Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện Của Hội Thánh Tại Bắc Hàn?


Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện Của Hội Thánh Tại Bắc Hàn?
"Mỹ-Trung gây sức ép lên Bắc Hàn"?
Ông Tập Cận Bình đón Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-h tại Bắc Kinh tháng 6/2013.
(Ông Tập Cận Bình đón Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-h tại Bắc Kinh tháng 6/2013)
- Những gì đang diễn ra tại Bắc Hàn hiện nay có lẽ là do Chúa đáp lời cầu nguyện của Hội thánh tại Bắc Hàn..?
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33: 3)
“…Trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!’ (Ê-sai 12: 4)
-oOo-
- Ông Tập Cận Bình thăm Nam Hàn trước Bắc Hàn – sự “phá lệ” này là dấu hiệu Trung quốc gây sức ép ngoại giao lên Triều tiên – Bắc hàn…
- Trong chuyến thăm Seuol, ngoài việc nổ lực ký kết một số hiệp tác thương mại song phương, ông Tập còn thảo luận tình hình chính trị và hạt nhân tại Triều Tiên.”
- Washington “ỦNG HỘ Nam Hàn xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng”
Tại Washington, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel đã gọi chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập là một "bước ngoặt lớn", có thể giúp ích trong việc thúc đẩy sự hợp tác về Triều Tiên.
Ông Russel nói thêm, Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các láng giềng.”
***
1. Mỹ-Trung gây sức ép lên Bắc Hàn:
Những dấu hiệu gần đây cho thấy có vẻ như Trung quốc và Mỹ đang hợp tác với nhau nhằm gây sức ép cho Bắc Hàn – Triều Tiên. Mục đích mà Mỹ nhắm tới là “buộc Bắc Hàn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác mà sát nhập với Nam Hàn” trong màu cờ của quốc gia dân tộc, vứt bỏ “cờ Cộng”, dùng cờ quốc gia dân tộc truyền thống của người Đại Hàn…? Xây dựng một nước Đại Hàn thống nhất, nhằm từng bước “giải phóng người dân Bắc Hàn về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa…” - Giống như Đông Đức từng vứt bỏ chủ nghĩa Cộng sản (vứt “cờ Cộng”), xóa bỏ bức tường Bá linh để sát nhập với Tây Đức - Tư bản, mà xây dựng một nước Đức như ngày nay…?
Theo một số đánh giá của dư luận quốc tế thì “TQ gây sức ép với Triều Tiên – Bắc Hàn và tăng cường quan hệ hợp tác với Nam Hàn”!
Trung quốc lâu nay là “chỗ dựa” của Bắc Hàn, là mối quan hệ “môi hở răng lạnh”, nhưng sao nay có vẻ như “răng cắn môi dập”… thế? Có vẻ như TQ muốn “dẹp Bắc Hàn sang một bên” để chơi với Nam Hàn? Song song với những sự kiện này, phía Mỹ đánh giá “sự phá lệ ngoại giao” của ông Tập là “bước ngoặc lớn”, sự đánh giá này mang ý nghĩa và thông điệp gì?
Những diễn biến trên đây phải chăng Chúa đang đáp lời cầu nguyện của Hội thánh tại Bắc Hàn?
Nhân dân Bắc Hàn chắc chắn sẽ không làm gì được với bộ máy quyền lực và hệ thống chính trị sắc máu, vô thần, tôn thờ chủ nghĩa Mác của đảng cộng sản Bắc Hàn. Và vì thế để giải cứu họ chỉ có thể là… Mỹ - một quốc gia Cơ-đốc-giáo?!
Vì sao TQ quay lưng lại với “thằng em cà-giựt” Bắc Hàn, để tăng cường hợp tác, quan hệ với Nam Hàn?
Phải chăng có một sự hợp tác, thỏa thuận nào đó giữa TQ và Mỹ để “giải thể chế độ ở Bắc Hàn”?
Một vấn đề chúng ta còn có thể nhìn thấy xa hơn nữa là “TQ cũng đang từng bước vứt chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác” và quay về với chủ nghĩa Dân tộc giống như nước Nga và nước Đức đã làm. Một khi TQ đã tính tới nước này rồi thì việc hiệp tác với Mỹ để “giải thể chế độ Bắc Hàn” chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Với sức ép ngoại giao (quốc tế cô lập, TQ ngoảnh mặt) Bắc Hàn trước sau gì cũng phải “hòa hợp, hòa giải dân tộc và xin tái thống nhất với Nam Hàn”! Vì nếu đây là “định hướng của Mỹ” và đã có sự hợp tác của TQ thì Bắc Hàn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. (Kim Young Un đã thấy rõ tấm gương của Gaddafi, nhà lãnh đạo Liby…)

Một số hình ảnh cuộc sống của người dân Bắc Hàn (nguồn Internet):
image

image

image

image
 (???)

2. Mất nước- BẤT KHẢ CƯỠNG!
Cố tổng thống VNCH – Nguyễn Văn Thiệu có nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại Ca-li (Hoa Kỳ) năm 1990 rằng “Sau 15 năm đồng bào ra hải ngoại, đọc nhiều sách vở, có thì giờ nghiên cứu tình hình, so sánh chuyện đất nước mình… đã thấy rằng cái nguyên nhân mình bị BỎ RƠI là vì đâu, nguyên nhân mất nước của mình… trách nhiệm đương nhiên thuộc về mình, nhưng mà nó cũng có những nguyên nhân thầm kín của nó... là mình BẤT KHẢ CƯỠNG, là bởi vì mình NÔ LỆ NGOẠI VIỆN… cũng như Bắc Việt chịu một sự nô lệ ngoại viện bây giờ cũng bị cường quốc bỏ… Hồi tưởng lại những gì xảy ra trước năm 75 so với bây giờ sao nó giống quá… trước sau gì đồng bào cũng sẽ hiểu rõ từ đâu nó có những cái đó (Phỏng vấn - Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu )
Trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Hàn, nếu có sự hợp tác của TQ với Mỹ trong việc này thì “Bắc Hàn mất nước Cộng sản” để tái thống nhất với Nam Hàn trong màu cờ quốc gia dân tộc sắp tới đây, chắc chắn cũng là điều… “BẤT KHẢ CƯỠNG” đối với họ!?
Miền Nam VN trước đây (VNCH) mất nước là điều BẤT KHẢ CƯỠNG theo như lời cố Tổng thống NVT. Bởi một khi có sự thỏa thuận, hiệp tác giữa hai cường quốc đứng phía sau Trung quốc - Mỹ thì một tiểu quốc như VNCH làm gì được?
Các vua nhà Nguyễn của VN trong thế kỷ 19, khi đứng trước họng súng đại bác và tàu chiến đồ sộ của Pháp, làm gì được nếu không “giao nước cho người Pháp cai trị”? - “BẤT KHẢ CƯỠNG”!
Người xưa có câu “Thời thế, thế thời nó phải thế”! (Ngô Thì Nhậm)
Nếu giả thuyết rằng “nước cờ của Mỹ tại Bắc Hàn” như hiện nay, cũng đem áp dụng tại VN lúc này thì sao nhỉ?
Ngô Thì Nhậm nói rằng “Thế Chiến quốc, Thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời (NÓ) PHẢI THẾ”!
Như đã nói trong một số bài trước đây rằng cuộc chiến của người Mỹ tại VN chưa chấm dứt, mà nó chỉ chuyển từ “chiến tranh quân sự sang chiến tranh ngoại giao”!
Trước đây vài năm có dư luận cho rằng “sau Li-by là Bắc Hàn”. Cách mà người Mỹ “bắt buộc Cộng sản Bắc Hàn phải đổi cờ” như đang áp dụng tại Bắc Hàn hiện nay, có thể gọi đó là “chiến tranh ngoại giao”!
Nếu quan sát tình hình thế giới gần đây người ta có thể dễ dàng nhận thấy: Khi Mỹ muốn làm một điều gì, Mỹ “nhờ Trung quốc giúp một tay” (như đang diễn ra tại Bắc Hàn). Đương nhiên Mỹ luôn có “quà” cho TQ. Và gói quà này có thể tương đương chi phí chiến tranh nếu Mỹ dùng bom đạn… nhưng thà “cho quà” mà đạt mục đích còn hơn dùng bom đạn gây chết chóc cho người khác! Còn với TQ thì “ngu sao không nhận quà”!? Cả hai bên đều có lợi mà! (TQ cũng không muốn xài “con chốt Bắc Hàn” trong ván cờ quốc tế nữa).
Trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du, khi Thúy Kiều đi du xuân thấy mộ của “Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi” bạc phận nằm bên đường, mới than cho số phận mình rằng: “Thấy người nằm đó biết sau thế nào?”!
VN và Bắc Hàn có nhiều điểm giống nhau trong vấn đề “chính trị, biên giới” trong mối quan hệ với Trung quốc. Vì vậy khi Mỹ muốn VN “đổi cờ”, Mỹ “cho kẹo” Trung quốc thì VN không biết sẽ ra thế nào?
Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu từng nói “cái nguyên nhân mình bị bỏ rơi là vì đâu, nguyên nhân mất nước của mình… trách nhiệm đương nhiên thuộc về mình, nhưng mà nó cũng có những nguyên nhân thầm kín của nó... là mình BẤT KHẢ CƯỠNG, là bởi vì mình NÔ LỆ NGOẠI VIỆN… cũng như Bắc Việt chịu một sự nô lệ ngoại viện bây giờ cũng bị cường quốc bỏ… Hồi tưởng lại những gì xảy ra trước năm 75 so với bây giờ sao nó giống quá… trước sau gì đồng bào cũng sẽ hiểu rõ từ đâu nó có những cái đó” (Phỏng vấn - Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu )

Lịch sử “mất nước” xưa nay đều có chung một điểm là “BẤT KHẢ CƯỠNG”!

Những gì đang diễn ra tại Bắc Hàn hiện nay có lẽ là do Chúa đáp lời cầu nguyện của Hội thánh tại Bắc Hàn.
Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33: 3)
“…Trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!’ (Ê-sai 12: 4)

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/6/2014

1 nhận xét:

GOD BLESS YOU nói...

Mùi Của Sự Sống - Mùi Của Sự Chết ....
Cần tiên tri giải kinh thêm về loihangsong "mùi của SỰ SỐNG - mùi của SỰ CHẾT".
Chiến thắng nay đã cận kề chiến bại ...
* God bless you and your family forever.