Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Bạch thư 50: Thư Khiếu Nại

LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM- TRƯỜNG ĐẤNG CHRIST.
Inter-Evangelistic-Movement & Bible-Church(I.E.M.)

28 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình Q1- Tph Hồ Chính Minh. Emai: iemvn@yahoo.com


Bạch thư 50: Thư Khiếu Nại


(Mục sư Trần)
V/v Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm giả của nhóm cướp Lê Minh Đức

trong HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH VIỆT NAM. (V.E.F.)

- Kính gởi: Ban Điều Hành HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH VIỆT NAM (V.E.F.)
Vào tháng 6 năm 2006, một số người là Ô & B Lê-Minh Đức, Võ-Văn-Hải,  Dương- Thị-Thảo,  Lê- Thị Hường, Phạm-Viết Tuấn Anh lợi dụng sự tín nhiệm và chức quyền đã cướp tài sản của giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ của chúng tôi ra đi và mạo nhận cùng một danh xưng của giáo hội chúng tôi để đánh lừa Hội Thánh, các con chiên ngây thơ và công luận hầu tìm cách hợp thức hóa số tài sản đã cướp được tổng cộng trên 06 triệu Dola Mỹ.

Sau đó không bao lâu thì năm 2007 chúng tôi lại thấy cái ngụy giáo hội của nhóm trên được V.E.F. ký giấy chính thức thừa nhận tư cách đại diện giáo hội chúng tôi. Đây là điều không thể chấp nhận được!


Căn cứ vào các biên bản của các buổi họp của mục sư đoàn, nay toàn thể tín hữu và mục sư đoàn trong giáo hội viết lá thư nầy đề nghị V.E.F. giải thích, giải quyết việc nầy sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời và Hội Thánh như Kinh Thánh đã dạy: 

   "Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau". (Le 19:11)

  "Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình". (Thi 50:18)

  "Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồn mình; Nó nghe lời thề, mà không tỏ điều gì ra". (Ch 29:24) 
"Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu". (Os 4:2)

 "Ngươi chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình". (Xu 23:1-2)


"Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va". Ch 17:15


 "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm". ICo 10:31 


Trân trọng

Sài-gòn ngày 01- 04- 2014

Tổng Quản Nhiệm IEM


Mục sư Trần Mai

0 nhận xét: