Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Đại Hội Đồng 46: Nhập Nhằng Chuyện "Cưới Xin"

Theo công văn 546/TGCP-TL của Ban TGCP  gửi HTTLVN.MN ngày 14.6.2013 là tiếp tục hướng dẫn Hội thánh thực hiện theo công văn số 510/TGCP-TL ngày 7/6/2013, về việc đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 4.” 

Chữ “tiếp tục” trong công văn này nghe sao mà “đau” quá!
Tại sao phải “tiếp tục hướng dẫn”? Chuyện này “ai cũng hiểu, chỉ một người (cựu hội trưởng TPT) không chịu hiểu”? Là người lãnh đạo Hội thánh – dân sự của Đức Chúa Trời lại để cho người ta (những kẻ “không chịu cắt bì kia” theo nghĩa thuộc linh) dùng từ “hướng dẫn” và “tiếp tục hướng dẫn” các “tôi tớ Đức Chúa Trời”… quý vị nghĩ sao? (những kẻ “không chịu cắt bì kia là ai” mà đòi “hướng dẫn” tôi tớ Đức Chúa Trời… các ông không thấy NHỤC sao…?)
[“Vì người Phi-li-tin… kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (I Sa-mu-ên 17: 4; 31: 4) - Hội thánh ngày nay không còn là “Đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống” nữa sao? (Nhã ca 6: 10)]
Một mình ông TPT không chịu hiểu mà cả HTTLVN.MN phải mang tiếng là “ngu”, là “lì”… Thật uổng công và “tội lỗi” cho ai đó đã từng bỏ phiếu bầu ông TPT làm hội trưởng 8 năm qua.

1. Đại Hội Đồng 46: Nhập nhằng chuyện “cưới xin”:
Trước đây ở miền quê, thời bao cấp, chuyện cưới xin đôi khi người ta dùng ngôn ngữ bình dân gọi là “hai ve cho vào một hủ”… là sao? Hai bên họ hàng nhà trai, nhà gái vì ở cách xa nhau, việc đi lại khó khăn, thời đó không có khách sạn nhà nghỉ như bầy giờ… nên việc cưới xin, lẻ ra theo thủ tục hôn phối, cưới xin xưa nay là phải có đủ hai lễ: lễ hỏi và lễ cưới. Hai lễ này thường cách nhau một thời gian tùy theo hai bên gia đình thỏa thuận. Nhưng nay vì hoàn cảnh khó khăn, hai gia đình ở cách xa nhau, việc đi lại xa xôi cách trở nên hai bên gia đình thỏa thuận với nhau tiến hành thủ tục hôn lễ theo kiểu “hai ve cho vào một hủ”, nghĩa là lễ hỏi và lễ cưới sẽ thực hiện cùng trong một ngày. Nếu không cách trở khó khăn việc đi lại, nhất là bên đàng trai, thì hai lễ hỏi và cưới phải thực hiện đúng lộ trình, thủ tục, bài bản… như xưa nay.
Chuyện “thống nhất hai giáo hội Nam-Bắc” của ông TPT hiện nay cũng có nét tương tự như vậy: Ông TPT và Ban TS-TLH không cho tổ chức Đại Hội đồng 46 nhưng dùng, kết hợp ĐHĐ 46 để lo chung việc Thống nhất: “Hai ve cho vào một hủ”.
Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) gửi văn bản kiến nghị số 3860/2013/TLH-TT tới Ban Tôn giáo Chính phủ về “tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội chuẩn bị thống nhất Hội thánh hai miền Nam - Bắc”…” (Trích công văn 546/TGCP-TL của Ban TGCP  gửi HTTLVN.MN ngày 14.6.2013)
Công văn 546/TGCP-TL của Ban TGCP trả lời rất rõ ràng: “ĐHĐ Tổng liên hội 46” và “Đại Hội đồng Trù bị, chuẩn bị cho việc Thống nhất” là hai việc khác nhau. Đại HĐ 46 là THƯỜNG KỲ theo quy định của Hiến chương (Điều 27) của HTTLVN.MN, còn Đại HĐ BẤT THƯỜNG là việc “bất thường”… Ông TPT và “bộ sậu 45” thì lại gửi văn bản kiến nghị số 3860/2013/TLH-TT tới Ban Tôn giáo Chính phủ ĐỂ XIN “tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội chuẩn bị thống nhất Hội thánh hai miền Nam - Bắc. Nói nôm na dễ hiểu là ông TPT muốn tiến hành Đại hội theo kiểu “hai ve cho vào một hủ”, nghĩa là ĐHĐ 46 và ĐHĐ Bất thường bàn việc Thống nhất giáo hội sẽ diễn ra MỘT KỲ (ở trung tâm hội nghị The Adora). Ông TPT và “TLH 45” muốn chơi trò “xấp nhập”, lập lờ “chữ nghĩa” để “đánh lận con đen”… nhằm đạt mục đích đen tối. Lễ cưới là lễ cưới, lễ hỏi là lễ hỏi, hai cái khác nhau. Còn việc muốn cho “hai ve vào chung một hủ” thì phải có sự thỏa thuận cả hai bên gia đình. Ông TPT và “bộ sậu 45” muốn qua mặt Ban TGCP và cả hội đồng Giáo phẩm, tín hữu toàn thể HTTLVN.MN để đạt mục đích riêng của mình… nên mới nộp đơn xin tổ chức “Đại Hội HAI VE CHO VÀO MỘT HỦ” vào ngày 25-26/6/2013 ở trung tâm hội nghị The Adora.
Cảm ơn Chúa là “Ban TGCP” họ KHÔNG ĐẾN NỔI NGU như ông TPT và cựu “Ban TS/TLH” nghĩ. Công văn 546/TGCP-TL của Ban TGCP đã trả lời rất rõ.

2. Tại sao ông TPT sợ cái “ĐHĐ 46” đến như vậy?
“Đại HĐ 46” và “ĐH đồng Trù bị Thống nhất” là hai việc khác nhau, nhưng nếu muốn thì Ban TGCP họ vẫn đồng ý, nhưng phải nói rõ. (Đơn kiến nghị của ông TPT và “TLH 45” không rõ ràng, sấp nhập “hai thành một”…) Theo công văn 546/TGCP-TL của Ban TGCP gửi HTTLVN.MN ngày 14.6.2013 thì HTTLVN.MN vẫn được tổ chức Đại hội đồng (46) nhưng kèm theo đó, tức là sau khi đã tổ chức ĐHĐ 46 đúng theo Hiến chương rồi, thì Đại HĐ có thể bàn về việc Thống nhất. Ban TGCP sẽ có văn bản góp ý về nội dung. Bản thân “Đơn kiến nghị của ông TPT và TLH 45  - văn bản kiến nghị số 3860/2013/TLH-TT gởi Ban Tôn giáo Chính - XIN “tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội chuẩn bị thống nhất Hội thánh hai miền Nam - Bắc”…có sự nhập nhằng trong chữ nghĩa”… Nhằm mục đích sau khi Ban TGCP ký giấy phép cho tổ chức ĐHĐ thì ông TPT và “bộ sậu 45” sẽ đạt mục tiêu là “không bầu cử hội trưởng” trong Đại Hội đồng (bỏ qua, lước qua… ông học từ “lễ Vượt qua” của Môi-se..?), mà tiến tới bàn chuyện thống nhất, sau đó ông TPT sẽ ứng cử ghế Hội trưởng ở ĐHĐ thống nhất hai miền vào tháng 9 ở Đà nẵng…?
Ông TPT “né” ĐHĐ 46 đúng theo Hiến chương (Điều 27) như “thằng phung né ruồi”. Vì nếu tổ chức ĐHĐ 46 thì theo Hiến chương, ông sẽ không còn tư cách để làm hội trưởng (lần 3), và như vậy thì ông “không có cửa” để vào ghế Hội trưởng giáo hội Thống nhất. (Như vậy chẳng lẻ lâu nay ông uổng công “bắt tép nuôi cò” sao? Ông nổ lực cho việc Thống nhất, bây giờ thống nhất rồi người khác làm hội trưởng sao? “Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò béo cò giò lên cây…” - Ca dao)

3. Ông TPT và “bộ sậu 45” muốn qua mặt Ban TGCP nhưng không dễ dàng…
Như vậy: Tổ chức Đại hội đồng 46 ông TPT cũng “chết” (ông phải bước xuống khỏi “ghế điện Hội trưởng”) mà không tổ chức Đại Hội đồng 46 thì giờ này, sau khi ông chơi trò “nhập nhằng đánh lận Ban TGCP”… ông cũng phải… “ra pháp trường”! (Vì trước sau cũng phải tổ chức ĐHĐ 46) Không tổ chức ĐHĐ 46 thì ông TPT và “bộ sậu 45” là một “Băng đảng cầm quyền BẤT PHÁP”. Các ông sẽ mất khả năng điều hành (nói không ai nghe, không ai thi hành) và nhiều nơi sẽ không dâng hiến phần mười về TLH, các ông sẽ “hết máu” mà tự chết! Còn tổ chức ĐHĐ 46, nhất là sau thời điểm “hết đát” thì càng “chết sớm”… Vì “nổi oán giận của muôn dân sẽ đổ lên đầu bọn khốn nạn TPT và băng đảng lưu manh TLH 45”.

4. Ông TPT và “băng đảng TLH 45” có “lưu manh” không?
Trong văn thư Kiến nghị gửi Ban TGCP, ông TPT và TLH 45 có viết: “Ban TGCP cho cái điều mà chúng tôi KHÔNG XIN” - Nghĩa là “chúng tôi không xin tổ chức ĐHĐ 46 mà các ông cứ bảo, hướng dẫn chúng tôi phải tổ chức ĐHĐ 46?” – Ông TPT và TLH 45 chẳng nhửng muốn QUA MẶT Ban TGCP bằng việc “nhập nhằng chữ nghĩa trong đơn thư”, mà lại còn “lên giọng dạy đời” Ban TGCP là “Các ông NGU QUÁ, không hiểu văn thư chúng tôi gửi sao?” - Mình đã cố tình làm không đúng để đạt mục đích đen tối của “phe nhóm lợi ích” mình, lại còn muốn “lên mặt dạy đời người ta là NGU” (các ông không hiểu nội dung chúng tôi trình bày sao?)… Cái này nếu không gọi là “lưu manh” thì dùng từ gì cho đúng? Ai nói ông TPT “thất học, ngu dốt” người đó chắc lầm to. Thất học thì có nhưng ngu dốt thì… đừng tưởng bở. Xém chút nữa Ban TGCP “mắc lừa ông TPT” rồi, chứ ở đó mà bảo ông NGU dốt! (sự “khôn ngoan” này không đến từ nơi cao, nó “bởi đất, bởi thế gian, xác thị, ma quỷ mà ra…”)

5. Dấu chỉ sự khôn ngoan từ trên ban cho:
 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ĂN Ở TỐT của mình mà bày tỏ VIỆC MÌNH LÀM BỞI KHÔN NGOAN NHU MÌ mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự TRANH CẠNH trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Vì Ở ĐÂU có… TRANH CẠNH ấy, thì ở đó có sự LỘN LẠO VÀ ĐỦ MỌI THỨ ÁC. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là THANH SẠCH, sau lại HÒA THUẬN, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự HAI LÒNG và GIẢ HÌNH. Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự HÒA BÌNH, cho những kẻ nào LÀM SỰ HÒA BÌNH vậy.” (Gia-cơ 3: 13-15)
Ông TPT và “bộ sậu 45” là những người sống “HAI LÒNG và GIẢ HÌNH.” Những gì các ông làm xuất phát từ sự “TRANH CẠNH trong lòng mình” – tìm kiếm địa vị, quyền lợi cho phe nhóm là chính. Họ là những người “KHOE KHOANG và NÓI DỐI nghịch cùng lẽ thật. Vì thế cho nên HTTLVN.MN hiện nay rơi vào tình trạng “có sự LỘN LẠO và ĐỦ MỌI THỨ ÁC”… y như Kinh thánh đã chép vậy!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 24/6/2013

