ASEAN ra tuyên bố chung lên án Nhà nước Hồi giáo: Bài học cho VEF
(PL)- Tại cuộc đối thoại cấp bộ trưởng ASEAN với Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York hôm 27-9 (giờ địa phương), lần đầu tiên các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về Nhà nước Hồi giáo. (ASEAN ra tuyên bố chung lên án Nhà nước Hồi giáo)
***
Đối
với Nhà nước Hồi giáo - IS, Hiệp hội ASEAN - Liên hiệp các quốc gia
đông nam Á tuy chưa có hành động cụ thể, nhưng cũng đã ra tuyên bố, nói
rõ quan điểm của mình đối với nhóm Hồi giáo cực đoan này.Điều này khác với những gì đã xảy ra trong VEF- Hiệp hội thông công các mục sư Tin lành VN.
Đối với VEF, điều gì có lợi cho mình thì họ thường ra tuyên bố: Thí dụ trong những đợt tổ chức truyền giảng chung trước đây, VEF thường tuyên bố "chúng tôi lo giảng TL để cứu đồng bào VN"... Những tuyên bố như vậy dễ "cuốn hút sự đóng góp tài chánh của cộng đồng Cơ-đốc quốc nội cũng như quốc tế"... Hoặc ít ra họ cũng có lý do để "thanh quyết quyết toán một số tài khoản gửi về từ những tổ chức quốc tế"! (nói bằng ngôn ngữ xã hội đen là... "rữa tiền")
Thế nhưng trong việc của nhóm "cướp- ngụy Liên đoàn Truyền Giáo" do "tướng cướp Lê Minh Đức" làm lãnh tụ thì VEF không hề có một tuyên bố, ít ra cũng bày tỏ được quan điểm của mình trước sự quan tâm của cộng đồng. Phải chăng VEF chỉ ra tuyên bố khi nào "cái tuyên bố ấy đẻ ra tiền"? (VEF ra giấy quyết định công nhận Lê Minh Đức là đại diện Liên đoàn TGPA sau khi vừa nổi loạn, hốt của ra đi, nhưng cho đến bây giờ VEF cũng không hề ra quyết định "xin lỗi vì chúng tôi đã làm việc ấy" trong lúc... thiếu thông tin) Bằng không thì dẫu có ai yêu cầu- mục sư Trần Mai hay bất kỳ ai khác (trừ Sê-sa - Rồng đỏ) họ cũng không lên tiếng, dù điều đó là cần thiết để "bảo vệ chính nghĩa" cho họ và cho đạo Tin lành!?
Tại các cuộc họp gần đây của ASEAN, thủ tướng VN - NTD cũng đã thẳng thắng lên án hành động của Trung Quốc. Dù không (hoặc chưa) làm gì nhưng ít ra cũng bày tỏ được quan điểm.
Hiệp hội ASEAN đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về vấn đề đối với nhà nước Hội giáo IS trước cộng đồng quốc tế, tuy họ chưa có hành động cũng như góp phần liên minh quân sự để chống IS như một số nước phương Tây.
VEF nên học bài học này và phải có thái độ, quan điểm rõ ràng trong một số vấn đề liên quan đến các Hội thánh (nhất là đối với các giáo hội mà chính VEF, dưới sự chỉ đạo của Phạm Đình Nhẫn, đã thọc tay vào, phá hoại theo lệnh của Sê-sa - Rồng đỏ), đặc biệt đối với "nhóm phiến quân- giặc cướp- ngụy Liên đoàn Truyền giáo" do "tướng cướp Lê Minh Đức" làm đầu.
LHS- 2/10/2014
2 nhận xét:
Đúng Sai Ông Tổng Liên Hội.
Tất cả mọi vụ việc giửa Tổng liên hội với một số mục sư bị cho là:
- TỘI BẤT PHỤC TÙNG TỔ CHỨC HTTLVN.MN.
Cốt lỏi điều do Tổng liên hội VI PHẠM HIẾN CHƯƠNG như đã đăng ký và xin phép.
Trong các hội đồng TLH từ 43, 44, 45 và 46.
Thì Mục sư nào nhắc nhở về chương, điều dòng trang của hiến chương. Ông Trường biến sắc mặt "CĂM GIẬN". Chém thằng đó không sớm thì muộn.
- Ms Huỳnh thiên Bửu,
- Ms Nguyễn kim Thạch.
- Ms Lê văn Hòa.
- Ms Nguyễn thanh Tùng (bị gài bẩy).
- ???
Mục sư Nguyễn thái Bình, dám cản lối đi của Tổng liên hội bằng cách nhiều lần nhắc nhở "HIẾN CHƯƠNG". Coi chừng mất SỔ HƯU đấy.
Cơ quan chức năng đang vào cuộc.
_chuyên gia mạng khối CME phía nam từ haloi ms vuongtanduc.
Mỗi quốc gia có chính sách đối ngoại riêng phù hợp tình thế và vị thế của QG mình qua diễn tiến tình hình thế giới hay trong nước...để có đối sách . Thường thì vách chiến lược trước nhưng cũng khá bị động trước tình hình mà thay đổi đối sách cho phù hợp ( trong lịch sử)...
VEF cũng vừa là cộng đồng dân Chúa cũng là Tổ chức xã hội...nên cũng phải mềm mại uyển chuyển hay lập trường rõ ràng từng vấn đề cũng phải chờ các " vua tập thể" nên VN mình nó vậy...
Tiên Tri là người " chỉ đường" mà VEF không nghe thì Tiên Tri phải " khóc" sao chưa thấy khóc mà viết hoài vậy???
NHQ
Đăng nhận xét