Mục sư Nguyễn Văn Lớn Có
Còn Tư Cách Để Lên Thiên Đàng?
[…Chủ trương của Thái Phước Trường là dùng cái "TƯ CÁCH PHÁP
NHÂN" để tấn công các hệ phái Tin Lành bạn! Chính quyền cấp phép cho Giáo
Hội CMA cất nhà thờ là để thờ phượng Chúa theo Chính Sách Tôn Giáo, chứ không phải
để dùng nhà thờ để QUẬY PHÁ Mennonite.
Ở miền Tây, nổi bật là tỉnh Sóc Trăng có Mục Sư CMA Nguyễn văn Lớn lợi dụng chức vụ UVMTTQ Tỉnh Sóc Trăng quậy phá tưng bừng theo chỉ đạo của Thái Phước Trường, đi tố cáo với CQ là các điểm nhóm Tin Lành MS LVH thành lập là "BẤT HỢP PHÁP", Điểm nhóm Báp Tít Nam Phương ở Xã Lịêu Tú huyện Trần Đề, tỉnh ST cũng bị MS CMA Lớn tố cáo đóng cửa. Năm năm qua thầy Lớn của TPT cấm cửa HT vùng ST không còn mở thêm được một điểm nhóm nào. Kết quả là Nhà thờ nơi NVL Quản nhiệm tín hữu cũng bỏ đi và bây giờ nó "VẮNG TANH NHƯ CHÙA BÀ ĐANH", và NVL cũng bị HT tẩy chay phải rời nhiệm sở trong vòng ba tháng kể từ ngày 19/10/2014.] (Comment )
Ở miền Tây, nổi bật là tỉnh Sóc Trăng có Mục Sư CMA Nguyễn văn Lớn lợi dụng chức vụ UVMTTQ Tỉnh Sóc Trăng quậy phá tưng bừng theo chỉ đạo của Thái Phước Trường, đi tố cáo với CQ là các điểm nhóm Tin Lành MS LVH thành lập là "BẤT HỢP PHÁP", Điểm nhóm Báp Tít Nam Phương ở Xã Lịêu Tú huyện Trần Đề, tỉnh ST cũng bị MS CMA Lớn tố cáo đóng cửa. Năm năm qua thầy Lớn của TPT cấm cửa HT vùng ST không còn mở thêm được một điểm nhóm nào. Kết quả là Nhà thờ nơi NVL Quản nhiệm tín hữu cũng bỏ đi và bây giờ nó "VẮNG TANH NHƯ CHÙA BÀ ĐANH", và NVL cũng bị HT tẩy chay phải rời nhiệm sở trong vòng ba tháng kể từ ngày 19/10/2014.] (Comment )
(Mục sư Nguyễn Văn Lớn)
***
Mạng lệnh của Chúa Jesus là “Hãy đi… giảng Tin lành cho mọi
người và lập Hội thánh” (Ma-thi-ơ 28: 19-20)
Bất cứ ai chống lại hoặc cản trở công việc truyền giáo là “cản
trở và chống lại Chúa Jesus”!
Giảng Tin lành tất nhiên sẽ có người tin Chúa. Nơi nào có
người tin Chúa thì nơi đó có Hội thánh, hoặc đó là Hội thánh của Chúa. – Dẫu
chỉ là “đôi ba người nhơn danh Chúa nhóm lại”! (Ma-thi-ơ 18: 20)
Sự truyền giáo “đẻ” ra Hội thánh.
Hội thánh được sinh ra là kết quả của truyền giáo. Kết quả
của việc thi hành “Đại Mạng Lệnh” của Chúa Jesus. Không ai có quyền tuyên bố
một Hội thánh nào của Chúa là “bất hợp pháp” cả! Kẻ nào tuyên bố như vậy, kẻ đó
chính là “sứ giả của Sa-tan”. Chỉ có Sa-tan mới dám “hổn hào mà nói Hội thánh
của Đức Chúa Trời là BẤT HỢP PHÁP”.
Về mặt xã hội: chính quyền có nhiệm vụ đến “xác nhận và cấp
giấy khai sanh cho Hội thánh của Đức Chúa Trời” mà thôi. Không có chuyện “xin-
cho” ở đây.
Một đứa bé sinh ra, dù là có hôn thú của cha mẹ hay không
(con hoang) thì trách nhiệm và bổn phận của chính quyền là “lập thủ tục, làm
giấy khai sinh cho đứa bé”. Nó không phải “xin ai cấp giấy khai sinh” cho nó cả!
Nếu cha mẹ hoặc người thân của đứa bé đã đến chính quyền khai báo, hoặc đăng ký
thủ tục làm giấy khai sanh, mà chính quyền vì lý do nào đó không cấp là CHÍNH
QUYỀN SAI. – Khi người ta ăn ở với nhau ngoài hôn thú mà lỡ có con thì đứa bé
vẫn được cấp giấy khai sinh, chứ không lẽ đem “ném nó xuống sông”? Có chính
quyền nào làm như vậy không? (ngoài trừ chính quyền của Pha-ra-ôn)
Hội thánh cũng vậy, nó được sinh ra theo mạng lệnh của Đức
Chúa Trời là Đấng Tối Cao thì không ai có đủ thẩm quyền để nói “Hội thánh đó
BẤT HỢP PHÁP”- Trừ khi đó là “bè lũ sứ giả của Sa-tan”. Nhiệm vụ và bổn phận
của chính quyền là đến đó “cấp giấy khai sinh cho Hội thánh” chứ không có
chuyện “xin- cho”.
“Tư cách pháp nhân” chỉ là “giấy khai sinh” hoặc đó là “chứng
minh thư” của một tổ chức giáo hội, xét về mặt xã hội… Một công dân nếu vì lý
do nào đó chưa có hoặc bị mất giấy tờ… thì bổn phận của chính quyền là lập thủ
tục cấp giấy tờ, chứng minh lại cho người ta. Tuyệt đối không có chuyện “xin-
cho”- Chính quyền do dân bầu, lập ra để làm việc đó cho dân và dân có bổn phận đóng
thuế nuôi chính quyền. Nói cách khác: Chính quyền “không là cái thá gì” để gọi
là “ban phát ân huệ” cho dân cả! (Do đó mới có câu “Chính quyền là ĐẦY TỚ nhân
dân” là như vậy!)
Chính quyền nào coi việc cấp giấy tờ, chứng minh cho dân như
một kiểu “ban phát ân huệ” thì đó không còn là chính quyền nữa, mà là một lũ…
LỘNG QUYỀN đáng và cần phải bị lật đổ. Đó là CÁCH MẠNG.
[…Chủ trương của Thái Phước Trường là dùng cái "TƯ
CÁCH PHÁP NHÂN" để tấn công các hệ phái Tin Lành bạn! Chính quyền cấp phép
cho Giáo Hội CMA cất nhà thờ là để thờ phượng Chúa theo Chính Sách Tôn Giáo,
chứ không phải để dùng nhà thờ để QUẬY PHÁ Mennonite.
Ở miền Tây, nổi bật là tỉnh Sóc Trăng có Mục Sư CMA Nguyễn văn Lớn lợi dụng chức vụ UVMTTQ Tỉnh Sóc Trăng quậy phá tưng bừng theo chỉ đạo của Thái Phước Trường, đi tố cáo với CQ là các điểm nhóm Tin Lành MS LVH thành lập là "BẤT HỢP PHÁP"…] (Comment )
Ở miền Tây, nổi bật là tỉnh Sóc Trăng có Mục Sư CMA Nguyễn văn Lớn lợi dụng chức vụ UVMTTQ Tỉnh Sóc Trăng quậy phá tưng bừng theo chỉ đạo của Thái Phước Trường, đi tố cáo với CQ là các điểm nhóm Tin Lành MS LVH thành lập là "BẤT HỢP PHÁP"…] (Comment )
Thật là dại dột cho ai đó dùng cái “Tư cách Pháp nhân” để
tấn công, đe dọa, đánh phá… giáo hội, giáo phái khác… ép người của giáo phái
khác phải gia nhập giáo hội mình…
- Anh có giấy chứng minh thư là chuyện của anh, người ta
chưa có hoặc sẽ không bao giờ có, đó là chuyện của người ta. Nhưng dầu “không
có giấy tờ tùy thân” thì người ta cũng là con người, thậm chí là “anh em trong
cùng huyết thống”. Đức Chúa Trời sẽ rủa sả giáo hội, giáo phẩm, giáo chức… nào
dùng “giấy Tư cách pháp nhân” để xúc phạm Hội thánh của Ngài.
- Mục sư LVH – Sóc Trăng đã truyền giáo là vâng theo mạng
lệnh của Chúa. Việc “đẻ” ra Hội thánh là điều đương nhiên. Ai tuyên bố Hội
thánh của Chúa là “Bất Hợp Pháp” thì người đó chắc chắn không còn có “tư cách hợp
pháp để lên Thiên đàng”! (Trừ khi người đó ăn năn)
LHS- 12/11/2014
17 nhận xét:
Bằng chứng !
Bằng chứng về Mục Sư Nguyễn văn Lớn còn có tư cách để lên thiên đàng không ? Nếu không có bằng chứng cụ thể mà nói MS Nguyễn Văn Lớn còn có ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ LÊN THIÊN DÀNG KHÔNG, tôi e rằng sẽ có người nói : Vì ghét ông Lớn vu cáo chứ ông đâu có vậy !
SAU ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG CỤ THỂ .
( sao BB bắt bớ người giảng Tin Lành do Mục Sư Lớn tố cáo ).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Hômnay vào lúc 15h30', ngày 12-8-2012 tạinhà ông Kim Sự ấp Nước mặn I xã Long Phú.
I-Thành phần gồm có:
1-ĐC. Ngô Thanh Tùng TPNV
2-ĐC,Nguyễn Minh Tuấn
3-ĐC. Huỳnh Quốc Nam.PBT-TT xã
4-ĐC. Thạch Phol CT.UBMTTQ xã
5-ĐC. Quách Kim Thảo Trưởng CA xã
6-ĐC. Nguyễn Phan Toại Bí thư Xã
Nội dung lập BB như sau:
Chúng tôi có đến nhà ông Kim sự có gặp ông :
1-Mục sư Lê văn Hòa
2-bà Lâm thị Hồng 62 Lê Lợi ( nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng )
3-Trịnh văn Vạn ấp Thanh Liêm, xã Đại ân 2 Thủ qũy HTTL Sóc Trăng.
4-Nguyễn văn Giỏi Thư ký HTTL Sóc Trăng
5-Nguyễn Thị Hui, P9.TPST
6-Huỳnh thị Tư Ấp TL,ĐÂ, Trần Đề
7-Thị Sương, K4, P2, TPST
8-Danh thị Tư K4,P9, TPST
II-NỘI DUNG:
Qua trình báo của Mục sư Nguyễn văn Lớn. Mục sư Lê văn Hòa đến điểm nhóm của ông Kim Sự ấp Nước Mặn I, xã Long Phú sinh hoạt Giáo lý nhưng chưa được phép của Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng. Nay Phòng Nội Vụ Huyện Long Phú và UBMT xã Long Phú đến làm việc với Mục sư Hòa và nhóm trưởng Kim Sự nội dung như sau :
Theo lời trình bày của Mục sư Hòa đến đến hổ trỡ ( dạy ) giáo lý, Ban Thanh niên đến để cắt tóc cho trẻ em, các tín hữu thì đi thăm điểm nhóm.
Ý kiến của ông Kim Sự như sau : Yêu cầu Mục sư Hòa đến để dạy giáo lý.
Ý kiến của Trưởng Phòng Nội Vụ giải thích về Nghị Định 22 của Chính Phủ về hoạt động Tôn Giáo. Anh Kim Sơn ( Sự ) Trưởng điểm nhóm khi hoạt động hoặc cần Mục sư hoặc mọi người khác xuống để giảng Giáo lý phải có giấy phép, nếu phát hiện ông Mục sư đó không có giấy phép thì ông Kim Sơn hoàn toàn chịu tráchnhiệm trước pháp luật. Biêb bản được kết thúc lúc 16 giờ 45' cùng ngày , có đọc lại cho mọi người nghe và ký vào Biên bản.
( Tất cả mọi người có mặt ký tên và có đóng dấu của UBND xã Long Phú ). Thời điểm nầy Mục sư Hòa còn phép Đăng Ký sinh hoạt Tôn Giáo tại Điểm Nhóm đến 31/12/2012.
Điểmnhóm nầy MS Hòa xin phép thành lập từ tháng 12 năm 2007.
Theo lời của ông Trưởng Phòng Nội vụ Huyện Long Phu cho biết là MS Lớn Tố cáo MS Hòa GIẢNG TIN LÀNH lập ĐIỂM NHÓM TRÁI PHÉP nên yêu cầu Chính Quyền xữ lý,ngăn chận, việc nầy có TLH cho phép MS Lớn tố cáo ! Sau khi lập BB MS Hòa trình cho xem giấy phép còn thời hạn, ông TPNV nói , tôi mới đỗi về nên không biết !
Thấy tố cáo MS Hòa bất thành, MS Lớn tố cáo ông Kim Sơn Trưởng Điểm nhóm sinh hoạt Tôn Giáo không đúng giấy Đăng Ký, ngày 23/8/2012. UBND Xã Long Phú mời ông kim Sơn lên UB xã lập BB THU HỒI GIẤY PHÉP Đăng ký sinh hoạt Tôn Giáo Tin Lành Điểm nhóm của ông Kim Sơn . Đến nay Điểm nhóm nầy phải đóng của !!
Đó là BẰNG CHỨNG về thành tích của ông Mục sư Nguyễn Văn Lớn Hội Thánh Tin Lành Đại Ngãi ! Ngày gặp Chúa Ông Lớn sẽ trình cái HUÂN CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC mà ông được Chính Phủ phong tặng cách nay 10 để xin vào Thiên Đàng, còn cho hay không hãy chờ Chúa phán !
Tín hữu Tin Lành Úc Châu, nhân dịp về VN thăm quê, đến Sóc Trăng tìm hiểu và được BCS HT Sóc Trăng gữi các BB nầy để làm chứng về việc MS Lớn Đóng Cửa Tin Lành tại tỉnh Sóc Trăng ! Nay đọc bài của LHS về :" MỤC SƯ NGUYỄN VĂN LỚN CÒN CÓ ĐỦ TƯ CÁCH VÀO THIÊN ĐÀNG HAY KHÔNG ", tôi xin cung cấp thêm bằng chứng để con dân Chúa khắp thế giới biết về ông ác sư Lớn !
Tín Hữu Úc Châu
Giảng đạo Trái phép.
Ông Phan Vĩnh Cự khi còn là phó I cũng từng ký giấy tố mục sư Tôn Thất Bình là "Giảng đạo Trái phép", ký tên, đóng dấu TLH gửi cho công an, khi ông Tôn Thất Bình chưa hợp tác với TLH.
Những ai vâng theo Đại mạng lệnh của Đấng Christ đi rao giảng Tin lành mà không được phép của "mấy thằng mục sư TLH" thì đều là TRÁI PHÉP cả!
Ai Biết Chuyện MS lớn Bị Đá ĐÍT?
Chổ Đại ngải đang xây nhà thờ, ông lớn có trong tay 10 tỉ được TƯ rót xuống cơ.
Nay bị bà con tín đồ đá đít buộc phải bỏ của chạy lấy người?
Chuyện lạ chưa có trong tổ chức tin lành đa.
Vậy, ai biết chuyện ms lớn bị đá ĐÍT nói dùm cám ơn lắm đa.
~Phan Do Dự Bạc liêu Minh hải\
Điều chưa công bố.
Qúy vị cứ chửi,cứ vu cáo, không sao Mục sư Lớn nầy sẽ rời Đại Ngãi trong ngày gần đây. Mục sư Lớn nầy sẽ đến nhận một Hội Thánh lớn hơn theo chỉ đạo của TLH mà không cần ai bàn giao cho xứng tầm, Hội Thánh đó ở đâu thì tui chưa tiết lộ, khi làm lễ bổ nhiệm sẽ biết ngay .
Mục Sư Nguyễn Văn Lớn
Giảng Đạo trái phép ?
" Ông Phan Vĩnh Cự khi còn là phó I cũng từng ký giấy tố Mục Sư Tôn Thất Bình là " Giảng Đạo trái phép ", ký tên đóng dấu TLH gữi cho Công An, khi Tôn Thất Bình chưa hợp tác với TLH " ( Trích Comment 4:12, ngày 13/11/2014 ). Tôi xin trích lời phát biểu của MS Phan Vĩnh Cự với BTG/DT TP. Hồ chí Minh.
Hoạt động chứng Đạo sâu rộng của MS TTB. Để xác định vai trò của TLH/HTTLVN/MN đối với hoạt động nầy. Ban TG - DT TP đã mời đại diện TLH sắp xếp buổi làm việc về nội dung hoạt động nêu trên. Ngày 05.9.2007, được sự ủy quyền của TT/TLH, mục sư Phan Vĩnh Cự đã đến làm việc với BTG - DT Thành phố . " Theo Mục sư Cự trình bày thì hoạt động :" CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG " do ông Tôn Thất Bình tổ chức không liên quan gì đến hoạt động của TLH và TLH cũng KHÔNG CÓ CHỦ TRƯƠNG HỢP TÁC với ông Bình trong hoạt động này. Đã nhiều lần, mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN/MN đã khuyến cáo với Giáo hội về HOẠT ĐỘNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG DO ÔNG TÔN THẤT BÌNH PHỤ TRÁCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA MỘT SỐ MỤC SƯ, TÍN ĐỒ HTTLVN-MN ", xét thấy hoạt động " Chứng Đạo sâu rộng do ông Tôn Thất Bình tổ chức có sự tham gia của một số Mục sư, tín đồ HTTLVN-MN là vi phạm quy định của Pháp Lệnh Tín ngưỡng , tôn giáo và Nghị định 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 của Chính phủ ". ( Trích văn bản số 752/BTGDT - TL,ngày 12/9/2007 của BTG-DT TP.HCM )
Trên đây là lời phát biểu của MS Phan Vĩnh Cự thay TLH làm việc với BTG-DT TP.HCM, ngày 05.9.2007, lời kết của MS Cự là CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG do Tôn Thất Bình phụ trách là không được sự chấp thuận của TLH và là hoạt động VI PHẠM PHÁP LUẬT !
Nhân viên văn Thu BTG-DT
Ong muc su Lon.
Hoi thanh nao moi thi se tra luong cho Ong day du.
Con TLH dua Ong vao.
Thi Ong Tong lien hoi phat "LUONG THANG" cho ong day.
Tin do Nguyen Tri Phuong.
Mục sư Nguyễn văn Lớn đi đâu bây giờ?
Quy danh ông Lớn người ta chạy 100 cây số.
Có hội thánh nào trong tỉnh Sóc trăng đi rước thầy giảng tin lành về biến thành Đại ngải thứ hai không?
Xa xa ngoài tỉnh có Vĩnh long, Cai lậy, Cao lãnh. Hơi bị khó và khổ đấy.
À, về chổ viện thần kinh thượng hạng (VTK.TH) Q.2 đoàn tụ Ms Nguyễn an Thái "dưỡng già" thì cũng tốt lắm đa.
Mục sư Lê văn Hòa, có nghe tin Ông Lợn sẽ về TP.ST cất nhà thờ "gần gần" Ms LVH đấy!?
* Thái Hải Đăng Bạch Đằng (Trà men TP Sóc trăng).
Góp ý Comment " ÔNG LỚN BỊ ĐÁ ĐÍT "
Ai biết chuyện Ông MS Lớn bị đá đít ? Tui biết rỏ đây ! Ông Mục Sư Lớn mắc mấy chứng bịnh mãn tính, hết thuớc chữa nếu không ĐÁ ĐÍT thì để làm gì nhỉ ?
Từ năm 1974 đến năm 2000 thì khỏi phải nói. 26 năm ông núp bóng Tôn Giáo để Kinh doanh chứ chẳng có lòng lo cho HT chút nào !
-Ông làm Cá Bộ thu thuế cho Hợp Tác Xã mua bán Đại Ngãi.
-Ông chuyên nghề nuôi và Kinh doanh cá cảnh, ca lia thia.
-Vừa làm cán Bộ Mặt Ttrận Tỉnh thì còn thời gian đâu mà lo cho Hội Thánh ?
-Thêm vào nghề đó thì ông còn vướng vào cái nghiệp HÁO DANH, THAM QUYỀN,THAM TIỀN nữa. Việc cũa thì không kể hết , dầu trong tay tôi có đủ mọi văn bản, đơn thưa, tố cáo về hành vi vô đạo của MS Lớn Đại Ngãi trong thời Mục Sư Thái Phước Trường làm Hội Trưởng ! Nhưng Thái Phước Trường vẫn làm ngơ và còn cất nhắc ông Lớn làm bậy lớn hơn khi ông Lớn nhờ chạy vào chức TB Đại Diện tỉnh như Ông Trường gian lận bầu cữ mà được !
Tôi xin trích một ít khoản trong đơn của Ban Chấp Sự và tín đồ Đại Ngãi tố cáo Mục sư Lớn lên TLH thời Thái Phước Trường làm vua ! Nhưng vì sao TPT vẫn ém cho đến hôm nay ?!
Đại Ngãi, ngày 20/2/2002.
Kính gởi: MS Hội Trưởng HTTLVN-MN.
Chúng tôi những tín đồ HTTLVN-MN, chi hội Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dưới sự chủ toạ của ông Mục Sư8 Nguyễn văn Lớn.
Nay kính nêu lên một vài vấn đề bức xúc mà HT đang gặp phải và cũng rất cần được sự quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề nêu lên sau đây :...Nhưng với bản chất xác thịt của con người, với những MƯU ĐỒ XẤU XA - quan liêu - cửa quyền, nếu không ngăn chặn và xũ lý kịp thời hậu quả xãy ra sẽ vô cùng tồi tệ - kéo theo những khó khăn về sau mà cuối cùng là toàn thể con cái Chúa tại HT Đại Ngãi phải gánh chịu và Đạo Chúa lúc bấy giờ sẽ ra sao ? Khi mà có một đầy tớ Chúa giữ chức vị cao trọng LÀM NHỮNG VIỆC MỜ ÁM VÀ LẠM QUYỀN ĐÓ LÀ MỤC SƯ NGUYỄN VĂN LỚN ! Cho nênkhi chúng tôi nêu lên, trước là Mục Sư Hội Trưởng - sau là toàn thể thành viên BTS -TLH cần nên quan tâm nhận định sự việc - xác minh rỏ vấn đề và đặc biệt là XEM XÉT ĐẠO ĐỨC - TÁC PHONG - những việc làm trong thời gian qua của ông Mục sư Nguyễn văn Lớn. Để từ đó thống nhất đi đến một quyết định cụ thể - phù hợp nhằm cứu vãn HT Đại Ngãi không bị suy sụp về lòng tin. Sự yêu mến Chúa của toàn thể con cái Chúa.
Kính thưa Mục sư, nếu dùng từ THƯA thì chúng tôi còn cho là quá nhẹ - bỡi sự việc xãy ra qúa phức tạp cho nên chúng tôi sẽ dùng từ " TỐ CÁO " nhằm tố giác những việc làm sai phạm - lộng quyền của ông Mục sư Lớn và cũng mong được sự giải quyết nhanh chóng - mà trong khi đó đối với Đạo Tin Lành - những con cái Chúa là ngọn đèn sáng cho mọingười xung quanh đến với Chúa, thì tại sao sự việc lạiphải xãy ra như vậy ? Tại vì Ông ta và gia đình quá độc tài lạm quyền - lợi dụng chức vụ gây nhiều khó khăn - mưu đồ xấu xa lấy lợi ích chung cho vào lợi ích cá nhân. Nếu ai tuân phục và làm theo thì được coi trọng được đề bạt chức vụ, còn không làm theo, lại còn có ý kiến thì bị hất ra- vì không cón có giá trị lợi dụng. Thêm nữa nếu ai bênh vực thì cũng xem là đối tượng trước sau gì cũng bị liên can. Vấn đề độc tài và quan liêu là khi ông phát biểu với một tín đồ :" Khi nào tôi còn đảm nhiệm chức vụ chủ tọa tại đây thì anh sẽ không được bầu vào BTS !" Có lần họp BTS Thư ký HT Hồ Ngọc Sang góp ý cho việc sai trái của ông, đến chúa nhựt ông đứng trên toà giảng chỉ thẳng vào mặt Thư ký Sang và nói " Anh hãy ra khỏi đây, tôi còn sống thì không bao giờ anh được vào nhà thờ nầy nữa !". Ông Sang đứng dây ra khỏi nhà thờ, sau đó vào Châu Khánh nhóm thờ phuợng chúa.
Như vậy cho thấy :" Thuận ông ta thì sống, nghịch ông ta thì chết !". Chúngtôi đấu tranh , tố giác không phải vì quyền lợi, mà chủ yếu là cho SỰ SỐNG CÒN CỦA HỘI THÁNH". ( Phần TT sẽ nói rỏ từng chi tiết về việc làm vô đạo của MS Lớn )
Nhân viên lưu trữ VT-VP/TLH
Hội Thánh nào muốn giống HT Đại Ngãi thì rước Mục sư Lớn .
Thời gian ông Mục sư Lớn Trụ Trì Chúa Tin Lành Đại Ngãi năm 1974 -2014, vậy là trón 40 năm.
Thành quả 40 năm không còn được 40 người ! bây giờ nhóm từ 20-30 tín đồ mỡi tuần ! Số người còn bám trụ nghe kinh đọc giảng ê a mỗi tuần là vì không có khả năng đi ! BCS Hội Thánh Đại Ngãi nói :" Hội Thánh Đại Ngãi đi xuống mà không có chổ dừng ". Vì sao nó đi xuống ? Vì Ông Sư Lớn :" Không biết lo lắng chi đến chiên ". chỉ lo cho cái túi của mình, chiên không cho ăn mà cứ đè cạo lông miết làm sao mà sống nỗi !
Hội Thánh nào rước sư Lớn về nhà thờ sẽ mát mẽ, ít tốn điện ! Vì tín đồ bỏ nhóm, thưa người, gió mát đâu cần quạt máy mà tốn điện !
40 năm MS Lớn không mỡ được một điểm nhóm, không một tổ cầu nguyện, chưa hề tổ chức Thánh Kinh hè cho Thanh Thiếu niên và Thiếu trong Hội Thánh !!
Hội Thánh nào rước Mục sư Lớn về khỏe lắm vì mọi sinh hoạt đều được nghĩ, chiên thì chạy trốn BCS khỏi lo chăm sóc ! Khỏe ra luôn !
Út Chịa Đại Ngãi
Đại Ca Trường Cứu Đàn Em Lớn Chớ?
Không đặng rồi đa, đại ca bại trận vụ đi đêm với Trần trọng Nha. Đang lo khắc phục hậu quả. Phen nầy đại ca Thái phước Trường qua có nổi không đa.
Đàn em, Nguyễn văn Lớn dưới đó mần ăn sống nhăng chết sống rán chịu đại ca trên nầy muốn mất mạng nữa đây.
Túm lại, khó giúp nhau mới thảo là ngoài đời kìa trong đạo thì "NEVER". Sống chết mặc bây (NVL) tiền thầy (TPT) bỏ túi rồi Lớn ơi.
~ Trần Trọng Vĩnh Tam bình Vĩnh long\
Lòng sốt sắng của MS.PVC !
Văn thư số 1314/2014/PU-TLH.
TP.HCM, ngày 12tháng 11 năm 2014.
THƯ PHÂN ƯU
Được tin Qủa Phụ Nguyễn Châu Minh
(Nhủ danh Trần thị Việt Hồng, sinh năm 1928 )
Là thân mẫu Mục sư NC Nguyễn Châu Hải, phụ tá QN Hội Thánh Nha Trang) đã ngủ yên trong Chúa lúc 6:50 giờ, ngày 13/11/2014 tại TP. Nha Trang. (MS PVC ấn ký)
(Trích Web HTTLVN.org )
Bỡi lòng sốt sắng nên ông Hội Trưởng đã ký thư PHÂN ƯU trước khi bà Việt Hồng về nước Chúa một ngày !!!!
Hai Thời Sự Sài Gòn.
Huyền Thoại Đóng Băng Tại Nhà Giảng Đại Ngải Sóc Trăng.
Cụ Ms Đoàn văn Miêng thuật lại "huyền thoại" thầy TĐ Nguyễn văn Lớn tại ĐN.ST.
Cụ Miêng trần tình, thầy TĐ NV Lớn lên gặp tôi thầy xin tiền đóng băng.
- Cụ ơi nhà thờ đông quá không đủ chổ ngồi. Cụ cho tiền đóng băng.
Thế là, Cụ Miêng cầu nguyện. Chúa liền đáp lời. Tối thứ 5 Cụ dạy bài học tại HT.SG.
Một cô gái gặp Cụ Miêng đưa bao thơ tiền.
Tiền gì vậy Cô? Má con dâng. Cần BN không Cô. Dạ không.
Thế là "huyền thoại" đóng băng hôm nay được kể mọi người nghe.
Ms Bửu bối nói xin tiền phải có "nghệ thuật" là vậy đa.
¤ THAP TU SINH TON.-
Hết chổ à ?
Ai dám nói nhà sư Nguyễn văn Lớn hết chổ đi ? Vì là phe ta , mắc chi sợ ? Phan Vĩnh Cự đã nhờ Lớn tấn công LVH Sóc Trăng, Lớn cúi đầu răm rắp làm theo. Nhờ Công An, thuê Vệ sĩ, kéo bè lũ Đại Ngãi canh cửa tấn công, đem loa hô hào cướp phá, dù không chiếm được cơ sỡ Sóc Trăng nhưng cũng có công lớn với Trường Cự lẽ nào trong lúc lâm nguy các ông bề trên bỏ mặc hay sao mà lo . Chỉ lo là Hội Thánh Đại Ngãi sẽ hối tiếc, vì nếu không có Lớn thì LVH sẽ chiếm ưu thế cả tỉnh ST, rồi các người sẽ biết.
MS Lớn
Ông LỚn BỊ ĐÁ ĐÍT ( TT)
Qua một năm thực hiện đối với chương trình thử nghiệm của HT Tự trị. Toàn thể con cái Chúa đều vui mừng vì thấy được sự phát triễn và lớn mạnh của HT trong nhiều mặt. Thì ngược lại đối với bản thân ông Mục sư bộc lộ nhiều vấn đề như TÍNH TOÁN VỀ LƯƠNG BỖNG, CHI PHÍ, bày vẽ đủ cách gây thêm khó khăn sa sút trong hầu việc Chúa, cản trỡ hoạt động của BTS. Điển hình là việc BTS quyết định giúp quà tết cho những hộ tín đồ nghèo. Ông MS Lớn quyết định không đồng ý và bỏ cuộc họp ra ngoài ! Sỡ dĩ như vậy là vì HT còn nợ lương của ông theo quy định tự trị ! Với cách làm như vậy ông Lớn cố tình dùng những người chưa hiểu biết về những nguyên tắc tài chánh để thỏa mãn sự đòi hỏi của ông mà không dựa trên nguyên tắc nào cả ! Thời điểm nầy trong các qũy còn tồn 5.658,300 vnđ + 210 USD + 100 canada vì biết số tiền còn như vậy nên ông Lớn tìm đủ cách để tước đoạt ( trong khi đó lương hàng tháng Hội Thánh đã trả đủ cho ông không thiếu một xu ! ). Theo nhận xét của đa số con cái Chúa ÔNG MỤC SƯ LỚN HẦU VIỆC CHÚA VÌ TIỀN VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KHÁC CHO BẢN THÂN !
Như vậy có thể nói ông ta ( Lớn ) đã quá lạm dụng chức vụ, quyền hạn, quan liêu, mệnh lệnh,cửa quyền, độc tài, cố tình làm sai những quy định. Bỏ qua giờ phút thiêng liêng quan trọng để sữ dụng vào các mục đích riêng cho mình. Không tuân thủ điều lệ mà Giáo hội đã quy định, áp dụng cho các Mục sư, Truyền đạo !
Đồng kính thư: Ban CS/TS và tín hữu đồng ký tên.
Văn Thư lưu trữ tại VP-TLH.
Nhân viên văn thư sưu tầm.
Ai bảo Ông Sư Lớn hết chổ đi ?
Còn chứ ! Thiên đàng hết chổ cho ông LỚn, nhưng địa ngục thì còn rộng chán để rước ông Lớn vào ! Ông Lớn không còn lựa chọn nào khác !
Ông Lớn đã đóng được cửa các HT tỉnh Sóc Trăng thì nay cửa Thiên Đàng cũng đã khép lại với ông có gì lạ ! Qủa báo mà ! Galati 6:7.
Những điều các Comment nói về Ông Lớn thật không sai tí nào cả, mà thậm chí nói như rứa còn ít đó !
Hải Lùn Đại Ngãi
Đừng xét đoán và đưa tin này nên gây ảnh hưởng xấu
Gữi Toai Trong !
Toai Trong nói :" Đừng xét đoán và đưa tin nầy NÊN GÂY ảnh hưởng xấu ".
bạn là ai ? Bạn nghĩ gì về Mục Sư Nguyễn văn Lớn, Bạn thù ghét Mục Sư Lớn đến mức độ nào mà bạn khuyên mọi người :" NÊN GÂY ẢNH HƯỞNG XẤU " cho Mục sư Nguyễn văn Lớn !!!????. Ông Mục sư Nguyễn văn Lớn đã tịt ngòi trong mấy tháng qua chưa đủ sao bạn ? Cây mộc hình mà ông dựng cho mọi người bây giờ ông sắp bị treo cổ rồi đó, thấy chưa ? Thôi đủ rồi, đừng gây ảnh hưởng xấu thêm cho ông ấy nữa !
Thanh Liêm, Đại Ngãi
Đăng nhận xét