Sáng 5/4/2013, HĐND tỉnh Bình Phước khóa 8 nhiệm kỳ (2011-2016)
đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (phiên bất thường) để miễn nhiệm chức Chủ tịch
và thành viên UBND tỉnh Bình Phước đối với ông Trương Tấn Thiệu.
>> Bình Phước họp bất thường miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh
Theo kết luận
của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước,
Chủ tịch UBND tỉnh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm
việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm trái các quy định của pháp
luật trong việc giao đất đối với một số dự án, thay đổi chủ đầu tư,
phương thức đầu tư, cùng một số sai phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng,
làm thất thu nhiều tỉ đồng của ngân sách, gây dư luận bất bình trong cán
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ông Trương Tấn Thiệu
...

(Rừng cao su 323ha liên quan đến việc ông Thiệu mất chức)
(Báo Dân trí: Bê bối khiến Chủ tịch Bình Phước Trương Tấn Thiệu mất chức (kỳ 1))
***
Theo một số nguồn tin từ con cái Chúa ở tỉnh Bình Phước, việc 116 ngôi nhà nguyện ở BP sắp bị "đập" có liên quan đến vụ ông "chủ tịt tỉn" BP vừa bị cách chức. Theo nguồn tin kể trên thì "một số cán bộ địa phương có liên quan với chủ tịch tỉnh vừa bị cách chức, đưa ra vụ 116 căn nhà nguyện của Tin lành, tìm lý do đập phá vì muốn trả thù cho cựu chủ tịch"! Theo nguồn tin này thì một số con cái Chúa bị thu hồi đất đai không đúng quy định pháp luật đã kiện ông chủ tịch tỉnh ra tận trung ương, vụ kiện này đã làm cho ông chủ tịch Trương Tấn Thiệu mất chức...
Nguồn tin trên đây chưa được xác minh.
Đập phá am, miếu, tượng phật:
Gần đây dư luận báo chí truyền thông Internet rộ lên chuyện ông Nguyễn Hữu Tư - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BP - Phó giám đốc Sở Nội vụ, về việc người ta cho rằng ông đã đập phá am miếu, tượng phật... ở núi Bà Rá tỉnh Bình phước. Điều này khiến ông NHT cũng như UBND tỉnh BP cũng đã phải lên tiếng đính chính bằng văn bản hoặc trả lời phỏng vấn một số báo chí truyền thông...
Được biết ông Nguyễn Hữu Tư cũng là người vừa gửi văn bản cho Ms Thái Phước Trường về việc yêu cầu Ms TPT xác minh 116 ngôi nhà nguyện ở BP, nếu không, 116 ngôi nhà nguyện ấy có khả năng bị "đập"...
Lịch sử chứng minh bất cứ thể chế chính trị nào đụng đến, xúc phạm niềm tin tín ngưỡng hay tôn giáo của người dân là... ngu dại.
Xuất phát từ động cơ, chủ trương nào mà ông NHT đòi "xác minh 116 nhà nguyện Tin lành, nếu không thì đập" thì chưa biết...! Nếu đây là một chủ trương đúng từ trung ương thì đã là một "hành động tế nhị" cần phải nghiên cứu kỷ. Vì xét về tình hình đất nước trong hiện tại: hoàn cảnh kinh tế, chính trị, những biến động trên thế giới, tình hình Biển đông, nhà nước đang tranh thủ các mối quan hệ ngoại giao... lúc này không phải là lúc "nhà nước đi đập phá cơ sở tôn giáo", nhất là với Tin lành. Các "thế lực thù địch phương Tây" có thể nhơn cơ hội một chuyện không đáng, mà kích động bạo lực lật đổ, khiến cho nhà nước phải "đau đầu" vì những chuyện không cần thiết... Chúng ta đang tập trung đối phó với những việc lớn hơn, như cứu vãn nền kinh tế đang khó khăn, "giải quyết nợ xấu", tham nhũng, tập trung nổ lực chống lại các "âm mưu diễn biến hóa bình của các thế lực thù địch"... (Nên nhớ: Chính quyền Gadaphi bị sụp đổ chỉ vì "một sinh viên đi bán trái cây bị cảnh sát bức hiếp"... mà ra sự việc.)
