Biển Đông Nổi Tiếng Om Sòm!?
***
Theo VOV- "Yonhap đưa
tin, ngày 7/7 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã rời căn cứ không quân
Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington lên đường tới Trung Quốc để thảo
luận về những vấn đề song phương cũng như chương trình hạt nhân của
Triều Tiên. 
(Ngoại trưởng Mỹ đã lên đường đến Trung Quốc hôm 7/7 (Ảnh: Reuters)
Dự kiến, Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lews sẽ làm việc với Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần thứ sáu, một cuộc họp thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra trong hai ngày 9 - 10/7.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: “Quan chức hai nước sẽ trao đổi quan điểm về những thành tựu cũng như những thách thức trong quan hệ song phương cũng như mối quan tâm chung đến các vấn đề khác liên quan đến tình hình Ukraine, Afghanistan, chương trình hạt nhân của Iran cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các tranh chấp trên biển”. (VOV - Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc: Sẽ bàn về tranh chấp trên biển)
***
1. Mỹ - Trung: Thảo
luận về những vấn đề song phương cũng như chương trình hạt nhân của
Triều Tiên. Trong chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Mỹ tại Trung quốc sẽ bàn về một số vấn đề SONG PHƯƠNG và cũng như vấn đề "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều tiên"!
Vấn đề "song phương" của hai nước có thể hiểu rằng đó là "sự hợp tác song phương" hoặc đó là "lợi ích song phương về kinh tế"... Điều này cho thấy Mỹ- Trung không phải là hai nước đang có hướng đối đầu. Bên cạnh đó, "bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" hàm ý rằng Mỹ đang bắt tay với Trung quốc để giải quyết vấn đề Triều tiên, mà gần đây nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Triều Tiên (Bắc Hàn cộng sản) sẽ thống nhất với Nam Hàn theo một hướng giống như Đông Đức (cộng sản) đã chấp nhận đập bỏ bức tường Bá Linh để thống nhất với Tây Đức (Tư bản) vốn là đồng minh của Mỹ trước đây. Như vậy có thể thấy rằng Mỹ đang phối hợp làm ăn kinh tế với Trung quốc, bên cạnh đó dùng mối quan hệ - đặt lợi ích chiến lược của quốc gia (Trung quốc) lên làm "trái cân" để dùng Trung quốc gây áp lực lên Bắc Hàn, hầu thực hiện "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ không cần phải chiến tranh với Triều Tiên, nhưng chỉ cần "tách Trung Quốc- vốn là đàn anh bảo kê- ra khỏi Triều Tiên" thì coi như Triều Tiên "biết thân biết phận" và rồi ý muốn của Mỹ sẽ được hoàn thành khi Bắc Hàn chịu gia nhập và thống nhất với Nam Hàn. Người ta sẽ hỏi "Mỹ được lợi ích gì khi làm việc này"? Câu trả lời: Mỹ sẽ có một đồng minh mạnh hơn là nước Đại Hàn thống nhất như nước Đức thống nhất không còn là "kẻ thù Mỹ" nữa! Đây là cái mà người ta hay gọi là "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" (DBHB) mà Mỹ lâu nay vẫn âm thầm thực hiện. Với người dân hai miền của Đại Hàn thì DBHB có lẽ là điều họ trông chờ, nhưng có lẽ với riêng chính phủ Bắc Hàn (cộng sản) thì họ "rất sợ"! Bởi vì DBHB của Mỹ sẽ làm cho các triều đại cộng sản trên thế giới lần lược tiêu vong và "Thiên đường XHCN" của đảng cộng sản Triều Tiên sẽ không bao giờ đạt tới! Ngay cả với Trung quốc hiện nay có vẻ như Mỹ cũng đã làm cho Trung quốc "tự diễn biến"! Và Trung quốc thực sự đã là "anh em với Mỹ"?! Có thể nói rằng đối với Trung quốc họ chỉ cần "kinh tế" và ngược lại đối với Mỹ họ cần "DBHB" được thực hiện trên thế giới. Vì vậy Mỹ sẵn sàng đem lợi ích kinh tế đến cho Trung quốc, ngược lại TQ sẽ bắt tay với Mỹ để thực hiện DBHB. Trung quốc biết rằng thực hiện DBHB là "dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản" trên thế giới trong đó có Trung quốc, nhưng chính Trung quốc cũng muốn "dẹp bỏ" CNCS từ lâu và họ cũng đang "tự diễn biến". Bắt tay với Mỹ để thực hiện DBHB, Trung quốc hoàn toàn có lợi: vừa có lợi về kinh tế (làm giàu cho đất nước), vừa từng bước thay đổi đường lối chính trị lỗi thời bên trong nước, đó là "dân chủ hóa đất nước, loại bỏ dần chủ nghĩa cộng sản" mà không sợ "các thế lực thù địch được Mỹ sử dụng gây sụp đổ chế độ"! Còn với Mỹ: Mỹ "không tốn đạn" mà vẫn hoàn thành mục tiêu DBHB trên thế giới! Đây là điều mà trước đây người Mỹ từng nói "Chúng tôi sẽ quay lại... mà không tốn viên đạn nào"! Người ta cho rằng "Mỹ nói dóc"! Nhưng trong lịch sử nước Mỹ, có lẽ người ta không thấy Mỹ nói dóc bao giờ! Bằng chứng là Liên xô tan rã, Trung quốc "tự diễn biến" và hiện nay đất nước cộng sản Triều Tiên cũng đang "chuyển biến" để rồi cũng sẽ đi tới "diễn biến" như Đông Đức sát nhập với Tây Đức vậy! Mỹ không hề "nói dóc". Và từ những "diễn biến" như trên đây và như đang diễn ra ở bán đảo Triều Tiên mà Trung quốc và Mỹ đang "bắt tay thực hiện", người ta có thể suy đoán hoặc suy ra rằng "vụ giàn khoan HD 981 của Trung quốc cắm vào vùng biển VN" đang là một "ẨN SỐ"! Hoặc ai biết được Mỹ cũng đang mượn tay Trung quốc để thực hiện "diễn biến" tại VN cũng như đã và đang làm tại Triều Tiên?
2. Mỹ - Trung: Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới:
Đối với nước Mỹ- một quốc gia lãnh đạo thế giới: vấn đề "đau đầu" hiện nay là An ninh thế giới và Kinh tế. Đối với Trung quốc- một quốc gia đang "trồi lên" và đang muốn giành quyền "bá chủ" để cai trị - lãnh đạo thế giới! Tuy nhiên, vấn đề không dễ dàng để Trung quốc đạt được mong muốn đối với một quốc gia như Mỹ, song Trung quốc có thể "tương kế tựu kế" (lợi dụng Mỹ) để trước mắt có lợi cho mình, để "đổ xăng và làm mới máy" (phát triển kinh tế và cải tổ chính trị) cho con tàu quốc gia tiến tới "giấc mộng Đại Hán" của họ. "Đối thoại Chiến lược" giữa hai cường quốc... là vấn đề An ninh thế giới mà Mỹ quan tâm. Đó có thể là các vấn đề như "...tình hình Ukraine, Afghanistan, chương trình hạt nhân của Iran cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các tranh chấp trên biển"...
Trước mắt, Trung quốc sẵn sàng bắt tay với Mỹ miễn là có lợi cho mình, vực dậy và làm mạnh hơn nền kinh tế đất nước họ. Tạm thời trước mắt có thể gọi Trung quốc là một quốc gia "sống bằng nghề đâm thuê chém mướn" (cho Mỹ)! Tập Cận Bình là một "Gô-ba-chốp" mà người Mỹ đã dày công "nuôi dưỡng vào tạo nên trong lòng một Trung quốc từng là thù địch với Mỹ"!
3. Mỹ - Trung: Những thách thức trong quan hệ song phương và những mối quan tâm các vấn đề thế giới:
Tuy nhiên, vấn đề như nói trên không đơn thuần là "Mỹ nói gì Trung quốc cũng nghe"!
Chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Mỹ Kerry đặt ra vấn đề "Những thách thức trong quan hệ song phương" cho thấy rằng không phải hai bên luôn luôn đồng ý với nhau về các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề như "...tình hình Ukraine, Afghanistan, chương trình hạt nhân của Iran cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các tranh chấp trên biển"... (Trích VOV - Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc: Sẽ bàn về tranh chấp trên biển)
"Thách thức trong quan hệ song phương" là cái mà hai nước vì "mối quan hệ song phương" - vì lợi ích chung phải gắng vượt qua.
Các vấn đề mà Mỹ quan tâm hiện nay liên quan đến tình hình an ninh thế giới, đó là "...tình hình Ukraine, Afghanistan, chương trình hạt nhân của Iran cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các tranh chấp trên biển". Những vấn đề này Mỹ và Trung quốc phải cố gắng vượt qua trong sự đồng thuận, mà không "sứt mẻ mối quan hệ song phương"! Như vậy người ta có thể thấy rằng Mỹ và Trung quốc hiện đã bắt tay nhau trong việc giải quyết một số vấn đề thuộc về "an ninh thế giới"!
4. Mỹ - Trung: Các vấn đề tranh chấp trên biển:
Hiện nay Trung quốc muốn chiếm Biển Đông làm "của riêng"... là chuyện của Trung quốc. Tạm thời Mỹ muốn Trung quốc hợp tác để giải quyết vấn đề an ninh, đặc biệt là "...tình hình Ukraine, Afghanistan, chương trình hạt nhân của Iran cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên...", còn vấn đề tranh chấp trên biển, có thể sau khi giải quyết vấn đề các nước kia xong, Mỹ và Trung quốc sẽ ngồi lại để... cùng khai thác, chia xẻ quyền lợi... Lúc đó (và cả hiện nay) Biển Đông đang... "nổi tiếng om sòm"!
5. Biển Đông "nổi tiếng om sòm":
"...Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào." (Lu-ca 21: 25)
Trên đây là lời tiên tri và dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa.
Hiện nay Biển Đông có vẻ đang "nổi tiếng om sòm" nhưng chưa đến nổi có "sóng đào"!
Nhưng trong tương lai không xa khi Mỹ và Trung quốc tạm thời giải quyết vấn đề một số nước mà Mỹ muốn "DBHB" được thực hiện xong, lúc đó Mỹ và Trung quốc chắc sẽ "đặt vấn đề Biển Đông" lên bàn hội nghị Quốc tế nghiêm túc hơn. Và cái hướng mà hai nước chắc sẽ đạt đồng thuận cao, đó là "cùng chia xẻ quyền lợi trên Biển Đông". Lúc đó các nước có chủ quyền trên Biển Đông sẽ "bực bội la làng"... Họ sẽ lên tiếng phản đối... Điều này phải chăng sẽ dẫn tới việc ứng nghiệm Lời Chúa đã tiên tri rằng "...dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào." (Lu-ca 21: 25)? và đó là dấu hiệu về sự Tái lâm của Chúa hầu gần!?
Khi các quốc gia trong đó có cả Mỹ và Trung quốc sẽ ngồi lại tranh cải về chủ quyền trên Biển Đông, lúc đó trụ sở Liên Hiệp quốc sẽ khác gì "cái chợ chồm hổm"? Vì... "Biển nổi tiếng om sòm"!
Chữ "om sòm" mang ý nghĩa về sự "tranh cải, la lối, bất đồng, hung hăng, bực bội..." giữa những người hàng xóm với nhau hoặc chốn đông người, nơi chợ búa... Nhưng không quan trọng bằng lúc "biển nổi sóng đào". Biển nổi sóng đào đó là lúc "chiến tranh xảy ra trên biển".
Biển nổi tiếng om sòm và sóng đào là dấu hiệu về ngày Tái lâm của Chúa.
Những tranh chấp về biển giữa các quốc gia và chiến tranh sẽ xảy ra trên biển... đó là lúc Hội thánh phải sửa soạn để được cất lên!
