Năm Nay- 2015 Là Năm Cuối Cùng Của
Chế Độ Cộng Sản Tại Bắc Hàn?
"Lòng
các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những
tin đồn ra trong đất nầy. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng
có tin đồn; có sự bạo ngược trong đất,
kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị." (Giê. 51: 46)
(Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đọc thông điệp đầu năm ngày 1/1/2015/)
***
Theo báo Pháp Luật - Sáng 2-1, tại cuộc
họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên phải
cam kết đối thoại mà không đặt điều kiện
tiên quyết nếu thực sự muốn cải thiện quan hệ Nam-Bắc bởi điều quan trọng
là Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán…
Cùng ngày 2-1, trong bài diễn văn đầu năm mới, Thủ tướng Hàn Quốc Chung
Hong-won tuyên bố Hàn Quốc sẽ triển khai
mọi nỗ lực để chấm dứt không khí đối đầu với CHDCND Triều Tiên và mở cánh cửa
đối thoại liên Triều. Ông nhấn mạnh: “Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình
vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới thống nhất”. ('Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán
đảo Triều Tiên')
***
Đầu năm nay, Triều Tiên – nhà nước Bắc Hàn Cộng sản đã
ra thông điệp sẵn sàng quay lại bàn đàm phán cấp cao với chính phủ Nam Hàn về
vấn đề thống nhất hai miền… nhưng có vẻ phía Nam Hàn “nói thẳng”: “Anh không còn gì để ra điều kiện” nữa!
Trong đối thoại giữa hai miền, vấn đề đặt ra là ‘Thống
nhất’, đương nhiên phía Bắc Hàn CS phải đặt điều kiện này nọ (đương nhiên là sự
sống còn và tồn tại của đảng CS Bắc Hàn sau khi thống nhất) nhưng phía Nam Hàn
cho biết “đồng ý đối thoại, nhưng anh (Bắc Hàn CS) không còn tư cách gì (đừng
mong) đặt ra điều kiện nữa”! Nam Hàn đồng ý đối thoại, nhưng đối thoại trong ý nghĩa
là “anh phải đầu hàng vô điều kiện, bàn
giao đất nước cho chúng tôi và giải tán đảng Cộng sản của các anh”…
Vấn đề thống nhất, lâu nay phía Bắc Hàn chơi trò “dục
hoãn cầu mưu”, “cà nhấp cà giựt”… câu giờ, chứ không thực tâm muốn thống nhất.
Lúc nào cũng ra điều kiện này nọ, đòi hỏi thứ này, thứ kia… (những thứ có lợi
cho Bắc Hàn và thường là không ai dại mà đáp ứng cho Bắc Hàn) rồi sau đó bãi
bỏ, không đối thoại, đổ thừa cho tại…vì… bởi… do… nơi… và hàng 1001 lý do để
Bắc Hàn câu lưu, không hề thống nhất như nguyện vọng của nhân dân hai miền- dân
tộc Triều Tiên. (Vì thống nhất thì phải chia xẻ quyền lực lãnh đạo, mà Cộng sản
Bác Hàn thì chỉ thích độc tài) Nam Hàn cũng như các nước phương Tây (đặc biệt
là Mỹ) biết rõ kiểu “đối thoại kiểu Bắc Hàn” trong quá trình “lịch sử đối thoại
giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên”!
Cuộc đối thoại lần này chắc chắn cũng không “mới” gì
hơn những lần đối thoại trước. Do đó phía Nam Hàn nói rõ “Thủ tướng Hàn Quốc
Chung Hong-won tuyên bố Hàn Quốc sẽ triển khai mọi NỖ LỰC để chấm dứt không khí đối đầu với
CHDCND Triều Tiên... Ông nhấn mạnh: “Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình vĩnh viễn
trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới thống nhất”. (Trích 'Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán
đảo Triều Tiên'). Nói như vậy thì chẳng khác nào là Hàn Quốc (Nam
Hàn) sẽ quyết định tất cả và Bắc Hàn Cộng sản… “hãy thôi đi cái trò đàm phán cù
cưa”!
“Hàn Quốc sẽ triển khai mọi NỖ LỰC để chấm dứt không
khí đối đầu với CHDCND Triều Tiên...”:
1. “Triển khai
mọi nổ lực” – tức không ngoại trừ khả năng quân sự.
2. “Chấm dứt
không khí đối đầu với Bắc Hàn” và “thiết
lập hòa bình vĩnh viễn”- Điều đó có nghĩa là Nam Hàn sẽ “kết thúc chế độ
Cộng sản ở Bắc Hàn bằng quân sự” và thống nhất đất nước nếu phía Bắc Hàn không
chịu… đầu hàng vô điều kiện.
Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh: “Năm
nay, Hàn Quốc sẽ triển khai mọi NỖ LỰC để chấm dứt không khí đối đầu với CHDCND Triều Tiên...”
Tưởng cũng nhắc lại lời tuyên bố của bà
Tổng thống Nam Hàn mới đây – Tân Hoa xã ngày 31.12 dẫn lời Bà Park Geun-hye cho
biết bà đang chuẩn bị “một kế hoạch thực tế và chi tiết” cho việc thống nhất Nam – Bắc Triều vào năm 2015.
Đầu năm nay, Bắc Hàn “xuống nước, xin được
đàm phán”… trong khi đó Nam Hàn “lớn tiếng, nói thẳng và mạnh giọng” hơn… Phải
chăng Mỹ đang đứng phía sau sẵn sàng hậu thuẩn để Nam Hàn “vặn cổ Cộng sản Bắc
Hàn”?
Năm nay- 2015 là năm cuối cùng của chế độ
Cộng sản tại Bắc Hàn?
LHS-
3/1/2015
2 nhận xét:
Nhờ nói lại với phia Hoa Kỳ LHS nhé:
Món nợ VNCH bị CSBV "thống nhất" băng quân sự... có nhiều lý do, nhưng trong đó vai trò Hoa Kỳ...
Nay mong hoa Kỳ lật ngược thế cờ cho Nam Hàn "thống nhất" ngược lại VNCH xưa.
Cầu Bình Phước.
Món nợ VNCH...
Đó là chuyện của Hoa kỳ, Cầu Bình Phước không cần phải nhắc nhé!
Cái gì cũng có LỘ TRÌNH của nó...
Ô-BÀ-MÁ
-------
RVN debt ...
It is the story of America, Binh Phuoc Bridge does not need to remind offline!
Something has its ROADMAP ...
O-BA-MA
Đăng nhận xét