“Dòng Dõi Rắn Lục” Đi Dạy Cho
“Dòng Dõi Hổ Mang” Rằng “Cần Phải Chấn Chỉnh Lại Đạo Đức”?!
“Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến
chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã
dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?” (Ma-thi-ơ 3: 7)
![]()
(Mục sư Nguyễn Thế
Hiển, trưởng ban đại diện chi hội Tin Lành Việt Nam TP.HCM, phát
biểu trong đại
hội “góp ý cho dự thảo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Đại hội X Đảng bộ đảng CSVN
-TP.HCM”)
|
***
“Nhiều
giá trị đạo đức tốt đẹp bây giờ cứ như bị đảo lộn hết cả. Trong bối cảnh đó,
tôi nghĩ TP.HCM đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa
tình là rất đúng” - mục sư Nguyễn Thế Hiển, trưởng ban đại diện chi
hội Tin Lành Việt Nam TP.HCM, nói.
Ông Hiển góp ý thêm, để đạt được mục tiêu đó thì giáo dục phải đi đầu, giáo dục phải chú trọng về đạo đức chứ không chỉ về kiến thức chuyên môn. Mục sư Nguyễn Văn Trung cũng góp ý phải dạy trẻ em từ khi còn nhỏ, gieo vào lòng các em những hạt mầm thiện để khi lớn lên sẽ có đủ sức “đề kháng” với điều xấu và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
“Phát triển kinh tế - xã hội không thể khoán hết cho Nhà nước được, mà phải dùng sức mạnh của toàn dân. Phải khuyến khích, huy động người dân tham gia nhiều hơn vào các công việc chung” - linh mục Phan Khắc Từ, phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.
Ông Hiển góp ý thêm, để đạt được mục tiêu đó thì giáo dục phải đi đầu, giáo dục phải chú trọng về đạo đức chứ không chỉ về kiến thức chuyên môn. Mục sư Nguyễn Văn Trung cũng góp ý phải dạy trẻ em từ khi còn nhỏ, gieo vào lòng các em những hạt mầm thiện để khi lớn lên sẽ có đủ sức “đề kháng” với điều xấu và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
“Phát triển kinh tế - xã hội không thể khoán hết cho Nhà nước được, mà phải dùng sức mạnh của toàn dân. Phải khuyến khích, huy động người dân tham gia nhiều hơn vào các công việc chung” - linh mục Phan Khắc Từ, phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.
***
Những phát biểu trên đây được trích từ bài
viết “Phải khơi nguồn sức mạnh từ dân” – Báo Tuổi Trẻ Online
số ra ngày 2/10/2015 – theo bài báo thì “Đó
là ý kiến chung của nhiều đại biểu các dân tộc, tôn giáo TP.HCM góp ý cho dự
thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP.HCM, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam TP.HCM tổ chức sáng 1-10.”
Những chức sắc Cơ-đốc-giáo được đề cập trong bài
viết có mục sư Nguyễn Thế Hiển, Mục sư Nguyễn Văn Trung, linh mục Phan Khắc
Từ…
Có rất nhiều thông tin, bài viết trên internet
cũng như một số ý kiến của người Công giáo, một số là Phật giáo cho rằng Linh
mục Phan Khác Từ là… “dân nằm vùng”!
Giáo hội CMA – HTTLVN.MN chủ trương “Tin
lành không tham gia chính trị”… Nhưng không rõ mục sư Nguyễn Thế Hiển khi
tham dự đại hội “góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ
đảng CSVN -TP.HCM” thì có phải “tham gia chính trị” không? Ông tham dự
cá nhân hay thay mặt cho giáo hội HTTLVN.MN?
Hôm qua khi đọc phát biểu của Ms NTH trong bài
báo, người viết có ý định bàn về vấn đề “đạo đức” mà mục sư đã phát biểu trong
đại hội… Tuy nhiên sáng nay, khi đọc trên mạng thấy giáo hội Công giáo cũng vừa
tổ chức một lễ hội rình rang ngoài Xuân Lộc- Đồng nai… (Biển người dự lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Đức
Mẹ Núi Cúi...) thì người viết hiểu ra có lẽ đây là chiến dịch
của NN hiện nay nhằm chứng tỏ cho thế giới thấy “VN không cò đàn áp tôn giáo”…
chăng?
