây là hành động có ẩn ý gì?
Mục sư Hùng đã nói sai sự thật và âm mưu vì nếu chúng ta xem vào quyết định ngày 23/4/2013 sẽ thấy rõ như sau:
Trong khi đang chờ đợi kỷ luật của Ban điều hành đưa ra (thực ra đó là BĐH bày tỏ yêu thương và cũng nhẫn nại chờ đợi mục sư Lạc tự đưa ra về hình thức kỷ luật mình như đã nêu). Việc mục sư Lạc đã tự ý mời họp ngày 26/7/2013 do ông cho là quyết định ngày 23/4/2013 thì đến ngày 26/7/2013 ông đương nhiên trở lại nhiệm sở với chức vụ Tổng quản nhiệm; nhưng ông đã không gửi tờ tường trình chi tiết về số tiền của giáo hội mà ông đã làm thất thoát như vậy mục sư Lạc đã chỉ làm 1 điều và không làm thực hiện 3 điều quan trọng đó là vi phạm điều 1, 2 và điều 4 trong quyết định 4 điều đã được ban điều hành Tổng hội ký ngày 23/4/2013; mục sư Lạc chỉ có đợi điều thứ 3 là đến ngày 23/7/2013 khi hết 3 tháng để quay lại nhiệm sở và tự ý mời các mục sư trong Ban Điều hành đế họp về vấn đề của ông, là sai phạm quyết định và lạm quyền để tổ chức cuộc họp Ban Điều hành 4 người”. (Hết trích)

***
 
 (Minh họa)

Sau đây là phân tích và bình luận của mục vụ Lời Hằng Sống:
Nếu như những gì được trình bày trên đây (trang 5 của Bản tường trình có chữ ký của hai Ms Ánh/Hòa) là đúng sự thật khách quan, thì Ms Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng đã làm sai và như vậy việc tách ra của 33 mục sư trong PATV để bầu ms Đinh Thanh Hùng làm Hội trưởng, cũng như việc “hủy con dấu” của PATV là sai nguyên tắc của tổ chức.
Theo như Biên bản cuộc họp của Ban Điều hành PATV ngày 23/4/2013 thì Ms Lạc “tạm nghỉ chức vụ 3 tháng”. Trong 3 tháng này ông phải thực hiện 4 điều mà như Biên bản cuộc họp đã đưa ra, nhưng ông hầu như không thực hiện điều nào (ngoài trừ ông để cho Ms LXH đều hành trong ba tháng ông tạm nghỉ), trái lại ông chỉ chờ cho “hết thời hạn tạm ngưng chức vụ” để bước vào, hoặc quay lại gọi là “đương nhiên tiếp tục thi hành chức vụ”… là điều không thể chấp nhận được. Trong khi Ms Lạc không thi hành những nội dung trong biên bản kỷ luật mà trở lại phối hợp với Ms Đinh Thanh Hùng để “điều hành, mời các mục sư về họp v.v…” thì đó là việc “trái lẽ”, bất hợp lệ. Ms Lý Xuân Hòa không trao con dấu lại cho Ms Lạc và “Ban điều hành” (chỉ còn 2 người Lạc và Hùng) là đúng. Vì Ms Lạc không thi hành kỷ luật đúng như biên bản mà Ban điều hành đã đưa ra (trong đó có chữ ký của ông) thì không có chuyện ông “đương nhiên trở lại chức vụ tổng quản nhiệm” với quyền hạn đầy đủ. (Một người ở tù với bản án 3 năm, nhưng trong tù anh ta tiếp tục vi phạm nội quy nhà tù, hoặc anh tổ chức vượt ngục, tức không thi hành đúng bản án… thì không có chuyện sau đúng ba năm anh ta đương nhiên được ra khỏi tù – trường hợp mục sư Lạc cũng giống như vậy). Việc ông Lạc kết hợp với ông Hùng triệu tập cuộc họp mục sư đoàn sau khi ông “mãn hạn tù giam lỏng ba tháng” là “không đủ thẩm quyền” và không hợp lệ. Việc một người không thi hành đúng “bản án” rồi ra thi hành chức năng có hợp lệ và có thể chấp nhận được không? (Việc ông Hùng kết hợp với ông Lạc tổ chức Hội đồng Bất thường là có “mưu đồ” theo như một số người, là “hợp lý”) Việc hai mục sư Hòa, Ánh không tham dự cuộc họp là đúng, vì Ms Lạc đã không tôn trọng tổ chức và nguyên tắc tổ chức cũng như việc ông “tránh né, không thi hành kỷ luật”.
Trước đây chúng tôi có nghe một mục sư trong “phe 33 PATV mới” mà mục sư Hùng làm Hội trưởng, nói rằng “mục sư Lạc có việc riêng đi Mỹ, ông xin phép giáo hội được nghỉ trong 3 tháng, trong thời gian này ông có xin phép giáo hội đàng hoàng và bàn giao con dấu lại cho Ms Lý Xuân Hòa, sau khi ông mãn hạn nghỉ phép, từ Mỹ trở về thì Ms LXH không bàn giao con dấu, lý do vì Ms Hòa và Ánh muốn nhơn cơ hội này truất phế ông Lạc…” – Như vậy việc Ms Lạc “xin nghỉ phép 3 tháng đi Mỹ” và ông “bị kỷ luật 3 tháng để tự đưa ra hình thức kỷ luật” là “một sự kiện nhưng hai cách nói khác nhau”, xuất phát từ quan điểm của “hai phe”? Nhưng nếu như theo bản tường trình của hai mục sư Ánh và Hòa trên đây thì nội dung theo bản tường trình như trên là đúng và có lý hơn, vì có biên bản của Ban Điều Hành giấy trắng mục đen (không lẽ hai mục sư Ánh- Hòa dựng chuyện?). Còn “ý kiến, quan điểm của phe 33” cho rằng “Ms Lạc xin phép đi nghỉ 3 tháng ở Mỹ” là “hoang đường” và “bịa đặt”, có tính cách làm nhẹ đi vấn đề. Ms Lạc xin phép “nghỉ ngơi đi Mỹ có việc riêng” là “xin miệng” hay có giấy phép? Và việc ông bị Ban Điều hành ra biên bản “tạm ngưng chức vụ ông trong ba tháng, để ông tự đưa ra mức kỷ luật” là “nói miệng” hay có “biên bản bằng giấy trắng mực đen”? Nếu việc ông Lạc xin phép nghỉ ngơi đi Mỹ là “tin miệng”, và việc Ban điều hành có biên bản kỷ luật ông là "giấy trắng mực đen” (ông đã ký mà không thi hành…) thì ông Võ Văn Lạc và ông Đinh Thanh Hùng đã tung tin lừa gạt dư luận. Cuộc họp hội đồng bất thường của nhóm mục sư đoàn với kết quả 33/43 phiếu bầu ông Hùng làm Hội trưởng và hủy con dấu của PATV là một “hành động đão chánh”, phá hủy Hội thánh PATV mà trong đó “mục sư Võ Văn Lạc là người đứng phía sau chủ mưu”? Có lẽ cũng xin được nói rõ là Biên bản của Ban điều hành (gồm 4 ông Lạc- Ánh- Hòa- Hùng) không phải là “cách chức Ms Lạc” mà là “tạm ngưng” để mục sư VVL tự đưa ra hình thức kỷ luật! Như vậy không có chuyện “ông phó” nào đó ra biên bản cách chức “ông trưởng” như một số tin đồn.
Chúng tôi đưa ra những phân tích, bình luận trên đây dựa trên những gì chúng tôi đã biết. Nếu quý vị nào thấy “không hợp lý” thì có quyền nêu ý kiến. Chúng tôi không đứng bên “phe” nào cả!

