Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Bùng Nổ Xây Dựng Nhà Thờ - Thức Tỉnh Tâm Linh Hay Mù Lòa Đáng Sợ?

Một tờ báo tại Rumania giật tít: "Hàng ngàn nhà thờ ở châu Âu đã chuyển thành đền thờ Hồi giáo, quán bar, tiệm bánh pizza hoặc nhà kho vì thiếu tín đồ thờ phượng".

 
(Lễ Khởi công xây nhà thờ...
"Chào Mừng Các Cấp Chính Quyền và Quan... LỚN" về dự) 


"Châu Âu đang nhanh chóng trở thành một lục địa mất Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể giữa Đông Âu và Tây Âu. Trong khi ở Tây Âu các nhà thờ bị đóng cửa, thì ở Đông Âu lại bùng nổ việc xây dựng nhà thờ. Các nhà nhỏ Ba Lan đang được phá bỏ để xây dựng những cái lớn hơn, và ở Nga 11.000 nhà thờ đã được xây dựng sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Quan sát thấy ở Romania cũng có một sự bùng nổ xây dựng tương tự như vậy... Bùng nổ sự xây dựng này là một bằng chứng cho thấy sự thức tỉnh tâm linh đã xảy ra ở Đông Âu sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Bình luận của tổng thống Putin gần đây được xuất bản ngày 11/9/2013 trên tờ New York Times: "Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu xin ơn phước của Chúa, chúng ta không được quên rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta cách bình đẳng". Có thể coi đây là một dấu hiệu của sự thức tỉnh tâm linh đang diễn ra ở Đông Âu." (Sự Suy Thoái Của Cơ Đốc Giáo Ở Châu Âu)
***
Sự thăng trầm của lịch sử Cơ-đốc-giáo là điều "hiển nhiên", không riêng gì ở Châu âu mà trong hầu hết mọi quốc gia, nơi mà Tin lành của Chúa Jesus-Christ được rao đến và Hội thánh của Chúa từng được thành lập. Bản chất của sự thăng trầm đó vốn đã có từ thời của "Các Quan Xét"! (Xin đọc lại sách Các Quan Xét trong Kinh thánh)

Đang khi khu vực Tây âu đa số các nhà thờ bị "chuyển mục đích sử dụng" thì Đông âu đang "bùng nổ việc xây dựng nhà thờ". 
Có người đã cho rằng đây là dấu hiệu sự "thức tỉnh tâm linh"... nhưng có đúng như vậy không? (chưa hẳn)
Nếu so với tình trạng "xây lưng lại với nhà thờ" ở Tây âu thì tình hình bùng nổ xây dựng nhà thờ ở Đông âu có thể được xem như là sự "thức tỉnh tâm linh" (?) Điều này có thể đúng nhưng không hẳn là đúng hoàn toàn. Vì sao?
Việc "bùng nổ xây dựng nhà thờ" có thể được hiểu giống như việc "se sua quần áo" của một thời... Trước đây ở VN trong thời bao cấp, việc ăn mặc lúc bấy giờ là cả một sự "khó khăn". Cho nên khi tới thời kỳ "mở cửa", "kinh tế thị trường"... việc ăn mặc trở nên "dễ dàng hơn một chút" (áo quần, vải vóc được nhập, người ta cũng bắt đầu có tiền...) nên việc "se sua, ăn diện quần áo" ở một vài nơi cũng trở thành phong trào. Sau một thời gian thì người ta không còn se sua quần áo nữa, mà thay vào đó là "se sua điện thoại, xe, nhà cửa..."... (trong giới trẻ ngày nay mặc "đồ rách" đang là mốt thịnh hành) - Việc bùng nổ xây dựng nhà thờ ở Đông âu có thể hiểu như vậy. Hãy khoan nói đến việc "thức tỉnh tâm linh"!
Nếu nói "bùng nổ xây dựng nhà thờ là dấu hiệu thức tỉnh tâm linh" thì thử nhìn vào tình hình tương tự tại VN xem sao? Ở VN trong thời gian gần đây, không những nhà thờ (Công giáo lẫn Tin lành) mà ngay cả chùa chiền, thánh thất (Cao đài) cũng mọc lên "như nấm sau mưa", xây mới có, trùng tu cũng có... nhưng nếu nhìn vào hiện tượng này mà kết luật nó là sự "thức tỉnh tâm linh" thì có lẽ cần phải xem lại.
Một hiện tượng tương tự: Người VN bây giờ "lấy ăn nhậu làm vui" có lẽ để bù vào những năm tháng "ăn khoai mì, bo bo" (ăn độn) trước đây. Các quán nhậu nhà hàng ở thành phố mọc lên như nấm, chiều, tối nào cũng đầy khách... Có lần, một anh chủ một dịch vụ chuyên lo tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật gần nhà tôi, anh nói với tôi rằng "người VN ham vui, chiều nào cũng ăn nhậu...". Tôi hỏi anh có đúng vậy không, hay là "không có gì vui nên vùi đầu vào ăn nhậu"? Trên một phương diện nào đó, con người ta thường đi từ thái cực này sang thái cực khác. Việc "bùng nổ xây dựng nhà thờ" cũng nằm trong bản chất tương tự. Bên cạnh đó là "sự lợi dụng của các thế lực chính trị tối tăm" dùng "hiện tượng" bên ngoài để đánh bóng, "chạy tội cho chế độ"! Một đất nước không có gì hay ho nếu không có "tự do tôn giáo". Lấy gì chứng minh tự do tôn giáo ngoài việc cho "nhà thờ mọc lên như nấm"? (Các nước Đông âu đã trải qua một thời gian dài bị bách hại tôn giáo dưới thời của các chế độ Cộng sản Đông âu, nay các chế độ này không còn, người ta đổ ra xây dựng và trùng tu nhà thờ cũng là tự nhiên, còn "thức tỉnh thuộc linh" thì khoan bàn, vì đó chưa phải là "dấu hiệu"... đáng mừng)
Việc nhà thờ mọc lên như nấm không thể xem đó là dấu hiệu "thức tỉnh tâm linh" nhưng đôi khi còn trái lại: Nó thể hiện một sự "mù lòa tâm linh", sự ngu xuẩn của một tầng lớp lãnh đạo, chức sắc tôn giáo... trong thời kỳ như vậy. Vì nói đến "tâm linh" thì phải nói đến "sự sống động và hữu ích của Đạo" chứ không phải "bề ngoài hào nhoáng của cơ sở vật chất của Đạo" (cơ sở tôn giáo). Đang khi người ta - các thế lực chính trị tối tăm tìm cách "bóp chết Đạo" bằng mọi cách, dùng việc phát triển cơ sở vật chất của Đạo - cơ sở tôn giáo để làm một hình thức đánh lừa... thì người ta - các nhà lãnh đạo tôn giáo "chạy theo hướng đó" để cho rằng đó là "sự thức tỉnh tâm linh"!? Đó là một thứ mù lòa đáng sợ nhất.

Việc "bùng nổ xây dựng nhà thờ" không phải là "thức tỉnh tâm linh" mà đôi khi ngược lại. 

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 1/11/2013

6 nhận xét:

Dủ Trường Sinh Nhà Giảng Nguyễn tri Phương nói...

Hội Chứng Xây Nhà Thờ Xong Thì Có Chuyện!?
Việc nầy dường như là một định luật, lúc nhà thờ củ thì đầm ấm vui vẻ an bình hạnh phúc.
Nhưng khi xây xong nhà thờ mới to, cao rộng rồi thì có chuyện nầy chuyện nọ chuyện kia.
Không biết điều đấy cộng đồng sáng nay có chấp nhận không? Tuy nhiên ông quản nhiệm trụ lại thì vài thành viên sẽ ra đi mà không hẹn ngày về.
Sẽ có vài minh chứng rất đáng thuyết phục vì hội chứng xây nhà thờ xong thì có chuyện khắp đó đây đó đa.
Dủ Trường Sinh Nhà Giảng Nguyễn tri Phương.

Nặc danh nói...

Không có chuyện mới lạ!
Vì khi khởi việc xây (nhà thờ) thì chưa hẳn là vì nhu cầu mà vì...!
Trong khi xây cất trùng tu thì ông nào cũng có "ý đồ", "ý định"...
Xây xong kẻ ở người đi là chuyện bình thường!

Nặc danh nói...

