Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Ban Tôn Giáo Chính Phủ Hướng Dẫn HTTLVN (MN) Tổ Chức Đại Hội Đồng TLH Lần Thứ 4

Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 4
Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) gửi văn bản kiến nghị số 3860/2013/TLH-TT tới Ban Tôn giáo Chính phủ về “tổ chức Đại hội đồng Tổng Liên hội chuẩn bị thống nhất Hội thánh hai miền Nam - Bắc”.

Tuy nhiên do văn bản kiến nghị của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) chưa đúng các quy định của pháp luật. Ngày 14/6/2013 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành công văn số 546/TGCP-TL tiếp tục hướng dẫn Hội thánh thực hiện theo công văn số 510/TGCP-TL ngày 7/6/2013, về việc đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 4.

       Sau đây là nội dung công văn 546/TGCP-TL, ngày 14/6/2013:

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Độn thổ cho rồi ông TPT vs 22 cái đầu bả đậu tham quyền cố vị, sỉ nhuc danh Đức Chúa TRời quá nhiều... mau mau làm điều nầy cho con dân Chúa nhờ!

Nặc danh nói...

Từ rày về sau, đừng hòng Tin Lành Miền Nam bầu cử cho ra ngô khoai được một ông " hội trưởng" đàng hoàng!
Vì sao: hầu các "uỷ viên mục vụ" tỉnh trở thành "quỉ điên" cho hội ma giáo hết rồi!
tụi chúng tham gia vào mua bán phiếu, vận động phiếu, nhận tiền, nhận chỉ thị ngầm phải bầu cho ai! nếu không thì chúng về địa phương sẽ không có phong bì hậu hỉnh.
Không bao giờ tin rằng CMA bầu cử do Chúa chọn mà tất cả đều được gợi ý bầu cho ai trước cả rồi...họ mớm ý trước, rất " nhiệm ý" trước cả ...khi đại hội chỉ là nhựng con ro bốt cứ làm theo thôi.( nhìn xe nào đưa rước các " quỉ viên" nhà khách nào họ ở, túi họ phong bì dày cộm thì biết bọn quỉ viên mục nát dụ nầy là đám đồng loã với Thái phá nát tin lành rồi...
không tin thì chờ xem ai trúng cử sắp tới cũng là bọn mục nát sư cả thôi...tụi chúng sẽ đưa Tin Lành CMA xuống hố cả nước hổ thẹn với dân chúng Việt Nam lắm, tôn giáo bạn và giới trí thức trẻ cả trong tin lành rất khinh bỉ hàng ngũ lãnh đạo giáo hội tin lành Việt Nam từ lâu...
Thời mục sư Nguyễn Xuân Thiều chết đến nay qua dòng họ Thái thì tin lành tiêu hết rồi...
Mục sư đoàn hay hội đồng giáo phẩm thành hội đồng giáo phản cũng là thứ công cụ được chỉ đạo hết cả rồi, một tôn giáo đầy tranh chiến nội bộ đấu đá từ tin lành tư gia tới nhà thờ...
Không mong gì bầu với cử hội đồng với hội đàn!
Tin lành đâu không thấy thấy toàn rách tươm!
Chúa đang khóc cho Taliban hồi giáo và khóc cho Tin lành phái CMA nước mắt như nhau...
Tin Lành mong muốn tin làm theo Kinh Thánh Thật chứ không giả hiệu như lãnh đạo hệ phái " tin lành" CMA!!!

ms vương tấn đức thẩm định nói...

Thái Phước Trường: GIÁO CHỦ CỦA TÀ ĐẠO.

Đây là nhận định văn thư 546/BTG.CP-TL ngày 14.6.2013.

Vài nhận định về vị 'giáo chủ tà đạo' đội lốt mục sư Thái phước Trường nầy.

1. Về việc 'đốt hiến chương 2001 tin lành PÂLH (CMA). Sau 4 năm không tổ chức Đại hội 46 (kỳ IV) theo quy định.

2. Việc tự tổ chức 2 kỳ Đại hội tháng 6 và tháng 9 năm 2013 để xóa bỏ tin lành truyền thống CMA tại miền nam (miền bắc vẫn vậy không tham gia vào quỹ đạo 'TÀ ĐẠO TPT').

3. Thái phước Trường được 'tận dụng' do yếu tố của thế mạnh nầy TPT 'lợi dụng' để 'PHÁ ĐẠO-HẠI ĐỜI'.

4. Do phản ứng của giáo phẩm tín đồ tích cực vạch trần TPT.

- Phối hợp TW.BTG.CP xem xét hiến chương và quy định Nhà nước.

- Văn thư 546 đã nói lên tấc cả âm mưu TÀ ĐẠO TPT.