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tại Sao CMA ra như bây giờ?
Có lẽ Thái Phước Trường (TPT) giỏi tâng bốc BTGCP và đi đêm giỏi mua chuộc các ông thần Uỷ Viên Mục Vụ Tỉnh (UVMVT) thời làm tổng thư ký (TTK) nên trúng liền hai kỳ Hội Trưởng (HT)...nhưng ăn ở phách lối, có mòi làm phản giả lấy tiếng...nên bị nghi ngờ!!1y thay vì quị luỵ như xưa TPT lại lên giọng nên bị đì... Y tức tối nũng nịu với rồng mẹ..( TPT là rồng con+ rồng xanh)...nhưng BTGCP cao tay ấn hơn nên không để tụi " thệ phản" láu cá TPT qua mặt nên bị lật tẩy...
Và câu trả lời là do dung túng TPT quá lâu ( 12 năm) mà ra!
Trách ai :
- BTGCP CHXHCNVN ?
- Bọn mục nát sư bầu phiếu cho TPT?
" tiên trách kỷ, hậu trách nhân"

ms vương tấn đức điều nghiên nói...

Thái Phước Trường Gày Ban Tôn Giáo Chính Phủ ?

Chào cộng đồng blog LHS.,

Ban Tôn Giáo Chính Phủ không dể gì bị TPT gày bẩy.

Khối tôn giáo đã nghiên cứu về TPT rất kỷ!

Nếu 'nghiên cứu' các văn thư mà BTG.CP-TL đã gởi như 53, 237, 510 rồi 546 rất rỏ ràng nội dung sau:

1- Hiến chương điều lệ của đạo. và,
2- Các quy định về tôn giáo do Nhà nước quản lý.

Trong đó phù hợp có đầy đủ (tờ trình, đăng ký, xin phép, hướng dẩn, thời gian nhận và trả hồ sơ).

Các văn thư trả lời của BTG.CP-TL có căn cứ vào yếu tố phản ánh của Giáo phẩm tín đồ qua loihangsongnet.blogspot.com (?!) còn tùy.... vì các bài viết trên đấy có tính xác thực hay không về cái tập đoàn TPT.TLH.45 với môn bài 'thống nhất-để làm gì?'.

Thái phước Trường không ngờ thủ đoạn 'gian manh lừa dối' cũng có ngày bị bóc vở.

Suốt mười hai năm, ông Trường thế nào chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!! chừng ấy cũng đủ TPT tới số chà gạo đó đa.

Thập Tự Sinh Tồn.

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường Tiến sĩ " MẤT DANH DỰ ".!

Thái Phước Trường Tiến Sĩ :"MẤT DANH DỰ " qua những việc làm ĐẠI ÁC suốt 12 năm trên ngai vàng Tôn giáo mang danh Tin Lành nay sắm kết thúc khi Công Văn 546 được ban hành !!!!!!
12 năm tại vị Trường không từ bất cứ một thủ đọan gian manh xão quyệt nào miễn là TÚI THAM có thêm tư lợi !! Từ chổ con người đứng đầu Tôn Giáo mất thiêng liêng, chai lì lương tâm, mất lý trí đã nhẫn tâm hại bạn đồng lao không chút xót thương !!!! Giết người mà không rỏ tội danh, không có luật Tôn Giáo ( HC-GL ) buộc tội hay Thanh Kinh quy định !!!! Giết người ( Giết Danh Dự ) chỉ vì THAM VỌNG BÁ QUYỀN. Điều nầy đã bộc lộ rỏ qua thủ đọan lường gạt con dân Chúa để cướp nhiệm kỳ TLH lần 46 . Sự gian manh của Thái Phước Trường làm sao qua mắt được ban Tôn Giáo Chính Phủ !!! Xưng mình là Hội Trưởng Tôn Giáo mà không biết Hiến Chương Tôn Giáo nói gì, Quy Chết quy định gì !!! Ban Tôn Giáo Chính Phủ phải bỏ công DẠY TỪNG ĐIỀU MỘT CỦA HC CHO THÁI PHƯỚC TRƯỜNG -TLH, còn gì nhục hơn !!!!!!

Những ngày cuối đời của Trường trên ngôi tôn giáo muốn lấy lại một chút danh dự sau khi ngã ghế, vì nó sắp đến rồi !!! Chỉ còn một cách duy nhứt là TRƯỜNG + 22 cái đầu những não mau mau sám hối ăn năn, thú tội trước Chúa và dân sự Tin lành để được thương xót !! Tiếp theo là phải GIẢI ÁN OAN cho những người mà Trường đã ám hại họ chỉ vì cái tôi của mình !!!! Nếu Trường không làm được thì còn con đường khác là CHUI VÀO ỐNG CỐNG NHƯ BẠO CHÚA GADAFI !!!! Hoặc treo cổ như Giu Đa ích ca ri ốt !!!!!

UV-HĐGP

người vạch thẹo TPT nói...

Tại sao tin lành PÂLH (CMA) .... như bây giờ?

TRẢ LỜI.

Vì Thái Phước Trường cho 'cả bọn' ăn cháo lú !!!!!!!!!!!!

Chuyện không thể thành có thể.

người nghe TPT kiện 546 nói...

Tổng Liên Hội Thứ 45 Coi Như Đã KHAI TỬ...

Thành phố Hồ Chí Minh đang râm ran - rì rầm về việc Thái phước Trường 'kiện 546' ra TW.CP về việc BTG.CP-TL 'đàn áp' tin lành CMA vốn có tư cách pháp nhân từ mười hai năm qua (bằng văn thư 546).

- Việc nầy nếu Thái phước Trường thắng thì tháng tám sẽ có hội đồng TPT (Bất thường) còn nếu...

- Ban tôn Giáo CP đúng then các quy định trong quản lý tin lành CMA thì:
- - Tổng Liên Hội Thứ 45 Coi Như Đã KHAI TỬ...

Tin nóng chưa được chuyên gia mạng Khối CMA phê duyệt nên chịu trách nhiệm 50/50 mà thôi!

Nặc danh nói...

NẾU ĐIỀU ĐÓ XÃY RA

Sau nhiều ngày cầu nguyện tôi có ý nghĩ;
Ngày xưa cách đây ko lâu khi Ong MS ĐINH THIÊN TỨ rời bỏ CMA ra khỏi TLH TLVN CMA dể ra ngoải thành lập HT riêng, rồi bây giờ cũng co Pháp nhân riêng.... và còn có hàng trăm HT TƯ GIA moc lên .. fát triển..hihi.. RỒI cũng từ dó PĐN tách ra rồi cũng thành lập hàng trăm giáo hội TƯ GIA được hình thành và hoạt dộng ..... vậy là cùng nhau phát triển và rao giảng Lời Chúa.....
Ở dây tôi nói theo khía cạnh TíCH CỰC....... ( nhờ như vậy mà có nhiều người dược CỨU..... còn việc SAI QUẤY là do Cá nhân họ tôi KO ĐỀ CẶP)

Trước tình hình TPT VÀ ĐH 45 CHIẾM CỨ TỬ TH TLH để THỰC HIỆN MƯU ĐỒ ĐEN TỐI gì đó thì cứ cho Ông Ta chiếm lấy và đi đêm đi hôm gì thì cứ di.... cho THOÃ NGUYỆN.........!!!!!!!!!.

Các MS ở các HT CMA TỰ TRỊ, SỐNG VÓI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA nơi HT mình..... làm việc TL, ăn cơm TL, con cái Chúa LO LIỆU CHO CÁC MS còn khoẻ re (TIỀN LƯƠNG + 1/10 tiền KO DÂNG về TLH) càng khoẻ rồi cứ thế mà RAO GIÃNG....
Hoặc các HĐGP mỗi tỉnh thành tự tách ra và xin CQ Tư Cach Phap nhân, MIỄN LÀ HÀNH ĐẠO CHO DÚNG VỚI LỜI CHÚA CÁCH NGAY THẲNG thì... SAO LẠI KO NHỈ????? Có khi lại có KẾT QUẢ HƠN, mà chắc la được CHÚA BAN PHƯỚC NŨA la đàng khác, cũng có thể phát triển hơn và sẽ KO AI SĨ NHỤC..... có thể là TD- CME ( tưdo CME)

QUí TÔI CON CHÚA CẦU NGUYỆN Ý CHÚA DƯỢC NÊN nhé...
Bà Lão già nghĩ quẩn,

Cám ơn MS TT HTK.

Tin Lành PÂLH (CMA) south vietnamese nói...

Chân Thành Góp Ý !!

Nếu Ban Tôn Giáo Chính Phủ khiển trách 'tổ chức Thái phước Trường' là ĐÚNG HƠN.

Sau ngày 09/03/2013 tổ chức Thái phước Trường 'hội thánh' miền Nam không chịu trách nhiệm về sự 'ĐẠI DIỆN' (điên dại) của Thái phước Trường và TLH.45. Tại sao sự 'ĐIÊN DẠI' của họ HTTLVN (MN) lại phải chịu trách nhiệm và sự khiển trách của BTG.CP qua Công văn 546/2013.BTG.CP-TL gởi trả lời văn thư 3826/2013.TLH-TT.

Qua đó BTG.CP lại khiển trách (những kẻ ĐIÊN DẠI) HTTLVN(MN) biết và thực hiện? Vì vậy:

Sau ngày 09/03/2013 tổ chức Thái phước Trường 'hội thánh' miền Nam không chịu trách nhiệm về sự 'ĐẠI DIỆN' (điên dại) của Thái phước Trường group.

Trọng kính.

(Tin lành CMA south vietnamese).

THẬP TỰ SINH TỒN nói...

Thực Trạng Đáng Trách CMA Miền Nam!

Chào buổi sáng.,

1. Đáng trách thành phần TLH.45 (2009-2013) tự do thao túng và thậm chí muốn triệt hạ HĐGP tại ĐHĐ.Đà lạt (2012).

2. Đáng trách thành phần TLH.45 (2009-2013) Thái phước Trường lãnh đạo do 'cái đầu' hơn là 'nhờ sức toàn năng của Ngài'.

3. Đáng trách thành phần TLH.45 (2009-2013) một ê kíp nhu nhược bị cho rằng là 'ăn cháo lú' bởi TPT nên không ứng xử trái hiến chương (hai tổng thư ký bị triệt: Ms Thiện Ms Quý) việc này đánh vào thành phần còn lại 'lấy đó mà tránh' (nếu các ngươi muốn SỐNG).

4. Đáng trách thành phần hội đồng giáo phẩm (Ms Giáo - Ms Long Lê) với trách vụ 'ăn nói' với (TLH.44 và 45) nhưng 'ngươi có tiếng sống mà đã chết' chưa chôn (TPT xóa sổ).

5. Đáng trách thành phần Ban đái giếng (BĐD) tỉnh thành cứ nâng bi TPT sướng để được an thân.

6. Đáng trách thành phần giáo phẩm và tín đồ miền nam 'nắng chiều nào che chiều nấy'.

Kết: Riêng người viết, thấy Chúa có dùng TT Ms Huỳnh thúc Khải và trang web LHS với đội ngủ TTV-CTV âm thầm lặng lẻ 'đánh trống khua chiêng' kêu gọi sự thức tỉnh trước 'ÂM MƯU TẬP ĐOÀN TPT' đang phá hoại tin lành PÂLH (CMA) tại south VN (north VN khó nuốt).

Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.

Thập Tự Sinh Tồn

Tín đồ buôn chuyến nói...

Khai Mạc Trở Thành Khai Ngấy !?
Hôm nay 25.6 đúng ngày khai ngấy TPT.
Các bài viết trên blog LHS cho biết TLH.45 coi như xóa sổ.
Đây là ngày ô nhục của tập đoàn Thái phước Trường.
" Ý tưởng Ta chẵng phải ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẵng phải đường lối Ta ........." (Êsai 55. 8).
Thuyền giáo hội bị lủng rồi, gần chìm rồi. Do Thái phước Trường là 'chuột' phá hoại mà ra cả đấy (Ms PVCự) Bạc liêu ngày BL.
Tín đồ buôn chuyến.

