Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Kẻ Đằng Sau Mặt Nạ "Mục Sư Tin Lành"... Là Ai?


Kẻ Đằng Sau Mặt Nạ "Mục Sư Tin Lành"... Là Ai?

Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch;
Vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình…

Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình,
Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình;
Còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng,
Và sự phước lành sẽ giáng trên họ
.” 
(Châm ngôn 24: 21-22; 24-25)

Tên đao phủ trong các video của IS được biết đến là John thánh chiến. (Ảnh:
Tên đao phủ trong các video của IS được biết đến là John "thánh chiến". (Ảnh: Telegraph)

***
Báo chí trong mấy ngày qua đã vạch mặt một kẻ có tên là “John Thánh chiến”, người được cho là “Đao phủ” trong Video Clip chặt đầu các con tin phương Tây…
Với sự tiến bộ của khoa học của thế giới ngày nay, không một điều gì có thể giấu kín hoàn toàn đúng như Lời Chúa đã nói: “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết.” (Lu-ca 12: 2)
Khi sự thật được vén màn thì cuộc sống của “John Thánh chiến” từ đây sẽ ra sao?
Lời Chúa trong Châm ngôn chép:
Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch;
Vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình
…” (Châm ngôn 24: 21-22)
“Nhà nước Hồi giáo IS” rõ ràng là một “nhà nước phản nghịch”…?
“John Thánh chiến”, tên thật là Mohammed Emwazi, một công dân Anh gốc Kuwait lớn lên ở phía tây London, anh đã tham gia vào phiến quân Hồi giáo IS để “chặt đầu công dân phương Tây”… Việc làm của Emwazi chính là “hội hiệp, tham gia cùng kẻ phản nghịch”- Nhà nước Hồi giáo IS!
Đối với kẻ phản nghịch thì Kinh thánh nói rằng “tai họa sẽ xảy đến cho chúng cách thình lình”.
Châm ngôn 24 cũng chép rằng:
Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình,
Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình;
Còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng,
Và sự phước lành sẽ giáng trên họ.
” (Châm ngôn 24: 24-25)
Nếu ai đó nói với “nhà nước Hội giáo IS” rằng “các ông là công bình” thì người đó sẽ bị dân mình (và cả thế giới) rủa sả!
Nếu ai đó (mục sư nào) “làm chứng tốt”, hoặc “chúc phước cho nhà cầm quyền gian ác, vô đạo”… mục sư đó sẽ bị dân tộc mình rủa sả và các nước (văn minh) lấy làm gớm ghiếc… (mặc dù người đó núp trong võ bọc “mục sư Tin lành”)
Ngược lại, “người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng, Và sự phước lành sẽ giáng trên họ.” (Châm ngôn 24: 25)
Kẻ ác ở đây còn được hiểu là “nhà cầm quyền gian ác” (Nhà nước Hồi giáo IS chẳng hạn) chứ không chỉ là “dân thường”!
Hai câu Kinh thánh trên cho thấy: Kẻ nào thỏa hiệp với nhà cầm quyền gian ác, làm chứng tốt (dối) cho họ và “chúc phước cho họ”… sẽ bị “dân tộc rủa sả” và các nước văn minh lấy làm gớm ghiếc… Trái lại, người nào “quở trách thứ loại nhà cầm quyền gian ác” đó sẽ được “ban phước”:
Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình,
Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình;
Còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng,
Và sự phước lành sẽ giáng trên họ.
” (Châm ngôn 24: 24-25)
Trong giới mục sư Tin lành tại VN hiện nay được chia làm hai “thứ loại”:
“Loại 1”: Ủng hộ, thỏa hiệp, “làm chứng tốt” (dối) cho nhà cầm quyền…
“Loại 2”: Quở trách, lên án, không thỏa hiệp…
(Loại 1 được nhà cầm quyền “tạm cho” là “mục sư ngoan đạo”- vâng phục nhà cầm quyền; Loại 2 thì bị chụp cho cái mũ “phản động”… loại này thì bị “mục sư loại một” nổ lực tuyên truyền thay cho nhà nước rằng “đó là thành phần xấu”… nên bị nhà nước khủng bố! “Mục sư loại một” nhận nhiệm vụ- nổ lực “tuyên truyền bất lợi về mục sư loại 2” … để được yên thân và hưởng một ít quyền lợi…)
Lời Chúa trong Châm ngôn chép:
Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch;
Vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình
…” (Châm ngôn 24: 21-22)
Phản nghịch” ở đây là “phản nghịch lại Đức Chúa Trời”, phản nghịch lại Hội thánh, phản đồng bào, nghịch lại dân tộc… Ai hội hiệp cùng những kẻ đó, nhà cầm quyền loại đó sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả…!
...

“John Thánh chiến” đã bị vạch mặt, điều đó một lần nữa cho thấy rằng trên thế giới này không có điều ác nào mà không có ngày bị vạch trần.
Ước mong rằng các mục sư hãy “chọn con đường chánh” mà đi, đừng “hội hiệp cùng kẻ phản nghịch” để sau này phải hối tiếc!

LHS- 28/2/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không ai khác !

Kẻ mang mặt nạ MỤC SƯ TIN LÀNH là Thái Phước Trường, Thái Phước Trường là tên đao phủ đã trảm nhiều Mục sư yêu Chúa,nhưng không chịu nhập phe Thái Phước Trường y chang IS chém đầu những kẻ không theo phe mình vậy !
Thái Phước Trường là hắn, hắn là Thái Phước Trường ! Sói đội lốt chiên là hắn, hắn là Satan mặc áo Thiên sứ ! Cái ác trong Tin Lành là hắn chủ mưu và hành động !!

Tư xe ôm

Nặc danh nói...

Sao cang doc cang thay "bp mat gia hinh" cua giong DCX qua vay ta?