Cuốn sách giá 30 tỷ
"Sách Thánh vịnh" (Thi thiên) đã trở thành cuốn sách đắt giá nhất thế giới sau khi được bán với cái giá gây choáng ngợp - 14 triệu USD (tương đương khoảng 30 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá ở Mỹ.
Cuốn "Sách Thánh vịnh" được nói có niên đại từ năm 1640, nay chỉ còn lại 11 bản trong số 1.700
bản gốc còn tồn tại nhưng có các mức độ hư hại hoặc nguyên vẹn khác nhau.

Phiên đấu giá diễn ra hôm thứ ba, 3/12, tại New York đã khép lại với mức giá chốt cho cuốn sách này là 14 triệu USD. Trước phiên đấu giá, nhiều dự báo nói cuốn sách sẽ được mua với giá khoảng từ 15 đến 30 triệu USD.
Người mua cuốn sách là một doanh nhân - nhà từ thiện tên David Rubenstein. Ông có ý định sẽ cho các thư viện trên khắp nước Mỹ mượn để trưng bày. Doanh nhân này từng mua nhiều tài liệu lịch sử trong những năm gần đây.
"Sách Thánh vịnh" cổ vừa được bán là một bản dạng bỏ túi, được biên dịch từ những bài thánh vịnh trong Kinh thánh, và được in bởi những người Thanh giáo di cư ở vùng Cambridge thuộc Massachusetts.
Cuốn sách được những người Thanh giáo hành hương tìm vùng đất mới, in như một hành động chống lại nhà thờ Anh quốc. Thời điểm in chỉ 20 năm sau sự kiện chuyến tàu Mayflower đưa những người đầu tiên đi từ cảng Plymouth (Anh) sang Massachusetts (Mỹ).
Sách chỉ mới ở dạng bản thảo chờ được chép lại hoặc in ra ở nơi là Hợp chủng quốc Hoa kỳ ngày nay. Do vậy, có ý kiến gây nhiều tranh cãi cho rằng cuốn sách đã gieo những hạt giống đầu tiên cho nền độc lập của nước Mỹ.
Trước đó, kỷ lục sách đắt nhất thế giới thuộc về một bản in của cuốn "Những loài chim ở Mỹ" của tác giả John James Audubon. Cuốn này bán được với giá 11,5 triệu USD, cũng do nhà Sotheby đứng ra tổ chức đấu giá vào năm 2010.
Khải Trí (theo France 24)

Phiên đấu giá diễn ra hôm thứ ba, 3/12, tại New York đã khép lại với mức giá chốt cho cuốn sách này là 14 triệu USD. Trước phiên đấu giá, nhiều dự báo nói cuốn sách sẽ được mua với giá khoảng từ 15 đến 30 triệu USD.
Người mua cuốn sách là một doanh nhân - nhà từ thiện tên David Rubenstein. Ông có ý định sẽ cho các thư viện trên khắp nước Mỹ mượn để trưng bày. Doanh nhân này từng mua nhiều tài liệu lịch sử trong những năm gần đây.
"Sách Thánh vịnh" cổ vừa được bán là một bản dạng bỏ túi, được biên dịch từ những bài thánh vịnh trong Kinh thánh, và được in bởi những người Thanh giáo di cư ở vùng Cambridge thuộc Massachusetts.
Cuốn sách được những người Thanh giáo hành hương tìm vùng đất mới, in như một hành động chống lại nhà thờ Anh quốc. Thời điểm in chỉ 20 năm sau sự kiện chuyến tàu Mayflower đưa những người đầu tiên đi từ cảng Plymouth (Anh) sang Massachusetts (Mỹ).
Sách chỉ mới ở dạng bản thảo chờ được chép lại hoặc in ra ở nơi là Hợp chủng quốc Hoa kỳ ngày nay. Do vậy, có ý kiến gây nhiều tranh cãi cho rằng cuốn sách đã gieo những hạt giống đầu tiên cho nền độc lập của nước Mỹ.
Trước đó, kỷ lục sách đắt nhất thế giới thuộc về một bản in của cuốn "Những loài chim ở Mỹ" của tác giả John James Audubon. Cuốn này bán được với giá 11,5 triệu USD, cũng do nhà Sotheby đứng ra tổ chức đấu giá vào năm 2010.
Khải Trí (theo France 24)
2 nhận xét:
Hai Cụ CU - LÔNG Triển Khai Đề Tài To Tác ...
Ngày hội đồng giáo phẩm khối PÂLH Cờ MA tại đền thờ (nhà thờ) dalat.
Phân nhiệm cho hai cụ CU - LÔNG triển khai một đề tài to tác như dãy Trường sơn.
Điều kiện., mỗi cụ chỉ được "ăn, nói, gói, mở" trong tầm (bậy) là 20 phút mà thôi.
Xin được bàn. Các cụ bị cho rằng là đề tài vượt tầm (bậy) chẵng qua vì bởi thì mà bèn phía dưới tàn (toàn) là tai TO mặt BỰ (ngàn GP) trình độ hơn hai cụ CU - LÔNG đứng trên nầy cũng có.
Thứ đến, thời gian qua giữa hai họ (Tổng liên & Hội đồng" coi như nói mẹ ra đi là không thuận hòa, đầm ấm khối tổng liên ỷ có thớ (thịt) cứ ép khối hội đồng "tan xương nát thịt" hàng xóm trong nhà ai mà không biết ráo trọi chuyện họ không cùng Cha chung (Giăng 17.4).
Thế mới biết hai Cụ CU - LÔNG triển khai đề tài to tác với việc phải làm vì ngàn người nghe để họ được quán triệt là chắc bị khó.
TB: Vì lý kỷ thuật tên quý nhân vật đã được thay đổi.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Biết Chuyện Mấy Ông Bà Sư Thật Hết Biết.
Còn gì thể thống tin lành việt nam trên một trăm năm.
Thử hỏi sư ông sư bà họ hư đốn từ khi nào thế?
Hỏi tức là trả lời... là từ khi chối bỏ tư cách pháp thiêng, mà mua lấy cái môn bài Tư Cách Pháp Nhân (2001 - nay 2014) tầm (bậy) được 13 tuổi đạo.
Dưới đời hội trưởng Thái phước Trường và Phan vĩnh Cự (Truồng-Cu).
Giáo hội tin lành miền nam bị lột truồng và phơi bày sự xấu hổ trước thiên hạ đến thiên thượng.
Té ra con đã tôn vinh Cha trên đất (gi 17.4) như thế sao mấy ông nội C&MA?
Thành thật xin lỗi quý sư chiếc áo nhà tu chưa vấy bẩn bụi hồng trần. A men.
_vuongtanduc1951@gmai.com.
Đăng nhận xét