Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Bạch thư 56: TRẢ LẠI SỰ CÔNG BÌNH


Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ
28 Hồ Tùng Mậu Ph. Nguyễn Thái Bình Q1
Tel:   08 38 218 345/  0968099955.  Email: info@iemvn.com / iemvn@yahoo.com  Web: www.iemvn.com

 

Bạch thư 56:                            TRẢ LẠI SỰ CÔNG BÌNH
Trong nơi công đàng (VEF) có sự gian ác, và tại chốn công bình (VEF) có sự bất nghĩa.” (Tr 3:16)


Kính gởi: Mục sư Nguyễn Hữu Hiếu Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam (VEF)-
Và Ban Điều Hành VEF.

Ngày 08/06/2006 Mục sư Phạm Đình Nhẫn đã ký văn bản cách chức Phó chủ tịch & chức vụ Hiệu trưởng trường Kinh Thánh VEF của tôi-Mục sư Trần Mai, và ra lịnh đuổi tôi ra khỏi Hiệp Hội Thông Công VEF.

Cùng lúc đó VEF đã đứng phía sau hậu trường để chỉ huy băng cướp Lê minh Đức- Võ văn Hải- Dương thị Thảo- Lê thị Hường- Phạm viết tuấn Anh thực hiện cuộc đảo chánh tôn giáo và cướp tài sản giáo hội.

Vì vậy ngày 30/6/2006 tôi ra một văn bản phổ biến quyết định: GIÁO HỘI LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM  LY KHAI KHỎI VEF; Và cấm bất cứ ai nhân danh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm, đại diện chúng tôi để thay thế tôi trong VEF. (các thành viên Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- ly khai chứ không phải chỉ một mình Mục sư Trần Mai ly khai).

Ngày 29/11/2007 chủ tịch VEF ra lịnh Mục sư Nguyễn Hữu Hiếu- lúc bấy giờ là thư ký VEF- viết văn bản xác định: “Mục sư Lê Minh Đức là đại diện của Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm trong VEF”. Đây là sự dối trá, lừa đảo, phi pháp, phi nhân, vô đạo của VEF. Băng cướp Lê Minh Đức đã sử dụng văn bản nầy của VEF phổ biến cho mọi người rằng: VEF hậu thuẩn và là đồng minh, đồng mưu cho băng cướp Lê Minh Đức đảo chánh và cướp giựt.

Viết thư nầy chúng tôi tái xác nhận rằng: Chỉ có một Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm - Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ mà thôi. Chúng tôi chưa hề lập chi nhánh và cũng chưa bao giờ chỉ định tướng cướp Lê Minh Đức là đại diện chúng tôi.

Nay một lần nữa, chúng tôi yêu cầu VEF phải khai trừ băng cướp Lê Minh Đức ra khỏi VEF vì đó là một việc bất hợp pháp không thể chấp nhận được trừ khi bọn chúng hiện diện trong VEF với một tên giáo hội khác và không được dùng danh xưng của giáo hội chúng tôi.

Đề nghị tập thể VEF áp dụng Lời Chúa trong Thi1: 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ Lê Minh Đức& Võ văn Hải ,Chẳng đứng trong đường tội nhân Lê Thị Hường, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng là băng cướp Dương Thị Thảo &Phạm Viết Tuấn Anh.

VEF là tập thể mục sư Tin Lành thật thì không nên đồng mưu với băng cướp Tin Lành.  

Đạo Tin Lành thật không thể chứa những tên cướp, Hội thánh Tin Lành thật không có những tín đồ cướp giựt.

Rất mong VEF xét lại và trả lại sự công bình cho Hội thánh Đấng Christ.

Trân trọng cám ơn.

Sài gòn ngày 02-10-2014

Tổng Quản Nhiệm
Mục sư Trần Mai

*Kính nh lhsnet.blogsport.com đăng giúp. Cám ơn.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Rất mong VEF xét lại và trả lại sự công bình cho Hội thánh Đấng Christ"
CÂU NẦY: KHÔNG CÓ LẼ THẬT, ĐẦY MÂU THUẨN VÀ VÔ NGHĨA.
Trần Mai ơi là Trần Mai, sao mà tối tăm thế.

