Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Phó Hội Trưởng 2 HTTLVN- Ms Nguyễn Hữu Bình - Đã Làm CHỨNG DỐI... Như Thế Nào?


Phó Hội Trưởng 2 HTTLVN- Ms Nguyễn Hữu Bình - Đã Làm CHỨNG DỐI... Như Thế Nào?

Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hữu bình
(Ms Nguyễn Hữu Bình - Phó Hội trưởng 2 - HTTLVN.MN)

 ***

Trên Facebook của Hong Thai Nguyen có đăng một bài nói về mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng thứ 2 HTTLVN.MN. Bài viết có tên “BÀY TỎ SỰ KÍN GIẤU”…
Xin được giới thiệu để quý độc giả tham khảo.
Ngoài ra xin được nói đến một số yếu kém về kiến thức thần học, Kinh thánh của ông “Phó 2” này:
- “Đền thờ”: Kinh thánh nói “thân thể anh em là đền thờ Chúa ngự”… (I Cô-rinh-tô 6: 19) ngoài ra không có cái nhà thờ nào trên đất này xứng đáng gọi là “đền thờ” của Chúa cả! Làm mục sư, “trèo” lên tới chức Phó 2 mà “não vẫn còn tối tăm” đáng sợ!
Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại ĐỀN THỜ bởi tay người ta dựng nên đâu.” (Công vụ. 17: 24)
Cố ý gọi nhà thờ là “đền thờ” là cách “thần thánh hóa nhà thờ” một cách ngu xuẩn của giới mục sư cơ hội như Nguyễn Hữu Bình! Nếu nhà thờ là “đền thờ” thì họ là giới tăng lữ, là “hai con trai thầy tế lễ Hê-li”…!?
Ông Nguyễn Hữu Bình – Phó hội trưởng 2 HTTLVN - đứng trên bục giảng nói “THẬT CHỨNG” mà toàn là LÀM CHỨNG DỐI trước Hội thánh!
Vì sao là một “Phó 2 Hội trưởng” mà ông Bình LÀM CHỨNG DỐI?
Theo người nhà của cố mục sư Nguyễn Thành Sơn- cựu quản nhiệm HTTL Gia định, người đỡ đầu cho Ng Hữu Bình làm truyền đạo phụ tá nhà thờ Gia định – thì Ng Hữu Bình vượt biên bị bắt và đã đổi tên (lấy tên của người em). Một người có hai tên sẽ rất khó nếu muốn tấn phong mục sư… Dầu vậy bằng cách nào đó Ng Hữu Bình đã “leo rào”, được tấn phong và lên tới chức Phó 2 của HTTLVN thì đủ biết ông ta là kẻ “không đi cửa chính” nhưng là kẻ “leo rào” và là một kẻ “gian xảo, giả trá từ đỉnh đầu đến… mắt cá chân”!
Ng Hữu Bình đã công khai nói trước Hội thánh Tin lành Tân Hiệp- Rạch Giá rằng: “Hội thánh – nhà thờ Gia định không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc nhà đất…”. Y nói dối! Sự thật là nhà thờ đã có chứng minh nguồn gốc từ lâu!
Ng Hữu Bình đã lấp liếm rằng “y làm mục sư quản nhiệm HT Gia định từ năm 1990”… Sự thật y chỉ được bảo lãnh, đỡ đầu để làm truyền đạo phụ tá thôi!
Và còn nhiều điều dối trá khác, mời quý vị cùng xem sau đây:
________

Kính gởi : Các quí vị MS Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)
Kính Thưa :

BÀY TỎ SỰ GIẤU KÍN

MS Nguyễn Hữu Bình ( Phó Hội Trưởng 2) Hội Thánh Tin Lành Việt Nam( Miền Nam). Giảng Bồi Linh có cơ hội*[THẬT CHỨNG]* về Hội Thánh Tin Lành Gia Định với Ban Tráng Niên vào chiều 22/3/2015, ngày Cảm Tạ 75 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Tân-Hiệp ( Rạch Giá) được phát chiếu trên you tube.
Ở phút 0-15 ** THẬT CHỨNG ** về Hội Thánh Gia Định . Trích ra như sau:<<Trong những ngày chúng tôi hầu việc Chúa tại Hội Thánh Gia Định. Đền thờ tại nơi đó khi chúng tôi HẦU VIỆC CHÚA VÀO NĂM 90 MẤY THÌ ĐÃ LÀ 51 NĂM.>>
1/ Qua câu trên MS Nguyễn Hữu Bình đến với Hội Thánh Gia Định với cương vị là Quản nhiệm Hội Thánh Gia Định là hoàn toàn SAI… ĐÚNG phải nói là : ** Chúng tôi đến CỘNG TÁC HẦU VIỆC CHÚA tại Hội Thánh Gia Định hay là Chúng Tôi là TRUYỀN ĐẠO PHỤ TÁ HẦU VIỆC CHÚA tại Hội Thánh Gia Định**
2/ **Vào năm 90 mấy thì đã là 51 năm** cho thấy từ sai đến sai. ĐÚNG là **Vào năm 90 mấy thì đã là 42 năm** <Vào năm 90 mấy tại Hội Thánh Gia Định có Mục Sư Chủ Tọa Nguyễn Thành Sơn (1/7/1972-6/6/1997). Thư ký Hội Thánh Gia Định quyền Chủ Tọa Nguyễn Quốc Oai (7/6/1997-2000). Tiếp theo phần cuối của câu trên **Thì đã là 51 năm phải là vào năm2001. Vào năm (2001-2005): MS quản nhiệm Thái Phước Trường (Phó Hội Trưởng 1) HTTLVN (MN)
Quá trình MS. Nguyễn Hữu Bình đã cộng tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Gia Định sau đây:
-1992 cộng tác.
-1993-2000 Truyền Đạo Phụ Tá chính thức tai Hội Thánh Gia Định.
-2001-9/2005 Mục Sư Nhiệm Chức Phụ Tá chính thức tại Hội Thánh Gia Định.
Là MS Phó Hội Trưởng 2 quá rành về vị trí, vai trò trong chức vụ hầu việc Chúa Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Được Kinh Thánh mô tả CHỨC VỤ MỤC SƯ (Giám Mục), là người CAI TRỊ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (1 Ti mô thê 3:1-7) ... Người quản nhiệm HTTLVN(MN) phải được chính thức Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) bổ nhiệm. Vậy với lý do nào MS Nguyễn Hữu Bình đã nói ra trong sự che giấu chức vụ Truyền Đạo Phụ Tá & Mục Sư Nhiệm Chức Phụ Tá để trở thành SAI không rõ ràng..? Có phải "Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra "Ma thi ơ 12:13b . Giăng 15:20b **Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình**
3/ Theo lời *THẬT CHỨNG* của MS Bình như sau: **Hội Thánh Gia Định không có một mảnh giấy tờ nào để chứng minh về chủ quyền đất đai ...** Chúng tôi thật chỉ biết lấy lời Chúa dạy trong Châm ngôn 14:5a *Người chứng trung thành không hề nói dối*. Giúp cho chúng tôi viết ra điều nầy < Hội Thánh Gia Định 100% có giấy chủ quyền đất đai, nên con gái thứ 8 và gia đình con gái thứ 7 của Cố MS Nguyễn Thành Sơn được phép xuất cảnh đi bảo lãnh chính thức vào thập niên 80 mấy và 90 mấy. Trước khi rời khỏi VN thì phải hợp lệ mọi thủ tục giấy tờ nhất là AI LÀ CHỦ QUYỀN NHÀ nơi cư ngụ. Nên nhớ rằng: con gái thứ 8 & gia đình con gái thứ 7 đều cư ngụ tại: 109 Phan Đăng Lưu (địa chỉ HTTLGĐ) trước khi đi chính thức định cư ở nước ngoài. Bà Quả Phụ MS Nguyễn Thành Sơn dọn ra khỏi tư thất MS Hội Thánh Gia Định 1/5/1999.
4/ Ngày 6/6/1997 - Sau khi an táng MS Nguyễn Thành Sơn xong, chúng tôi đã giao hết tất cả mọi giấy tờ liên quan đến Hội Thánh Gia Định cho Thầy Truyền Đạo Phụ Tá Nguyễn Hữu Bình .... Chúng tôi hoàn toàn tin cậy nên không yêu cầu lập biên bản ký tên GIAO&NHẬN.
5/ MS Bình thêm một lần nữa nhắc lại **Vì vậy phải đối diện rất nhiều khó khăn, 2 năm rưỡi để xin giấy tờ chủ quyền đất. Bởi vì từ chổ không có một mảnh giấy nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đất đai.** (???)
Chúng tôi xin thưa: 100% Hội Thánh Gia Định đã có giấy chủ quyền nên làm đơn xin cấp lại bản sao không quá khó. Mọi giấy tờ chủ quyền đất đai Hội Thánh Gia Định thuộc quyền TLH- HTTLVN(MN)... Thật không mất thời gian quá dài là 2 năm rưỡi.
6/ Tháng 04/2004 MSQN Thái Phước Trường: Ban cổ động tài chánh của Hội Thánh được thành lập, phát động các chương trình dâng hiến trong Hội Thánh như: Lập sổ vàng dâng hiến. Bỏ tiết kiệm cá nhân từ thiếu nhi đến người lớn. Làm phiếu hứa dâng bằng tiền mặt. Lập thư cổ động ân nhân…
7/ Giai đoạn (24/9/2005- 5/2/2010). MSQN Nguyễn Hữu Bình có thể nói như sau **Trong những ngày Chúng Tôi CỘNG TÁC HẦU VIỆC CHÚA hay Chúng Tôi là TRUYỀN ĐẠO PHỤ TÁ HẦU VIỆC CHÚA tại Hội Thánh Gia Định vào năm 90 mấy thì đã là 42 năm. Đền thờ Chúa tại nơi đó khi CHÚNG TÔI HẦU VIỆC CHÚA vào năm 2005 thì đã là 55 năm... ** MỚI ĐÚNG CHỨNG THẬT**
Lời Chúa dạy trong Châm ngôn 12:17 *Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công bình. Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối*. AMEN!

