Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Năm 2015: “Bão Đổ Bộ Bắc Hàn”… Bão Cũng Đổ Bộ VN…?



Năm 2015: “Bão Đổ Bộ Bắc Hàn”… Bão Cũng Đổ Bộ VN…?

(Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc) 
***
- BBC dẫn lời từ Yonhap: "Trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm vào thứ Năm ngày 2/10, bà Park, tổng thống Nam Hàn nói và ông Nguyễn Phú Trọng- Tổng bí thư ĐCSVN cùng chia sẻ quan điểm rằng ‘việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể dung thứ. "Không thể dung thứ" mang ý nghĩa rất dứt khoát đầy bạo lực, làm người ta liên tưởng đến ý nghĩa "tiêu diệt" bằng mọi giá… (chiến tranh)

- TTXVN - cơ quan ngôn luận chính thức của VN cũng đã “hùa theo” chống phá kịch liệt Bắc Hàn thông qua việc cổ súy công khai: "EU kêu gọi đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế". Một hình thức nhiệt thành ủng hộ đưa Kim Jong Un vào tử địa … và dọn đường cho “Bão” đổ bộ vào Bắc Hàn…
Nguồn:

- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141002_trong_park_talks

- http://www.ijavn.org/2014/10/khong-binh-thuong-ttxvn-ung-ho-ua-kim.html
***
1. Nếu Bắc Kinh không “bóp” thì ông TBT và TTXVN cũng không “tíc”!
Việc ông Ng Phú Trọng- TBT đảng CSVN qua Nam Hàn và bày tỏ sự “ủng hộ” theo kiểu “việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể dung thứ"… cũng như việc ông Tập Cân Bình- Chủ tịch Trung Quốc phá lệ, qua thăm Nam Hàn trước Bắc Hàn… cùng với những động thái khác cho thấy có một cuộc vận động quốc tế cho việc “bẻ cổ đảng Cộng sản Bắc Hàn”, mà người đứng phía sau cuộc vận động này rất có thể là… Mỹ. Trên một bình diện nào đó, nếu phía Bắc Kinh không “bóp” thì chắc chắn ông NPT cũng không “tíc” cùng một luận điệu, khi ông viếng thăm Nam Hàn trong tháng 10/2014. VN và Bắc Triều Tiên là hai nước có mối quan hệ hữu hão nhiều năm do “Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành dày công vun đắp hàng chục năm về trước”… sao nay TBT- NPT lại có thể ủng hộ phía Nam Hàn về một lời phát biểu “hiểm ác” như vậy? Chắc chắn một điều là phía Bắc Kinh có “bóp” thì ông NPT mới “tíc”… - Việc dọn đường cho một “cơn bão chính trị- quân sự lật đổ chế độ cộng sản tại Bắc Hàn”… nếu Trung quốc không đồng tình thì Mỹ cũng khó bề thực hiện. TQ không đồng tình thì ông NPT chắc chắn cũng không dám “ủng hộ lời phát biểu độc địa” của bà Tổng Thống Nam Hàn Pack Geun-hye, cho dù sự ủng hộ đó có đem về cho VN mối lợi 12 tỷ Mỹ kim sau chuyến thăm của ông TBT…
TTXVN – cơ quan truyền thông ngôn luận chính thức của VN cũng “góp lời” ủng hộ việc “EU kêu gọi đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế”… Thiết tưởng nếu Bắc Kinh không “bóp” thì cơ quan này chắc cũng không… “tíc” bậy! (Vì nói xấu đồng minh là không một cơ quan truyền thông chính thức nào dám làm, nếu không có sự đồng thuận của chính phủ hoặc… “mẫu quốc- Thiên triều”…) Vì mối quan hệ hai nước VN- Bắc Triều Tiên là do “Hồ Chí Minh và Kim Nhật Thành dày công vun đắp hàng chục năm về trước”… mà! “EU kêu gọi đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế”… là chuyện của EU, mắc mớ gì TTXVN “hùa theo bè lũ phương Tây nói xấu bạn bè”?
Chính những động thái này cũng như nhiều diễn biến khác cho thấy vì sao “Bắc Hàn đang lúng túng” trước một cơn bão chính trị (cả quân sự từ phía Nam Hàn) sắp đổ bộ vào Bắc Hàn trong năm nay. Bắc Hàn chỉ có thể đầu hàng Nam Hàn vô điều kiện, hoặc là chấp nhận hậu quả như Li-by, I-rắc…

2. Dọn đường cho “bão” đổ bộ vào VN?
Gần đây, qua vụ ông Nguyễn Bá Thanh “bị bệnh”, trang thông tin có tên “Chân Dung Quyền Lực” được nhiều người biết đến, tất nhiên nó không phải là kênh thông tin chính thức… (cứ cho là tin đồn)
Vấn đề đặt ra là trang thông tin “Chân Dung Quyền Lực”- “Tin Đồn” này là của ai? Tại sao trang này “không tha” cho một vị nào trong Bộ CT? Những thông tin của trang này không phải dân thường ai cũng biết? Chắc chắn nó không phải của một “phe” nào trong Bộ CT… Vì nó thực sự không tha (một ai trong) “phe” nào! Như vậy nó là của ai? Mục đích gì?
Để tiêu diệt Bắc Hàn, “người ta” dùng truyền thông dọn đường trước, chuẩn bị cho một kế hoạch, nếu cần thiết là tấn công bằng quân sự (từ phía Nam Hàn)… TTXVN cũng “góp phần” truyền thông bất lợi cho Bắc Hàn “anh em” với VN-XHCN.
Như vậy, liệu phải chăng trang “Tin Đồn”- CDQL là một “cụm mây” ngoài biển, báo hiệu cho một trận bão có thể đổ bộ vào VN trong năm nay hoặc những năm tới…?
Mọi việc đang còn ở phía trước! Nhưng Lời Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm:
"Lòng các ngươi chớ nhút nhát, chớ sợ hãi vì những tin đồn ra trong đất nầy. Vì năm nay một tin đồn đến, rồi sau năm khác cũng có tin đồn; có sự bạo ngược trong đất, kẻ cai trị nghịch cùng kẻ cai trị..." (Giê-rê-mi 51: 46)

LHS- Chúa nhật 4/1/2015


0 nhận xét: