Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Thượng Viện Mỹ đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981...




 Thượng Viện Mỹ đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981...

WASHINGTON 11-7 (NV) - Thượng viện Mỹ ra nghị quyết hôm Thứ Năm 11/7/2014 lên án các hành động đơn phương trái với luật lệ quốc tế và đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981 ra khỏi khu vực tranh chấp với Việt Nam.

Hai bản tin, một của TTXVN và một của Vneconomy, đều cùng về Biển Đông với cách hành xử trái ngược nhau hoàn toàn của Quốc hội CSVN và Quốc Hội Hoa Kỳ. (Hình: Con Đường Việt Nam).

"Hoa Kỳ quan ngại sâu xa đối với các hành động của bất cứ nước tuyên bố chủ quyền nào muốn thay đổi hiện trạng xuyên qua cách dùng cưỡng ép, khiêu khích, hay dùng lực lượng quân sự,...
...bản nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ cáo buộc việc Trung Quốc đem giàn khoan HD 981 tới phía Nam quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý là 'đơn phương muốn thay đổi hiện trạng bằng võ lực, và có dấu hiệu vi phạm bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN năm 2002.'
...Thượng Viện Hoa Kỳ “lên án các hành động cưỡng ép và đe dọa hoặc sử dụng quân sự” cản trở phi hành ở không phận quốc tế là “thay đổi hiện trạng hay làm mất ổn định khu vực Á châu – Thái Bình Dương. Thượng Viện Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh “rút giàn khoan HD981 cùng lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển hiện tại, kềm chế hành động và phải tuân hành theo công ước COLREGs.”
...bản nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ nói “Hoa Kỳ tái khẳng định sự cam kết không lay chuyển hậu thuẫn cho các đồng minh và đối tác ở khu vực Á Châu - Thái Bình Dương. Nghị quyết nói rằng các tranh chấp đều phải lấy các công ước và luật lệ quốc tế để giải quyết một cách hòa bình qua các cuộc đàm phán.
Trong một phiên họp hồi cuối Tháng 6 vừa qua, một đại biểu đơn vị Sài Gòn đòi Quốc Hội CSVN ra nghị quyết phản đối Trung Quốc về vụ giàn khoan HD981 mà Trung Quốc ngang ngược đem tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam dò tìm dầu khí. Hành động của Bắc Kinh từ đầu tháng 5-2014 đến nay đã gây căm phẫn sôi sục trong lòng tất cả mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, chiều ngày 23/6/2014 nói với báo chí rằng Quốc Hội của chế độ sẽ không ra nghị quyết.
... 
Tại Hà Nội, TTXVN mau mắn loan tin phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Hải Bình đưa ra lời tuyên bố: "Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng Viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs); lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.” (Trích NV: Thượng Viện Mỹ đòi Trung Quốc rút giàn khoan HD981 ...)
***
 
Chuyện TQ đem giàn khoan 981 cắm trong vùng biển chủ quyền và đặc quyền kinh tế nước ta, Quốc hội ta thì "không có nghị quyết", tức gần như là "không có ý kiến"! Trong khi đó Thượng Viện Mỹ tức Quốc hội Hoa kỳ thì lại "nhất trí thông qua Nghị quyết về Biển đông"! Đây cũng là "chuyện LẠ xung quanh TÀU LẠ" đâm tàu của ngư dân VN!?
Tuy nhiên bài báo trên đây, điểm "lạ" không nằm ở "kẻ trong cuộc nói không", người dưng thì "nhất trí thông qua Nghị Quyết"... Mà điểm đáng chú ý đó là trong Nghị quyết này Thượng Viện Mỹ đã thông qua việc "lên án các hành động đơn phương trái với luật lệ quốc tế" như "Hoa Kỳ quan ngại sâu xa đối với các hành động của bất cứ nước tuyên bố chủ quyền nào muốn thay đổi hiện trạng xuyên qua cách dùng cưỡng ép, khiêu khích, hay dùng lực lượng quân sự,...
...bản nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ cáo buộc việc Trung Quốc ... là 'đơn phương muốn thay đổi hiện trạng bằng võ lực, và có dấu hiệu vi phạm bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN năm 2002.'"

1. Đơn phương thay đổi hiện trạng bằng võ lực là... Vi phạm Luật pháp quốc tế:
Bất cứ quốc gia nào dùng võ lực thôn tính quốc gia khác rồi gọi đó là "giải phóng" cũng là VI PHẠM CÔNG PHÁP QUỐC TẾ! 
Một quốc gia vì lý do chính trị tạm chia đôi, muốn thống nhất thì giải pháp là "tái thống nhất bằng bầu cử, hòa bình..." như Đông và Tây Đức hay như Nam và Bắc Hàn hiện nay... chứ không thể "nhân danh thống nhất" để dùng vũ lực thôn tính nước khác, điều đó là VI PHẠM CÔNG PHÁP QUỐC TẾ! Cho dù bao nhiêu năm thì cũng phải truy ra tòa án quốc tế hoặc đưa lên bàn hội nghị quốc tế - Liên hiệp quốc khi hoàn cảnh thuận tiện.

2. Hoa kỳ tái khẳng định... Hậu thuẫn đồng minh thông qua đàm phán:
"Hoa Kỳ tái khẳng định sự cam kết không lay chuyển hậu thuẫn cho các đồng minh và đối tác ở khu vực Á Châu - Thái Bình Dương. Nghị quyết nói rằng các tranh chấp đều phải lấy các công ước và luật lệ quốc tế để giải quyết một cách hòa bình qua các cuộc đàm phán.
Nếu chuyện "Giàn khoan 981" của TQ cắm vào vùng biển VN rõ ràng là vi phạm, còn đưa ra các hội nghị quốc tế để giải quyết thông qua đàm phán, thì... "Hiệp định Paris 1973" tại sao không? "Hoa kỳ tái khẳng định CAM KẾT KHÔNG LAY CHUYỂN" rằng "sẽ HẬU THUẪN cho các ĐỒNG MINH"... Trong tất cả văn kiện lưu trử của chính phủ Mỹ, chưa có một văn kiện nào chính thức "phủ nhận VNCH- một quốc gia hợp pháp trước đây thuộc Đông Nam Á, không còn là đồng minh của Hoa kỳ" cả! Khi chưa có một văn kiện chính thức nào như vậy, có nghĩa là mọi giá trị về pháp lý của VNCH vẫn còn y nguyên. 
...
Sự thay đổi về chính trị trên mọi quốc gia là điều đương nhiên, tất yếu... 
Xin quý tôi tớ cùng con cái Chúa hãy cầu nguyện cho VN: Nếu có thay đổi thì cũng thay đổi trong HÒA BÌNH! A-men.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 12/7/2014

0 nhận xét: