Web HTTLVN.MN: Vì Sao Một Bản Tin Bị Gỡ Bỏ?
Bản tin sau đây được đăng trên "web của Tổng liên hội", tức web của HTTLVN.MN sau đó đã được gỡ bỏ. Không hiểu vì lý do gì. Hiện nay bản tin này tồn tại trên (Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Và Các Chấp Sự Tỉnh ...) vẫn còn để "Nguồn hoithanhtinlanhvietnam.org".
Hôm qua, trên LHS có một comment phản ảnh bản tin được nói trên là "LÁO TOÉT"... Nó phô bày một thảm trạng, cảnh trạng của "bầy chiên tại Sóc Trăng" của HTTLVN.MN hơn là "thành tích"! Có lẽ vì vậy mà nó bị tháo gỡ.
Một số ý kiến:
1. "Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng BĐD": Ban Đại diện là ban gì? HTTLVN từ trước cho đến năm 2001 không hề có cái gọi là "Ban đại diện". Vì sao sau năm 2001, tức sau ngày có "lá bùa hộ pháp của Sa-tan" thì giáo hội bắt đầu có "Ban đại diện"? (Các comment thường sửa lại là Ban "đái giếng") Trước đây giáo hội chỉ có Ban Trị sự TLH là cao nhất. Sau đó là Ban Trị sự Địa hạt rồi đến thấp nhất là Ban trị sư Chi hội. Tại sao Ban TS địa hạt bị xóa bỏ mà thay vào đó là Ban Đại diện tỉnh? Đại diện là đại diện cho ai? Để làm gì? (trách nhiệm với ai?) Ban này do ai bầu- cử ra làm đại diện? Thiết tưởng việc "chia nhỏ ra từng tỉnh" (thay vì địa hạt như cũ) để 'Sa-tan' dễ "nắm đầu, nắm cổ mấy ông" mà quay như trẻ em quay dế... thôi!
"Sa-tan" nắm đầu Hội trưởng, từng tỉnh, bọn "sa-tan con nắm đầu mấy ông đại diện"... Mấy ông đại diện nắm đầu mấy "sư trong tỉnh"... Thế là cả tổ chức giáo hội các ông thành "tôn giáo quốc doanh"của Sa-tan... lâu lâu tổ chức "múa lân" cho người ta khoe với quốc tế về "tự do tôn giáo" thôi!
Nếu nói "đại diện cho Tin lành trong tỉnh" thì các bậc mục sư niên trưởng, những người có thâm niên trong chức vụ, có uy tín với tín đồ, mục sư tại tỉnh đâu... sao để cho "thằng ăn trộm xa đạp thời còn là sinh viên"... ra làm "đại diện cho Tin lành cả tỉnh"? Một "cái thằng" không có tư cách, đạo đức... mà gán cho nó hai chữ "mục sư", rồi cho ra làm "đại diện cho Tin lành" thì còn gì mặt mũi của Tin lành tại Sóc Trăng?
2. "Truyền đạo Lê Cao Sơn – Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Kế Sách nương trên Lời Chúa trong Dân Số Ký 12:1-10 với đề tài: “Người Phục Vụ Trung Thành” khích lệ tôi con Chúa trong tỉnh. Mục sư Dương Phước Hòa cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa." - Nếu hàng giáo phẩm HTTLVN.MN biết "nương trên Lời Chúa" thật thì giáo hội không như ngày nay.
Trong phân đoạn Kinh thánh này có hai điểm chính: Nói hành Môi-se và Chúa binh vực Môi-se.
Không biết TĐ LCS giảng gì, nhưng với phân khúc KT được trích dẫn, có thể dễ dàng đoán biết là ông giảng gì trong bối cảnh "TLH bị chửi te tua từ đỉnh đầu đến gót chân"... để gọi là "khích lệ tôi con Chúa trong tỉnh". Có lẽ "tôi con Chúa trong tỉnh" đã nghe "nhẩy lỗ tai" những điều người ta nói về TLH, nên TĐ LCS đã "chữa cháy" bằng phân khúc KT này? Vì được ân huệ từ TLH nên mới "rữa mặt" cho TLH?
A-rôn và Mi-ri-am nói hành Môi-se, Đức Chúa Trời bênh vực Môi-se... Vì Môi-se là người được ơn thật sự. Môi-se lấy người nữ Ê-thi-ô-bi là vì có lẽ bà vợ trước của ông là một... "bà chằng lữa"! Môi-se có nhu cầu tình cảm, tâm sinh lý của một người đàn ông. Ông cần một người yên thương, gần gủi, săn sóc... chứ không cần một "bà chằng lửa" như vợ trước của ông.
Đưa ra phân khúc KT trên để giảng đề tài "Người Phục Vụ Trung Thành" thì đúng là TLH có những "tôi tớ trung thành" thật, nhưng không biết những người như vậy sẽ "trung thành tới đâu"... hay chỉ là một thứ trung thành mù quáng vì quyền lợi trước mắt!
3. Cả tỉnh chỉ còn có "mấy mạng loe ngoe đi họp" mà cũng hô to là "...các Hội Thánh trong tỉnh Sóc Trăng thờ phượng Chúa ổn định, đã đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân đã đem kết quả cho nhà Chúa"?
4. Kinh thánh để "trưng bày cho đẹp" với câu gốc "chớ bỏ sự nhóm lại":
Bức ảnh "nhà sư đứng sau quyển KT" được "lộng kiếng"... với câu gốc "Chớ bỏ sự nhóm lại..."
- Hội thánh - con cái Chúa trong tỉnh nhiều người BỎ SỰ NHÓM LẠI nơi nhà thờ CMA nên mới để câu này nhắc nhở?
- Kinh thánh "trưng bày cho đẹp", để tránh bụi bẩn nên đem "lộng kiếng"... Đúng là KT ngày nay chỉ để "trưng bày cho đẹp" và "lộng kiếng" cho sang chứ có ai chịu đọc và làm theo nữa đâu? Mục sư - lãnh đạo còn không làm thì sao bảo tín đồ làm?
- Bức ảnh trên đây có lẽ sẽ được bình chọn là bức ảnh "ấn tượng nhất năm 2014"... "Một nhà sư không có tư cách, đứng sau quyển Kinh thánh được đậy kín trong hòm kính, phía trước là câu "Chớ bỏ sự nhóm lại"...! Bức ảnh này nói lên "thực trạng HTTLVN.MN đầu thế kỷ 21"?
5. Tự do xây cất, mở rộng hệ thống nhà thờ để chứng minh cái gọi là "tự do tôn giáo"... tín đồ thì ngày càng XA RỜI, BỎ GIÁO HỘI đi sinh hoạt với giáo phái khác...
(Nhà thờ Đại Ngãi đang xây cất)
...
Vì những lý do trên đây mà bản tin đã VỘI VÀNG BỊ CẮT BỎ không kịp thông báo chăng?
Sau đây là bản tin đã bị cắt bỏ:
Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Và Các Chấp Sự Tỉnh Sóc Trăng
Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng BĐD cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện vào sự dẫn dắt của Chúa. Truyền đạo Lê Cao Sơn – Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Kế Sách nương trên Lời Chúa trong Dân Số Ký 12:1-10 với đề tài: “Người Phục Vụ Trung Thành” khích lệ tôi con Chúa trong tỉnh. Mục sư Dương Phước Hòa cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa.
Mục sư Phạm Thanh Bình – Ủy viên BĐD hướng dẫn các Hội Thánh nêu nan đề cầu thay và cảm tạ Chúa.
- Cảm tạ Chúa, các Hội Thánh trong tỉnh Sóc Trăng thờ phượng Chúa ổn định, đã đẩy mạnh công tác chứng đạo các nhân đã đem kết quả cho nhà Chúa.
- Các Hội Thánh trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác truyền giảng nhân mùa Giáng sinh cho cả người lớn lẫn thiếu nhi. Cụ thể là chương trình huấn luyện truyền giáo vào ngày 18-19/11 tại Kế Sách và một số công tác khác nhằm bày tỏ tình yêu thương cho đồng bào.
- Hội Thánh Vĩnh Châu cần tài chính để khởi công xây dựng nhà thờ. Hội Thánh Đại Ngãi sớm hoàn tất nhà thờ để thuận tiện cho việc thờ phượng Chúa.
Mục sư Trần Hiếu Nghĩa và Truyền đạo Liêu Thanh Bình thay lời cầu thay.
Mục sư Hồ Nguyên Kha thông báo một số công việc của Hội Thánh Chúa chung, đồng thời đánh giá, thảo luận công việc Chúa trong tỉnh.
Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 45 vui thỏa trong ơn Chúa. Tất cả cùng chung dự tiệc thông công do Hội Thánh Đại Ngãi tiếp đãi. Hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

TĐ Lê Cao Sơn chia sẻ Lời Chúa

MS Dương Phước Hòa cầu nguyện đáp ứng

MS Phạm Thanh Bình hướng dẫn nêu nan đề cầu thay

MS Hồ Nguyên Kha hướng dẫn thảo luận công việc Chúa

Nhà thờ Đại Ngãi trong giai đoạn xây dựng
TTV. Trần Giám
Nguồn hoithanhtinlanhvietnam.org
LHS- 12/11/2014
12 nhận xét:
Nhìn để biết.
Ảnh nhà thờ Đại Ngãi trong giai đoạn xây dựng, nhưng QN và BCS Đại ngãi đâu rồi mà để hai anh tóc bạc đứng ngẫn tò te ra đó vậy ?
Nếu không lầm thì hai anh già đầu bạc mất nết nầy : 1-Tên BỢM NHẬU, GHIỀN HÚT Nguyễn Ngọc Cơ được Thái Phước Trường lập lên làm Thư Ký HT ST để thờ ông Lớn ĐN.-
2- Anh già mất nết ham tiền, tới đâu cũng hò hét theo TLH cho nó mạnh, có quà để rủ rê người dân tộc bỏ Chúa trỡ lại Chùa làm Phụ Tá cho Ông Lớn !
-Hội Thánh vui vẽ,phước hạnh, ổn định mà buổi họp cấp Tỉnh còn có mấy ngoe. Ai đếm sẽ biết trong đó hàng Sư đầu láng có : Lớn, Bình rổ, Bình Liêu, Nghĩa, Phước Hòa, Kha, Bạch, Cao sơn .
Thế là 7 Hội Thánh có 8 nhà sư cọng với 4 bà sư chỉ còn 3 Chấp sự !!!! Thê thảm quá !!
Thôi hết rồi Thái Phước Trường ơi ! 34 tỉnh thành đều vui vẻ phước hạnh như thế nầy thì Tin Lành CMA Miền nam sớm sập tiệm !
Nguyễn Thành Lập,Đôc giả TX LHS
Thành Phần Cấu Tạo CMA Miền Nam Việt Nam.
Đại loại tổng liên hội ban đại diện, tàm tạm thường trực trung ương, ủy viêm mục vụ các tỉnh thành.
Nói chung một lời rằng là. SÁNG nắng CHIỀU mưa TRƯA âm u TỐI áp thấp nhiệt đới. Hỏi tại sao thế?
Tức là trả lời. Thành Phần Cấu Tạo CMA Miền Nam Việt Nam là thành phần tái chế, rồi áp lực trên dưới trong ngoài, thành ra Thái phước Trường mới đẻ ra cái "quái thai giáo hội" là QUY CHẾ đa.
Cái việc web tổng liên hội dùng người cũng là đáng nói. Ngay cả mấy ông chạy sô đây đó., Ở đây nói vầy. Chạy chổ khác nói thế kia.
Nhìm mấy ông sư bây giờ họ chạy đầu nầy đầu kia cũng vì chén cơm manh áo, chớ nào vì mưu đồ đại sự đấy là mở mang vương quốc Thiên Chúa tại trần gian nầy.
Có một yêu cầu thành phần từ trên "ĐẦU" xuống hạ bộ. Xin đừng ru ngủ tín đồ nữa thật tội nghiệp lắm đa.
Thân ái cùng ACE.
~Thập Tự Sinh Tồn\
Trả Lời Việc Gở Bỏ Bản Tin.
Trước giờ chổ web httlvn.org chưa từng gở bỏ một bài nào.
Nhưng bây giờ, tại sao tin được đưa lên rồi sau đó lại đem xuống?
Có mấy việc cần bàn (không có ghế) luận.
1. Tin đăng rồi, bất lợi cho tổ chức CMA. Mấy cha mục sư bị ném đá "LÁO TOÉT". Sao tin lành nói dối Chúa để gạt người tin theo đạo.
2. CTV Giám (thái giám) Trần Giám gì đó viết bài sự thật về tình hình Sóc trăng ngày xưa ngày nay nó vầy nó vậy tại ai? Câu trả lời là Phan vĩnh Cự chửi thề (TPT cho là nói tiếng ĐM: đan mạch) thành ra từ 10/10/2010 tới giờ nó xuống luôn "lên" không nổi nữa rồi.
3. AI đem lên rồi hạ xuống? Thái phước Trường, Phan vĩnh Cự hai tên đầu sỏ trong mọi diển biến tin lành CMA Việt nam miền nam chớ ai. Muốn xem vào "cdn24h" đọc ngay.
*Trần Văn Hiền Bình Dương.
Ba Thành Cái Răng nói.
Vi Rút EBOLA thuộc linh đang lây nhiễm vào các HT miền tây rồi !
-Ngày 03/11/2014 Họp MS,TĐ, CS tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng có 7 Hội Thánh, 4 điểm nhóm, có 7 MS, 2 Tđ phụ tá. Qua hình ảnh ghi nhận buổi họp với lời bình: PHƯỚC HẠNH, VUI VẼ, ỔN ĐỊNH, KẾT QUẢ, nhưng đếm cho kỷ thì người dự họp vỏn vẹn có 15, trong đó 6 sư ông,2 TĐ, 4 sư bà, 1 ni sư. 7 HT chỉ có 2 CS !
-Ngày 10/11/2014 hiệp nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, chấp sự khu vực TP. Cần thơ : TP. Cần thơ có 6 HT chánh, 7 HT nhánh, 7 điểm nhóm nhưng qua hình ảnh ghi nhận buổi họp cũng chỉ có 17 người. 15 ông, 2 bà thì cũng không hơn gì Tỉnh Sóc Trăng !
Có lẽ CS các HT TP. Cần Thơ và Tỉnh Sóc Trăng bị nhiễm vi rút Ebola thuộc linh nên nằm viện hết rồi không đi dự họp được, hay là họ hiệp nhau TẪY CHAY TIN LÀNH CMA MIỀN NAM, bằng cách không tham gia sinh hoạt !?
Nếu ai không tin hãy vào Web HTTLVNMN.org xem bài và hình của Trần Giám & Huỳnh văn Thạch đăng sẽ rỏ 100%.
Nguyễn Công Thành, Cái Răng
Ms Ngô văn Bửu đã ra đi.
Nhưng ông ấy đã đễ lại câu nói không đụng hàng, tức là không người nào nói như Bửu bối:
- Có trời mà biết.
Lịch sữ HTTLVN.MN sẽ để lại một Ms, duy chỉ có một là Bửu có trời biết:
- Giấc mơ được làm hội trưởng dù một ngày Bửu cũng thỏa lòng.
Còn nói về "giảng" của Bửu bối thì cũng có trời mà biết.
Số là ngày nọ, Bửu bối "di hành" khất thực về miền tây. Ghé lại nhà giảng BT.CT chổ Ms Trần thành Lợi trụ trì. Hôm ấy Bửu Bối tụng ê a bài "tủ" (cũ) rủi thay có thằng nhỏ ở Giồng riềng KG theo Bà nó đi nhóm.