"...Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào." (Lu-ca 21: 25)
Hỡi anh chị em yêu dấu cùng Hội thánh của Chúa! Hãy chuẩn bị cho ngày được Chúa cất lên! Đó là ngày quan trọng.
Mỹ bắt tay với Trung quốc để "ổn định tình hình an ninh thế giới", đó là lúc thế giới "mừng vì dấu hiệu Hòa bình". Tuy nhiên, Kinh thánh cũng nói "Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến..." (I Tê. 5: 3) Nghĩa là khi thế giới hy vọng rằng sẽ có "hòa bình và an ninh" thì đột nhiên "Trung quốc và Mỹ" hoặc các nước sẽ "choãng nhau" trên Biển Đông! Đó là lúc "tai họa thình lình vụt đến"!
Dấu hiệu về ngày tái lâm của Chúa đang RẤT GẦN!
Nguyện Chúa ban sự tỉnh thức trên Hội thánh Ngài trong lúc này! A-men.
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/7/2014
11 nhận xét:
Om Sòm Các Kỳ Đại Hội Phước Âm Liên Hiệp.
Liên quan đến biển là thế, nên kỳ VII hội đồng giáo phẩm nầy phó 2 Nguyễn hữu Bình (trưởng ban tổ chức) chọn dalat được OK ngay (chốt đáp án) để may được bình yên cho đại hội VII (27-28.8).
Phía miền bắc kỳ nầy có vào không?
Họ không được mời nên không tham dự, hơn thế TLMB không có cơ cấu nầy (HĐGP) như phía nam lu bu.
Thành phần giáo phẩm được trẻ hóa, lớp già thì lần lần bị loại trừ. Theo kế hoạch TPT (ngay cả UV Kỷ) chạy chổ hụt giò chưa "có ổ".
Vậy lên dalat thì sinh khí cho đại hội VII sẽ ra sao?
Chắc chắn gần hai ngày, thời gian không thể làm gì ngoài nghe hai bài về "VIỆC CỦA CON" tôn vinh Cha (cụ Cự) làm việc Cha giao (cu lông) để rồi bầu cử (theo hiến chương) một HĐGP chẳng làm nên trò trống gì như 6 kỳ đã qua.
Tốn kém, tốn kém ai gánh? TÍN ĐỒ miền nam câu trả lời chính xác và trung thực nhất.
Tin buổi sáng xin được dừng tại đây và hẹn gặp lại.
¤ Cao Thần Minh phòng 1 Cờ MA.
Có Chuyện Để Nói Nữa ...
Mục sư trá hình, Kinh đạo cho rằng, Pharisi thầy thông giáo đạo đức giả.
Người đời cho những kẻ trá hình vẽ bùa để đeo. Thì mục sư đội lốt với chiếc áo thầy tu nhưng tham lợi bất chánh phi nghĩa (tham nhũng, lợi dơ bẩn).
Cái viện thần kinh và văn phòng hai được Thái phước Trường vẽ bùa xây cất tiền tỉ. Sau đó để hợp thức hóa. Nội bộ 45 bèn bàn với thịt và máu để minh bạch sổ sách thu chi bọn chúng cử ra Phan văn Cử (vĩnh phước) Lê Phúc quàn (long hồ) đóng dấu ký tên là xong.
À, té ra có công Cử Phúc được thăng quan tin lành chức Tổng thủ quỷ (Cử) tái Ủy viên (Phúc quàn) đó đa.
Ai có thắc mắc bây giờ không được hỏi, ngày mai Chúa đến khỏ đầu chúng sẽ rỏ.
Xin đừng ai hỏi tội tôi tớ được Chúa xức dầu vì sao sống gian ác không biết chán.
Làm xong công việc Cha giao cho làm. Kêu lắm đấy, nhưng thấy vậy chứ hỏng phải vậy.
¤ Dủ Thiên Thanh Nhà giảng Sài gòn.
Thái hội trưởng ăn được cứ thế mà ăn.
