Tình Trạng
Hạn Hán- Ngập Mặn Vùng Châu Thổ Sông Cửu Long: Giải Pháp Thuộc Linh Nào Cho Đất
Nước?
“Đồng ruộng bị phá hoang, và đất
đương sầu thảm; vì lúa mì bị hủy hại, rượu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Hỡi
kẻ cày ruộng, hãy hổ thẹn; hỡi kẻ làm vườn nho, hãy than khóc, vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã
mất. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn; cây lựu cũng như cây chà là, cây tần,
mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo;
sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người!”
Ôi ngày ấy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một TAI VẠ THẢ RA bởi Đấng Toàn năng. LƯƠNG THỰC há chẳng phải ĐÃ DỨT khỏi trước
mặt chúng ta, và sự VUI MỪNG hớn hở
há chẳng phải đã DỨT KHỎI NHÀ Đức Chúa Trời chúng ta hay sao? Hột giống đã
teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy phá, huân lẫm đổ nát, vì lúa mì
khô héo.
Thật, … vì CÁC DÒNG NƯỚC ĐÃ KHÔ,
lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng.” (Giô-ên 1: 10-20)
***
Năm nay, tình trạng khô hạn và ngập mặn vùng đồng bằng sông
Cửu long như đang được báo động…
Vùng đồng bằng sông Cửu long VN từ lâu đã như một “vựa lúa”
cho cả nước… Hiện đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu nước và nhiểm mặng… đời sống
của gần 20 triệu người dân sống ở đây đang có nguy cơ gặp nhiều khó khăn và nguồn
lương thực chính yếu trên cả nước đang bị đe dọa…
Nguyên nhân: Về mặt khách quan, nguyên nhân chủ yếu xảy ra
tình trạng trên là “hệ thống các đập nước của Trung
quốc cùng với một số của Lào, Cam-pu-chia …” (được TQ tài trợ) đã làm cạn tắt dòng nước sông
Mê-Công khi về đến vùng hạ lưu, tức đồng bằng sông Cửu long của VN chịu ảnh hưởng
nặng…! Khi nước yếu thì không ngăn được nước biển tràn vào gây ngập mặn…
khi thiếu nước thì đồng ruộng khô hạn nghiêm trọng…! (Lượng nước yếu quanh năm,
không đủ đẩy lùi thủy triểu của biển, gây cả vùng bị nhiểm mặn dần dần…)
- Ngày xưa Ngô Quyền ngăn đập nước, đóng cọc… đánh bại quân
Nam Hán trên sông Bạch đằng…
- Ngày nay “dân ĐẠI HÁN” đắp đập sông Mê-Công để… trả thù
dân Việt!?
…
![]() |
(Hệ thống Dập nước của sông Mê-Công và vùng châu thổ sông Cửu long bị ngập mặn) |
Tai vạ đến bởi Đấng
Toàn năng:
“Nó đến như một TAI VẠ
THẢ RA bởi Đấng Toàn năng…” (Giô-ên 1: 15)
“Kèn thổi trong thành,
thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự TAI VẠ há có xảy ra cho một
thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?” (A-mốt 3: 6)
Theo Kinh thánh: Không có một tai vạ nào đến trên một dân tộc,
đất nước nào… mà nguyên nhân chủ quan: nó không đến bởi ý Chúa! Nói cách khác:
tất cả mọi tai họa (cũng như phước lành) đến trên một quốc gia, dân tộc… đều bởi
Chúa là Đức Chúa Trời cho phép.
Đọc sách tiên tri Giô-ên chương 1, chúng ta thấy Đức Chúa Trời
đã sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài bằng những tai họa: Hạn hán, thiên
tai, địch họa, thiếu lương thực… vì “… vì
CÁC DÒNG NƯỚC ĐÃ KHÔ, lửa đã nuốt những
đám cỏ nơi đồng vắng.” (Giô-ên 1: 10-20)
“Ôi ngày ấy! Vì ngày Đức
Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một TAI VẠ
THẢ RA bởi Đấng Toàn năng. LƯƠNG THỰC
há chẳng phải ĐÃ DỨT khỏi trước mặt chúng ta, và sự VUI MỪNG hớn hở há chẳng phải đã DỨT KHỎI NHÀ Đức Chúa Trời
chúng ta hay sao? Hột giống đã teo đi dưới những cục đất nó; kho đụn đã hủy
phá, huân lẫm đổ nát, vì lúa mì khô héo…” (Giô-ên 1: 15-17)- nguồn LƯƠNG THỰC
CẠN!
Điểm chúng ta cần lưu ý ở đây là “SỰ VUI MỪNG ĐÃ DỨT KHỎI NHÀ CHÚA”! (câu 16)
Sự vui mừng đã dứt khỏi
nhà Chúa:
“…Và sự VUI MỪNG hớn hở
há chẳng phải đã DỨT KHỎI NHÀ Đức Chúa Trời chúng ta hay sao? …” (Giô-ên 1:
15-17)
Hội thánh của Chúa trên đất nước VN hiện nay có còn sự “vui
mừng hớn hở” về ơn cứu rỗi cũng như những phước hạnh đến bởi tình yêu thương,
hiệp một trong vòng con cái, tôi tớ Chúa… nữa hay không?