Thay lời kết: Lại một cái quần nữa Thái phước Trường buộc phải 'ĐỘI QUẦN' là cái văn thư 546.BTG.CP-TL ngày 14.6.2013 đó đa. Chết tiệt !!!!!!!!!
!!!

Chuyên gia mạng khối CMA.

độc giả blog LHS lúc 0h nói...

Quýt Làm Cam Chịu.
Ban Tôn Giáo Chính Phủ vừa rồi qua công văn 546 đúng ra khiển trách tập đoàn Thái phước Trường thì là đúng. Vì sau ngày 09/03/2013 tổ chức Thái phước Trường 'hội thánh' miền Nam không chịu trách nhiệm về sự 'điên dại' của Thái phước Trường và TLH.45. Tại sao sự 'ĐIÊN DẠI' của họ phải chịu trách nhiệm và sự khiển trách của BTG.CP qua Công văn 546/2013.BTG.CP-TL gởi trả lời văn thư 3826/2013.TLH-TT.
Thì BTG.CP lại khiển trách những kẻ biết và thực hiện lại là HT.MN., vì vậy sau ngày mãn nhiệm 09/03/2013 tổ chức Thái phước Trường 'hội thánh' miền Nam không chịu trách nhiệm về sự 'ĐẠI DIỆN' của tập đoàn điên dại Thái phước Trường nầy.
Độc giả thấy bất bình.

Nặc danh nói...

ĐÃ ĐẾN LÚC !!!!!!

Sau khi Công văn 546/TGCP-TL, ngày 14/6/2013 của BTG-CP ban hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ( CMA-MN ) coi như không có chủ !!!!. Điều đáng lưu ý trong công văn nầy là :

1-Tên gọi Đại Hội Đồng theo văn bản số 3826/2013/TLH-TT của Hội thánh là " ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI ", hõp bốn ( 4 ) năm một lần ( không phải là Đại hội đồng bất thường ) theo quy định điều 27 của Hiến Chương . Cái nầy Thái Phước Trường trật lấc !!!!!!!!!!!!

2-Việc Hội Thánh tổ chức Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội vào năm 2013 là ĐÚNG NHIỆM KỲ. Vì vậy, đề nghị Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ( MN) ) tổ chức Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 4 ( lần thứ 46 theo lịch của giáo hội ) theo QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG .

Căn cứ Hiến Chương của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN ), Điều 28. Căn cứ Công văn dẫn thượng ( 546 ) thì Thái Phước Trường không còn là Vua tôn giáo Tin Lành, vì nhiệm kỳ Hội Đồng Bầu cữ đã hết hạn qua ba tháng theo quy định của Hiến Chương và bảng ĐĂNG KÝ NHIỆM KỲ VỚI CHÍNH PHỦ !!!!

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam MN hôm nay không có vua lòai người , chỉ còn Vua Thiên thượng là Giê Xu,là Vua của các Vua, Chúa của các Chúa hành quyền trên Hội Thánh. Thật sự Hội Thánh được giải phóng khỏi ách nô lệ 12 năm hà khắc của Thái Phước Trường ( 420 năm Ai cập của Y sơ ra ên ). Đây là lúc :" Hội Thánh không có vua, ai nầy làm những điều mình thấy là phải " ( Các quan xét 17:6).

Đã đến lúc không còn Thái Phước Trường, không còn Tổng Liên Hội thì : Mục sư, tín hữu hãy BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH ( Galati 5:16) để gây dựng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ . Đã đến lúc Hội Thánh phải bước ra khỏi Ba By Lôn lớn để hòan tòan sống cho Đức Chúa Trời. Đây cũng là cơ hội tốt nhất cho Hội Thánh phát triễn theo ý Chúa .

UV-HĐGP.

Liên HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM miền Nam nói...

Ban Tôn Giáo Hướng dẩn để Biết và Thực hiện.

Việc Ban TG.CP có quá nhiều văn thư, công văn gởi cho HTTLVN.MN (53, 237, 510-546) chưa đúng địa chỉ nên chưa biết và AI THỰC HIỆN?

Địa chỉ hiện nay để nhận văn thư biết và thực hiện là Thái phước Trường coi chừng bị HỐ đấy? Chổ nầy nhận rồi đi THƯA TG.CP riết rồi ghiền luôn từ hồi nào nay thành 'ĐẠI DỊCH' rồi.

Vậy BTG Hướng dẩn để Biết và Thực hiện, thì trong lúc nầy là AI? Đó mới là vấn đề mà Ban tôn giáo phải biết!

Tập đoàn Thái phước Trường gây chi nên nổi 'NGHIỆP CHƯỚNG' chi như thế nầy?????????

Liên Hội Đồng Giáo Phẩm Miền Nam.