Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Tin Mừng Về… Hoàng sa - Trường Sa!


Tin Mừng Về… Hoàng sa - Trường Sa!
 
“…Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 22: 21)
Toàn dân Việt nam luôn với cả chính phủ hiện nay, hãy đồng loạt nói với phía chính quyền Trung quốc rằng Hãy trả cho VNCH những gì thuộc về VNCH”!
***
Có người cho rằng việc tranh chấp về biển đảo, theo luật quốc tế nếu vấn đề trên 50 năm mà một bên không có đơn kiện đưa lên Liên Hiệp quốc (LHQ) thì coi như bên đó “mất quyền tranh chấp” đối với phần biển đảo đã từng bị tranh chấp. Cụ thể là người ta nói rằng vấn đề Hoàng sa – Trường sa của VN nếu không đưa đơn ra Liên Hiệp quốc thì chỉ còn trong vòng 10 năm nữa (tính từ năm 1974 khi Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng sa) thì coi như hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN sẽ vĩnh viễn thuộc về Trung quốc.
Vì một lý do nào đó phía chính phủ VN hiện nay (Hà nội) chưa chính thức đưa đơn lên Liên Hiệp quốc. Tuy nhiên, theo tin tức từ hải ngoại – cộng đồng người Việt - “khúc ruột ngàn dặm của Tổ quốc” thì đã có “Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam - Hải ngoại” đã tổ chức ngày 27/10/2012 tại Westminter- USA, quy tụ 46 tổ chức hội đoàn quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đã chính thức bầu ra “Ủy Ban Lâm Thời VNCH” nhằm hoạt động đấu tranh về mặt pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, đòi lại chủ quyền của nhân dân VN trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa từ Trung quốc. 

("Hội nghị Diên Hồng Việt Nam - Hải ngoại" - Ảnh minh họa)

Bài viết này chúng tôi nhằm mục đích là “BÁO CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM MỘT TIN MỪNG” là “NHÂN DÂN VN ĐÃ CÓ ĐƠN CHÍNH THỨC NỘP LÊN LIÊN HIỆP QUỐC về vấn đề Hoàng sa và Trường sa” rồi! Cho nên dù chính phủ VN (Hà nội) có nộp đơn hay chưa nộp đơn thì cũng không có chuyện “10 năm nữa VN mất quyền tranh tụng tại LHQ về Hoàng sa – Trường sa”!
Chúng tôi xin trích sau đây vài “Tin tức từ hải ngoại” - cộng đồng người Việt hải ngoại - “khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc”:

[Dựa trên điều 73 và 76 của Liên hiệp quốc cho phép một nước đã bị xâm lược hay bị đô hộ vẫn được quyền công bố về thềm lục địa, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mình… Cố thủ tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn – đại diện cho chính phủ VNCH cuối cùng (trước khi VNCH bị cưỡng chiếm vào ngày 30/4/1975) đã nộp hồ sơ “Thềm lục địa” của VNCH - tuyên bố về biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của VNCH trong đó bao gồm cả Hoàng sa và Trường sa - lên Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa của Liên Hiệp quốc vào ngày 13/5/2009.
Hội nghị Diên Hồng VN Hải ngoại ngày 27/10/2012 tại Westminter quy tụ 46 tổ chức hội đoàn quân, dân, cán chính VNCH đã bầu ra “Ủy Ban Lâm Thời VNCH” nhằm hoạt động tái nhóm Hội nghị quốc tế về VN dựa trên căn bản của Bản Định Ước Quốc tế về VN năm 1973, điều 7b, mà 12 nước đã ký dưới sự chứng kiến của ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, bởi đã có sự vi phạm Hiệp định Paris và các Nghị định thư, đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhứt và toàn vẹn lãnh thổ của nước VN hoặc quyền tự quyết của nhân dân VN, điều 7a…
Yêu cầu Liên Hiệp Quốc là thành phần chứng kiến Định Ước Quốc tế về VN năm 1973, cũng như các nước đã ký vào định ước, mau mau tái nhóm Hội nghị quốc tế về VN, để trả lại tự do và các quyền cho quân, dân, cán chính VNCH, trong đó có quyền tự quyết của nhân dân VN – điều 7a.] (https://www.youtube.com/watch?v=hicUz4EEcck&feature=youtube_gdata_player)
Theo chúng tôi: Là người VN, quan điểm chính trị có thể khác- điều đó là tự nhiên, chế độ cai trị có thể lúc “người này”, khi “người khác” điều đó là tất yếu… Tuy nhiên, vấn đề biên giới lãnh hải, lãnh thổ… là “gia tài của cả dân tộc”. Cho nên việc lên tiếng về lãnh hải, lãnh thổ… là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi một công dân không loại trừ họ có quan điểm chính trị hay thuộc về chính thể đang cai trị nào. Người Việt hải ngoại đã lên tiếng, đã chính thức nộp đơn kiện lên Liên Hiệp quốc về vấn đề lãnh thổ, hải đảo VN. Đó là tin mừng và điều đáng hãnh diện cho cộng đồng chung người Việt Nam chúng ta.
Cũng theo nguồn dẫn trên: Ngày 25/11/2011 - Trước quốc hội, ít nhất là “ba lần” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tuyên bố “Hoàng sa – Trường sa là chủ quyền của Chính phủ Sài gòn – tức Việt Nam Cộng Hòa”! (nguyên văn lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)

 (Chủ tịch Sang và TT Obama)

Phía chính phủ hiện nay từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong vấn đề “Giàn khoan 981” hay vấn đề “Hoàng- Trường sa” đã nhiều lần lên tiếng với quốc dân đồng bào rằng “chúng ta sẽ giải quyết (với phía Trung quốc) bằng đường lối ngoại giao và giải pháp Hòa bình”…
Thiết nghĩ rằng đối với phía Trung quốc là “kẻ thù” đã lấn chiếm biển đảo của VN chúng ta, chúng ta còn giải quyết theo cách “đối thoại, ngoại giao và hòa bình”… Là người Việt Nam với nhau - với chính phủ hợp pháp VNCH đang lưu vong… Tại sao chúng ta không giải quyết cũng bằng phương pháp “đối thoại, ngoại giao và hòa bình”… được nhỉ?

“…Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 22: 21)
Toàn dân Việt nam luôn với cả chính phủ hiện nay, hãy đồng loạt nói với phía chính quyền Trung quốc rằng Hãy trả cho VNCH những gì thuộc về VNCH!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/7/2014

1 nhận xét:

GOD BLESS YOU nói...

Chúa Tạo Hóa Sẽ Điều Hướng Vật Tay Ngài Làm Ra.
Tin dử được rao ra, giờ được nghe tin mừng ai nấy đều phấn khởi hồ hởi cả.
Tin mừng cho muôn dân muôn nước không riêng cho quê hương việt nam chúng ta.
Chiến tranh, chết chóc thù hận tang thương mọi người khóc than ai oán. Nhưng khi, hòa bình yêu thương từ bi bác ái do Thiên Chúa đem lại mà thôi. Để chi vậy?
Câu trả lời đấy là. Để tin lành cứu rổi được rao ra để làm chứng cho muôn dân bấy giờ sự CUỐI CÙNG sẽ đến.
Theo Kinh thánh là loihangsong dược công bố. Đấy là trọng tâm bất di dịch của Cơ đốc giáo Christien.
Thân ái.,
* God Bless You and Your Family Forever.