Bàn về “vấn đề đạo đức” mà Mục sư Nguyễn Thế
Hiển phát biểu trong đại đội:
Trong tư cách một mục sư, phát biểu trong một
đại hội “góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị” với đề tài hoặc nội
dung “đạo đức xã hội” thiết nghĩ là bằng thừa, chung chung, nói cho có… nếu
không muốn nói là một mục sư thiếu hiểu biết về Lời Chúa!...
Kinh thánh có nói tiên tri về sự suy đồi đạo
đức trong những ngày cuối cùng… Nó là điều phải xảy ra trước ngày Chúa Cứu Thế
Jesus Tái lâm… Chúa Jesus đã tuyên báo trong Ma-thi-ơ 24 và sứ đồ Phao-lô cũng
có đề cập đến trong II Ti-mô-thê 3… (Ma-thi-ơ 24: 12; II Ti-mô-thê 3: 1) Ngay
một quốc gia Cơ-đốc-giáo như Hoa kỳ mà ngày nay, mới đây quốc hội Mỹ đã thông
qua dự luật “chấp nhận hôn nhân đồng tính” là điều trái với Kinh thánh… và còn
nhiều vấn đề trái Kinh thánh khác mà thế hệ cha ông nước Mỹ cho đó là tội ác
như “cấm đọc bài cầu nguyện Chúa Jesus dạy trong các trường học”… thì nay nước
Mỹ đã ra luật cấm. Hay như nước Mỹ cũng cấp phép hoạt động cho “giáo hội thờ
Sa-tan”… v.v…
Tội ác sẽ càng ngày càng gia tăng trên thế
giới này là điều Kinh thánh đã nói, do đó chuyện “xã hội suy đồi đạo đức” ngày
càng thêm… là chuyện phải xảy ra. Nhưng với những quốc gia có nền đạo đức dựa
trên nền giáo dục (với một ý thức hệ) có tôn giáo, đặc biệt là Cơ-đốc-giáo thì
mức độ suy đồi có thể “chậm lại”… hoặc nó “bớt đê tiện và dã man hơn”… (như
cảnh sát không tra tấn và bóp cổ thường dân đến chết trong văn phòng, trụ sở…
khi người dân bày tỏ ý kiến ôn hòa…) Với những quốc gia chọn lựa ý thức hệ vô
thần- không có Đức Chúa Trời- với nền giáo dục “con người tiến hóa từ vượn-
khỉ” thì xã hội con người sẽ thành “xã hội của cầm thú” (tệ hơn khỉ) là chuyện
đương nhiên! Ngay trong quan niệm, chủ trương “loại bỏ Đấng Thượng đế- Đức Chúa
Trời- Đấng Tạo hóa” ra khỏi ý thức và tư tưởng con người đã là một ý niệm “vô
giáo dục”, trái với đạo đức tự nhiên rồi… thì nói gì đến việc lo “giáo dục đạo
đức xã hội”! Nền giáo dục “không có Thượng đế” là một nền giáo dục “đẩy xã hội
vào chỗ suy đồi đạo đức” nhanh nhất và đồi bại nhất… Vì không có Thượng đế thì
“Đạo đức là cái gì”? Nếu chết là hết, không có linh hồn, không có Thượng đế,
không có sự phán xét… thì “đạo đức để làm gì”? Chối bỏ sự hiện hữu của Thượng
để cũng là “tiêu diệt bản năng đạo đức trong con người”… Vì đạo đức- bản năng
tự nhiên của con người là tin có Thượng đế. Người tin có Thượng đế sẽ không dễ
dàng làm điều ác hơn là người “tin không có Thượng đế”… Một chính quyền tin có
Thượng đế sẽ không dễ dàng “giết dân trong trụ sở, văn phòng, cơ quan nhà nước…
khi người dân chỉ có tiếng nói ôn hòa”…!
Kinh thánh chép rằng:
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có
Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc…” (Thi thiên 14: 1)
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc…” (Thi thiên 14: 1)
Một xã hội, một khi đã chọn lựa nền giáo dục
vô thần – “không có Thượng đế” mà nói đến chuyện “giáo dục đạo đức xã hội” là
nói chuyện thừa! Trên thế giới, những quốc gia nào chọn lựa nền giáo dục “vô
thần, vô tôn giáo” những quốc gia đó có nền đạo đức xã hội suy đồi và băng hoại
nhất!
Xã hội VN hiện nay băng hoại về đạo đức là
điều ai cũng thấy, cũng biết… Một mục sư đại diện cho một giáo hội phát biểu
trong một đại hội “báo cáo chính trị” với nội dung “đạo đức xã hội”… thiết nghĩ
chỉ là “nói cho có”… Hơn nữa, xã hội suy đồi đạo đức là điều ai cũng biết, chỉ
có điều là khi phát biểu điều này, Ms NTH có nghĩ đến “vấn đề đạo đức trong
hàng ngũ lãnh đạo Tổng liên hội không”?
