Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Bạch thư thứ 58: “BAN THƯỜNG VỤ”


Description: Logo_Viet
LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM TRƯỜNG ĐẤNG CHRIST
Inter-Evangelistic-Movement/Bible-Church-School of Christ (IEM)
28 Hồ Tùng Mậu- P.Nguyễn Thái Bình Q1- TpHCM-
Email: iemvn@yahoo.com  Tel: 01692099304 +84- (+8)  2990566

Bạch thư thứ 58:                                             “BAN THƯỜNG VỤ”

 





Description: Scan0005
Description: Scan0007
Description: Picture
  “MS” LÊ THỊ HƯỜNG
Đứng tên thửa đất 1.334 m2  thuộc Q2/ TpHCM
Giá trị 05 triệu Dola
“MS”  MINH  ĐỨC
Quản lý trường Kinh Thánh-
 đồi Gogotha Bình Phước
20.000m2đất
Trị giá 400.000 Dola
“MS” VÕ VĂN HẢI
Quản lý Trường dạy nghề Q12/HCM
2.500m2 Trị giá 600.000 Dola
“MS” DƯƠNG THỊ THẢO
Chủ tài khoản IEM
Đứng tên giữ toàn bộ tiền mặt của giáo hội IEM

Giáo hội chúng tôi yêu cầu các ông bà trên đây hãy trả lại tài sản cho Hội Thánh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA)
1.334 m2 - bản đồ 299/TTg/tại  Bình An Ward/ District 2/HCM City: worth 5 million U.S. Dollars
 2.500m2 tại Khu công nghiệp District 12 /HCM City  worth $600,000 U.S. Dollars
20.000m2-Sóc Bà Lành, Xã An Khương, Bình Phước Province. Worth $400.000 U.S. Dollars


Bạch thư thứ 58:                     “BAN THƯỜNG VỤ”

LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM TRƯỜNG ĐẤNG CHRIST
Inter-Evangelistic-Movement/Bible-Church-School of Christ (IEM)
28 Hồ Tùng Mậu- P.Nguyễn Thái Bình Q1- TpHCM-
Email: iemvn@yahoo.com  Tel: 01692099304 +84- (+8)  2990566


Mục sư Trần Mai Tổng Quản Nhiệm IEM
(Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ -LDTGPA)

Thân gởi: đến cái tổ chức gọi là: “BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI LĐTGPA” gồm: “Mục Sư” Lê Minh Đức- Võ văn Hải- Lê thị Hường- Dương thị Thảo- Phạm Viết Tuấn Anh.

Điều đầu tiên của chúng tôi là kính chúc quý Ô.&B. được nhiều sức khỏe, sống lâu, thành công trong mọi chiến trận thuộc thể lẫn thuộc linh.
Các ông bà “mục sư”!
Theo như niên giám Cơ đốc giáo Việt Nam và các lá thư ông bà gởi cho toàn cầu đã đóng dấu ký tên với danh xưng tổ chức: “Ban Thường Vụ”.
Quý ông bà thân mến!
Trong tổ chức giáo hội của Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LĐTGPA) mà tôi đã lập từ năm 1989 và sau đó đến năm 2002 tôi tự thành lập “Ban lãnh đạo” và chỉ định các ông bà nằm trong ban nầy.

Vào năm 2006, các ông bà tuyên bố kéo giáo hạt ra đi và từ đấy các ông bà đã tự thành lập “Ban Thường Vụ” mà không còn nằm trong Ban lãnh đạo nữa.

Theo điều mọi người biết trên đất nước nầy, thì danh xưng “ Ban Thường Vụ” chỉ có giáo hội Liên Hữu Cơ Đốc (LHCD) do Mục Sư Đinh Thiên Tứ thành lập và chỉ định Mục Sư Phạm Đình Nhẫn nằm trong “BAN THƯỜNG VỤ”. Khi đảo chánh và rời bỏ giáo hội LHCD để ra đi thì Mục Sư Phạm Đình Nhẫn đã thay tên, đổi họ giáo hội và rồi cũng tự tái lập “Ban Thường Vụ” trong giáo hội mình.

Tôi không biết Mục Sư Đinh Thiên Tứ hay Mục Sư Phạm Đình Nhẫn đã thành lập cái gọi là Ban Thường Vụ Tổng Hội LDTGPA (ngụy LDTG) cho các ông bà. Nhưng dù là ai đẻ và đặt tên cho những đứa con mới sanh: Đức- Hải- Thảo- Học- T.Anh thì điều đó không quan trọng bằng sự thật như sau:

-Với danh xưng nầy đã công bố cho mọi người trong và ngoài giáo hội LDTGPA của chúng tôi một cách chính thức rằng: các ông bà không còn nằm trong BAN LÃNH ĐẠO NỮA. Các ông bà đã tự phủ nhận chức vụ do tôi chỉ định, các ông bà không còn muốn dính dáng, liên hệ gì đến Giáo Hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA) cho nên mới thay tên đổi họ như thế.

-“Danh chính- ngôn thuận”. Vậy thì các ông bà không còn tư cách pháp nhân nào để ra bất kỳ một văn bản nào có giá trị trong nội bộ Giáo Hội LDTGPA chúng tôi nữa. Nếu có chăng chỉ là đánh lừa công luận và nhất là lừa bịp được những người có vấn đề về tâm trí, bộ não trong và ngoài Cơ đốc giáo để ủng hộ cái tổ chức trộm cướp của các ông bà mà thôi.
-Và như thế các ông bà đã bước vào các tổ chức như VEF với danh xưng và tư cách mới của cái gọi là “Ban Thường Vụ”. Điều đó có nghĩa là trong VEF không có một Ban lãnh đạo LDTGPA như thời tôi còn làm chức phó chủ tịch VEF (2006).

Lá thư nầy chúng tôi muốn tái xác định cho mọi người rằng: mọi việc làm, mọi văn thư, mọi quyết định, mọi lời nói nào của cái “Ban Thường Vụ” nầy chẳng có giá trị pháp lý, không phù hợp Hiến Chương của Giáo Hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA) của chúng tôi.

Từ đây chúng tôi đủ yếu tố kêu gọi các ông bà trong “Ban Thường Vụ Tổng Hội” của ngụy LDTG nhóm Đức- Hải- Thảo- Học- T.Anh nên hạ mình ăn năn và trả lại khối tài sản đã ăn cướp trong 8 năm qua.

Chúng tôi cũng cần nhắc nhở rằng: ngoại trừ các ông bà dùng tiền Chúa trong Hội Thánh để bịt miệng, bôi trơn cho bọn mafia tôn giáo hầu chúng nó binh vực kẻ cướp, chia tiền của cướp thì trước tòa án trong tương lai đây các ông bà đã hoàn toàn mất tính pháp lý và phải ra đứng trước vành móng ngựa để lắng nghe bản cáo trạng của viện kiểm soát và bản kết tội của tòa án xã hội.

Rất mong quý ông bà không nên tiếp tục nhúng tay vào tội ác, không nên bao che, bao biện tội lỗi và che giấu tiền của cướp trong nhà trại của mình như Acan khi xưa.
    Song dân Y-sơ-ra-ên có phạm một tội về vật đáng diệt; vì A-can, con trai của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, chắt của Xê-rách về chi phái Giu-đa, có lấy vật đáng diệt; và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên. Gios 7:1
   Hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? Gie 4:14

Trân trọng
Tp.HCM ngày 1-1-2015
TQN

Mục Sư Trần Mai

0 nhận xét: