***
Chuyện buồn cười trong "xã hội tôn giáo" của chúng ta là đang khi người ta nói "Tin lành không làm chính trị" thì người ta lại "làm chính trị trong Tin lành".
Việc ông Phạm Đình Nhẫn kéo Lê Minh Đức về phong chức mục sư dù biết rõ LMĐ và đồng bọn đang làm "công việc đão chánh", cướp giật, phản lại thầy mình..., rồi ký giấy xác nhận LMĐ là "thủ quỹ của VEF"; tổ chức truyền giảng ở công viên Tao Đàn, quay phim, chụp hình LMĐ với băng rôn "Liên đoàn truyền giáo PA" sau lưng LMĐ rồi đưa lên Hoithanh.com phổ biến; hay việc ông Nhẫn đi họp với "hội nghị thông công An-ti-christ" cũng chụp hình đưa lên Hoithanh.com để khoe trương: "Ta đây đại diện Tin lành"... những việc làm này không "chính trị" là gì?
Ông TPT, "cố hội trưởng" HTTLVN.MN lôi kéo phe cánh và làm đủ mọi cách để có ghế và giữ ghế hội trưởng... những việc làm này không "chính trị" là gì?
Dương Thành Lâm cũng âm thầm tách giáo hạt trên Di linh, Lâm đồng ra làm hai trước bầu cử để tranh thủ thêm được vài lá phiếu của "giáo hạt trưởng Tây nguyên", nhờ vậy mà "thắng cử", trèo lên làm "tổng quản nhiệm AG"... những việc làm này không "chính trị" là gì?
Vì người ta không hiểu "chính trị" nên người ta mới nói "Tin lành không làm chính trị". Nếu hiểu không ai nói vậy. Tin lành là "tôn giáo của chính trị".
Tin lành là "tôn giáo của chính trị":
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả." (Col. 1: 16)
("Chính Chúa Cứu Thế sáng tạo vạn vật, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, ngôi vua hay chủ tịch nhà nước, chính quyền hay các nhà lãnh đạo, tất cả đều do Chúa Cứu Thế tạo lập và đều đầu phục Ngài" - Bản dịch HĐ)
Chính trị là gì?
Chính trị theo một nghĩa hạn hẹp mà cũng rất căn bản là phương cách, là đường lối CHÍNH đáng để cai TRỊ - lãnh đạo một cộng đồng. (Không kể là xã hội tôn giáo hay xã hội dân sự).
Một người làm CHÍNH trị trước tiên người đó phải có CHÍNH nghĩa. Nếu không có chính nghĩa thì một cá nhân hay một tổ chức khó thành công trong chính trị vì không thu phục được nhân tâm. Nếu không có chính nghĩa, hoặc mất chính nghĩa thì một đảng chính trị hay một quyền lực chính trị hiện hữu, đương quyền nào đó sẽ thất bại và tan rã.
Từ CHÍNH nghĩa sẽ hình thành một CHÍNH quyền (Chính phủ). CHÍNH quyền là một quyền lực cai trị CHÍNH đáng (hợp pháp, hợp hiến...) được lập lên nhờ CHÍNH nghĩa (của họ) trước đó. Một CHÍNH quyền mất hoặc không còn CHÍNH nghĩa (mặc dù họ đang nắm chính quyền - quyền lực chính trị) thì tự nó sẽ tan ra, vấn đề là thời gian và những yếu tố khác.
Chính nghĩa là nền tảng vững chắc cho chính trị - nó như chất xi-măng trong một công trình xây dựng, tòa nhà... Một đảng phái (tổ chức) chính trị tồn tại là nhờ chính nghĩa (hợp lòng dân, về mặt khách quan). CHÍNH nghĩa kết hợp với CHÍNH trị (một đường lối đúng đắn) sẽ hình thành nên một CHÍNH quyền vững chắc.
Chính Nghĩa + Chính Trị = Chính Quyền.
Chính Quyền = Chính Nghĩa + Chính Trị.
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được (quyền lực chính trị - một thể vô hình nhưng tồn tại), hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị (quyền lực chính trị), hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả." (Col. 1: 16)
Chúa có dựng nên nhà cầm quyền Cộng sản không?