Hành đạo hay 'ĐẠO HÀNH' nói...

Đại Hội Bốn Lần Thứ Bốn Sáu Khi Nào?

Trước hết việc năm 2013 nầy có hay không Đại Hội 4 Lần Thứ 46 của phía nam?

Theo 'hướng dẩn' văn thư tôn giáo CP số 546 là biết và thực hiện tổ chức ĐHĐ.TLH (nhiệm kỳ) theo hiến chương với 'nội dung' đã có.

Việc TPT muốn lách là không được, nêu lý do đang xin thống nhất hai hội thánh thành một tổ chức mà thôi.

Về việc nầy, có thể nhiệm kỳ 46 or 47 thực hiện cũng tốt thôi. Ông Trường chưa chắc áp đặt con mình bắt nó phải phục, huống chi việc thuộc về NN và GH hai miền là ngoài tầm kiểm soát. Cả miền nam TPT còn chưa quản nổi.

Việc ai đứng ra tổ chức ĐHĐ.4 lần 46 là một điều hoàn toàn khác với sự tổ chức thứ 44 và 45 trước đây. Đây là một nan đề lớn phức tạp không đơn giản. Cũng do vì bởi thì mà bèn Ông Thái phước Trường làm rối mà ra cả!

Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu về trình độ lập lạ kỷ cương trong giáo hội 'XÊMÊ' rồi.

Nặc danh nói...

Thống nhất: Mất thì giờ.
Thống nhất là việc mất thì giờ và tốn kém cho một việc vô ích, vô bổ. Trong khi đó còn nhiều việc khác cần phải làm.
Thật ra "Thống nhất" là "cái bẫy LIỆT VỊ" mà người ta đã gài để các ông "tham ăn" dính "bẫy liệt vị" và bây giờ phải chịu quả phạt "bê-nan-ti"...

Nặc danh nói...

Những gì xãy ra cho CMA 12 năm qua và những tháng gần đây từ tháng 3-/2913 - đến nay (nhiệm kỳ 45 chấm dứt trách nhiệm theo giáo luật) đủ biết tập đoàn 155 THĐ nầy bầy hầy và " đầu tôm" rõ nét nhất!
Đáng lý bầu người Chúa chọn lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành MN thì mấy cha nội 45 nầy lôi thôi chơi trò đu giây, kéo co của trẻ nít! "đánh lận con đen" nhập nhằng việc thống nhất là việc của nhiệm kỳ 46, 47... chứ phải của mình ( nhóm 45) đâu? thật láu cá!
Giống như ông Bush con tôi không chịu rời Toà Bạch ốc hay dùng quyền không cho Obama vào toà bcah5 ốc đâu!!! vì là vì tôi là tổng thống chịu trách nhiệm chiến tranh Afganistan...để để ...để tôi lo cho nước Mỹ đang tham chiến xong cái đã....mới cho Obama lãnh đạo điều hành nước Mỹ...
Thật khốn nạn cho các mục nát sư CMA không đủ tâm, không đủ tầm, không đủ cả kinh thánh về lãnh đạo cơ đốc... mà chiếm ghế của giáo hội trên trăm tuổi bội tro trát trấu một giáo hội Tin Lành lớn nhất nước.....
Do đó không trách vào những năm trước hàng loạt nhân sự lẫn tín hữu CMA ra khỏi giáo hội lẫm cẩm , hèn nhát, tàn ác với nhau...họ thành hình các hệ phái tin lành năng động hơn...chịu dạy dỗ của các tội tớ Chúa trên thế giới thành phong trào Tin lành mãnh mẽ hia mươi năm qua...xa lánh cổ máy trì trệ bảo thủ CMA ngày càng già nua hơn ...dù tư gia đang suy thoái vì lặp lại vết đổ CMA..nhưng vẫn còn chưa hết đát như TPT và đồng bọn....