Huỳnh Thúc Khải
Mv Lời Hằng Sống 25/10/2013

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nay sáng con mắt !

Cám ơn Mục Sư Tiên Tri Hùynh Thúc Khải có nhận định rất Logic . Như vậy thì 100/100 là MS Lạc đã quá sai ! Có lẽ ông Lạc đã học được bài học :" TRÁO TRỠ " của MS Thái Phước Trường ! Pótay.com luôn !!!!!

Tín đồ PATV đã bêng vực ông Lạc !

Nặc danh nói...

chính xác 100% tôi đồng ý với bài bình luận trên.
đề nghị LHS cho scan nguyên văn bản lên để mọi người được rõ hơn.
xin cám ơn LHS
tôi đồng tình với LHS

Unknown nói...

Đăng bản scan.
Hiện tại chúng tôi chưa có thể đăng bảng scan "Bảng tường trình" do Ms PPA và LXH đã ký, nhưng cam kết đây là sự thật dựa trên những gì chúng tôi có. Nếu các mục sư trong nhóm 33 đã bỏ phiếu bầu Ms Hùng thấy có điều gì "không đúng" hoặc không hợp lẽ thì xin nêu ý kiến phản biện. Chúng tôi cũng mong quý vị hãy chỉ ra một điểm nào đó trong phần bình luận của chúng tôi là "chưa đúng" và nêu ý kiến của quý vị để chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm vấn đề. Chúng tôi cũng lưu ý quý vị là "sai lầm này sẽ đi vào lịch sử" chứ không phải chuyện đùa! Nếu các mục sư trong "nhóm 33" là những người "có ơn và uy tín", có nhiều năm theo Chúa, hầu việc Chúa thì quý vị phải hết sức nghiêm túc xem xét lại vấn đề.