Nặc danh nói...

TIENG KEU TRONG DONG VANG.

Theo toi thay tieng keu cua MS.TM la TIENG KEU TRONG DONG VANG.

Neu VEF tra loi thi da tra loi roi.
Do la chien luoc cua ho: IM LANG LA VANG.Hon nua bay gio VEF lo bon ba vo vet va tao danh vong cang nhieu cang tot, MS.TM lai bi CCRD vay ham, thi cau noi cua MS.Lac cung dung phan nao :" chuyen nay chi co Chua xu chu "AI" xu?"

Toa An TL thi khong co, CNCS lai vo than, Tien Tri thi bi de doa va coi thuong, cac MS khac thi lo "che chen" voi RD va "tu suong" 1 minh chang quan tam den ai, cac MS "gao coi" thi lo "ha canh an toan", tin do thi ai theo duong nay, ho nhu "chien di lac", trong xa hoi doi voi dan ngheo thi quay cuong voi cai bao tu kiem an , doi voi dan giau thi lo "tau tan" ra NN duoc chung nao hay chung do, co may ai dong cam voi MS.TM?

Xin MS.TM hay nhan thuc dieu do, co nhung luc chung ta phai rut lui, de roi buoc ra dung thoi diem cua no, toi nghi MS nen lay chu ky va y kien cua toan the cac MS khac, cung nhu cac vi trong Ban Chap Su cua HT, cac Giao phai khac, cung nhung nhan chung, va cac tin do trung thuc, sau do chuyen cho 1 tin do khach quan hoac 1 co quan ngon luan cua TL (LHS chang han), ho cung nhau ngoi lai va CONG BO mot lan ve viec nay. Sau khi CONG BO, thi MS.T c teo do ma lam, chang nen nghi ngoi gi them nua, Ong dang o vao the "viet vvi" mt roi, "bi ke vao hang ke du", cho du Ong co noi bao nhieu Bach Thu (hang tram Bach Thu nhu MS Lac noi) thi VEF cung dau dam dung ra nhan toi, vi nhan toi hay len tieng la coi nhu THU TOI, ho dau co NGU phai khong?

MS.TM co the in ra cac quyet dinh, va su CONG BO do de phat cho cac tin do "nhieu chuyen", cac "tin do buon chuyen", hoac cac tin do con "ngay tho nhu nai vang ngo ngac truoc nanh vuot Su tu", va cac tin do co huu da tung 1 thoi biet MS.TM la nguoi ngay thang the nao.

Nen chang cai TOA AN TON GIAO TL ma MS.TM phai buoc toi? Chua den giai doan do thi nen lam truoc 1 buoc, cung cong binh ma, vi nhung nguoi ngoi "luan toi" VEF, hay MS.TM hay tuong cuop LMĐ cung deu la "dan ta", la nhung MS co hoc, la nhung tin do co dia vi, co chuc vu, khong le nhung nguoi nay cung deu vo cam nham mat lam ngo?

Phai thu moi biet duoc!. Doi luc nhung loi kho nghe, du cua MS Lac hay cua ai di nua, thi cung noi len SU THAT nao do va nen ngam nghi lai.

Cac Tien Tri nao do, xin hay cau nguyen Chua dan soi de biet rang VEF KHONG THE TRA CONG BINH CHO ONG DAU MS.TM, vi 1 nguoi co toi ko the co quyen tha toi ke vo toi!.

Mong MS.TM nghi lai. CHUNG TOI HOAN TOAN UNG HO ONG, chi co dieu, LAM THE NAO? HOW CAN WE DO THAT?

Xin hay hoi y kien cua cac Vi Truong Lao va cac Tien Tri truoc!.

HUYNH MINH KHAI.