Về việc ngôi nhà Trần đình su, Trường ta bán "đột suất" rồi cũng "âm thầm" lấy tiền đồng vì (chủ tịt hội đồng quản trị) nên làm gì cũng được mà. Hắn tự sửa nhà ở tại 30 hồ hảo hớn.
Sau đó cầm đồng tiền thừa đưa qua Tổng thủ quỹ Bình "không nhận" vì không việc làm cụ hội trưởng 45.
Tại sao phải cho yên chuyện vậy? Nội bộ 3 tới 4 phe cũng vì quá nhiều vấn đề, họ câm miệng lại thì cũng đổ bể tùm lum vì cái mồm của B... Ông già chấp nhận trên dưới trăm chai. Lui vào hậu trường chạy sô bậy bạ cũng tốt rồi. Cũng vì giấc mơ hội trưởng đã khép lại mộng vàng.
.. CTV Thật Quỳnh Tô Hiến Thành HCM city.
Thắc mắc từ Melbourne .
Thưa TT Huỳnh Thúc Khải, tôi là tín hữu Tin lành tại Úc Châu, độc giả thường xuyên của LHS, có việc nầy tôi xin hỏi TT và nhờ TT giải thích giúp để tôi và anh em con cái Chúa được rỏ.
Hiện nay có hai luống dư luận tại Úc Châu về Mục Sư Lê văn Hòa ở Sóc Trăng như sau:
1-Các MS TLH có dịp sanh Úc đều nói: " Mục sư LVH " vì chống TLH nên bị cách chức, hiện nay khộng còn hầu việc Chúa nữa. HT Sóc Trăng hiện tại MS Lớn kiêm Quản Nhiệm. NS CỰ hiện đang ở Úc và cũng nói như vậy. Sau đó các MS TLH yêu cầu Tín Hữu và HT ở Úc không nên liên lạc với MS Hòa !
2-Chúng tôi cũng có nghe : MS Hòa vì không chấp nhận việc TLH nuôi chứa các Ông MS tham lam tiền bạc như ông MS Nghĩa ở An Lạc Tây, tà dâm như MS To ở Bạc Liêu, MS Khoa Tràng ở Long An và một số MS mất BẢN CHẤT ĐẠO ĐỨC khác, không đồng ý về Hiến Chương Thống Nhất Giáo Hội do Ông Thái Phước Trường tự biên để tự diễn nên TLH tìm cách vu khống để loại Ông MS Hòa ra khỏi Giáo Hội. Những gì các Ông TLH nói đều là BỊA !
Vậy sự thật như thế nào xin Tiên Tri giúp chúng tôi được rỏ để đánh gía đúng về tình hình công việc Chúa ở Việt nam ( HTTL CMA )
Xin chân thành cảm ơn Tiên Tri.
Độc giả LHS tại Úc Châu.
Mục sư Thái phước Trường nói ...
Tại Ô môn ngày hội đồng bồi linh mà ông là diển giả.
Thái phước Trường cương vị hội trưởng trả lời chung cho các mục sư khi Ms Lư hồng Sơn PĐ.CT truy vấn. Ông Trường nói gì?
- Việc hội đồng tại Sóc trăng là do Ông Lê quàn Phúc SAI SÓT.
Vậy ý sai sót là sao?
- Không kiểm tra danh sách tín đồ chính thức của chi hội do BCS.ST lập.
Ông Phúc cho người phát tiền (20.000) để làm theo ý cho là phải.
Mặt khác sư Phúc quàn. Tự viết thăm trước khi bầu cử.
Nói túm lại. Tại Vũng tàu, Kiên giang ông Phúc tuyên bố:
Hội đồng lưu quản. Kết quả đi hai ở là do tôi (LHP) chủ tọa hội đồng đấy.
Sự thật vẫn là thật mà thôi.
* CTV Dủ Thiên Thành cầu Gành hào TP Cà mau.
Trả lời Comment 13:40, ngày 11/7/2014.
Trước hết tôi xin Cảm ơn Tiên Tri Hùynh Thúc Khải đã cho đăng Comment nói trên.
-Tôi xin Cảm ơn Độc giả LHS tại Úc nêu lên thắc mắc mà mình đã nghe nhưng chưa rỏ sự thật.
Thưa Tiên tri, độc giả hỏi Tiên tri thì Tiên Tri cứ vô tư trả lời những gì mà TT đã biết, đã nghe.
Về thắc mắc của Độc giả LHS quốc ngoại tôi xin mạn phép trả lời như sau :
1-Những gì TLH nói đều hoàn toàn sai sự thật, phía sau những lời dối trá ấy còn mang những ẩn bí gì cá nhân tôi chưa kết luận !
2-Vì tư lợi mà TLH, đặc biệt là MS Thái Phước Trường dung túng những kẻ mang danh Mục Sư nhưng sống vô đạo đức ! Như Tà dâm, hiếp dâm, tham ô tài sản HT, tôi đã trực tiếp với MS Thái Phước Trường đề nghị xữ lý kỷ luật để làm gương, nhưng MS Trường trả lời là : Vì tình yêu thương !!
3-Với MSNC Trần Hiếu Nghĩa,MS Thái Phước Trường ký quyết định với tội danh là " Lợi dụng chức vụ, tham lam tiền bạc, làm ô danh Chúa ", nhưng không xữ lý kỷ luật mà lại tổ chức Phong Thánh Chức Mục sư để làm chức vụ !
4-Một số MS có BB của TLH với tội danh là " Mất tư cách đạo đức ", nhưng vẫn tiếp tục hành chức Mục sư !?
5-Về Hiến Chương Thống nhất Giáo hội hai miền Nam Bắc, tôi có trực tiếp gặp TT/TLH góp ý:
a)BTS/TLH là Ủy ban Hành pháp nên không đủ quyền soạn Hiến Chương, việc nầy là của Hội Đồng LẬP PHÁP , tức ĐHĐ/TLH.
b)Tôi có phản đối việc MS Lê Cao Qúy phổ biến Hiến Chương TN cho các hệ Phái Tin Lành và Công An TP.HCM trước khi đưa ra lấy ý kiến của Hội Thánh chung.
6-Vì tham vọng làm Hội Trưởng, năm 2008 MS Ngô văn Bửu làm đơn thuê người ra Hà Nội trình Ban Tôn Giáo Chính phủ để hạ bệ MS Trường. Tôi có gặp trực tiếp cả hai MS Trường , Bửu về việc làm sai trái trên của MS Bửu !
7-Tôi có đủ bằng chứng về việc MS Thái Phước Trường gian lận Bầu Cữ BTS/TLH năm 2001. Có vật chứng,là BB in trước giờ bầu cữ, tôi có BB thứ hai để điều chỉnh BB trước do Cụ MS Dương Thạnh ký. Người chứng, có một số tín hữu và Mục sư Trần Lương Y hiện nay đang ở Hoa Kỳ.
8-TLH không thi hành Hiến Chương trong tổ chức HT, chỉ đạo cho người phá rối HT Sóc Trăng, mọi việc tôi có ghi âm lưu lại làm bằng chứng, có tín hữu HT An Lạc tây, Đông Phú, Thới An Hội và Ô Môn chứng kiến cụ thể những việc làm mang tính ĐÀN ÁP BẰNG BÂO LỰC của TLH với tôi ( MS Hòa ) và BTS/HT !
(Diễn biến ngày 10/10/10 tôi sẽ trình bày tiếp )
Mục sư Lê văn Hòa QN/HTTL Sóc Trăng
Tôi có biết !
Vụ việc của MS Hòa và Hội Thánh Sóc Trăng hoàn toàn khác với những gì mà MS Cự, Bình, Trường nói với công đồng dân Chua từ nước trong ra nước ngoài !
Mấy cha cứ tưởng lấy :" VẢI THƯA CHE ĐƯỢC MẮT THÁNH " ( mắt Chúa ), nói hoài mà không biết xấu !
Tín đồ vô tư.
Đi tìm mục sư Thật hơi bị khó ...
Thưa các quý ACE.
Lúc cụ Ms Nguyễn hữu Vinh (An nghiệp Cần thơ) còn sống cụ hay nói vui.
Ms ngày nay không còn mục sư THẬT!
Lúc đấy Ms Đoàn thành Thật ở Kế sách Sóc trăng vừa qua đời.
Cứ thế mà cụ Vinh thường trêu Ms Thật không còn, còn mục sư giả không hà.
Thưa các quý ACE ...
Hảy tìm hảy nói hảy chỉ ngày nay còn bản chất giảng và sống của Ms thành thật không?
Vợ mục sư, con mục sư chưa thấy chồng cha họ thật thì hà cớ gì có mục sư thật cho Chúa đây.
Khỏi phải bàn chi mấy sư Trường, Cự, Bình..v..v.. khối CMA thật hay giả.
...Độc giả loihangsong .
Thư phúc đáp về thư mời họp của Mục sư Nguyễn ngọc Dũng
Kính gửi: -Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng- Quản nhiệm HT Nguyễn Tri Phương
- Ban Trị Sự, Chấp sự HT Ng Tri Phương
Tôi tên Chu Duy Thức hiện đang thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Ng Tri Phương.
Nay tôi viết thư nầy nhằm phúc đáp cho thư mời họp của mục sư mà tôi vừa nhận được hôm nay. Tối thứ 7, lúc 19h15 ngày 12 tháng 7 năm 2014 tới đây, tôi không thể thu xếp thì giờ để tham dự cuộc họp. Vì tính cách cá nhân, tôi không thể dự họp vào bất kì một buổi nào các ngày trong tuần. Mục sư vui lòng chỉ hẹn gặp tôi vào sáng Chúa Nhật.
Lí do thứ 2 là tôi không muốn có bất kì cuộc họp nào diễn ra vào buổi tối vắng vẻ vì để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Mong Mục sư hiểu.
Trong thư mời lần sau, tôi yêu cầu mấy vấn đề sau phải được nêu rỏ ràng trong thư: mục đích cuộc họp, giải quyết vấn đề gì, thành phần tham dự. Tôi muốn yêu cầu rằng tôi được phép có người đi cùng. Lý do: tôi muốn đảm bảo tính mạng , sự an toàn cho cá nhân tôi.
Nếu bất kì một yêu cầu nào phía trên của tôi không được đáp ứng, tôi xin mạn phép từ chối tham dự cuộc họp.
Xin Cám ơn
Chu Dy Thức
0903114101
mụt hư DUNG sống không có tâm, sống hai lòng, luôn nghi ngờ người khác, nhưng chính ông hay nói 2 lời tam địa độc ác, ông đã nhiễm tâm quốc chí quá nhiều, lời giảng của ông không có ĐỨC THANH LINH hướng dẫn, ghét ai thì chơi tới bến, loai khỏi cuộc chơi. thấy ông chay xe thấy là biết con người ông ấy thế nào rồi.
những gì ban DUY THỨC nói và cảnh giác là quá đúng.
mụt hư DŨNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG LÀ THẰNG ĐẼO.
Chuyện Nhỏ Không Thể Đùa Sao Mục Sư Dũng Như Công An Bắt Tội Phạm Vậy?
Việc Nguyễn tri Phương thì không rỏ lắm, nhưng mục sư mà làm thơ mời tín đồ để "tính sổ" với con chiên như vậy thì ông Dũng là mục sư (chủ chăn) thế sao?
Ông Dũng phải điều chỉnh mục vụ thế nào cho phải lẻ, chớ cái kiểu nầy tín đồ NTP sẽ đi ráo trọi đấy...
Ông Dũng nên rút kinh nghiệm với Sáu Lập (Nguyễn hữu Lập) bỏ về Phú lâm?
Không lẽ tới nước nầy nói toẹt móng heo thì còn gì "thánh chức" mục sư ... ông Dũng.
¤ Dủ Trường Sinh phòng nhì tống liên hồi Cờ MA.
Đăng nhận xét