Viết bởi: MRS HOÀNG KIM NGUYỄN;
MRS HOÀNG HÀ NGUYỄN;
MRS HOÀNG OANH NGUYỄN;
MR HỒNG LẠC NGUYỄN…


7 nhận xét:

Nặc danh nói...

..NHỮNG TÊN GIU ĐA THỜI HIỆN ĐẠI!!!!


... hôm qua vào httlvn.org xem những gương mặt TT TLH (cma) thật ra cái nhìn của mình không biết là của Chúa hay cái nhìn của Ma quỉ.. GIUDA( phản Chúa) dù mình biết qua KT..tuy nhiên nhìn vào những gương mặt này ( TT TLH) SAO MÌNH NHẬN RA ĐÂY LÀ NHỮNG TÊN GIUDA THỜI HIỆN ĐẠI???
... Định vào hỏi Ms Khai thì ngày nay có 1 bài....

. Giu đa khi xưa bán Chúa. tính kêu ngạo của ông... có thể ông nghĩ bọn chúng không làm gì được Chúa( quyền năng)
. Giu đa thời hiện đại không những bán Chúa..còn mượn danh Chúa để TẠO DANH LỢI QUA ÁO ĐẠO TIN LÀNH!!!

Cao Thần Minh Sài Gòn nói...

Có Phải Ngày Nay Mục Sư Cao Cấp Họ Đã
MẶT CHAY MÀY ĐÁ ?
Toàn là một lũ hứa cuội (hứa rồi quăng lựu đạn)
Theo một kênh thông tin đáng tin cậy thì trước ngày "cấm phòng" vào tháng 11 năm không mười sáu. thì vụ việc Nhà thờ Phạm thế Hiển và Sóc Trăng mới ra ngô ra khoai.
Tống Liên Hồi Cờ MA đang gày cho CQ để rửa tay như quan Phi lát trong vụ án Chúa Jesus.
Hội trưởng Phan vĩnh Cự vì làm lớn nên cứ "phang" tới dòng dỏi họ PHAN mà.
Nếu phang thì chắc trúng ai nấy chịu. Đàng nầy trúng quan huyện địa phương y chang tuồng hát NGAO SÒ ỐC HẾN ngoài đời.
* tín đồ nhà giảng Sài Gòn.

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ haloi north VN nói...

Câu Chuyện Buổi Tối Chúa Nhật.
Sao Ông Cự và tập đoàn dầu khí í lộn Tổng liên hội đóng cửa giảng Tin lành tại Thành phố Sóc trăng ?
Số là ông hội Cự nự với CQ địa phương Sóc trăng chúng tôi đóng cửa nhà thờ TP Sóc trăng sao mấy ông mở cửa.
Số là hết Thái phước Trường đóng cửa nhà thờ Lữ Gia. Giờ Phan vĩnh Cự (đạp c..t) cụ Trưởng đóng cửa nhà thờ thành phố ST !!
Buồn quá cho mấy nhà sư tin lành. Hôm nay đứng làm lễ dạy rằng RAO SỰ CHẾT CỦA CHÚA KIỂU ĐÓNG CỬA NHÀ THỜ., cũng chỉ vì thù vặt tiểu nhơn không đáng mặt quân tử trượng phu. Nói chi mục sư chăn chiên như Chúa .... gớm.
Bao giờ mấy ông hết mần ăn sống nhăng đây. kẻ ngoại giáo cười thúi mặt kìa.
Họ nói. Mục sư giảng chứ không có làm cho tròn Chúa dạy !!! Nhục chưa ?
* Thập Tự Sinh Tồn Tại.

DỦ THIÊN THÀNH cầu Gành Hào CAMAU city nói...

Sau khi tiếp xúc mục sư tổng liên hội về việc Sóc trăng thì được biết thế nầy.
1. thái phước trường thù vặt Ms LVH nên chơi cho hết bài tam quốc chí.
2. phan vĩnh cự thì ăn nói theo kiểu nào giờ việc gì thì vẫn là việc gì không thể xét lại một việc gì đẽ ra một viẹc khác !!
3. bên ngoài thì nói đúng. Tin lành sao mà thù vặt cá nhơn nhiều quá không cùng quan điểm thì kẻ trên chơi theo kiểu "ĂN GIAN" trù giập gày bẩy ngưng chức đuổi ra ngoài cách chức.
4. người viết... ai làm theo Kinh thánh thì ĐÚNG. nào giờ tổng liên hội giảng hay nói cho dài nhưng làm lợi cho bản thân và LỢI ÍCH NHÓM mà thôi! SỰ THẬT là vậy nói thêm có tội ....
* Dủ Thiên Thành cầu Gành Hào Camau city.

Đọc Báo Dùm Mọi Người nói...

ANH CHỊ EM ĂN BÁNH VÀ UỐNG CHÉN CỦA CHÚA THÌ PHẢI RAO SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG CỦA CHÚA CHO TỚI LÚC CHÚA TRỞ LẠI.
CHÚA CHIẾN THẮNG ĐỄ BAN SỰ
Chiến thắng cho chúng ta
○○○○○
Kinh Thánh : Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng bởi Chúa chúng ta là Jêsus Christ . ( ICor.15:57).
○○○○○
▪ Tạ ơn Đức Chúa Trời vì chiến thắng mà chúng ta đã thu được nhờ Đấng Christ, Chúa và Cứu Chúa Giêsu chúng ta. Trải qua lịch sử, mọi người đều đã sợ sự chết, địa ngục và ngôi mộ. Họ sợ bệnh tật, ác linh và tất cả các loại sợ hãi mà ẩn núp ở nơi tối và các hốc của tấm lòng cùng linh hồn của chúng ta. Điều này là nô lệ của nhân tính và nó tự thể hiện trong xiềng xích. Khi chúng ta xem xét những gì đã được thực hiện tại Gô gô tha. Khi chúng ta xem xét những chiến thắng hoàn toàn của Chúa Giêsu trên thập giá và sống lại của Ngài. Khi chúng ta xem xét sự tự do mà được buông ra ngày hôm đó, sự tự do đó đã phá vỡ tất cả xích xiềng, há không làm cho linh của chúng ta bay vút với bình an và niềm vui sao? Ngài là Con, ban sự tự do là tự do đích thực. Được giải phóng hoàn toàn, một công việc chiến thắng hoàn toàn trên thập tự giá của Đấng Christ.
○○○○○
Anh chị em ơi, bạn có bước đi trong tự do ngày hôm nay không? Bạn đã được kêu gọi để bước đi trong sự tự do và không bị ràng buộc bởi những xiềng xích của thế giới này, vì trong thế giới có sự sợ hãi nhưng trong Chúa có sự tự do khỏi sợ hãi. Trong thế giới có xiềng xích sự hư hoại, nhưng trong Chúa có giải thoát và sự tinh khiết. Không có một thánh đồ chân chính nào mà không có quyền năng bên trong anh ta để đứng lên và bước đi đắc thắng trên mọi gánh nặng, mỗi xiềng xích, mọi nỗi sợ hãi.
○○○○○
Đó là những gì chúng ta được gọi đến và nó là những gì chúng tôi đã được trang bị cho. Cùng một Đức Linh mà ở lại trong bạn là Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng đã khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Cùng một Thánh Linh làm cho David thắng Goliath. Cùng Linh đó đã ở với các bạn Hebrew, đáp với vua hùng mạnh nhất trên thế giới và nói với ông rằng họ sẽ không bao giờ cúi xuống thờ thần của ông. Đó là Linh của tình yêu, là Linh của quyền năng, và là Linh của một tâm trí lành mạnh.
Là một thánh đồ, định mệnh của bạn là phải trở thành một người đắc thắng. Một người có thể, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, chịu đựng tất cả mọi thứ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Một người có thể làm người chiến thắng có thừa trong Đấng Christ. Điều này có trong mỗi bước đi của cuộc sống người chiến thắng trong mọi thế hệ. Điều nầy là thật trong bước đi cá nhân của chúng ta và bước đi tập thể trong Thân Thể. Nó sẽ được rõ ràng hơn trong tương lai gần khi các lực lượng của bóng tối đến trên thế giới nói chung.
Khi bóng tối dày đặc tấn công, Hội thánh chỉ có thể đấu tranh trong và bởi quyền năng của Thánh Linh, để tôn đại Chúa Giêsu Christ trong chúng ta. Dù tập thể và cá nhân, cơ hội để bước đi trong Chúa Jesus và trong chiến thắng mà Ngài đã đạt được cho chúng tôi tại Gô gô tha đang gia tăng lên hàng ngày.
Nguyện Ngài được vinh quang đời đời . A Men.-
□□□□□ ■■■■■ □□□□□ ■■■■■
Mục Tiêu : DỌN LÒNG CHO NGÀY 06/03/2016 CHÚA NHẬT KỶ NIỆM THƯƠNG KHÓ ĂN BÁNH UỐNG CHÉN CỦA CHÚA CÁCH XỨNG ĐÁNG《♡》
Thưa Anh Chị Em Thân Yêu ...
Khát! Khát! TA KHÁT ! Đó là tiếng kêu bi thảm và thống thiết nhất. Khát có thể là khát nước, cũng có thể là khát vọng. Nhưng “khát nước” cấp bách hơn “khát vọng”. Có hết “khát nước” thì mới có thể tiếp tục “khát vọng”.
Quả thật, nước rất cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Cơ thể con người đa phần là nước. Người ta có thể nhịn đói được lâu, nhưng khát thì sẽ khiến người ta mau chết lắm, như cá lên bờ thì không chỉ mau chết mà còn chết chắc!
○○○ ●●● ○○○ ●●● ○○○ ●●● ○○○ ●●●
Trình thuật Ga 4:5-42 cho biết rằng…
Một hôm, Chúa Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giuse, và ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Ngài đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng, còn các môn đệ vào thành để mua thức ăn. Lúc đó khoảng mười hai giờ trưa, giờ cao độ của

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Giải pháp hữu hiệu nào cho tổng liên hội khóa 46 (2013-2017)
Thật sự không khó vì trong Kinh thánh dạy tỏ tường rồi
Hãy ở với nhau cách nhơn từ đầy dẫy lòng thương xót tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ Anh em trong Đấng Christ vậy (Ê phê sô 4.32).
Mấy anh giảng bài nầy rất nhiều nhưng làm thì có bao nhiêu ? Bây giờ thôi giảng thôi làm thầy nữa mà hãy thú tội với Chúa trước cái đã, sau đó bồi hoàn thiệt hại danh dự vật chất cho anh em đồng lao và tín hữu nếu có. Để chi vậy. Hỏi tức là trả lời Danh Chúa được tôn cao và vinh hiển. Lẽ đương nhiên chấp nhận sự hổ mặt thuộc về mình.
Vì đồng bào hư mất
Vì hội thánh suy vong
Vì quyền lực tối tăm ma quỷ và các tay sai của chúng
Vì vương quốc của Chúa tại trần gian
Vì Nước Quyền Vinh hiển đều thuộc về Chúa.
Nào., thách thức quý vị tổng liên hội có dám TRẢ GIÁ không? Nếu đem so sánh sự hy sinh Con Trời thì quý vị vẫn còn lời hơn BỘI PHẦN.
* Tân Đức Vương chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ haloi North Vietnamese

Nặc danh nói...

.. Chúa nhật 6/3 16 được nghe cụ cự giảng..HAY!!!

Chủ đề:Gia đình hạnh phước.. nhưng theo mình nghĩ là GIÀNH GIỰT..PHƯỚC... mới đúng.

1. phước là gì? con người giành giựt chà đạp nhau để giành lấy phước..CÁI NÀY HAY!!! thật ra từ khi lên ghế HT chắc cụ ta thấy chúng nó giành giựt, coi cái ghế ĐẠI CA GIÁO HỘI VÀ GIÀNH GIỰT QUYỀN CON NGƯỜI..cái này chắc thái lưu manh biết nhiều hơn là cụ cự.. nên khi cụ cự lên " đỉnh" chắc nhìn xuống ....CỤ CƯỜI CHÚNG NÓ CHÀ ĐẠPGIÀNH GIỰT NHAU..KAKAKA..cụ cho rằng phước có giành giựt cũng là con người nó chẳng được gì???

... THƯA CỤ..CỤ NÓI SAI RỒI.. THẬT RA THÁI LƯU MANH LÀ PHƯỚC TRƯỜNG...VÌ CÓ PHƯỚC DÀI VÀ RỘNG..NÊN HẮN CÓ THỂ BAN PHƯỚC HAY CẤT PHƯỚC CỦA NGƯỜI KHÁC...NẾU TEST TRÊN HÀNG NGŨ MUC SƯ...MÌNH NÓI SAI.. MÌNH ĐI BẰNG ĐẦU!!!! THÁI LƯU MANH THÁI PHƯỚC TRƯỜNG...HẮN CÓ QUYỀN BAN..( VÀNG 9999 DẺO) CHO AI CÚI ĐẦU..QUỲ HẮN...KHÔNG BIẾT CỤ CỰ CÓ QUÌ LAYTRUONG LƯU MANH CHƯA???

..NGƯỜI HẠI KHÔNG BẰNG TRỜI HẠI.... CÂU NÀY ĐÚNG.... TUY NHIÊN TRỜI HẠI LÀ 100..CON NGƯỜI HẠI CŨNG 99 RỒI....ĐÚNG KHÔNG>>>

MUỐN NÓI BÀI GIẢNG CỤ NỮA...NHƯNG LƯỜI VIẾT RỒI...CHÁN CỤ QUÁ CỤ CỰ ƠI!!! KAKA.