Nếu việc "đòi đập phá 116 ngôi nhà nguyện Tin lành ở BP" xuất phát từ một định kiến cá nhân hay để "trả thù vặt vảnh của một thiểu số cán bộ biến chất ở địa phương tỉnh BP", mà gây ra "việc lớn" cho nhà nước, gây "đau đầu cho cả hệ thống chính trị" thì đề nghị cấp chính quyền Trung ương phải xem xét và "xử lý gấp" những thành phần "cán bộ thoái hóa, biến chất đang muốn tiếp tay cho diễn biến hòa bình và các thế lực thù địch", hầu tránh "việc lớn" có thể xảy ra khiến cho "cơ đồ sự nghiệp của cả dân tộc" phút chốc có thể "lung lay" và nhất là làm cho thế giới văn minh có thể "hiểu lầm" chế độ. Một chế độ mà "nhân dân ta đã dày công xây dựng"!

(Ảnh chụp từ video clip - “Video: Đau lòng cảnh tượng Phật bị “Taliban chặt đầu” ở Bình Phước”

(Ông Nguyễn Hữu Tư, Trưởng ban tôn giáo Tỉnh BP, phó giám đốc Sở Nội vụ, người bị "tố" là đập phá tượng phật ở núi Bà Rá. Ông NHT cũng đã lên tiếng đính chính về việc này, nhưng sự việc một số tượng phật bị đập ở núi Bà Rá - BP là có.)
Lời Hằng Sống
Mv LHS 11/7/2013
19 nhận xét:
116 nhà nguyện phần lớn là trong rừng trong rẫy trong thôn trong bản của người sắc tộc S' Tiêng...
Xây cấp 4, tại nông thôn thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng.. dân chúng xây hàng triệu căn hộ nông thôn...không cần giấy phép luật đã qui định...xây nhà nguyện của dân nông thôn phục vụ tín ngưỡng thì cũng như xây dựng căn hộ thôi phân biệt tức là làm khó hơn so với dân...làm ầm lên với mục đích gì ? coi chừng " lợi bất cập hại!"
Chính quyền Bình Phước tự ý đập hết 116 nhà nguyện đó đi; dám không? đập biết liền à!
Ai chết cho biết!? có Zám hôn?????
Nowsden
Nhà nước không giúp dân xây nhà nguyện thì họ tự xây trong rừng để phục vụ tín ngưỡng, niềm tin tôn giáo...so các nước chính quyền thực sự của dân vì dân thì MỪNG CHO DÂN...
Đem giấy phép ra hù dân à? đổ thừa giấy phép tính kiếm tôn giáo à?
Vậy thì khiến tới số mạt vận của chính quyền rồi đấy? liệu xem đập thì chính quyền lợi gì? hay bị khinh bỉ kinh tởm? Tin lành mất gì hay là lợi về nhận thức lớn về chính quyền " đì dân" ?
Snowden.
Đá vào "ghim nhọn" hả anh TƯ.....
Chuyện lạ !
116 nhà nguyện Tin Lành tỉnh Bình Phước là Tin Lành gì ? Nếu là Tin Lành CMA Việt Nam thì sao ông Thái Phước Trường từ chối can thiệp !? Nếu là Tin Lành Việt Nam mà Thái Phước Trường ngảnh mặt làm ngơ tức là Thái Phước Trường hợp tác với Chính quyền Bình Phước để đóng cửa Hội Thánh ! Thái Phước Trường làm vậy có nên không ??
Còn thật sự họ là một Tin Lành khác. Tin Lành Fulro, Tin Lành Đề ga thì mắc mớ gì chính quyền đi báo cho ông Trường ?
Tín đồ Tin Lành Sài gòn .
Thái Phước Trường Sao Ông Tiền Hậu Bất Nhất?
Chào cộng đồng blog loihangsong.
Qua vụ việc tại Bình Phước, người quan tâm tình trạng khó khăn tại đấy không thể không đặt câu hỏi:
Thưa ông hội trưởng Thái Phước Trường sao Ông tiền hậu bất nhất vậy?
Đương đầu với trách nhiệm ông lại chối từ là nói nhẹ nhàng. Đúng hơn phải nói TPT ông dối trá và phủi bỏ trách nhiệm của ông tại tỉnh Bình Phước lúc nhiệm kỳ 2009-2013.
Nhiều vụ án ngoài xã hội, người ta moi, móc người có trách nhiệm ra trước Pháp luật mà nói rằng:
Ông Thái phước Trường nguyên mục sư hội trưởng HTTLVN.MN vi phạm Pháp luật là như thế nào.
Thái Phước Trường sao ông tiền hậu bất nhất thế về nhiều vụ việc. Ông trêu người hay ông mãi mãi trêu Chúa hoài hoài thế kia?
thaiphuoc.truong@gmail.com.
Thấy anh Tư Trưởng ban Tôn Giáo tỉnh; Fó sở nội vụ tỉnh; lớn chức lắm đó; coi bộ cũng hai thứ tóc rùi nghe!
chức đó xem cũng là có ít hiểu biết đấy anh Tư ơi!!! đừng giỡn hoài anh Tư, nhé? tội ác chống nhân loại khó thoát hiểm cho anh và gia đình huống chi tội ác với Thần Thánh thì sao thoát lời nguyền rủa hả anh Tư?
116 cái nhà thờ tự Chúa chớ có ít đâu? dân S' Tiêng bộ để cho anh huy động con em họ làm chuyện rồ dại à? bộ anh coi cũng mập mạp lắm biến có biến chất thành quan tham hay giặc nội xâm thì " hạ cánh an toàn" đừng làm bậy với thần linh mang hoạ đấy! còn kiếm danh hiệu hảo " chuyên chính " cũng xưa rồi nghe anh Tư; đừng để con cháu anh đi ăn mày khi anh mắc tội với luật lương tâm chưa nói đến pháp luật Quốc Tế hay Luật của CHXHCNVN nhé?
Bạn anh Tư.
Cái ông Trưởng ban Tôn giáo BP này không làm Cộng sản được đâu?
Đã "Hữu" lại còn "TƯ" - Nguyễn Hữu Tư (Tư Hữu) cái tính "TƯ HỮU" đeo bám theo ổng xuống tới mồ thì làm sao mà làm Cộng sản được? Làm cộng sản thì phải bỏ tính TƯ HỮU, phải VÔ SẢN, mà ông thì cứ "TƯ HỮU" cho đến khi xuống mồ thì làm sao mà tiến lên "chủ nghĩa Cộng sản được"? Có lẻ vì vậy mà đảng sắp xếp cho ông làm Trưởng ban tôn giáo đi đập tượng, phá chùa đồ chơi chứ làm sao mà làm "cách mạng cộng sản" được?
Đập phá chủ nghĩa Tư Hữu không xong cũng không sao, đập tượng thì bị thiên hạ chửi, còn đập nhà thờ thì coi chừng hạ cánh không an toàn lắm đâu bác "Tư Hữu" nhé!
HTK
Thời sự suy nghĩ .
Đọc bài " 116 nhà nguyện có đập phá được không ? " ở trang chính LHS tôi có mấy suy nghĩ .
" Theo một số nguồn tin từ con cái Chúa ở tỉnh Bình Phước, việc 116 nà nguyện sắp bị đập có liên quan đến vụ ông chủ tịch tỉnh vừa bị cách chức. Theo nguồn tin trên thì :" Một số cán bộ địa phương có liên quan đến Chủ tịch tỉnh vừa bị cách chức, đưa vụ 116 căn nhà nguyện của Tin Lành tìm lý do đập phá vì muốn trả thù cho chủ tịch tỉnh ". Theo nguồn tin nầy thì :" MỘT SỐ CON CÁI CHÚA BỊ THU HỒI ĐẤT ĐAI KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐÃ KIỆN ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH RA TẬN TRUNG ƯƠNG, vụ kiện nầy đã làm cho ông chủ tịch Trương Tấn Thiệu mất chức " .Nguồn tin chưa được xác nhận. ( Hết trích )
Dầu nguồn tin chưa được xác nhận nhưng đã đưa lên Web công khai nên tôi xin có chút ý kiến .
-Con cái Chúa 116 nhà nguyện làm điều đúng là dám kiện ông Chủ Tịch tỉnh khi ông vi phạm pháp luật .
-Luật pháp Nhà Nước XHCN rất nghiêm minh, cán bộ cấp nào vi phạm đều bị xữ lý. Quá tốt, quá đúng.
-116 nhà nguyện bị hăm sẽ " đập " vì cái tội theo Chúa không lo hầu việc Chúa mà lại " Khóai " xía vào mâm của người khác ! ( Mục sư Lê cao Quý đã nói câu nầy với các MS bị cách chức vì tội xía vào mâm TLH ) cũng là đúng !
-Các tín đồ 116 nhà nguyện kiện ông chủ tịch tỉnh vì vi phạm pháp luật ở một địa phương , sao các ông không kiện ông Thái Phước Trường và TLH đã lập băng cướp, cướp đủ thứ nhiều năm qua làm tổn thương cho cả HTTLVN (MN) ?
-Con cái Chúa mà lo quyền lợi vật chất đời nầy hơn quyền lợi thuộc linh trong cỏi đời đời thì có đáng không nhỉ ?
-Việc 116 nhà nguyện nếu bị " ĐẬP " để trả thù thì cũng giống như Thái Phước Trường TLH trãm thủ các Mục sư để trả thù có khác gì. Tôn Giáo Cơ Đốc làm được sao lại cấm người ngọai đạo làm ? Đó cũng là lý do Thái Phước Trường rũ bỏ 116 nhà nguyện Tin Lành tỉnh Bình Phước !
-Ông Thái Phước Trường phải biết động não một chút. Ông chủ tịch tỉnh bị dân kiện còn phải mất chức, còn ông là cái gì ? Sự TÀN NHẪN của ông đối với tín hữu tỉnh Bình Phước khi chạy trốn trách nhiệm, sự vô tâm đối với trách nhiệm chung của Giáo hội, sự lì lợm giữ ghế để hưởng lương, sự tham lam biến địa chỉ 155 THĐ thành hang ổ đỉ điếm, bán đứng cơ sỡ 2 số 633 đường 3/2 ( Hình thức cho thuê 50 năm ), việc làm của Thái Phước Trường có đáng bị nguyền rủa không ? Làm sao tránh khỏi, làm sao không đi chung đường với Trương Tấn Thiệu !
Thái Phước Trường hãy đợi đấy .
Ba thời sư Hóc Môn.
Quả báo mà !
Ngày 10.10.10 tôi còn nhớ , trong đòan đi đánh Mục sư, phá nhà thờ ở miền tây theo lịnh của Thái Phước Trường có ông Mục sư Điểu Huynh người dân tộc Stiêng , đám hổn quan hổn quân nầy phát loa ngòai đường phố :" Hôm nay chúng tôi tấn công đánh Mục sư, đuỗi Mục sư, chiếm nhà thờ theo lịnh Thái Phước Phường " . MS Điểu Huynh tích cực lắm, tiến sát vào cổng để tấn công ! Sự việc không thành là vì Chúa không cho phép ! Gần ba năm trôi qua, MS người Stiêng đi phá nhà thờ người kinh nay nhà nguyện của họ bị phá lại là QUẢ BÁO có gì mà ấm ĩ ?!
Còn Thái Phước Trường phải thụt cổ rùa là vì ông cũng đã cho lịnh phá nhà Chúa thì làm sao dám chường mặt ra, nếu ra mặt Chính quyền hỏi :" Nhà thờ mà ông còn phá được thì nhà nguyện có nhằm nhò gì " ! Về đi cho khất mắt !
Chỉ còn đội nhục đi về thôi thà trốn trước tốt hơn !
Trường- Huynh gieo nay Trường - Huynh gặt vậy thôi !! Chỉ tội nghiệp cho con cái Chúa người Stiêng tại Bình Phước !
Tư xe ôm Bến xe Miền Tây
Gửi Ba Thời Sự Hóc Môn.
- Các tín đồ 116 nhà nguyện kiện ông chủ tịch tỉnh vì vi phạm pháp luật ở một địa phương, sao các ông không kiện ông Thái Phước Trường và TLH đã lập băng cướp, cướp đủ thứ nhiều năm qua làm tổn thương cho cả HTTLVN (MN) ?
Trả lời: Tín đồ bị cướp đất (thu hồi trái phép) đó là quyền lợi, nguồn sống của người ta, bị ép đến đường cùng người ta phải kiện. Còn TPT và bè lũ TLH 45 cướp cái gì là chuyện của mấy cha chức sắc, đấu đá tranh giành nhau là chuyện của mấy ông... liên quan gì đến tín đồ BP mà họ kiện? Họ kiện ông chủ tịch tỉnh không phải là "xía vào mâm người khác", mà là "giành lấy lại cái mâm của mình bị ông chủ tịch tỉnh cậy thế, ý quyền cướp của họ".
