Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Cuốn Sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” Của Rick Warren Đã Thay Đổi Được Ai?


Cuốn Sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” Của Rick Warren Đã Thay Đổi Được Ai?
Lại, hỡi con, hãy chịu dạy: Người ta chép nhiều sách chẳng cùng; còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt.” (Truyền đạo 12: 12)

Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3)
 
(Bìa sách: "Sống Theo Đúng Mục Đích")
***
 Trích [40 ngày tới sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Cuốn sách này được chia ra làm 40 chương ngắn. Tôi đề nghị bạn chỉ đọc một chương mỗi ngày, để có thời gian suy nghĩ và áp dụng cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép rằng, "Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Ro 12:2).
Một lý do khiến hầu hết các cuốn sách không thay đổi được chúng ta đó là chúng ta quá nôn nóng đọc tiếp chương kế, chúng ta không dừng lại và dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ điều mà chúng ta vừa đọc. Chúng ta vội vã tìm hiểu lẽ thật tiếp theo mà không suy gẫm về điều mà chúng ta đã được học.
Đừng chỉ đọc cuốn sách này. Hãy tương tác với nó. Hãy gạch dưới nó. Hãy viết những ý tưởng của bạn lên lề. Hãy biến nó thành cuốn sách của bạn. Hãy nhân cách hóa nó! Những cuốn sách giúp ích cho tôi nhiều nhất là những cuốn mà tôi đã đáp ứng lại, chứ không chỉ đọc mà thôi…

Khi chúng ta cùng nhau kết thúc cuộc hành trình bốn mươi ngày này, bạn đã biết được những mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, bạn sẽ được phước chỉ khi nào bạn làm theo!] (Trích Sống Theo Đúng Mục Đích )
***
Trước đây có một cuốn sách dạy học đàn, nhan đề “7 ngày biết đàn Tây Ban Cầm” của tác giả Nam Phong. Đối với những ai ham mê, hoặc muốn học đàn Ghi-ta (Tây Ban Cầm) thì có lẽ cuốn sách này được bán chạy nhất.
Trên thực tế chẳng ai biết đàn Tây Ban cầm sau “7 ngày” khi có cuốn sách này trên tay, mặc dù đó là một người đam mê và siêng năng học đàn nhất. Nếu nói biết thì cũng “biết vài hợp âm, đàn vài nốt nhạc…” chứ không ai thực sự biết đàn đúng nghĩa, theo như nhan đề cuốn sách…!

1. Bao nhiêu người được biến đổi?
Cuốn sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” của tác giả Rick Warren được “quảng cáo” khá hấp dẫn. Tuy nhiên, từ ngày ra đời cho tới nay, đặc biệt là từ khi nó “du nhập vào VN” cuốn sách này đã thực sự “biến đổi được cuộc đời ai” chưa? Hoặc có bao nhiêu người thực sự khám phá ra mục đích của đời sống mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời?
Cũng không phủ nhận cuốn sách đó cũng có một số lợi ích đáng kể: Nó giúp cho tín đồ khám phá một số điều dạy dỗ trong Kinh thánh. Tuy nhiên, nếu xem nó như một “kim chỉ nam” để khám phá ra mục đích, ý muốn Đức Chúa Trời đối với mỗi con cái Chúa… thì phải xem lại.  
- 40 ngày, 40 chương của cuốn sách, cùng lắm là “40 bài học” cho mỗi tín hữu. Cho dẫu có áp dụng nó một cách nghiêm túc như cuốn sách dạy, dám chắc rằng nó cũng không thay đổi được ai đâu. Bởi vì chính Kinh thánh nói mà hàng mục sư, tín đồ ngày nay đa số còn “trơ như đá” thì cuốn sách của ông Rick Warren là “thánh” hay sao? Nếu cuốn sách đó làm được thì nó hơn Kinh thánh rồi!?
Nếu dùng cuốn sách đó để làm tài liệu học “trường Chúa nhật” cũng chẳng tổn hại gì, vì nó xoay quanh một số đề tài mà Kinh thánh dạy. Nhưng nếu xem nó quan trọng đến mức “mỗi tín đồ, mục sư phải học” nếu muốn khám phá ra mục đích của Đức Chúa Trời đối với mình thì… cần phải xem xét lại. Vì ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời đối với mỗi cá nhân hoàn toàn khác nhau. Đó là chưa nói “sự tiền định bí nhiệm của Đức Chúa Trời cho một cá nhân nào phải bị hư mất” (như trường hợp Giu-đa Ích-ca-ri-ốt)… dẫu họ đã vào nhà thờ làm tín đồ, thậm chí là leo lên tới “chức mục sư” theo chỉ thị của “Bộ an ninh”, nằm vùng làm “đồng chí tín đồ”, “đồng chí mục sư”… thì đừng nói là “khám phá mục đích của Đức Chúa Trời để… sống theo đúng mục đích”!
Thử hỏi trong thời gian qua, kể từ khi nhà thờ và một số Hội thánh dùng cuốn sách nói trên, để làm tài liệu dạy trường Chúa nhật cho tín hữu thì có bao nhiêu mục sư và tín hữu “khám phá ra mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình” và “sống đúng mục đích ấy”?
Đại Hội đồng giáo phẩm VII vừa qua của HTTLVN.MN – đã trương bảng hiệu với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, trong khi đó họ “phạm tội với thân và huyết Chúa cách tỏ tường”… lại còn khoe là đã “tôn vinh cha trên đất, làm xong việc cha giao”! Ngay trong hàng ngũ giáo phẩm còn “Sống trật lất mục đích”, mặc dù họ đã cho tín đồ học cuốn sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” trong trường Chúa nhật nhiều năm qua. Thế thì cuốn sách của ông Rick Warren đã thay đổi được ai?

