Lộ Trình “Tính Sổ Đảng
CS Bắc Hàn” Đã Rõ Nét!
"Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra trong Giu-đa, nói rằng: Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy..." (Giê-rê-mi 5: 20-21)
(TT Hoa Kỳ- G. Buss trong ngày lễ khánh thành Đài tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa CS")
***
***
Báo Thanh
Niên số ra ngày 31/12/2014 đã có bài Chuyện thống nhất
Triều Tiên và cái lợi của Trung Quốc như trình bày “rõ nét” lộ trình mà Mỹ
đang “tính sổ” đảng Cộng sản Bắc Hàn…
1. Nam Hàn đánh tiếng “thống nhất với
Bắc Hàn”… sẽ đem lại “lợi khủng” cho Trung Quốc:
Lâu nay
Trung Quốc (TQ) vẫn là chỗ dựa chiến lược cho chế độ Cộng sản Bắc Hàn. Gần đây
thì đã khác… TQ đã “không còn ngó ngàng gì tới Bắc Hàn” người anh em trong khối
CS như trước đây, khi Chủ tịch TQ Tập Cận Bình công du Nam Hàn mà không ghé Bắc
Hàn trước như thường lệ… Nay Nam Hàn đánh tiếng việc thống nhất hai miền Đại
Hàn (Triều Tiên) sẽ đem lại “lợi khủng” cho TQ… Điều này có nghĩa Nam Hàn muốn
kéo TQ vào “ủng hộ việc thống nhất hai miền Triều Tiên”. Khi TQ ủng hộ việc này
thì Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn Cộng sản) hoàn toàn thất thế! (không có sự chọn lựa)
2. Tổng thống Nam Hàn đã đưa ra kế
hoạch “thống nhất không khoan nhượng”:
Báo chí TQ ủng
hộ Nam Hàn - “Tân Hoa xã ngày 31.12 dẫn lời
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết bà đang chuẩn bị “một kế hoạch thực tế và chi tiết” cho
việc thống nhất Nam – Bắc Triều vào năm 2015.” (Trích bài báo TN)
Điều này có
nghĩa là Nam Hàn đã lên kế hoạch thống nhất đất nước một cách “không khoan nhượng”
và dường như có ý “không cần phía Bắc Hàn có đồng thuận hay không”!
Bài báo viết
tiếp “Đây là động thái mới nhất cho thấy
Hàn Quốc (Nam Hàn) đang nỗ lực để
“xích lại gần” người anh em của mình, bất chấp việc thống nhất
vẫn còn nhiều vấn đề chưa lời đáp.”
Điều này
cho thấy, việc thống nhất đất nước đối với Nam Hàn lúc này có vẻ là việc mà
phía chính phủ Nam Hàn chủ động đưa ra và xúc tiến, mà không cần quan tâm điều
kiện nào của phía Bắc Hàn (đồng ý hay không đồng ý Nam Hàn vẫn xúc tiến- hàm ý
có thể dùng giải pháp quân sự- chiến tranh… Lưu ý: về mặt pháp lý, giữa hai miền
Nam-Bắc Triều vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, chưa có thỏa ước hòa bình
nào kể từ nằm 1953…) Chính phủ Nam Hàn- Tổng thống Park Geun-hye đã đưa ra “một kế hoạch thực tế và chi tiết” cho
việc thống nhất Nam – Bắc Triều Tiên vào năm 2015.”- Một ý định có vẻ không coi
chính phủ Bắc Hàn Cộng sản ra gì!
3. Không có chỗ cho đảng viên Cộng sản
Bắc Hàn trong chính phủ Đại Hàn Thống nhất?
Việc thống
nhất đất nước lẽ đương nhiên là nguyện vọng, khao khát của cả dân tộc Triều Tiên,
tuy nhiên, với chính phủ Nam Hàn hiện nay có lẽ “sẽ không có chỗ cho một đảng
viên Cộng sản Bắc Hàn nào trong chính phủ của Đại Hàn Thống nhất”. Bên cạnh đó,
gần đây, Chính phủ Cộng sản Bắc Hàn đã bị quốc tế “kêu án và đòi đưa ra xử ở tòa
án quốc tế” vì tội ác chống lại loài người. Một chính phủ bị tòa án quốc tế kết
án thì còn tư cách gì mà ngồi vào thành phần lãnh đạo đất nước – Đại Hàn Thống
nhất? Bắc Hàn biết rõ điều này, nhưng có vẻ như không có sự lựa chọn…
Báo Nam Hàn
- “Yonhap ngày 24.12 đưa thông tin nói lãnh đạo Kim Jong-un “công khai tuyên bố về nỗ lực tích cực cho việc
thống nhất bán đảo Triều Tiên”. Yonhap công bố cái được gọi là “bức thư” của
Kim Jong-un gửi phu nhân cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung (giai đoạn
1998-2003)… bức thư đề ngày 18.12 do Kim
Jong-un viết “... chúng tôi sẽ tiếp tục
phấn đấu tích cực để đạt được ước mơ ấp ủ từ lâu về sự thống nhất này”. (Trích
báo Thanh Niên)
Trong thông
điệp chúc Tết đầu năm nay, hôm qua lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cũng lên tiếng “sẵn
sàng gặp gỡ cấp cao với Nam Hàn”! (RFI- Kim
Jong Un sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo cao nhất tại Hàn Quốc)
Những động
thái trên cho thấy “Bắc Hàn cộng sản không có sự chọn lựa” trong việc thống nhất,
mà mọi việc dường như do phía chính phủ Nam Hàn đưa ra và quyết định.