Bửu bối bị tổ trát., kể chuyện phiếm tới đâu "thằng nhỏ" kể tới đó. Thấy quê xệ Bửu kéo lên, hỏi thằng nhỏ (hậu sanh khả quý) mà.
- Sao con biết? Ở HT nào?
Con nghe gần chục lần rồi, ở Giồng riềng KG Ông có giảng hoài con thuộc. Bửu bối khen thôi chớ biết nói gì.
Bửu bối cũng chỉ có trời mà biết. Khi đã ra đi (MSTS) ấy mà.
~Đặng Hoàng Quang Cần Thơ\
Có gì khác trong nhà thờ Đại Ngãi ?
Hầu hết các nhà thờ của HTTLVN, khăn trải bàn tiệc Thánh đếu có thêu MÃO TRIỀU THIÊN VÀ THẬP TỰ GIÁ, bên dưới hàng chữ ;" HÃY LÀM ĐIỀU NẦY ĐỂ NHỚ ĐẾN TA ".
Hội Thánh Đại Ngãi thì thêu khăn trải bàn tiệc Thanh , hàng chữ :" CHỚ BỎ QUA SỰ NHÓM LẠI ...". Vì sao ? " Vì tín đồ đã bỏ nhóm gần hết !". Câu nầy cũng hết linh nghiệm nên tín đồ càng ngày càng bỏ nhóm nhiều hơn !
Khăn trải bàn Tiệc Thánh của HT Đại Ngãi khác các HT là chổ đó ! Và cũng để nói lên thực trạng của Hội Thánh hết tín đồ !!!!
Nguyễn Thanh Lập Đại Ngãi
Cho Dù Không Còn Chổ Tốt Như Trí ...
Sự việc các nhà thờ ngày nay dở cười dở khóc. Mục sư quản nhiệm xách gói ra đi cửa sau, hội thánh rước người cửa trước. Nhiều chuyện tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thế là chuyện cười ra nước mắt.
Ngày lễ nhận ông quản nhiệm cũng cười ra nước mắt.
1. Phe ta (TLH) thì nhắc nhở nhiều bổn phận bầy chiên cứ để hớt trụi lông đi mọc lông khác.
2. Phe thuộc con ông cháu cha (CÔCC) thì không bao giờ nói hết bổn phận người chăn đối với bầy chiên. Chết cha ông tân quản nhiệm nào làm cho tròn?
Cười ra nước mắt dở khóc dở cười kẻ chạy xuôi người chạy ngược khổ a khổ a.
~Chào Buổi Sáng\
Bao Giờ Tổng Hội Và Tổng Liên Có Quan Điểm Chung?
Đã một năm sau đại hội Cờ MA 46 (15/11/2013-2014).
Tổng liên (HTTLVN.MN) dối Chúa gạt người (tín đồ theo đạo tin lành) phía nam về một viễn cảnh tươi đẹp hoành tráng cái gọi là tin lành PÂLH Cờ MA tại vietnamese thống nhất rồi quý bà con ơi!?
Đi tìm câu trả lời:
- Bao giờ tổng hội và tổng liên hội có cùng quan điểm chung để đi đến câu chuyện thống nhất?
Hỏi tức là trả lời. TLH lúc nào cũng cho rằng là "ta là thánh" trong mọi chuyện. Các ngươi là "bất phục tùng" (viết nhận tội) ngay đi.
Má ... nhưng lối sống thì bẩn thiểu xấu xa và nhơ nhớp vô cùng tận.
Hãy mau mau ăn năn đầu đội tro mặc bao gai đến gần Chúa ngay đi mấy ông nội với hai cô gái (vì chưa chồng).
Theo tui nghĩ sao nên nói vậy đó các quý ACE.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Tin lành miền nam dễ gì ...
Buồn ngủ gặp chiếu manh!?
Bây giờ mấy anh chị mục sư nói đến chuyện thống nhất "xưa rồi diễm".
Đừng có mà nằm mơ câu chuyện buồn ngủ gặp chiếu manh.
Cơm canh miền bắc đã dọn sẵn mấy anh sơi ngay.
Nên nhớ, cơm tới miệng vẫn còn phải đổ ra ngoài nữa kìa.
Miền nam thôi đi cái chuyện đè đầu cởi cổ miền bắc chúng tôi.
Chán ngấy rồi cảnh tin lành miền nam đô hộ giáo phẩm tín đồ trong ấy.
Xin cho hai chử bình yên, miền bắc rao truyền Cứu ân cho đồng bào vì còn vô số linh hồn đang bị lùa vào sự chết hư mất đời đời. A men.
* GOD BLESS YOU ALL.
... khi xưa tôi vào VTH chỉ vì lời qua tiếng lại với huynh thái tâm( Quảng nam). vậy mà:
- Buổi sáng: giải trình.
- Buổi chiều: quyết định
- sáng hôm sau: Chém. TPT làm rất nhanh..
... Chém xong cho 1 cục đá To: thi lại khóa sau, reset 1,5 năm tôi theo học ( thật ra nếu thi lại mà " rọc phách " thì tôi sẽ thi lại, để HVC mà chịu nhục với anh em tôi sẳn sàng) lòng trung thành với giáo hội tôi có và vẫn vậy. nhưng lòng TIN thì không???
... 2 năm sau viết đơn xin học lại vẩn vô âm tính, 2 năm sau nữa vẫn lặng im???
... tôi thầm hỏi Ông nội tôi ( Cố MS)..Ông ơi! Ông có làm mít lòng. Ngô văn Bửu hay Lê cao quí không... mà họ chém con không có tình người vậy????
... Tôi thầm hỏi Lòng rằng; Cha ới ( từng là MS). cha có làm gì mít lòng với cac MS TLH hay không mà họ chém con không thương tiếc vây???
... Với cái chết oan thì khó mà quên được..
..TPT viện trưởng nhưng không kí. trần nghĩa kí quyết đinh.
.. Lê cao quí..nói 1 câu...ĐUỔI ĐI!!
... CÓ THỂ TÔI QUÊN LỜI LẼ KHI ẤY.
nhưng gương mặt, XÁC THỊT như căm ghét kẻ thù: tôi khó quên.
- Lê văn thiện
- lê cao quí
- Phan quang thiệu
- TPT đi vào trong( nhưng rất khôn) Quyết định..
..AI ĐÃ KINH NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA...THÌ CŨNG HÃY KINH NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA TLH QUA TỔNG LIÊN HÔI ĐỂ BIẾT MS CMA NHƯ THẾ NÀO?//
Đức Chúa Trời Không Thích Trêu Đùa Chuyện Đêm Muộn..
Có thể nói không ngoa nhiệm kỳ 46 (2013-2017. Ông hội tổng liên Phan vĩnh Cự đành chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt cho việc dậm chân tại chổ suốt 4 năm cho chưa chín một nồi khê!? Mới đó một năm rồi chưa thấy nhúc nhích rụt rịt một cái gì?
Xin đơn cử. Nhìn vào cái việc "lưu hành nội bộ" tới hẹn lại lên (LỊCH CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM 2014) đã làm nên cái gì mấy ông nội.
Và, sắp sửa xòe ra cái tờ sớ cho năm 2015!?
Một khi anh chưa làm xong việc rồi bày ra việc mới, rỏ ràng bọn Cự Trường Bình tập họp toàn một lủ "BA XẠO" không hơn không kém.
~Chuyện Đêm Muộn\
THÁI PHƯỚC TRƯỜNG NÓ ĐÃ LỚN. Hảy hỏi nó.
Thưa cụ Thái phước Trường. Thái phước Trường là THIÊN LÔI or HÀ BÁ?
- Ngày trước. Thái phước Trường là cả hai.
- Ngày nay. Thái phước Trường bị đuối nước nên thành Chòng chỏng chết trôi ra biển lớn.
Thật kinh khủng cho kẻ vô đạo vô độ nầy.
~vuongtanduc1951@gmail.com\
Đăng nhận xét