Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Mục Sư Tứ Đóng Vai "Ai Đó Làm Chứng" Cho Tình Hình Tôn Giáo VN?

Mục sư Đinh Thiên Tứ sẽ đóng vai trò "Ai đó làm chứng" (= ai đứng làm chó) trong chuyến công du với chủ tịch nước!? - LHS
***
Theo BBC.com
Một mục sư Tin Lành, từng bị tù hai năm, được Chủ tịch Trương Tấn Sang mời đi cùng để giải thích với người Mỹ về tình hình tôn giáo.
Mục sư Đinh Thiên Tứ, đang là Giáo hội trưởng của Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc ở TP. HCM, từng bị kết án tù năm 1991.
Sau khi ngồi tù 26 tháng, mục sư Tứ được thả nhờ sự can thiệp của Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, tổng thống phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam từ sau 1975.
Tổ chức Tin Lành WorldWide Advance nói theo kế hoạch, mục sư Tứ sẽ được gặp Tổng thống Barack Obama khi ông tiếp đón Chủ tịch Trương Tấn Sang ngày 25/7.

Mục sư Đinh Thiên Tứ
Mục sư Đinh Thiên Tứ từng ngồi tù 26 tháng

Sau đó ông còn tiếp tục ở lại Mỹ để “nói chuyện, thuyết giảng, hoặc gặp những người quan tâm công việc của ông tại Việt Nam,” theo tổ chức này.
WorldWide Advance nói sự có mặt tại Mỹ của mục sư Tứ “là tuyên bố to lớn nhất và nói được nhiều về những thay đổi lịch sử đã diễn ra ở Việt Nam”.
Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc được chính phủ Việt Nam cấp đăng ký hoạt động tôn giáo năm 2007 và đến tháng 6/2010 được trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.
Tin cho biết đi cùng ông Sang sang Mỹ có hai chức sắc đại diện đạo Tin Lành, một người Phật giáo và một Công giáo.
Cộng đồng người Việt ở Mỹ đang vận động đòi Tổng thống Obama đề cập cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo khi gặp ông Sang.
Việt Nam nói tại Mỹ, các vị chức sắc tôn giáo Việt Nam sẽ trao đổi “rất thẳng thắn và cởi mở” với nhiều tổ chức phi chính phủ quan tâm đến dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo.
Họ sẽ gặp cả “những tổ chức xưa nay vẫn có cái nhìn thiên lệch về dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam,” theo truyền thông nhà nước.
Hôm 22/7, một số đại diện tôn giáo người Việt ở Mỹ đã gặp Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ-Nhân quyền-Lao động, Tiến sĩ Daniel Baer.
Một tổ chức khác, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), cũng kêu gọi Tổng thống Barack Obama “nêu quan ngại về vi phạm tự do tôn giáo” khi gặp Chủ tịch Sang.

Theo BBC

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ra Toà bên nào mời hay yêu cầu nhân chứng thì thông thường người được mời là người của " PHE MÌNH" Mục sư họ Đinh (Thiên Tự) cùng họ với Đinh " La Thăng" nầy là cùng phe cả thôi... nói gì có lợi cho phe ta kèm tài nghệ " be bờ" của họ Đinh Thiên Lôi ( theo MS Phạm An Vui khi còn sống) nầy là che mắt sự thạnh nộ của dư luận và đồng lao bị nạn là được có bảo kê mà!!!

Nặc danh nói...

Mục Sư Đinh Thiên Tứ và Mục Sư Y Nie Ky Ban là hai cựu tù nhân sao lại tháp tùng chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cộng sản gộc từng bắt tù các mục sư chuyện lạ ư?
1. Lạ vì sao họ lại được mời?
2. Chẳng lẽ họ qui hàng như Nguyễn Cao Kỳ? ( là hai người được CQCS ưu ái hiện nay dù bao người đồng lao họ rất gian lao với an ninh điều nầy ủng hộ quan điểm qui hàng).
3. Họ là nạn nhân của âm mưu tinh vi của giới chính trị?

Nặc danh nói...

Tôi nghĩ chính quyền CSVN quá lúng túng trước tình cảnh đảng lãnh đạo hơn 38 năm dẫn dắt đất nước mà thua xa cả trăm năm anh đảo quốc Sư Tử Singapore không có đảng lãnh đạo?
Chuyến đi vội vàng của Trương Chủ Tịch CHXHCNVN qua chầu tên đế quốc Mỹ đứng đầu thế lực thù địch " diễn tiến hoà bình" " lợi dụng tôn giáo, dân chủ nhân quyền chống phá nước ta ; quơ đại mấy tay mụt sư TỨ - BAN mà công an địa phương coi quá thường nầy để chi vây đa???
Lúng túng quá xá rồi đó đa!!!!

David nói...

Vài Ý Kiến Liên Quan Đến Mục Sư Đinh Thiên Tứ và Chủ Tịch Trương Tấn Sang
Tôi là một CĐN thường xuyên đọc LHS. Nhưng bây giờ tôi thấy LHS viết bài mang màu sắc "chính trị" nhiều hơn là "quở trách các lãnh đạo tôn giáo, kẻ tội nhân để họ ăn năn"
Việc MS Đinh Thiên Tứ được CTN Trương Tấn Sang mời đi gặp TT Obama LHS dùng lời thóa mạ ông MS Tứ là hoàn toàn sai trật với Lời Chúa...hãy chờ xem MS Tứ nói gì với người Mỹ đã. Nếu MS Tứ nói đúng sự thật về tình hình tôn giáo ở Việt Nam (Không phải nói theo ý của một số người luôn miệng đòi hỏi nhân quyền) thì LHS và những người viết bài này phải công khai xin lỗi MS Tứ cùng CTN TT Sang mới đúng - vì quý vị luôn miệng đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền thì quý vị phải thể hiện mình sống như vậy trước đã; đó cũng là Lời Chúa Jesus Christ đã dạy trong Mathiơ 7: 12
Quý vị hãy cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh qua Lời Của Đức Chúa Trời ban cho quý vị tâm tình của Đấng Christ thì quý vị sẽ thấy được vấn đề.
Các bậc cầm quyền là chấp sự của Đức Chúa Trời; Đảng Cộng Sản Việt Nam tự bản thân họ không thay đổi thì họ sẽ tự hủy diệt mình - Tôi tin rằng các vị lãnh đạo ĐCS hiểu rõ điều nầy hơn chúng ta; việc nầy là của Đức Chúa Trời với ĐCSVN - không phải việc của Cơ Đốc Nhân. Việc của CĐN là: "1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.(I Timôthê 2: 1 - 4)
Đương thời Chúa Jesus, xứ Do Thái bị người La Mã chiếm đóng; tôi tìm hết trong 4 sách phúc âm và các thư tín không thấy chỗ nào Chúa Jesus nói xấu chính quyền La Mã hay là chống đối lại chính quyền, thậm chí Ngài còn làm gương cho các môn đồ khi đóng thuế cho người La Mã (Mathiơ 17: 24 - 27)
Đức Chúa Trời đã đặt để đất nước này dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng Sản; Nếu quý vị nào là môn đồ thật của Chúa Jesus tôi tin rằng người đó sẽ tạ ơn Chúa và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước này dù Đảng nào đang cầm quyền - còn những điều nào mà mà chính quyền đòi hỏi chống lại Lời Chúa thì môn đồ Đấng Christ "Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta" Môn đồ thật của Đấng Christ không bao giờ chống lại nhà cầm quyền.
Vừa qua CTN Trương Tấn Sang đi Mỹ hội kiến TT Obama; Quý vị là CĐN hãy tạ ơn Chúa và cảm ơn CTN Trương Tấn Sang vì chuyến đi của ông CTN là muốn mở rộng quan hệ với Mỹ để bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế đất nước (điều này cho dù là công dân hạng bét cũng biết rõ, không lẽ quý vị không biết).
CTN mời MS Dinh Thiên Tứ đi cùng để nói về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam; Là một Mục sư, nhưng suy cho cùng thì ông Đinh Thiên Tứ cũng là một công dân của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Trước mặt Đức Chúa Trời ông Tứ có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa cho tốt nghĩa vụ của một công dân. Vì nếu ông Tứ ngay thẳng trước mặt Chúa mà làm tốt nghĩa vụ của một công dân thì qua đó còn làm cả sáng Danh Chúa nữa.
Hãy thôi lằm bằm và oán trách vì Đức Chúa Trời sẽ đãi các người tùy theo lời Ngài đã nghe các người nói (Dân số ký 14: 28) - Hãy lớn tiếng tạ ơn Đức Chúa Trời vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
Môn Đồ Đấng Christ

Nặc danh nói...

Ông Đinh Thiên Tứ nói gì ?

Muốn biết ông Tứ nói gì thì anh hãy vào Web . bbcvietnamese.com sẽ biết, có hình ảnh đầy dủ tạiHoa kỳ. Khỏi thắc mắc. Việc ai làm nấy chịu vậy thôi !

Bạn chung Trường với thầy Đinh.

Nặc danh nói...

Gửi bạn "Dư luận viên" đóng vai "Môn Đồ Đấng Christ "

1 - Tôi là một CĐN thường xuyên đọc LHS. Nhưng bây giờ tôi thấy LHS viết bài mang màu sắc "chính trị" nhiều hơn là "quở trách các lãnh đạo tôn giáo, kẻ tội nhân để họ ăn năn"...

Thưa bạn:
LHS có vài bài liên quan một sự kiện chính trị... liên quan sự kiện chính trị mà bảo "không có màu sắc chính trị" thì làm sao nói? Lâu nay LHS không quở trách Tội nhân, chỉ quở trách hàng giáo phẩm thôi. LHS không quở trách tội nhân để họ ăn năn mà quở trách hàng giáo phẩm, mong hàng giáo phẩm ăn năn. (Bạn thường đọc LHS mà nhận định sai về LHS: Bạn đặt điều, vẽ chuyện, Bạn là "Dư luận viên" được giao nhiệm vụ vào đây binh vực "phe ta Đinh thiên Tứ"?)

2. - LHS thóa mạ ông Tứ chổ nào, sai kinh thánh chỗ nào...? (sao bạn không trích dẫn)
3. - Cần phân biệt "chính quyền" với "tà quyền". - kinh thánh không bảo con cái Chúa "vâng phục tà quyền". (Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không vâng phục "đám ăn cướp chính quyền" rồi xưng là "chính quyền" của bà A-tha-li)
4. - Chúa Giê-xu mắng vua Hê-rốt là "cáo già" - Hê-rốt là vua? (đại diện cho chính quyền tay sai của La-mã)
5. LHS có nói gì chủ tịch Sang đâu mà LHS phải xin lỗi chủ tịch Sang? (đồng chí X vào đây kiếm chuyện gài bẫy? - Riêng lão Tứ thì tôi đoán nay mai chắc có bài đầy đủ để hầu chuyện ngài Thái thượng hoàng... hai mang!)
6. - CĐN thật chỉ cảm tạ Chúa khi các mục sư, lãnh đạo HT hạ mình ăn năn thật, còn việc chủ tịch nước đi gặp "ông Ma" (Obama), "ông quỷ", hay ông tập Cận Bình là chuyện của mấy ông Chính trị gia... chẳng có gì phải tạ ơn Chúa cả. (Ủa sao gặp TT Mỹ thì "Tạ ơn Chúa", còn đi gặp Tập cận Bình sao không thấy ai nói tạ ơn Chúa... hết vậy? Cả hai đều là ngoại giao cả mà??)

Vài lời cùng bạn.

Người Đi Guốc





Nặc danh nói...

Trong danlambao.com có nói thất bại của MS Đinh Thiên Tứ cùng các tướng công an như Tô Lâm, Phạm Chí Dũng ( thứ trưởng bộ nội Vụ kiêm trưởng ban tôn giáo CP) khi tháp tùng chủ tịch Trương khi gặp Ô bà má ngoài những lời hứa " ngoại giao " trống rỗng ra còn bị Ô Bà Má dạy phải tôn trọng nhân quyền!!!!
MS. Tứ là người VN là có bổn phận công dân? nên có quyền " ngồi cùng bàn , đứng chung đường,đi theo tháp tùng..." phe đảng chính trị: tướng công an và quân đội Nguyễn Chí Vịnh, Tô Lâm, Phạm Chí Dũng, bí thư đảng các tỉnh Hải Dương, Quãng Ngãi...của chính quyền CSVN.
Đó là nghĩa vụ công dân? vậy mục sư có phải duy nhất theo cách nghĩa vụ công dân mà Đảng cần chỉ cho mục sư Tứ hay theo nghĩa vụ công dân có hình thức khác cách mục sư Tứ làm theo Đảng CS muốn hay không?
Nếu tự do phát biểu luận bàn thì nên đa chiều nhé?

Nặc danh nói...

Xin cảm ơn Công An, cảm ơn chủ tịch Sang!
Qua chuyến đi có mời mục sư Đinh la To thuộc HTTL cơ đốc liên hũ thì thế giới biết các hệ phái Tin Lành made in Viet Nam có thêm hệ tin lành made in Communist ( Marxist - Maoist - Kim Jung Unist- Leninist- Ponpotist- HCMist...) bao gồm các lãnh tụt chính thức Thái- Thông- Lâm- Trung.. (CMA, Bap Tist , Mennonite, AG..) hàng ngũ "cảm tình viên" thì vô kể...( Khoa, Vinh, Hiếu, Sê...)
Bây giờ dân Tin lành tinh tuyền biết ai mình né rồi đó nhé...
Tín hữu Gò Vấp.

Nặc danh nói...

Địt mẹ thằng đi guốc,
đúng mày chẳng ra con mẹ gì, nên mới đi guốc, trong khi bây giờ người ta đi giày rồi mày còn đi guốc.
Con đĩ mẹ mày lẹo lưỡi, chổ nào trong kinh thánh nói về tà quyền, tà cái mã mẹ mày.
Thằng chó tam zư giả hiệu.

Nặc danh nói...

Bạn gì đó "đồng chí X" bớt giận, bớt giỡn...!
Có gì từ từ nói, đừng nóng vội "đ... ịt mẹ, đ... éo bà" nghe vô văn hóa quá...!
Thời đại ai cũng đi giày, người ta thích đi guốc là 'tự do nhân quyền, dân chủ'... sao đồng chí nóng thế ... mất quan điểm!
Tôi hỏi đồng chí: chỗ nào trong Kinh thánh nói "Chúa BA NGÔI" (nói rõ ràng) mà ngày nay các nhà thần học mất thì giờ học, bàn về Lẽ đạo Chúa Ba Ngôi?
Đồng chí phát biểu như thế là mất quan điểm, tư cách CA phản gián lắm đó nhé...!
Hôm nào lên Mỹ phước mạn đàm thêm.
Đề nghị TT Khải không cho đăng mấy comment vô văn hóa loại như của đồng chí X trên đây nhé!

Người truyền đạo Bình Dương.
(ưa đi guốc)

Nặc danh nói...

Ông Đồng chí làm nhục đồng Sư rồi !

Ăn nói vô văn hóa như thế mà cũng nói ! Nó nhục không cho Đồng chí mà nó nhục cho Thiên Lôi Đinh Mụt. Dốt không biết Kinh Thánh - mà là đồng chí thì biết Kinh Thánh con khỉ khô gì ! Kinh Thánh chẳng những nói đến tà quyền mà còn lên án tà quyền cách nghiêm túc nữa ! Đồng chí cướp quyền dân chủ của người ta rồi nhé ! Phạm tội trọng đấy ! Ai đi giày cao gót mặc ai, người ta thích guốc thì người ta đi guốc mắc mớ gì mà ĐC chửi ? ĐC làm chó sủa mướn mà lại chửi người ta là chó nghe có lọt tai không nhỉ ?
Đề nghị TT Hùynh Thúc Khải xóa các Comment như thế nầy để khỏi bẩn LHS.

Đọc giả TX. LHS

Nặc danh nói...

khi trí, lý, đức... mỏng đấu không thắng thì dùng lực!
sợ dùng lực bị lực hại lại thì dùng chửi, rủa?
thế gian nó gian như thế mà! lời Đinh mụt sư cơ dốc liên hũ đấy!
đồng chí X, đ/c Z, Y...đ/c chấy đồng chí rận... chửi kiếm cơm mà!
LHS cho nó vào cái thùng rác cho xong moi ra thúi...