Ngày nay, sự đồi bại về đạo đức, nhân cách và
lối sống trong hàng ngũ “mục sư Tổng liên hội” thì có lẽ không còn ai lạ gì!
Bản thân những người xưng mình là “tôi tớ Chúa” mà còn suy đồi đạo đức… thì
“góp ý xây dựng đạo đức cho xã hội”… không biết thẹn… hay sao? - “Dòng dõi rắn
lục” đi dạy cho “dòng dõi hổ mang” rằng “cần phải chấn chỉnh lại đạo đức”?!
…
- Giáo hội CMA- HTTLVN.MN chủ trương “Tin lành
không tham gia chính trị”… nhưng mục sư NTH tham dự đại hội “góp ý cho dự
thảo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Đại hội X Đảng bộ đảng CSVN -TP.HCM” thì có phải
“tham gia chính trị” không? Ông tham dự cá nhân hay thay mặt cho giáo hội
HTTLVN.MN?
- Góp ý cho “dự thảo báo cáo chính trị …
đảng CSVN” với nội dung “xây dựng đạo đức xã hội”… Vậy mục sư NTH thấy
vấn đề đạo đức của mục sư lãnh đạo trong Tổng liên hội hiện nay thế nào? Có cần
phải chấn chỉnh lại không?
- Phát biểu của Ms NTH là... “Dòng dõi rắn
lục” đi dạy cho “dòng dõi hổ mang” rằng “cần phải chấn chỉnh lại đạo đức”?
- Tôn giáo và chính trị là hai thế lực thường
dựa vào nhau để… loại bỏ Chúa!
Tt. Ms Huỳnh Thúc
Khải
LHS- 3/10/2015
2 nhận xét:
ĐẠO ĐỨC !?
Muốn CHẤN CHỈNH LẠI ĐẠO ĐỨC thì trước nhứt con người của tổ chúc còn có Đạo Đức ! nhưng vì Đạo Đức nó bị chệch hướng nên cần phải chấn chỉnh lại cho đúng ! Khi Mục sư Nguyễn Thế Hiển TBĐD Tin lành TP.HCM phát biểu " góp ý cho dự thảo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Đại Hội X Đảng Bộ CSVVN TP.HCM " nói "CẦN PHẢI CHẤN CHỈNH LẠI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI " ! Con người trong xã hội đã mất đạo đức thì xã hội còn đạo đức đâu mà chấn chỉnh ? Ngay cả các ông lảnh tụ ĐẢNG TIN LÀNH CMA MIỀN NAM như Trường, Cự Đạo Đức cũng bị CỌP THA mất rồi thì nói chi đến đạo đức xã hội !?
Hàng Giáo phẩm Tin lành các ông thôi đừng nói hai chữ " ĐẠO ĐỨC " nữa nhé ! Nhục lắm ! Các ông là những con người HÁM DANH, HÁM LỢI, HÁM QUYỀN, tranh giành từng miếng ăn không ngại ĐẤU ĐÁ LẪN NHAU TRÊN CHÍNH TRƯỜNG TÔN GIÁO thì đạo đức các ông ở đâu mà nói đạo đức Xã Hội ? Khi các ông nói cần phải chấn chỉnh lại đạo đức xã hội tôi nghĩ XÃ HỘI CON ĐẠO ĐỨC HƠN CÁC ÔNG nên mới chấn chỉnh ! Các ông ngày nay thuộc BỌN NGƯỜI VÔ ĐẠO nên không còn gì nữa để chấn chỉnh !
Thuận Thiên, Ba Càng Vĩnh Long.
..Đạo Đức..giả!!
- cái đạo đức MƯỢN DANH ĐẠO TẠO DANH LỢI thì cái BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ..họ biết hết rồi
- cái đạo đức MIỆNG NÓI CHÚA CHÚA để được chén cơm..thì hàng giáo phẩm cũng biết hết rồi.
- cái đạo đức khi cho mình là NỖI TRỘI NHẤT TRONG ĐÁM.thì ban thường trực cũng biết hết rồi.
CÓ TIỀN LÀ CÓ ĐẠO ĐỨC, CÓ QUYỀN LÀ CÓ ĐẠO ĐỨC..ĐỜI VÀ ĐẠO NÓ LÀ NHƯ THẾ??
Đăng nhận xét