Xây nhà thờ để con cái Chúa nhóm là đúng chứ sao không?
Chả lẽ tín hữu ra ngoài phố nhóm. Việc phủ nhận lợi ích của sự xây nhà thờ là điều không nên, phi lý, thiếu sáng suốt và quá cực đoan.
Còn việc xây nhà thờ đâu phải để chỉ cho một mục sư ngồi đâu mà lên án!
Khi xây nhà thờ thì chắc chắn sẽ sanh ra nhiều nan đề: tiền bạc, thu chi, kẻ dâng nhiều nói người dâng ít. kẻ không dâng thì mặc cảm. ý kiến kiểu cách nhà thờ cũng được đem ra bàn luận rồi phê bình, chỉ trích...
Đó là tánh xác thịt của con người. Nhưng không vì thế mà chúng ta đả phá nhưng ích lợi cho Hội Thánh.
Tuy nhiên mặt trái của vấn đề cần phải cẩn thận

Tam Dủ Thanh Thành Sinh hochiminh City nói...

Câu chuyện tối Thứ bảy ngày cuối tuần ...

Chào cộng đồng blog LHS..

Tối nay câu chuyện ngày cuối tuần sẽ 'hỏi tội' ông Thái phước Trường cố hội trưởng, Thường trực và các UV.TLH.45 'Quá đát' ...

Những CHIẾC BÁNH VẺ của Thái phước Trường cho PÂLH Cờ MA phía Nam phải ăn bánh vẻ đến bao giờ?

1. Bánh vẻ thống nhất giáo hội qua 2 kỳ hội đồng (bất thường, thống nhất) tháng 5&9 qua rồi.

2. Bánh vẻ hội đồng kỳ 4 lần thứ 46 !? Nếu có tổ chức được !? Bằng 'never' thì tiếp tục ăn bánh vẻ !?

Thật đau buồn ông Thái phước Trường mãi lừa mị không biết chán. Đem tin lành phía Nam ra làm trò đùa trong thiên hạ. Thiên thượng cũng lắc đầu chào thua. Đấy là những CHIẾC BÁNH VẺ, mọi người chưa no chắc sẽ cho ăn bánh vẻ tiếp vào 'ngày mai' hảy đợi đấy!

Thân ái.

TAM DỦ hochiminh city south vietnamese.

DỦ TRƯỜNG SINH Nguyễn tri Phương HCM city nói...

Sau Tám Tháng Leo Thang Chiến Tranh Tôn Giáo !!
Tháng 3 đến tháng 11 năm 2013 đúng vào ngày 3 tập đoàn 45 kể như mặc nhiên đã leo thang chiến tranh tôn giáo từ Cờ Cu và 2N.
Cuộc chiến tranh tôn giáo khối PÂLH Cờ MA việt nam miền nam từ TƯ xuống tận địa phương TP.HCM.
Dưới sự lảnh đạo của tài lao TPT và bộ chỉ huy đặt tại VP.TLH 1&2 tập đoàn 45 sẽ còn nhiều chiến lược và chiến thuật mới khi kế hoạch Leo Thang Chiến Tranh Tôn Giáo bước vào tháng thứ 9.
Dủ Trường Sinh Nguyễn tri Phương Q.10 HCM city.

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Tin Lành Việt Nam Miền Nam Bị Thái phước Trường đánh lừa ....
Chào buổi tối.,
Từ khi nào tin lành việt nam bị Thái phước Trường 'đánh lừa' như vua Herod đánh lừa các bác sỉ đông phương ngày xưa?
Con người đầy tham vọng, không trừ một thủ đoạn nào để triệt đối thủ của Thái phước Trường (hê rốt mới) đã đủ chưa?
- Ms HTB,
- Ms LVT,
- Ms LCQ,
...V ... v và vân vân ...
Tin Lành Việt Nam Miền Nam Bị Thái phước Trường đánh lừa chưa thỏa lòng tên tội ác tôn giáo nầy đâu. Tham vọng chứa đầy trong lòng nên câu chuyện ngày hội đồng 46 từ 12-15/11 chỉ là ngày mai mới có mà thôi.
Ngày mai thì là ngày mai vì không bao giờ có ngày mai cả.
Tin Lành Việt Nam Miền Nam Bị Thái phước Trường đánh lừa là tất yếu.
Chào tạm biệt & hẹn gặp lại.
Thập Tự Sinh Tồn.