Gần
đây, chính phủ Bắc Hàn có ý qua “nhờ vả tổng thống Nga”- Putin… nhưng tình hình
nước Nga trong những tháng cuối năm 2014 kinh tế “te tua, tơi tả”… Tổng thống
Nga- Putin trong thông điệp chúc Tết đầu năm gửi tổng thống Mỹ Obama, có vẻ như
TT Putin đã “xuống nước làm hòa” với Mỹ (dẫu vẫn còn nói rằng điều kiện là “phải
tôn trọng lẫn nhau”).
Trong
tình hình nước Nga còn phải “xuống nước làm hòa với Mỹ” thì Bắc Hàn làm sao “còn
dám đưa ra điều kiện trong việc thống nhất với Nam Hàn”?
Trong
trường hợp chiến tranh xảy ra- phía chính phủ Bắc Hàn “quyết tử cho tổ quốc
XHCN quyết sinh” để bảo vệ chế độ do đảng Cộng sản Bắc Hàn cai trị… thì phía Mỹ
chắc sẽ sẵn sàng yểm trợ cho quân đội Nam Hàn “giải phóng Bình Nhưỡng”. Gần đây
một tướng quân đội Nam Hàn có tuyên bố “quân đội Nam Hàn sẵn sàng tiến qua Bình
Nhưỡng” nếu phía Bắc Hàn… (quân đội Mỹ và Nam Hàn thường xuyên tập trận trên
vùng biển mà phía Bắc Hàn thường lấy làm “khó chịu”…)
Nếu
chiến tranh xảy ra thì phía chính phủ Bắc Hàn có lẽ sẽ lãnh số phận như Gaddafi
của Ly-bi.
Gân
đây Cu-ba cũng đã chính thức “làm hòa” với Mỹ…
Dường
như các nước “thù địch với Mỹ” trước đây thì nay hầu như, hầu hết đã tìm cách “làm
hòa” với Mỹ… Bắc Hàn còn có cách nào khác mà không “làm hòa vô điều kiện với
Nam Hàn”! (hạ cánh an toàn nếu không muốn bị treo cổ như Saddam Husen của Irac
hoặc “chui ống cống” rồi cũng bị xử như Tổng thống Gaddafi…)
Kết: Năm
2007, tổng thống Hoa Kỳ- G. Buss trong một buổi lễ khánh thành “Đài tưởng niệm
nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” tại Washington, D.C, Tổng thống G. Buss trong
diễn văn phát biểu, phần kết luận đại ý rằng “các nước văn minh trên thế giới
phải hiệp sức để GIẢI QUYẾT PHẦN CÒN LẠI của chủ nghĩa CS…”. Điều này có nghĩa
là… Mỹ và các nước phương Tây sẽ không “đánh trống liệng dùi” trong lộ trình
xóa sổ Chủ nghĩa CS trên thế giới! Và hiện nay, những gì đang diễn ra tại bán đảo
Triều Tiên- lộ trình thống nhất Nam-Bắc Hàn cho thấy Mỹ và các nước phương Tây
đang làm “ứng nghiệm” điều đó!
Xóa
sổ đảng Cộng sản Bắc Hàn, thống nhất đất nước có lẽ là tin vui cho nhân dân Bắc
Hàn đang chịu đau khổ vì chế độ… và cũng là tin vui cho toàn thể nhân dân Triều
Tiên cả hai miền nhân dịp đầu năm, nhưng có lẽ nó không là tin vui cho những ai
còn “tôn thờ cái mà thế giới nhân loại văn minh đã ném vào sọt rác của lịch sử:
Chủ nghĩa và các chế độ Cộng sản”.
"Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra trong
Giu-đa, nói rằng: Hỡi
dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không
nghe kia, hãy nghe điều nầy..." (Giê-rê-mi 5: 20-21)
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/1/2015
1 nhận xét:
Nhận định sắc bén...
Đăng nhận xét