Hội Thánh TLVN
Có Phải Là “Đạo Lạ” Không? a
“Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền
đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!” (Lu-ca 4: 36)
“Anh em chớ để cho mọi
thứ đạo lạ dỗ
dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ
ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.” (Hê-bơ-rơ 13: 9)
***
Đối với người Do thái trong thời của Chúa Jesus, đạo mà Chúa
Jesus đang giảng, với họ là “đạo lạ”!
“Mọi người đều sững sờ,
nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo
gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!”
(Lu-ca 4: 36)
Sở dĩ họ xem đạo Chúa Jesus giảng là “đạo lạ” là vì đạo đó “rất xa
lạ” với những gì mà họ được nghe giảng dạy bấy lâu nay qua các thầy thông giáo,
người Pha-ri-si... Họ không biết rằng những gì họ được biết lâu nay, chỉ là một
phần của sự mặc khải. Chúa Jesus đến để “làm trọn luật pháp và lời tiên tri”. Với
những người bình thường, những ai thiếu hiểu biết: cái gì “mới” là “lạ”! Những
gì Chúa Jesus giảng với người Do thái lúc bấy giờ là “mới” và “lạ” và họ cũng
cho đó là “đạo lạ”! - “Mọi người đều sững
sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó
liền ra!” (Lu-ca 4: 36)
Với tác giả Hê-bơ-rơ thì khác: “Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình; vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy
là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.”
(Hê-bơ-rơ 13: 9)
“Đạo lạ” mà tác giả Hê-bơ-rơ đề cập ở đây là “đạo không đến
từ Chúa”, tức là những giáo lý cũng dựa trên Kinh thánh (thời của tác giả Hê-bơ-rơ
là Cựu ước) nhưng phần giải nghĩa là giải theo ý riêng, áp đặt “ý người” lên Lời
của Chúa, hoặc những giáo lý không phù hợp với toàn bộ sự mặc khải chung của
Kinh thánh. Những giáo lý này thường đến từ những giáo sư giả, những người “xác thịt, không có Thánh Linh của Đức Chúa
Trời”. (Giu-đe 19)
“Đạo lạ” hay ngày hôm nay, trong thế giới Cơ-đốc giáo chúng
ta gọi chung đó là “tà giáo”. Tà giáo là những giáo phái có những “giáo lý lạ”
dựa trên Kinh thánh nhưng không đến từ Thánh Linh, những giáo lý đó trái nghịch
với lẽ thật, không phù hợp với toàn bộ sự mặc khải trong Kinh thánh. Đó là “đạo
lạ”… là “đạo” mà tác giả Hê-bơ-rơ khuyên Cơ-đốc-nhân hãy cố gắng tránh xa và đừng
để nó dỗ dành mình…
Hội thánh TLVN có phải là “đạo lạ” không?
Bởi ân điển và lòng thương xót… Đức Chúa Trời đã dùng các
giáo sĩ thuộc nhiều hệ phái, giáo phái khác nhau trong cùng hệ thống Cơ-đốc
giáo, cùng thành lập tổ chức Truyền giáo CMA (Hội truyền giáo Phước âm Liên hiệp)
để giảng Tin lành cho VN. Sau khi giảng Tin lành cho VN và đã thành lập được Hội
thánh (1911), các giáo sĩ đặt tên cho giáo hội là “Hội thánh Phước âm Liên hiệp”
mà đa số thường gọi là “Hội thánh Tin lành VN”! Về giáo lý thì HTTLVN không đến
nổi “tà”… Vì nó là sự kết hợp của các nền thần học- giáo lý của các hệ phái
chánh giáo như Tin lành Báp-tít, Tin lành Trưởng lão, Tin lành Ngũ Tuần, Tin
lành Mennonite … Thật ra, HTTLVN mới chỉ sở hữu một “Tin lành cứu rỗi” là
chính, ngoài ra họ chưa đủ trình độ, sự trưởng thành để hiểu thêm… nhưng lại nặng
tinh thần bảo thủ… Đối với lãnh đạo HTTLVN xưa nay, hể giáo lý hoặc giáo phái
nào không đến hoặc ra từ CMA thì bị chụp cho cái mũ là “tà giáo”… mà đôi khi
chính bản thân họ không biết tà giáo là cái gì cả! Đến nổi chính ông Hội trưởng
Thái Phước Trường trước đây cũng tuyên bố những giáo phái từng “đẻ ra giáo hội
CMA” mà ông đang làm Hội trưởng là… tà giáo! (Ngu dốt đến vậy mà vẫn là Hội trưởng,
Viện trưởng Viện thần học… là chỉ có trong HTTLVN…)
Lẽ ra lãnh đạo HTTLVN nên đầu tư học hỏi thêm để không “nói
bậy”, nhất là phải biết tôn trọng những giáo phái khác, họ vì Tin lành của nước
Đức Chúa Trời mà làm việc để cùng nhau hợp tác mở mang, xây dựng công việc Chúa
trên quê hương, đất nước… Trái lại, vì đầu óc hẹp hòi, tinh thần ích kỷ, bảo thủ,
cọng với đời sống không biết (kinh nghiệm) Thánh Linh là gì… các ông tha hồ nói
bậy: “Ngoài CMA ra, các giáo phái khác là đạo lạ, là tà giáo cả”! Trong khi
chính giáo hội CMA (HTTLVN.MN) ngày nay mới thật là “lạ” trong nhiều lãnh vực!
…
LHS- 9/5/2015
3 nhận xét:
Lời Chúa phán !
Ông Thái Phước Trường, Cự , TLH và Mục sư Hội Thánh Tin Lành dưới trướng của họ nghĩ thế nào mà dám nói :" Ngoài Tin lành CMA của VN do TLH lảnh đạo là TÀ GIÁO !" Các người ngu dốt hãy nghe lời Chúa Giê Xu phán :" TA CÒN CÓ CHIÊN KHÁC CHẲNG THUỘC VỀ CHUỒNG NẦY (CMA )....". Chiên đó là NGƯỜI TIN CHÚA GIÊ XU TRONG CÁC GÍAO HỆ PHÁI TIN LÀNH KHÁC .
Các ông có biết chưa Viện Trưởng DỐT ! Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng bô bô cái miệng nói bậy mà con nít nó cười !!
Tín đồ thường Cần Thơ.
. thái lưu manh rất giỏi hù sinh viên. " các thầy còn ngồi đây là Chúa dùng, nếu bị quăng ra ngoài là ma quỉ dùng" tụi sv sợ cúm giò..hahaha.
. thái lưu manh rất giỏi hắn mà giết một muc sư nào thì khó mà ngóc đẩu dậy..cột đá mà quăng nó xuống biển. cho chết.
. thái lưu manh rất giỏi chỉ ngồi bên trong sai lính ra trận..thằng nào chết mặc xác.
. thái lưu manh rất giỏi, dầu bị chưởi như con cờ hó nhưng vẫn cười.
. thái lưu manh rất giỏi vì trong tay có rồng đỏ..mà rồng đỏ thì con người potay..hahaha
Thái Côn đồ dạy !
Thái Côn Đồ đã dạy cho các Sinh Viên Viện Thần Kinh Hộc Máu ( Vì tức mà không dám nói ). Thái đã dạy kèm theo lời đe !
Các Thầy muốn hầu việc Chúa phải biết VÂNG PHỤC ! vâng phục theo giáo huấn của Thái Côn Đồ không phải là VÂNG PHỤC CHÚA ! Mà là vâng phục TỔ CHỨC CỦA GIÁO HỘI ! Kẻ nào không vâng phục Thái sẽ bị loại và sẽ không còn đường sống ! Muốn có chổ đứng và tiến thân thì phải VÂNG PHỤC TỔ CHỨC GIÁO HỘI ! Đó là hiện tại để sống ! Tổ chức Giáo Hội là do Thái lập nên, Chúa giao Giáo Hội cho Thái thì Thái có trọn quyền !!
Vì đó nên người ta nói :" Ngày nay HỘI KHÔNG THÁNH, TIN KHÔNG LÀNH ", vì bên trong Giáo hội nó thúi bum như hủ mắm, bên ngoài thì tranh giành quyền lợi lẫn quyền lực cho nên mỗi ngày đều nghe tin dữ !!
SVTH, Khóa 3
Đăng nhận xét