Câu trả lời: Chúa không trực tiếp dựng nên nhưng Ngài có cho phép, vì "...BẤT LUẬN trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được (quyền lực chính trị - một thể vô hình nhưng tồn tại), hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị (quyền lực chính trị), hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả". Chúa không cho phép thì không có một quyền lực chính trị nào được "sinh ra", tồn tại hoặc tồn tại lâu hơn họ muốn được cả!
Chúa dựng nên nhà cầm quyền Cộng sản để làm gì?
- Để thách thức niềm tin vào Kinh thánh của Cơ-đôc-nhân - Rèn luyện đức tin của người Cơ-đốc trong môi trường "văn hóa xã hội vô thần". (Quan điểm nền tảng, chính thống của đảng CS là "không có Đức Chúa Trời" và họ là người "nắm chính quyền")
- Để sửa trị những người nói "tin lành không làm chính trị" nhưng lại "đem chính trị vào trong thân thể của Ngài" là Hội thánh. Biến Hội thánh thành "sân chơi chính trị" hạ cấp (VEF, Tổng liên hội HTTLVN.MN... là những "sân chơi chính trị HẠ CẤP" của những nhà "hoạt động tôn giáo THƯỢNG CẤP".)
Và nhiều lý do khác...
Sai lầm trong chính trị là giết hại cả dân tộc, nhưng làm sao để cứu dân tộc khỏi "vạ sai lầm chính trị"?
“…Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)
Chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm cho "người Cộng sản" vì họ đang là người "nắm chính quyền" và đất nước đang có những "sai lầm chính trị". Trong trách nhiệm đối với đất nước, đồng bào, dân tộc: Cái tội đầu tiên mà người Tin lành phải ăn năn là cái tội dám nói "Tin lành không làm chính trị" trong khi bản thân Tin lành là một tôn giáo "rất chính trị"! (Col. 1: 16).
Hê-rốt là một "vua bù nhìn", ông ta chỉ lo giữ gìn cái ghế của ông trong sự hậu thuẩn của người La-mã mặc cho sự lên án, phản đối của đồng bào, dân tộc ông... Trong con mắt của người Do thái lúc bấy giờ, Hê-rốt là kẻ "phản dân hại nước" (chính trị sai lầm, không hợp lòng dân). Ông là một nhà "chính trị cáo" vì trong bối cảnh chính trị, xã hội như vậy ông buộc phải chọn đường lối "chính trị cáo"... Và Chúa Jesus cũng gọi ông là "chồn cáo" (Lu-ca 13: 32). (Cũng như ông TPT và một số lãnh đạo các giáo hội Cơ-đốc ngày nay họ rất "cáo" trong việc "giữ cái ghế") Như vậy chúng ta thấy cuộc sống con người ta dù bất kỳ thời kỳ, hoàn cảnh xã hội nào - xã hội tôn giáo hay xã hội dân sự: "chính trị" là cái gắn bó, là trách nhiệm của mỗi một con người, công dân trong xã hội, cuộc sống cộng đồng...
Có những sai lầm - trong đó có sai lầm chính trị - người ta biết nhưng không dễ thoát ra. Sai lầm về chính trị đem cả dân tộc đến chỗ diệt vong. Chúng ta phải tìm cách giúp "bậc cầm quyền" thoát ra khỏi những sai lầm chính trị chứ không phải "lên án" họ trong lúc này. Tàu chìm thì "chết chung cả đám" chứ không chỉ có "thuyền trưởng". Tình trạng "Con tàu VN" đang "bể bánh lái chính trị" trên đại dương sóng gió hiện giờ, chỉ có "TRỜI CỨU" chứ không ai có thể làm gì được. Mà muốn "Trời Cứu" thì phải "kêu Trời"!
Những ai tin "có Trời" thì hãy lo mà "kêu Trời" trước đi, như Kinh thánh dạy:
“…Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 15/8/2013
20 nhận xét:
Vụ việc văn phòng HAI TỔNG LIÊN HỘI !
Tọa lạc tại số 633 đường 3/2 Q.10 HCM.
Đang điều tra truy cứ ông Trường, Ông Thiệu (TPT-PQT) về việc:
- "Lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tiền của các doanh nhân nước ngoài".
Được biết Ms Thái phước Trường, Ms Phan quang Thiệu người đại diện TLH.HTTLVN.MN thay mặt BTS.TLH cho thuê 50 năm cơ sở tọa lạc tại 633 nêu trên với giá tiền đồng VN là 47 tỉ.
- Bên thuê là doanh nhân Korea, làm ăn về kinh tế tại VN. Không đăng ký đến VN để SH.TG (?!).
Vì vậy HTTLVN.MN mang tiếng về việc sai trái nầy, tuy nhiên một vài phần tử được gọi là TLH.HTTLVN.MN mà thôi.
Do phần tử xấu đội lốt Ms tin lành TLH đã "Lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tiền của các doanh nhân nước ngoài".
Ms Thái phước Trường lúc nào cũng kỷ cương và đúng, nhưng sao lúc nầy lại 'giấu mặt'?
Khối AN.TG.CMA sẽ tiếp tục thông tin đến sự quan tâm cộng đồng về 'VỤ ÁN' nầy.
Dủ Thiên Thanh NT.Q5.HCM.
Nỗi Đau Tên Phước âm liên hiệp Si Mê.
Theo dòng thời sự phước âm liên hiệp giáo hội (CMA). Do Ms tấn sỉ AB. Simson nhà sáng lập đến Vietnames từ 'Trưởng lão' là cha đẻ đấy PÂLH CMA àh.
Dừng chân nhìn lại 102 năm đến tại VN, ai nấy cưu mang sự cứu rổi cho 90 triệu đồng bào VN không khỏi chạnh lòng đau như cắt từng khúc ruột, tâm gan tỳ phế thận, đau từng cơn theo nhịp thổn thức 90/1phút của con tim.
Tại sao lại có nỗi đau mang tên Phước âm liên hiệp CMA ngày nay như thế nầy?
Câu trả lời đó là con cháu Giu đa Ích ca ri ốt bây giờ trong PÂLH CMA là tập đoàn Thái phước Trường duy lợi phi nhân cách phi nhân phi nghĩa và phi đạo đức cơ đốc (Christien).
Thay lời kết: Thà rằng đám Giu đa Thái phước Truồng nầy, chúng nó chẵng sinh ra thì hơn, chẳng do gì bởi thì mà bèn tập họp lại thành một đảng phái để phá hoại CMA tại miền mam Việt nam mà thôi.
Thân ái tạm biệt trong Krit.
Thập Tự Sinh Tồn.
BAO LÂU CON NGƯỜI TA CÒN MUỐN TÔN CAO MÌNH; BẤY LÂU NGƯỜI TA KHÔNG NGẦN NGẠI RA ĐÒN CHÍNH TRỊ- BẤT KỂ LÀ Ở CƯƠNG VỊ NÀO. DÙ ĐÓ LÀ KẺ CANH CỬA NHÀ THỜ HAY CHỦ TỌA HỘI THÁNH; DÙ ĐÓ LÀ GIÁO HỘI TIN LÀNH HAY KHÔNG TIN LÀNH; DÙ ĐÓ LÀ TỔNG QUẢN HAY CHI HỘI...
Bao lâu bản ngã xác thịt còn sống, không chịu đồng chết với Đấng Christ thì bấy lâu kẻ đó sẽ không từ nan bất cứ thủ đoạn bẫn thỉu nào để đạt mục đích dù đó là tình cha mẹ con cái hay là thầy trò và kể cả tình thầy trò cũng cho vào đống rác.
Nhìn cái giáo hội tin lành hữu hình nầy; không một ai yêu Chúa; yêu hội thánh lại không quặn thắc trong lòng bởi những cái trò thô bỉ; dơ bẩn, đê hèn được gói trong chiếc áo vestton của một mục sư. Nhìn tình trạng chính trị hóa hội thánh tin lành mà ta không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối và xót xa vì biết trước được tương lai Hội Thánh sẽ đi về đâu.
Vì vậy; Giê-rê-mi mới ước mong có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng để vào đó mà khóc lóc kêu la; vào đó để không còn mắt thấy cảnh nhiểu nhương của phường chính trị hóa tôn giáo.
Tiếng kêu trong đồng vắng
Lời Hằng Sống Làm Được Điều Gì?
Hay là trên những trang web khác 'KHÔNG LÀM ĐƯỢC'?
Nhơn cơ hội có người nêu loihangsongnet.blogspot.com 'đừng bao giờ chỉ trích ai' theo (Mathew 7:1-5) thử xét 'Lời hằng sống' đã làm được điều gì đó mới là vấn đề.
1. Đối với những người được ơn gọi.
2. Đối với những kẻ cho là thánh mà là phàm phu tục tử họ 'gian hơn thế gian'.
Sống cố bám riết vào giáo hội để kinh doanh trục lợi. Khốn nạn hơn tạo tình trạng giáo hội dầu sôi lửa bỏng để mà 'đục nước béo cò'.
3. Trách nhiệm mà Chúa đã giao.
4. Im lặng đối với kẻ ác là đồng lõa với họ sau?
Công tác nầy, nếu Chúa không ở cùng, chẳng ai chu toàn được trách vụ đã nhơn Danh Chúa mà nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn.
Thân ái trong Krit trả lời chung.
ms vương tấn đức Khối CMA.MN từ haloi.
102 năm CMA đến Việt Nam chứ không phải 102 năm Tin lành đến Việt nam!
Tin Lành đến Việt Nam trước xa năm 1911; Hội Truyền giáo Đông Pháp hay Hội Thánh Kinh Anh Quốc có mặt tại Đà Nẵng và nới khác ở Việt Nam trước đó!
CMA không trung thực và hay đánh lận con đen lịch sử, phủ nhận trước đó bao lời cầu nguyện hay thực hiện mục vụ lần đầu tiên trên đất nước nầy dù qui mô chưa lớn nhưng mốc thời gian lịch sử thì không dựa trên điều ban đầu nhỏ đó mà phũ nhận, con cháu sau nầy làm sao biết sự thật? nói về sử thì tính trung thực nhưng Tin Lành đã thiếu vắng tính đó
Bản thân người Tin Lành quá yếu kém về điều nầy! mốc lịch sử 1944 của quân đội Việt Minh tại khu rừng THĐ dù qui mô quá nhỏ 34 người 34 khẩu súng cở trung đội nhưng đó là mốc lịch sử của quân đội hùng mạnh sau nầy; CQCS không kiếm mốc thời gian khác thay thế khác như Tin lành.
Đôi đôi điều về Tin lành để biết họ là ai? đã tạo một tôn giáo mê ngũ như thế nào trên xứ sở đau thương nầy! Chúa cũng muốn mửa họ ra đấy!
Làm sao để cứu :"ĐẤT NƯỚC KHỎI SAI LẦM CHÍNH TRỊ ?"
Câu hỏi nầy không khó trả lới, nhưng không dễ thực hiện !!
Đất nước khỏi sai lầm chính trị khi :" Các ông ĐỘI LỐT ĐẦY TỚ từ nhà thờ cho đến tư gia thôi đè đầu cỡi cổ dân Chúa vì DANH, vì LỢI, vì QUYỀN, khi họ biết XÉT LẠI đường lối mình và TRỠ VỀ cùng Đức Giê Hô va, khi họ biết định sự kiêng ăn, gọi một Hội Đồng trọng thể để cùng nhau xưng tội với Chúa,lìa bỏ con đường tà, lúc bấy giờ Chúa sẽ thăm viếng dân sự ". Khi nào các lãnh đạo Giáo Hội :" XEM TIỀN ĐỒ HỘI THÁNH QÚY HƠN TIỀN ĐÔ ", thì đất nước mới tránh khỏi họa sai lầm chính trị !! Khi nào Chúa thật sự làm chủ Hội Thánh thì dân sự sẽ được phước !
NHƯNG CHỪNG NÀO ĐIỀU NẦY XÃY RA ?????
MS Hưu Trí TP.HCM
Chất Lượng Đạo Đức Giới Lảnh Đạn CMA ?
Là đáng báo động 'đỏ'. Từ ngày hết đát 9.3 đến ngày ĐH.46 vào cuối tháng 10 (lý do xin được phép cho ngày sâu). Vậy trong thời gian nầy thì là 'Chất Lượng Đạo Đức Giới Lảnh Đạn CMA' như thế nào? Có đủ thời gian để lấy lại 'uy tín bằng zéro' với quá nhiều bất cập tồn tại từ 4 đến 8 và 12 năm, những tồn tại đã có với những 'con người Ms' tồi nhiều hơn tốt, thì làm sao vớt vát tấm vé vào 46?
Chất lượng đạo đức giới lảnh đạn CMA phải nói đáng báo động đỏ. Hãy cho rằng 'bọn, lủ mục sư' nầy, chúng đã 'dính phân' (cách gọi trước 75) thì không sài được nữa, phải bị 'ném ra ngoài, và bị đạp dưới chơn'.
Đó là thường tình và tất yếu. Nếu muốn thay đổi giáo hội PÂLH CMA chất lượng trong Hội thánh của Đức Chúa Trời vậy.
Chất lượng đạo đức giới lảnh đạn CMA mới từ 46 mọi người đang kỳ vọng. Có tìm được chăng?
Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Q.5 HCM city.
Tin Lành Việt nam MN - Kế họach không có Chúa !!
Tin từ một Mục sư thân Thái Phước Trường cho biết:" Kế họach hậu Thái ". Sau bốn văn thư 53, 237, 510, 546 của BTG-CP, nay Thái Phước Trường tỏ ra ngoan ngõan :" Thưa ông tôi vâng phục "!. Thái Phước Trường cho biết Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội sẽ diễn ra cuối tháng 10, trễ lắm là tháng 11/2013 nhưng lần nầy Thái Phước Trường không định ngày tháng Đại Hội mà là chờ Ban Tôn Giáo Chính Phủ định cho ngày nào rồi mới thông báo cho Hội Thánh . Thái Phước Trường tỏ ra thiện chí :" VÂNG PHỤC NHÀ CẦM QUYỀN !". Thái Phước Trường chỉ vâng phục nhà cầm quyền thôi, còn Chúa thì hãy đợi đấy !
Kế họach của Thái Phước Trường là :" PHAN QUANG THIỆU " sẽ thay thế ông lảnh đạo Giáo hội. Chỉ có PQT đủ trình độ lảnh đạo, có tư cách đạo đức hơn Cự và Bửu và các ông qủy vương khác !! Thái Phước Trường chọn người theo kế họach thì coi như không có Chúa trên Giáo hội rồi !!! Trong lúc chờ đợi Hội Đồng mỗi ông đều tranh nhau vận động ghế trong Tổng Liên Hội !
-Bửu thì khua môi , múa mép là người có công trong việc sọan Hiến Chương và xin Tư Cách Pháp nhân năm 2001, là người thân quen với BTG-CP !!
-Cự thì lộ diện là con : CÁN BỘ " cấp cao của Nhà Nước đang được Nhà Nước quan tâm ưu ái để lên ngôi !
-Chánh thì trước đây tuyên bố hết nhiệm kỳ 45 sẽ xin hưu, nay thì không như vậy, ông sẽ tiếp tục ứng cữ TLH 46, hy vọng 4 năm đi tuyên tryuền trong các HT sẽ có nhiều phiếu tín nhiệm !
-Ngọc nhậu thì hy vọng lần nầy ít nhất cũng Tổng Thư ký , đang cho vợ đi học lái xe bốn bánh để khi về dinh rồi khi công tác khỏi phải thuê tài xế.
-Nhỏ Rạch sỏi thì hùng hồn tuyên bố lần nầy ít nhất cũng qủy vương !
Với kế họach đua nhau chạy chức, chạy chổ, chạy ghế như thế nầy thì Tin Lành Việt Nam MN đâu cần Chúa. Coi như đây là :" KẾ HỌACH TƯƠNG LAI CHO GIÁO HỘI KHÔNG CÓ CHÚA GIÊ XU ", chỉ có chúa qủy để sữ dụng những con người qủy quái đội lốt Tôn giáo mà thôi !
Tín đồ đang theo dõi sự kiện TLH !
Mệt mõi và Gánh nặng Tội lổi đang đè nặng trên ....
Chúa biết con người vốn yếu đuối, nên khuyên mời mọi người "Hởi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta".
Tuy nhiên trong lúc nầy Mệt mõi và Gánh nặng Tội lổi đang đè nặng trên Thái phước Trường và tập đoàn 45 là tại sao? Vì,
Bọn nầy đã loại bỏ Đấng "Ban cho các ngươi được yên nghỉ".
Suốt một chặng đường dài 90 năm (1911-2001) giới lãnh đạo PÂLH CMA dù gì cũng không đến nổi như 12 năm (2001-2013) năm qua. Tại sao?
Câu trả lời đấy là Tội lổi đang đè nặng trên họ và tiếp tục gây thêm rắc rối cho HT.ĐCT mà thôi.
Chúa khuyên mời chúng ta "Hãy gánh lấy ách của Ta và Học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách Ta dể chịu và gánh Ta nhẹ nhàng". (Mathew 11:28-29).
Đừng để Danh, Lợi, Quyền, Tiền, Của 'ÁM' như lủ Ms Cà chớn 45 nầy. Ok.
Chuyên gia mạng khối CMA thị đức tại haloi.
Tiêu Chuẩn Ứng Viên Tổng Liên Hội Khóa 4 LSGH.46.
Tại sao phải nghĩ đến Tiêu Chuẩn Ứng Viên Tổng Liên Hội Khóa 4 LSGH.46 trong lúc nầy? Là có sớm quá hay không? No! Không đâu. Chẳng phải nói như kỳ 45 'mò trúng ai nấy được', câu nói nầy dường như 'bất đắc dỉ' họ hên cho nên vào BTS.TLH???
Thế mới biết, ngày nay giáo hội mới ra nông nổi nầy, tham quyền, cố vị 'chúng tôi TỰ LƯU NHIỆM' là sáng suốt hay u mê trên ngai vàng sau tháng 48 chưa chịu xuống.
Tiêu Chuẩn Ứng Viên Tổng Liên Hội Khóa 4 LSGH.46 bất cứ là ai ngoài mấy cái thằng các khóa 43, 44, và 45 là tốt rồi.
Xin lổi., Tin lành Phước âm liên hiệp gọi tắt là C&MA không phải là hết người đủ tiêu chuẩn ứng viên tổng liên hội Khóa 4 LSGH.46 để mà 'tận dụng' lại bất cứ ai trong 'Bảng phong thần củ'?
Đó là điều phải suy nghĩ hôm nay.
Thập Tự Sinh Tồn.
Ứng viên BTS-TLH nhiệm kỳ 46 ?
Thập Tự Sinh Tồn nói :" TIÊU CHUẪN ỨNG VIÊN TỔNG LIÊN HỘI KHÓA 4 LSGH .46.... đó là điều phải suy nghĩ " ( Hết trích ).
Có gì đâu mà phải suy nghĩ cho mệt xác, tiêu chuẫn đã có trong Hiến Chương & Nội quy rồi. Hiến Chương Điều 29. Khỏan 2:" Đại biểu Đại Hội Đồng phải là những người KHÔNG VI PHẠM KỶ LUẬT CỦA GIÁO HỘI VÀ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC " giữa hai ( O2 )kỳ Đại Hội Đồng ". Nội quy điều 29 khỏan 2, tiêu chuẫn:" Đại biểu là những người không vi phạm Giáo luật và Pháp luật nhà nước trong thời gian giữa hai ( 02 ) kỳ Đại Hội Đồng " ( Trích HC & NQ ).
Căn cứ vào Hiến Chương & Nội Quy đã quy định thì Thái Phước Trường & BTS/TLH 45 không một người có đủ tư cách Đại Biểu thì làm sao ứng cữ !! Cả bọn họ đều vi phạm Giáo luật, Hiến Chương và cả pháp luật Nhà Nước nữa quá rỏ rồi !
Phan chí Thiện Đầm Dơi.
Xin chan thanh gui toi Muc sư NGUYEN NGOC DŨNG
Xin MS lam ơn dừng mời mấy MS Thường Trục TLH giãng nữa,Tin Huu chung toi chán lắm,chúng toi ko phải là chó,ma chui chó mắng mèo hoài .Chung toi sẽ bỏ HT vì chúng tôi bi lung lai dức tin và buồn thảm lắm xin MS hiểu cho tâm trạng con dân Chúa hiện thời.Nguyen nhan Bộ sậu 45 bi thảm bại là do họ chứ ko phãi tai chúng tôi>
Muon that het long,xin dừng dể chúng tôi thấy sự diêu ngoa,dã trá,hai lòng của họ thêm nữa.
Xin LHS dang dùm Cảm ơn nhiều lắm
Gui nhung nguoi yeu Chua,hay kieng an va Cau nguyen,nhung khong phai cau nguyen cho muc dit cac chó săn thanh cong,ma hay cau nguyen giup cho tat ca tin huu TIN LANH khap noi la nguoi VN khong ke he phai nao ca.That chua co thoi ky nao ma tinh than cua tin huu lai dau thuong nhu luc nay.........Chua cung dau long lam!!!!!!!!!! THA LAM NGUOI LỮ HÀNHCO^ DƠN CÒN HƠN THÂN CẬN VỚI KẺ NGU. Gieremi muon co quan tro trong dong vang la phải lắm.......Vi chung no NGU chi xay tren nền những rơm rạ va chờ ngày làm mồi cho LỮA!!!!!!!! THan ôi,Trời CAO DẤT RỘNG Có THA^Y cho chăng????????
Lời Cảnh Báo Về Đại Hội Kỳ 4 Lần Thứ 46.
Chào buổi tối.,
Đây là vài lời xin chân thành Cảnh Báo Về Đại Hội Kỳ 4 Lần Thứ 46 nếu 'thật sự' được diển ra trong 'KỲ' của nó, cho dù có trể và dường như có những kẻ không muốn nó đến nhưng phải đến vì là 'KỲ' nó.
Vậy Lời Cảnh Báo Về Đại Hội Kỳ 4 Lần Thứ 46 là gì?
Cho dù anh là ai (BTS.TLH, giáo phẩm hay tín đồ) nếu tiếp tục bày tỏ thái độ 'xa rời hiến chương, nội quy và giáo luật' như đã đăng ký và chấp thuận trong SH.TG. Thì,
Chắc chắn không tưởng đến hậu quả của kỳ ĐHĐ.46 nầy.
Thái phước Trường lập lại kỷ cương hay chính ông luôn trở thành kẻ phá hoại kỳ ĐHĐ.46 nầy???
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dủ Thiên Thanh thẩm định và cảnh báo.
Nguyễn ngọc Dũng với 6/170 còn bị rủa !!!
Tại sao mấy 'sư mụt' bây giờ thít 'bợ đít' tổng liên hội 'đã chết'?
Tại sao cho rằng là Nguyễn ngọc Dũng với 6/170 còn bị rủa?
Số là thế nầy, ngày Chúa nhật 11/08 Nguyễn ngọc Dũng bỏ NTP chạy 'show' theo TLH ra Đà nẳng, truyền giảng tỉ lệ người tin Chúa là 6/170.
Chúng ta không bàn về ít người tin trong một CT.TG nhưng vấn đề ở đây là:
Quản nhiệm phải có mặt trong giờ TP ngày Chúa nhật, mỗi tháng bầy chiên chia phần sự sống mình cho người chăn thì người chăn phải chức vụ cho thật trọn vẹn ông sư Dũng đó ơi.
Hầu việc Chúa vì lợi dơ bẩn phải coi gương ông Trường với 633 mà tránh nó đi.
Tín đồ Cao niên Châu văn Sảnh nhà giảng Chánh hưng.
Mục sư Thái phước Trường Đa mưu Lắm kế.
Chào buổi sáng.,
Mọi người vốn biết trong các Ms có ai đa mưu lắm kế như Thái phước Trường không? có phải là không có phải không à?
Trong suốt thời gian qua Ms Thái phước Trường khôn ngoan như 'con rắn' chui đầu nầy lận đầu kia!
Ai nói Ms Thái phước Trường xé hiến chương là 'thiếu hiểu biết' vì Ms Thái phước Trường áp dụng hiến chương 'cao hơn' điều mà hiến chương chỉ 'nói thấp' thôi.
Túm lại Mục sư Thái phước Trường Đa mưu Lắm kế trong lãnh đạo 'tài-tình' (tiền bạc là tất cả - tình cảm là trên hết) rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Nên nhớ 'BÀN CỜ' và các 'QUÂN CỜ' mục sư Thái phước Trường đã sắp 'từng nước' hết rồi.
Hãy đợi đấy !!
nguoitrongcuoc LH.VL.
Gởi Tín đồ Nguyễn tri phương.
Chân thành chia buồn đau của nhà giảng NTP trong lúc nầy, vì các sư mụt vừa chạy chức cho đợt 46 tới đây nên tín đồ NTP của ông Nguyễn ngọc Dũng 'DỞ KHÓC-DỞ CỪ' (cười ra nước mắt lại trào) thông cảm lắm chia sẻ lắm lắm luôn tín đồ NTP khi nói 'vội bỏ ra đi'.
Nhà giảng NTP mời ông Nguyễn ngọc Dũng về là vì 'không có chó nên bắt mèo....' chứ NTP tính trước là mời Lê hoàng Phúc và Nguyễn văn Ngọc còn chết lớn nữa đó đa!
Cũng xin sẻ chia việc ông cố thường trực TLH, vì NTP chứa chấp mấy doanh nhân hàn cuốc xẻng thành ra gặp vạ lây đó đa! Nếu được,
Nói họ về số 633 họ bỏ tiền thuê có giấy tờ đàng hoàng để cơ quan điều tra giải quyết vụ 'VP2' sớm sớm chút.
Thái phước Trường là nghiệp chướng mà, cố chịu không lâu đâu.
Tín đồ nhà giảng từng La Dử (LỬ GIA).
KỲ ĐÃ ĐỊNH !
Dũ Thiên Thanh không cần phải cảnh báo kỳ HĐ 46 như thế nào ! Đức Chúa Trời đã định kỳ cho nó rồi ! Truyền Đạo 3:1-8, có kỳ ĐCT lập,nhưng cũng có kỳ nNgài phá đỗ nó, có kỳ cười rồi thì cũng có kỳ khóc !!
-ĐCT lập Sau Lơ làm Vua, ĐCT cũng bỏ Sau Lơ khi ông quay lưng lại với Chúa !!
-ĐCT lập Thái Phước Trường làm Hội Trưởng, khi làm Hội Trưởng rồi thì Thái Phước Trường nói Đức Chúa Ttrời là ai ? Ta làm mình ra bằng Đấng rất cao, Thái Phước Trường kiêu ngạo, nay đến kỳ Đức Chúa Trời bỏ hắn vậy thôi !
Kỳ cười của Thái Phước Trường 12 năm đã qua như sau :
-Trường cười khi gian lận leo lên ghế TLH, Trường nói bọn họ ngu nên ta dễ qua mặt ! Cười ..!
-Khi Trường đến với BTG-CP nói : Thưa ông xin cho con chiếc xe BMW con sẽ làm tôi ông trọn đời ! Khi nhận được xe BMW, Trười cuời nói, đi xe nầy nó ÓACH QUÁ !!
-Trên xe BMW bước xuống có kẻ thưa người dạ, kính Cụ, kính Cụ ... Cười !
-Khi ra về thì luôn có Phong bì hậu hỉ - Trường cười híp mắt luôn . Cái nầy khóai lắm đấy !
-Ai bằng TA, vậy ta sẽ làm Chúa của giáo hội, ta xé Hiến Chương , ta ban hành quy chế theo bụng ta muốn, ai dám làm gì ta !!
Kỳ cưới đã qua nay đến kỳ KHÓC !!!
-Trường khóc vì mất ghế HƯỞNG TRỘI.
-Trường khóc vì mất xe BMW - hết xí quách rồi !!!
-Trường khóc vì phong bì đã hết,lấy gì hưởng trội !!
-Trường khóc vì lúc nầy ai gặp đều nhổ vào mặt Trường thay cho kính cụ !!!
Nông nỗi nầy còn gì nữa mà Trường không khóc !!!!!!!!
Tín đồ cùng quê hương với Trường ở Đầm Dơi .
a tu 12 nam qua coi TROI bang vung,mai den bay gio moi bi doan phat ma con keu ca CHUYEN NHO XIU..CHUA ko tha cho chung bay dau???tung thang gian ac se bi CHua phoi bay ra anh sang,bay gio di nha tho nhu CON SUNG...len len nhu con ma rinh rinh mo mo???? BUI THE HIEN OI thoi oanh liet nay con dau???????? Vay ma con muon thay chu doi ngoi de lam CHA CUA TIN HUU NTP nua chu???no mu roi ko thay anh mat cua con dan Chua nua???nhin no va dong ho no la MOT LU GHE TOM...Con nua Thang Cha Hai TIN BA PHAI NUA CHU??
THAI P TRUONG du co da muu nhieu ke NO CUNG KO CHAY KHOI LUOI TROI VI LUOI TROI TUY LONG LONG Nhung KO MAI MAI QUA KHOI?????? CHUA TE TRI CON Dan CHUA NEN TRONG CAY NGAI,vi dan Chua keu cau ta than at CHUA se DU NGHE HALE LU GIA AI DO dam thach thuc ko??????thi cu len san ma CA??????ko ai chon thang cung dau cung co dau ma lo cho met,chang qua Chua cho xay ra de cho dan Chua tinh thuc ma thoi,chang ai khinh de DUC CHUA TROI ma ton tai ca???? hay doc lai kinh thanh di thang cha ngu ngoc.ko hoc ma mua bang Tien si!!!!
tin huu nha giang Nguyen tri Phuong
Đăng nhận xét