Ông TPT và bè lũ TLH 45 độc quyền cướp cái mâm "nhiệm kỳ 46" để hưởng, mấy ông "Hội đồng giáo phản" không biết đứng ra kiện để lấy lại cái mâm thì thôi, chứ sao bảo tín đồ đi kiện? Tín đồ chúng tôi chỉ biết "cúng 1/10" lên thôi, không ông này ăn thì ông khác hưởng, đàng nào mà chúng tôi không "cúng".? Của cúng lên đó rồi thì mấy ông làm gì là chuyện của mấy ông, đàng nào mà chúng tôi không "cúng"? Chúng tôi chỉ thưa kiện những gì thuộc quyền lợi trực tiếp của chúng tôi thôi! Chúng tôi có đi kiện thì xong rồi chúng tôi cũng vẫn phải cúng đều đều chứ có "giảm thuế" được đồng nào? Mấy ông nghĩ chúng tôi khùng hay sao mà đi làm chuyện bao đồng? Nếu đi kiện về mà mấy ông "nhiệm kỳ 46" giảm thuế 1/10 cho tín đồ chúng tôi thì chúng tôi chắc cũng ráng nai lưng đi kiện!
Vài lời cùng ông.
Tín đồ Bình Phước
Gửi Tư xe ôm Bến xe Miền Tây
"MS Điểu Huynh tích cực lắm, tiến sát vào cổng để tấn công !"...
Sao ông ví mục sư Điểu Huynh giống như "chó săn được cho uống thuốc lắc" quá vậy?
Mấy tay mục sư họ "Điểu" này cũng "đểu" lắm đa! Ngày trước họ đơn sơ bao nhiêu thì ngày nay họ "đểu" bấy nhiêu, do học được "thói đểu" của mấy mục sư Hội trưởng, tổng quản người Kinh. Bọn này học ít, được quan thầy người Kinh tâng bốc nên hung hăng bọ xít, tưởng mình ngon... vậy mà!
Các mục sư người Kinh đã làm cho các mục sư người S'tiêng từ họ Điểu chuyển sang họ "Đểu"!
Trần Mai, Lâm Hữu Đức, Võ Văn Lạc, Dương Thành Lâm... các ông Tổng quản người Kinh chắc hiểu rõ việc này! Vì sao "tín đồ số" Tin lành BP nhiều hơn "dân số" của Tỉnh BP vậy các ông?
Mục sư Bình long
Hi all,
Vụ tin lành Bình Phước nằm trong một chuyên án tôn giáo do nằm ở vị trí "chiến lược quân sự", cộng thêm với việc không thể kiểm soát được quá trình hình thành và phát triển tin lành Bình Phước (việc xác minh về TLH.HTTLVN là bằng chứng không thể quản nổi tình hình tin lành BP) nên việc kiếm cớ thôn tính nó chỉ là chuyện trong kế hoạch.
Liên quan đến chuyện tin lành Bình Phước, tôi nhớ đến ĐCX nhiều lần nhiều nơi đã nói với nhiều mục sư về tin lành BP, có cả lần ĐCX nói với MS Trần Mai nội dung bâng quơ như có hàm ý COI CHỪNG ĐẤY! TIN LÀNH BP CỦA MS MAI , MS QUANG SẼ BỊ XÓA SỔ. Nên hôm nay đọc lại bài viết này tôi bỗng sực nhớ lời đe dọa xa xôi trực diện của ĐCX với tin lành Bình Phước.
Chắc chắn một điều TLH.HTTLVN đã đăng ký đầy đủ không thiếu 1cọng lông chân tín đồ, làm gì sót đến 116 hội thánh chưa đăng ký hoạt động với chính quyền. Thậm chí cả các giáo hội thân cộng sản khác cũng đã đăng ký đầy đủ. Nên đây là hội thánh tư gia bị hà khắc theo chuyên án ĐCX. Nên có thể chỉ là hội thánh của LĐTGPÂ và của hội thánh MENNONITE thôi.
Nghe tin sắp đến trong tháng 7/2013 ĐCX và các mục sư đồng chí Rồng Đỏ sẽ tháp tùng công du chuyến mời thăm của TT OBAMA với TRÙM RỒNG ĐỎ TR.TẤN.S sang Mỹ để vận động nhân quyền kiểu CỘNG NÔ.
Vài dòng vạch mặt chỉ tên. Thêm thông tin về tên nằm vùng ĐCX để mọi người tỏ tường.
CTV.LHS
Kính đến:
Lãnh đạo Ban Tôn Giáo Chính Phủ.
Về việc Tin lành tại tỉnh Bình Phước, đang nóng, rất sốt về mọi phương diện.
Nay kính đề nghị Ban Tôn Giáo Chính Phủ phải có văn bản ý kiến, đúng sai kịp thời can thiệp ngăn chận đưa tin trên web: btgcp.gom.vn.
Không thể trể nải, chần chừ là thất sách vì chánh sách nhà nước đối với dân tộc Tây nguyên.
Trọng kính.
Độc Giả blog Lời hằng sống khu vực Tây nguyên.
Tụi tui kiện Thái Phước trường dữ lắm !
Thái Phước Trường mục gian sư để hưởng trội của chúng tôi nhiều lắm, 1/10 đóng đủ, quà cáp không thiếu mỗi chuyến di hành lên Bình Phước ! Vậy mà bây gió Thái Phước Trường nói với Chính quyền không biết tụi tui là ai ! Kể từ ngày Thái Phước Trường giao chúng tôi cho nhà nước xữ lý, có văn bản, để đập nhà nguyện ( mới hăm thôi ) ! Chúng tôi kiện ông Thái Phước Trường ( Không còn là Hội Trưởng ) dữ lắm ! 116 điểm nhóm của chúng tôi trình vụ việc cho cha chúng tôi ở trên trời hằng ngày, hằng đêm xin Ngài cứu gíup và xin Ngài xữ mấy kẻ GIÁO GIAN ăn của chúng tôi trỡ mặt hại chúng tôi ! Ông Chủ tịch tỉnh mất chức đời nầy,còn ông Thái Phước Trường chẳng những sẽ mất ghế đời nầy nhưng sẽ bị CHÚA TỊCH THU LUÔN CHỔ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG NỮA ĐÓ !
Quý con cái Chúa khắp nơi hãy hiệp với chúng tôi kiện kẻ mượn Đạo để tạo đời lê Ba Ngôi Thiên Chúa và tin rằng Ngài sẽ xữ công bình cho chúng ta.
Tín đố Bình phước.
Ông Lục Mắc Nạn Tự Lưu Nhiệm !?
Chào buổi trưa.,
Thái phước Trường vào Lục tuần (Ông lục) bị mắc nạn vì 'tự lưu nhiệm' trong (nội bộ).
Số là, do không tổ chức hội đồng kỳ 4 (thứ 46) thì nay mọi chuyện ông lục đâu có khổ sở khốn khổ như thế nầy?! Việc ôm đồn
thử hỏi, Ông Lục mắc nạn tự lưu nhiệm vụ Bình phước, vụ Văn phòng 2 (633 đường 3/2 Q.10 HCM) và nhiều vụ khác khi nào 'giải hạn' cho ông lục đây?
Chẳng những Ông Lục Mắc Nạn Tự Lưu Nhiệm mà ông còn 'LỊNH XUỐNG' cho các ban đái giếng (BĐD) tỉnh thành cũng tự lưu nhiệm luôn đến khi có sự sắp đặt mới (!?)
Việc nầy bất chấp Ban tôn giái Chính phủ trung ương và Sở nội vụ 34 tỉnh thành phía Nam mỗi địa phương. Ai làm gì Thái phước Trường đây?
Đúng rằng là TPT chống CQ.CS là chống tới cùng (lời Thái phước Trường thích phô trương) tại Bạc liêu - Cà mau. Để coi ông lục khi nào LỤT ?
Thập Tự Sinh Tồn.
Ủy Ban Ma Đòi Con Đâu Rồi?
Thái phước Trường khi còn làm hội trưởng có thành lập cái Ủy Ban Ma Đòi Con (thu hồi tài sản Thái phước Trường bị chiếm giử trái phép) do Phan vĩnh Nự (PVC) và Ngô văn Bửu bối (ăn chổi cùn hốt cứt heo) do vợ Bửu bối ghen Bửu 'làm xàm' với vợ sỉ quan VNCH tập kết ra Bắc (nghi án tại nhà thờ Caolãnh).
Ủy Ban Ma Đòi Con của TPT phải thân hành lên Bình phước, rồi 'xông pha lửa đạn' quyết phen nầy thắng lợi 'đòi con' 116 nhà thờ, nhà nguyện điểm nhóm khỏi tay loài quỷ dử.
Sự yên lặng của Ủy ban ma đòi con (UBTHTSTLHBCGTP) lúc nầy là tinh thần khôn nhà dại chợ đó đa.
Tín đồ Q.8 PTH HCM city.
Thái Phước Trường từ chối ...!
Thái Phước Trường từ chối không lên tỉnh Bình Phước v/v 116 điểm nhóm là sai ! Văn bản ông phổ biến cho HT 34 tỉnh thành là KHÔNG CAN THIỆP, càng sai hơn ! Không ai ép Thái Phước Trường phải nhận tòan bộ 116 điểm nhóm là của Tin Lành Việt Nam (MN ). Nhưng không lên Bình Phước thì làm sao xác nhận cái nào phải và cái nào không phải của TLVN !! Ông chỉ biết ngồi lì để hưởng lương tháng thì tội cho HT trên ấy lắm !
-Nếu ông Trường nói:" Tôi không xác nhận là vì tôi đã hết nhiệm kỳ "! Thì ông mau mau xuống ghế để người khác lo cho Hội Thánh !
-Nếu ông Trường nói tôi mang tiếng :" CHỐNG CHÍNH QUYỀN ", nên bây giờ tôi ngoan ngõan đây, các ông thấy họ sai pháp luật thì cứ xữ lý, làm vậy để chuộc lại lỗi lầm tôi chống lại các văn bản của BTG/CP ! Thế là ông Trường đã BÁN CHÚA, BÁN HỘI THÁNH !
-Nếu ông Trường nói :" TIN LÀNH TRÊN ẤY CÓ LIÊN HỆ ĐỀ GA " nên tôi không chịu trách nhiệm. Đề nghị 5 tỉnh vùng cao mau tách ra khỏi hệ thống tổ chức của CMA Việt Nam (MN) và trình xin Ban Tôn Giáo Chính Phủ thành lập Giáo Hội Tin Lành độc lập .
Một lảnh đạo giáo hội không thể vô tâm, vô trách nhiệm được. Mong ông Thái
Phước Trường suy nghĩ.
Tín đồ tỉnh Lâm đồng
Tổng Liên Hội Bốn Lăm Tự Giải Thể Rùi !
Chào cộng đồng buổi tối.,
Sau khi nghiên cứu hồ sơ 'ba vụ' nổi cộm có lan can đến 'tổng liên hội bốn lăm thì được biết 'TRÊN NGUYÊN TẮC' họ đã tự giải thể rồi, ai giải quyết:
1.- Vụ 116 bầy chiên tại Bình phước sa vào bầy muôn sói (John 10).
2.- Vụ văn phòng II, tại 633. Đường 3/2 Nguyễn tri phương.
3.- Vụ xin 'Đại xá' cho các 'đầy tớ Chúa' bị án oan sai (không phạm tội).
Và một số vụ việc 'khủng khiếp' nếu Tổng liên hội bốn lăm không tự giải thể, hay bỏ của chạy lấy người, hồn ai nấy giử, thì hậu quả khó lường.
Thay lời kết. Tập đoàn 45 lưu vong nhắc nhở, Ban 'đại tiện' tỉnh thành: Hãy tự cứu lấy mình, tự lưu nhiệm từ nay cho đến khi nào có sự sắp đặt mới (?!).
chuyên gia mạng khối CMA từ Hà nội khuyến cáo.
Sự im lặng !
116 điểm nhóm tỉnh Bình Phước lâm nguy mà Thái Phước Trường, TLH im lặng trong lúc nầy thì Hội Thánh Chúa sẽ được giải cứu bằng cách khác, còn cha con nhà Thái và Tổng liên hội sẽ hư mất, khỏi phải bàn !
Hội Đồng giáo phẩm cũng im lặng để Thái Phước Trường, TLH trỡ thành kẻ cướp để chia lợi thì các ông là Hội Đồng Giáo Phản, thi hành việc Giáo gian mà thôi. Tất cả đều là đồ chết tiệt !
Tín đồ Long xuyên
Đăng nhận xét