Huỳnh Thúc Khải

Nặc danh nói...

Sức mạnh của lịch sử:
Đúng là hội thánh thời sau rốt rồi!
Cái thời kỳ nầy thì Mục sư Hội Thánh Tin Lành nói dối nhiều hơn ma quỷ.
Hãy để cho sự thật lên tiếng.
Đừng nên cố gắng sửa sai lịch sử.
Lịch sử là lịch sử. Tiếng nói của lịch sử luôn là tiếng nói trung thực dù trung thực đó làm hoen ố thanh danh của một số lãnh tụ chính trị và tôn giáo.
Có những điều người ta cố gắng bóp méo cho hợp với ý đồ, mục đích.
Nhưng sự bóp méo đó chỉ tồn tại một khoảng thời gian mà thôi.
Mục sư @

Nặc danh nói...

Đề nghị:
LHS.net nên thu thập tất cả mọi dữ kiện, dữ liệu, tư liệu, kể cả việc phỏng vấn những lời làm chứng (ngôn chứng) của những người trong cuộc.
Đề nghị LHS.net nên họp chung một buổi họp có cả hai bên để họ cùng phá biểu ý kiến tự do.
Từ đó lhs.net sẽ nhận định chính xác hơn.
Bởi khi tường thuật thì chỉ thiếu hay dư một chử cũng đủ để kết luận sai, nhận định lệch và nói không đúng sự thật.
"Tín hữu giữa ngã ba đường"

Nặc danh nói...

Làm sao Thái Phước Trường ăn năn ?

Nghĩ đến cuộc đời của Thái Phước Trường hiện nay thì hết thuốc chữa rồi ! Chỉ có một con đường cho ông ta mà thôi, đó là "QUAY ĐẦU ĂN NĂN " muộn màng như tên trộm cướp trên cây thập tự ! Nhưng làm sao cho Thái Phước Trường ăn năn ? Việc nầy không dễ, ông ta đã : "Trèo lên ghế hưởng trội thì làm gì chịu xuống !". Sáng ngồi nhâmnhi Cà phê tôi nghĩ về ông Thái Phước Trường và về cuộc đời của Giu Đa Ích ca ri ốt sao nó giống nhau quá ! Khi đã bán Chúa, tiền đã nhận rồi dễ gì chịu quay đầu, dầu chỉ 30 bạc ! Còn ông Thái Phước Trường là kẻ hãm tài nên nhận của cải, tiền bạc, phương tiện ( xe BMW ) của rồng làm sao quay lại ?
bài :" LÀM SAO GIU ĐA ĂN NĂN ?" đăng trên LHS ngày 08-4-2013 đã nói lên thực trạng đó của hắn, nay là của ông Trường. Dây thòng lọng của Giu Đa treo cổ đang chờ Thái Phước Trường đút đầu vào đó !
Nếu ăn năn mà không bồi hòan thì Thái Phước Trường đâu có ngại, ông Xa Chê chết tiệt kia làm gương chi mà khổ quá, bồi hòan tới bốn lần ai mà làm nỗi !
Thông báo công tác của :" Hội Trưởng Thái Phước Trường sau ngày 15/11/2013, tức là sau Đại Hội Đồng TLH lần 4 ( 46) là một thách thức công đồng dân Chúa và cả Chúa nữa !". Ta vẫn là Hội trưởng đến A Tăng Kỳ Kiếp lận mà !
Đừng ai mong đợi Thái Phước Trường ăn năn ! Hãy chờ xem giờ hắn bị :" Treo lên mộc hình, hay thò đầu vào thòng lọng " mà thôi !!

Khách Cà Phê Thạch Thảo.

quylecao595@gmail.com nói...

Thái phước Trường ĂN NĂN !!
Là 'Never' không bao giờ 'I don't care' Thái phước Trường Không cần biết!!
Ông ấy ăn củ chuối, củ năng, củ dền, củ hủ thì có.
Thái phước Trường từng tuyên bố 'BẤT CỨ G I Á NÀO' thì mọi người đã thấy 'G...I...Á' nào rồi đó.
Có ai dám đụng cọng 'lông' .. ? .. nào của hắn (TPT) đâu?
quylecao595@gmail.com.

Nặc danh nói...

LHS Nên làm sáng tỏ vấn đề cho 33 MS đoàn thấy, ĐTH đã che mắt họ bằng những lời ngon ngọt rồi, có những MS k hề biết rõ mà chỉ theo số đông, còn những MS biết rất rõ chuyện mà vẫn đi theo ĐTH và MS VVL thì cũng nên nêu tên lên để mọi người biết tâm địa của những MS k liêm chính này.