2. Vì sao người ta “mê” ông Rick Warren?
Trước đây nhiều mục sư tư gia cũng phổ biến cuốn sách của ông R. Warren. Họ “đam mê” và ca tụng Hội thánh của ông tại Saddleback là một “Hội thánh thành công”. Theo một số tài liệu thì hội thánh của ông R. Warren là hội thánh lớn thứ 7 tại Hoa kỳ. Và đây cũng là lý do mà nhiều mục sư, giáo hội “lấy hội thánh của ông RW làm mẫu mực” để noi theo.
Tuy nhiên, theo một số tài liệu khác thì hội thánh của ông R. Warren cũng là hội thánh có “nhiều tín hữu đồng tính”… nhất!
 
 (Mục sư Rick Warren)

Bối cảnh tôn giáo ở nước Mỹ, tín đồ Cơ-đốc-giáo là “bình thường và phổ thông như tín đồ Phật giáo ở VN”, vì là một quốc gia Cơ-đốc-giáo. Một số giáo hội sống thánh khiết theo Lời Chúa thì con số tín đồ thường không đông bằng những giáo hội “cho phép đồng tính”. Hội thánh nào rao giảng lẽ thật và nghiêm khắc với tội lỗi… thì đa số tín đồ bỏ đi và tất nhiên những giáo hội hoặc nhà thờ nào “thông cảm với đồng tính” thì thường là “nơi tập trung của những tín đồ thích sống dễ dãi” và đó là lý do mà một số Hội thánh “bổng nhiên thành công” và con số tín đồ của họ đông lên cũng một phần nhờ “sự khắc khe của những giáo hội khác”. Người Mỹ cũng không dễ bỏ đức tin, nhưng nếu giáo phái nào chủ trương “sống thoải mái theo ân điển, trước sau, sống kiểu gì cũng được cứu rỗi”… thì đó là những nơi có thể gọi là “tập trung tín đồ đông nhất” và những giáo hội đó đa số cũng giàu có nhất. Một khía cạnh khác, những tín đồ, “Cơ-đốc-nhân giàu có” đa số không ai “dại gì sống khắc khổ, khắc khe” theo như Kinh thánh dạy. Họ giàu có nên thích sống thoải mái theo khuynh hướng hưởng thụ và thỏa mãn những “sự ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5: 19) Và khi họ tập trung vào Hội thánh nào và mục sư ở đó “dễ dãi, không lên án tội lỗi”… thì họ đương nhiên sẽ “quý mến và dâng hiến cho mục sư và Hội thánh đó nhiều”! (Họ sẵn sàng dâng hiến rộng rãi, miễn là mục sư đừng lên án tội lỗi…) Do đó những giáo hội nào “dễ dãi với tội lỗi” thì thường là “đông tín hữu và giàu” hơn những giáo hội sống theo lẽ thật, làm theo Lời Chúa hoặc sống thánh khiết. Đây cũng là lý do giải thích vì sao một số tà giáo ở Mỹ như Chứng nhân Giê-hô-va hoặc giáo phái Một Môn… họ rất giàu. (Những người giàu thích gia nhập các giáo phái này và những giáo phái này cũng ra điều khoảng bắt buộc trong dâng hiến…) Với người giàu ở Mỹ, dâng hiến không phải là chuyện khó, cái khó đối với họ là “từ bỏ tội lỗi”!
Một số mục sư VN ngày nay “khoái ông R. Warren” là vì Hội thánh của ông “đông tín đồ và giàu có”! Họ từng ca ngợi mục sư Koong Hi ở Singapor hay mục sư Cho Yuong Ghi Hàn quốc… nhưng kết cuộc của các mục sư này đều “vào tù hoặc bị tòa kêu án vì liên quan tiền bạc”! Một số mục sư VN “khoái ông R. Warren” nhưng họ không chịu tìm hiểu xem vì sao mục sư R. Warren có đông tín đồ, hội thánh ông giàu (nhờ đâu) và vì sao con trai ông phải tự sát? Mục sư R. Warren đã “Sống đúng mục đích cở nào” mà con trai ông mắc bệnh trầm cảm và đã tự sát? Tại sao mục sư R. Warren không dạy cho con trai ông “sống theo đúng mục đích” của Đức Chúa Trời? Tự sát là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời muốn nơi con trai mục sư R. Warren sao? Ông dạy người khác “sống đúng mục đích” còn con trai ông thì “sống không đạt mục đích”?
Tất cả đều có giới hạn của nó.
 ...
Đồng tính là tội lỗi. Mọi tội lỗi đều có nguồn gốc từ Sa-tan (Lê-vi ký 18: 22)
Kinh thánh chép: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3)
Chỉ một mục đích này thôi – sự nên thánh - mà bao nhiêu mục sư, tín đồ nhà thờ cũng như tư gia ngày nay đã làm được chưa, mà “theo đuổi cuốn sách của ông mục sư R. Warren”?
Sống theo đúng mục đích của Đức Chúa Trời là “anh em phải nên thánh” - “bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1: 16)
Chỉ một mục đích này thôi mà anh em đã không làm được thì đừng phí thì giờ theo đuổi cuốn sách của ông R. Warren làm gì! (viễn vông)
Sách Truyền đạo dạy: “Lại, hỡi con, hãy chịu dạy: Người ta chép nhiều sách chẳng cùng; còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt.” (Truyền đạo 12: 12)

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/9/2014

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có đấy,không ít ông ms đã đổi đời khi nối kết được vơi RW

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Nhìn Chung Sống Theo Đúng Mục Đích Là Khó ...
Mục sư Rick Warren cho cái tựa STĐMĐ (rồi hết) là bị thiến "í lộn" bị thiếu.
Theo mục đích của Chúa, đương nhiên chúng ta phải Sống rồi (chiếc máy và ông kỷ sư) làm ra nó để sử dụng cho hay vào "MỤC ĐÍCH" gì.
Trở lại, thì rằng là nhìn chung sống theo đúng mục đích là khó vì tự thân tác giả RW chưa sống "thành công" như những gì mà ông ấy đã viết ra.
Theo thiển nghĩ. RW thành công về kinh tế khi viết quyển sách và bán chạy.
Thái phước Trường từng tuyên bố ông ta sẽ cho xuất bản cuốn chiếu "í lộn" cuốn sách về những chuyện "THÂM CUNG BÍ SỬ" trong khối PÂLH Cờ MA nữa kìa (chấm hết).
Trọng kính các quý ACE.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.-

Nặc danh nói...

Đề nghị tt viết một loạt chuyên đề: sự dối trá trong các nơi thánh,để giúp nhiều người không bị ngộ nhận cái bề ngoài như thiên sứ sáng láng là lao vào địa ngục như đom đóm lao vào asáng

Vo Tri Cong, Phong Dinh CANTHO nói...

Sống theo bản năng sinh tồn là mục đích?
Xuyên qua quyển sách Sống theo đúng mục đích của Ms Rick Warren.
Người đọc sẽ thấy chủ trương đề ra cho "hành trình" Bốn Mươi Ngày Tôi Sống thế nào cho có ích.
Nhưng xét thấy mọi người chỉ biết Sống theo bản năng sinh tồn là mục đích của con người.
Tại sao thế? Đi tìm câu trả lời là không khó.
Ví bản năng sinh tồn thì là dể sống hơn sống theo cái điều gì đó được đề ra.
Tín đồ tin lành từ nhà thờ cho đến tư gia, họ sống theo mục sư SỐNG. Chứ "không huỡn" SỐNG theo những gì Mục sư GIẢNG.
Liệu mấy ông Mục sư sống thế nào đây?
¤ Võ Trí Cong Phong Dinh Cần Thơ.-

Nặc danh nói...

Sống theo Đúng mục đích .

Rick Warren thì kêu gọi người ta sống ĐÚNG MỤC ĐÍCH THIÊN THƯỢNG . Cón các Sư Tin Lành nhà thờ và Tư gia thì SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH THIÊN HẠ !! mà mấy cha đã cưu mang trong lòng từ khi bước vào con đường kinh doanh Tôn Giáo !!! Vì thế nên cha nào cũng CHUYÊN TÂM CHO ĐƯỢC ĐẸP LÒNG MA QỦY, họ không chừa bất cứ thủ đoạn gian manh xảo quyệt, độc ác, không ngại giết người lành, nuôi bọn ĐĨ TÔN GIÁO để thỏpa lòng dục của chúng nó !! Potay.com !

Tư xe ôm.