Tình trạng “buồn rầu” trong mối quan hệ giữa các con cái,
tôi tớ Chúa trong các Hội thánh tại VN ngày nay phải chăng đã nói lên tình trạng
giống như dân sự Chúa thời Giô-ên: “sự VUI
MỪNG hớn hở … đã DỨT KHỎI NHÀ Đức Chúa Trời chúng ta”…? (Giô-ên 1: 16)
…
Cần một giải pháp thuộc
linh:
“Kèn thổi trong thành,
thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một
thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?” (A-mốt 3: 6)
Tình trạng Hội thánh cũng như đất nước VN hiện nay, thiết tưởng
chúng ta cần một giải pháp thuộc linh, chứ không chỉ là hô hào “giảng tin lành
cứu tội nhân”!
Đành rằng giảng Tin lành là nhiệm mạng trọng yếu của Hội
thánh… (Ma-thi-ơ 28: 18-20) nhưng Hội thánh cũng đóng vai trò là “muối và ánh
sáng” cho chính dân tộc, xã hội, đất nước… nơi mà Hội thánh đó đang hiện diện. Không
thể lấy lý do “giảng tin lành” để xao nhãn việc ăn năn và có “trách nhiệm thuộc
linh” đối với đất nước, dân tộc mình…! Trong cùng một bài giảng, Chúa Jesus đã
có phán: “Nếu muối mất mặn…”! Điều đó
có nghĩa là “Hội thánh sẽ không còn là Hội thánh” đúng nghĩa… mà nó chỉ là một
tập thể tôn giáo… đáng rủa sả… mà thôi! (bị quăng ra đường và bị chà đạp… bị cất
chân đèn…) (Ma-thi-ơ 5: 13; Khải huyền 2: 5)
Hội thánh tại VN ngày nay là “muối thật” hay “muối đã mất mặn”?
Hội thánh tại VN ngày nay có còn là “ánh sáng cho thế gian”
nữa hay không?
Vì sao đất nước và dân tộc VN liên tục gánh chịu những đau
thương, tai họa triền miên từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội… ?
Và hiện nay tình trạng vốn đã thê thảm đang còn sẽ “thê thảm hơn”… khi “… CÁC DÒNG NƯỚC ĐÃ KHÔ” (Giô-ên 1:
10-20)- vựa lúa đồng bằng sông Cửu long sẽ không còn là vựa lúa cho cả nước nữa?
Nêu ra tình trạng trên không phải để chúng ta tuyệt vọng…
Nhưng để tìm một giải pháp!
Giải pháp muôn thuở vẫn là Lời Chúa đã được chép trong II Sử
ký 7: 14 “…Và nhược
bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt
ta, và trở lại, BỎ CON ĐƯỜNG TÀ, thì ta ở trên trời sẽ nghe, THA THỨ TỘI chúng
nó, và CỨU XỨ HỌ KHỎI TAI VẠ.”
Hội thánh VN ngày nay cần kêu gọi sự ăn năn trong giới lãnh
đạo Hội thánh… hơn là kêu gọi rao giảng Tin lành!
Tôi tớ hèn mọn:
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 18/3/2016
1 nhận xét:
Nếu Ngày Nay Các Tôi Tớ Còn Thuộc Linh Thì Họ Sẽ Làm Gì ?
Nhưng Khổ Nỗi Ngày Nay Tín Đồ Bạn Đồng Lao Nhận Biết Rõ Tình Trạng Thuộc Linh Là Không Có Chứ Không Phải Là "tình trạng thuộc linh xuống cấp" Nên Họ Đã Làm Đang còn làm và Sẽ Làm Gì ?
Vào Bài.. Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất THUỘC LÌNH CÒN thì ắt họ sẽ biết VIỆC PHẢI LÀM mà CẦN LÀM NGAY bắt đầu từ chính mình họ gia đình họ trước cái đã rồi sau đó mới ra khỏi cái nhà mà họ ở.
Trước đây, nhưng bây giờ thì hết rồi Trường dạy phải chính tâm người phải biết TỀ GIA thì mới TRỊ QUỐC sau đó BÌNH THIÊN HẠ.
Ngày nay, bây giờ thì sau? Khỏi phải nói biết nhưng KHÔNG LÀM vì thua lỗ thấu xương "sống chết mặt hội thánh - tiền giáo hội mấy ông tận thu tận hưỡng".
Còn vấn đề thứ hai... Tình trạng thuộc linh là KHÔNG CÓ khác với XUỐNG CẤP (hết pin) thuộc linh gọi là "Thiếu Dầu".
Cảm Ơn Chúa Trong Thời Đại Nầy Chúa Có Dấy Lên Tiên Tri Ms Huỳnh Thúc Khải việc Ông Nói điều Ông làm là do Chúa để chi vậy.
SỬA LẠI BÀN THỜ ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ PHÁ HỦY bởi các lảnh đạo tin lành Vô Thần rồi.
Thân tình nhận xét không dám thêm bớt tội lỗi .
* Chuyên gia nghiên cứu khối Cờ MA (httlvn.org)
Đăng nhận xét