TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG- Bài 03.
GIÁO
LÝ ISIS TRONG TIN LÀNH ÂN ĐIỂN TRỌN VẸN
Mục sư Trần Mai.
Kính gởi: Các Mục sư và nhân sự thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo
Phúc Âm – Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA) cùng các
con cái Chúa.
Trong vài năm qua tại Việt Nam đã
xuất hiện một nền thần học mới được gọi là: Ân Điển Toàn Vẹn
(Full of Grace) của Mục Sư JOSHEPH PRINCE- (Singapore) và những môn
đệ của ông truyền bá, huấn luyện, giảng dạy, cổ xúy... Có những Mục
Sư Việt Nam đã bay qua Hội Thánh của J.Prince tại Singapore để tham dự và về
Việt Nam làm chứng rằng: “Hội Thánh bên đó rất tốt nhưng không biết tại sao
tại Việt Nam nó hơi khác thường”… Hàng trăm Mục sư nhà thờ và tư gia đã
được tài trợ mọi mặt để theo học tại một số cở sở tư gia. Những người Mục Sư
Việt Nam ấy đã mang về giảng dạy tại các Hội Thánh địa phương từ Nam ra Bắc.
Không ít những mục sư, tín hữu Việt Nam đã sung sướng, hạnh phúc khôn tả, vui
mừng, ca hát, nhảy múa, hoan nghênh, vổ tay tán thưởng. Họ in ấn sách báo, bài
vở, băng đĩa và bung lên mạng internet để quảng bá rầm rộ làm bùng nổ giáo lý
này.
Nhân vì một vài nhân sự thuộc giáo
hội LĐTGPA đã được “ai đó” âm thầm mời mọc, dụ dỗ vào lớp học; về lại địa
phương phổ biến, làm chứng lại những “lời dạy đầy ơn”. Qua lời làm chứng đó,
tôi thấy làm lạ về giáo thuyết nầy. Vì vậy buộc tôi phải tra tìm nguồn gốc,
xuất xứ của nó. Và đây là những trang mạng mà tôi đã tìm thấy và nghiên cứu
trong nhiều tháng qua. Mong ai đó tự tìm đọc nó cho rõ hơn.
ÂN
ĐIỂN TRỌN VẸN của JOSHEPH PRINCE
(http://www.newcreation.org.sg/)Trung Tâm Mục Vụ Gia Ðình Phấn Hưng
(VRF).http://vrf-gdphanhung.blogspot.com/ http://phuchungca.blogspot.com/ gdphanhung@hotmail.com
http://phanhungvietnam.wordpress.com/ http://susongthiendang.blogspot.com/ ttp://phanhung.webnode.com/

(Ảnh Logo của một trang Blog "tà giáo ân điển trọn vẹn")
Tưởng cần phải nhắc lại là năm 2008,
nhóm của Josheph Prince đã đến gặp tôi và họ đã giảng dạy cho các sinh viên
tôi. Họ mời tôi đại diện họ để phát triển và họ hứa hổ trợ mọi mặt. Tôi đã lên
tiếng từ chối giáo thuyết nầy khi xem quyển sách về “tín lý” của họ.
Nay tôi viết thông báo nầy kính gởi
đến mục sư và các con cái Chúa thuộc Giáo Hội thông báo sau đây: ĐÂY LÀ MỘT TÀ THUYẾT
ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM CHO CẢ NGƯỜI TIN CHÚA LẦN KHÔNG TIN.
I- HỌ TIN & GIẢNG GÌ, NÓI GÌ,
GIÁO HUẤN GÌ?
1. Mọi sự quở trách, rủa sả, răn đe
trong Tân & Cựu ước của Kinh Thánh là sứ điệp chỉ dành cho người Do
thái chứ không phải cho Hội Thánh người dân ngoại bang như chúng ta xưa
nay.
2. Cơ Đốc Nhân đã thuộc về giao ước
mới là Ân điển –đã giải phóng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
Cái gì đã già, đã cũ thì phải bỏ. Cơ Đốc Nhân không nên quan tâm đến luật pháp
và điều răn của Kinh Thánh; không cần đọc Cựu Ước và kể cả một số sách trong
Tân Ước. Hãy quên bỏ mọi điều răn & luật pháp vì nó chỉ làm
cho ta mệt mỏi và đau khổ vì luật pháp dẫn ta đến sự chết.
3. Vì ân điển Chúa, Huyết Chúa và sự
sống Chúa trong Cơ Đốc Nhân là trọn vẹn và đời đời. Nên Cơ Đốc Nhân không
bị hư mất, không bao giờ bị rủa sả dù phạm tội. Họ (dạy) không cần phải
ăn năn khi tiếp tục phạm tội, họ vẫn được cứu “SONG DƯỜNG NHƯ QUA LỬA VẬY”. “Vì
Ân điển Ta đã đủ, trọn vẹn rồi”.
4. Những câu Kinh Thánh nào nói đến
vai trò của Huyết và Ân Điển Chúa cùng những lời chúc phước thịnh vượng thì hãy
chú tâm học lấy. Cơ Đốc Nhân không cần phải kiêng ăn cầu nguyện, đọc Kinh
Thánh. Vì Chúa Jesus đang cầu thay cho chúng ta ngày đêm. Nay, Cơ Đốc Nhân chỉ
ngồi chờ đón mọi việc Chúa làm cho mọi kẻ tin Ngài.

(Ảnh Logo của một trang Blog "tà giáo ân điển trọn vẹn")
II- TÔI NHẬN XÉT:
1- Học thuyết nầy nói chỉ đúng
một phần Kinh Thánh mà thôi.
2- Họ đoạn chương thủ nghĩa
để “giành lấy” ý riêng cho mình là đúng.
3- Những người chủ trương nầy chưa
học qua phương pháp giải kinh đúng theo nguyên tắc, logic hóa.
4- Đây là lối: không lấy Kinh Thánh
làm nền tảng mà dùng Kinh Thánh chỉ là điểm tựa.
5- Đây là cách giảng dạy không để
Kinh Thánh lên tiếng mà là giành quyền lên tiếng thay cho Kinh
Thánh.
6- Sự hiểu biết, thuộc nhớ Kinh
Thánh và tôn trọng Lời Đức Chúa Trời không có trong những con người nầy.
7- Họ chưa trải qua trường lớp
Kinh Thánh chính quy và nhất là chưa thụ đắt được nền thần học hệ
thống của các sứ đồ truyền lại.
8- Lối giải kinh của trường phái nầy
đã thiết lập tiền đề với mục đích trước và tìm, dùng Kinh Thánh (như)
phương tiện ủng hộ, biện minh, bao biện, chứng minh cho tiền đề đã được định
sẵn.
9- Sự lật lọng, lừa đảo của các
trang mạng nầy (như đã giới thiệu) kinh khiếp ở chổ là post chủ đề “giải kinh sách Galati” của Mục Sư Lê
Hoàng Phu và một số mục sư khác vào trang của họ. Nhưng tôi xin xác
định: nội dung giải kinh sách Galati của Mục Sư Phu và những tác giả trước đây
là khác hoàn toàn (đối với) lối lý luận của trường phái nầy.
III- TÔI QUYẾT ĐỊNH:
1- Đây là những người được Kinh
Thánh mô tả về những đối tượng giống như họ:
“Chúng nó cũng như con vật không
biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình
không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về
tội ác mình. 21 Chúng nó
đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình,” (
IIPhi 2:12, 21)/ “người đó là lên
mình kiêu ngạo, không biết chi hết…thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là
nguồn lợi vậy”. (ITi 6:3) / “những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải
sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư
mất” (2 Phi 3:16)
2- Vì giáo thuyết nầy sẽ dẫn Hội
Thánh đến chỗ sống bê tha,
trụy lạc, thế tục, dung túng tội lỗi trong các Cơ Đốc Nhân, Hội Thánh sẽ sa đọa
hơn người thế gian, và Cơ đốc giáo sẽ tạo ra một xã hội không hề biết ăn năn,
cáo trách, tự phán xét, tự sửa mình và làm gương xấu cho người thế gian. “Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va
vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng; vì
các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ.” (Gie
23:15)
3- Với giáo lý nầy họ đã đẩy cả xã
hội nầy trở thành một xã hội của bọn ISIS - phạm tội không biết
chán: “Nơi mầy, người ta nhận
của hối lộ đặng làm đổ máu; mầy đã lấy lời lãi và lấy thêm; mầy ức hiếp kẻ lân
cận, lấy của không biết chán, và đã quên ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy”. (Exe 22:12) / “ Họ đã mất
cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không
biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.” (Eph 4:19)
- Tôi khuyên các mục sư và tín hữu
hãy đuổi họ ra khỏi Hội thánh như đuổi tà linh. Hãy làm lễ an táng càng sớm
càng tốt cho cái lẽ thật trá hình của Satan nầy như Kinh Thánh day: “Sau khi
mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ…” (Tit 3:10)
/ “con hãy lánh xa đi”. (IITim 3:5)
Tôi yêu cầu những ai đã học nó thì
hãy ăn năn và mau mau đem đốt hết những bài dạy nầy từ những trang mạng trên
đây và một số sách đã được bọn kinh doanh tôn giáo dịch thuật. Dù một trong
những bài dạy đó có “đúng” thì cũng thiêu hủy luôn bởi cái đúng đó họ viết là
để dọn đường và củng cố, che chắn cho cái sai trong những bài khác. Những “cái
đúng” đó là lớp vỏ bọc đường cho những viên thuốc độc.
Khi các ngoại giáo giáo huấn tội
nhân trở nên tốt hơn (qua lời kêu gọi ăn năn sám hối tội lỗi, sống nhơn đức…
LHS) thì giáo thuyết của bọn “ngụy Tin lành nầy” lại giáo huấn tín hữu
trở nên tệ hại hơn và củng cố tội ác trong Hội Thánh, gia tăng tội phạm ngoài
xã hội. Cơ đốc giáo trở thành hang ổ cho tội nhân núp bóng. Nhà thờ Tin Lành
trở nên thành ẩn náu cho bọn tội phạm mang danh Cơ-đốc. “Các tiên tri đã làm cho sự vô đạo tràn ra
trong cả xứ”. (Gie 23:15) / “Hãy cất
sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp” (Rom11: 26)
Không phải chờ đến năm 2010 nó đến
Việt Nam, mà trong đầu óc của một số kẻ chăn thuê tại Việt Nam vẫn chủ trương
như thế (trước đó), dù họ chưa phải là môn đồ của Joseph Prince. Chính vì thế
mà mới có những mục sư chủ trương dùi mài trong tội lỗi, cố vấn cho tội phạm
trong Cơ đốc giáo như tổ chức VEF đã bao che các tướng cướp nhóm Lê-Minh-Đức,
Hải- Thảo- Học- T.Anh trong nhiều năm trường với chức vụ Tổng Thủ Quỹ VEF;
bởi họ tin rằng: chỉ có một tòa án và “mọi
Cơ Đốc Nhân đều được cứu song dường như qua lửa vậy”. Và cũng vì đó mà một phần Cơ đốc giáo Việt Nam
hiện nay là một hang ổ tội lỗi và một số hàng giáo phẩm là một băng đảng Mafia
đáng tởm trước mặt Đức Chúa Trời và đang bị người thế gian nguyền rủa và
chửi mắng Đức Chúa Trời của Hội Thánh.
Vì lẽ trang giấy nầy không đủ biện
giáo hết mọi điều nên tôi yêu cầu mục sư, sinh viên và tín hữu của giáo hội hãy
vào youtube viết tên: Mục Sư Trần Mai, lục những bài mới nhất trong tháng
2-5/2015 để nghe bài giảng của mục sư Trần Mai về chủ đề nầy. Đại chủ đề nầy sẽ
phải còn giảng thuyết 40 bài nữa mới lột tả được hết chân tướng xảo quyệt của
bọn “ma quỷ giả làm thiên sứ sáng láng”.
Nếu ai muốn phản biện thì hãy
comment trên youtube đó hoặc viết bài gởi về trang mạng của tôi, tôi sẽ sẵn
sàng giải đáp thắc mắc. Hãy ghi đúng tên và địa chỉ cùng số điện thoại liên
lạc. Không đáp ứng đủ điều kiện nầy thì tôi không thể trả lời.
Nhưng trước khi comment thì hãy làm
năm việc:
1/Đọc hết quyển Kinh Thánh nhiều lần
với một thái độ cung kính của một loài từ bụi đất mà ra; đang ăn những đồ từ
đất sinh ra rồi sẽ trở về cát bụi. Đừng nên đọc Kinh Thánh như một nhà thần
học, một giáo sư, một mục sư, một học… giả mà phải là học… thật! Vì 16 Cả Kinh thánh đều là bởi
Đức Chúa Trời soi dẫn, 2Tim 3.16
2/Đọc & học bộ sách : Thần học
Cơ đốc giáo của Erickson, hoặc của Cụ cố Mục Sư Olsen.
3/Học thấm nhuần và áp dụng cách
nghiêm túc “phương pháp giải kinh” của Mục Sư Nguyễn Hữu Cương biên soạn từ
Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang năm 1974-1976
4/Học kỹ môn Tổng Quan Kinh Thánh-
Nhập môn thánh kinh tổng hợp mà tôi đã tập hợp trong 500 trang A4.
5/Hãy tạm gát qua bộ sách: thần học
Tân Ước, Thần Học Cựu Ước. Vì Kinh Thánh không chủ trương có hai thần học nầy.
Trân trọng
Việt Nam ngày 25-05-2015
Mục Sư Trần Mai
TQN/LDTGPA/I.E.M. ( iemvn@yahoo.com)/ 0968099955.
- Kính nhờ loihangsongnet.blogsport.com đăng tải giúp
cho giáo hội chúng tôi. Rất cám ơn!
7 nhận xét:
NHỮNG AI ĐÃ TỪNG THEO TÀ THUYẾT CỦA... JOSEPH PRINCE
Những ai đã từng theo tà thuyết của Joseph Prince gọi là tin lành ân điển rẻ tiền cần phải đuổi thêm tà linh tà giáo đó ra khỏi mình, Chúa thánh linh mới chấp nhận. Tôi đã làm công việc nầy rồi và đến phần cuối cùng Chúa chỉ ra thêm cho họ còn tà linh tà giáo trong bạn đó chưa ăn năn. Tội nghiệp.
ĐÂY LÀ 7 ĐIỂM CHÍNH THẦN ĐẠO SAI LẠC GIẾT LINH HỒN CỦA JOSEPH PRINCE (NHÓM TIN LÀNH ÂN ĐIỂN)
April 24, 2014 at 3:45pm
ĐÂY LÀ 7 ĐIỂM CHÍNH THẦN ĐẠO SAI LAC GIẾT CHẾT LINH HỒN TỘI NHÂN MÀ JOSEPH PRINCE GIÃNG DẠY TRONG TRANG "CHIA SẼ VỀ CHÚA JESUS CHRIST" DƯỚI BIỆT HIỆU JP, NCC V.V CỦA NHÓM TIN LÀNH ÂN ĐIỂN GỒM CÓ: Quách Tâm, Hoàng Tân, Nguyễn Hòa Bình, Hưng Tân, Gia Cốp Vinh, Oanh Thư, Joshua Tín Phạm, Apraham Huỳnh, David Quách, Gia Đinh Phấn Hưng VRF, Thúy Phượng và chồng Mục Su David Nguyễn, Charis Le, Trung Thành, Ân Điển, Alice Wonderland, Tình Bạn, v.v.) ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ SAU VÀ HỌ CỨ LẬP ĐI LẬP LẠI NHỮNG THẦN ĐẠO SAI LẠC SAU ĐÂY CÓ TÍNH CÁCH NHỒI SỌ NGƯỜI ĐỌC, KHÔNG NÊN TIN NHỮNG LỜI NẦY NHÉ CÁC BẠN:
1- "Chúa Jesus KHÔNG trả giá sự hy sinh chuộc tội lỗi cho mọi người trên cây thập tự, nhưng Ngài trả giá cho địa ngục đễ họ được sự cứu rỗi đời đời khỏi hỏa ngục. Sự cứu rổi nầy là chắc chắn."
2- "Tất cã những tội lổi quá khứ, hiện tại và tương lai đã được Chúa tha thứ hết trên thập tự giá, vì cớ đó bạn KHÔNG CẦN PHẢI ĂN NĂN TỘI LỖI nữa. Đó là ÂN ĐIỂN VÀ GIAO ƯỚC MỚI của Chúa Jesus. Bạn sẽ có một đời sống sung mãn trong Chúa Jesus."
3- "Đời sống của Cơ Đốc Nhân phải giàu có, đầy đủ tiền bạc, sức khỏe, sống đắc thắng, tự do, không bị tội lỗi cáo trách để cai trị trên các thế lực của sự tối tăm, của bệnh tật."
4- "Có tội lỗi bao nhiêu cũng được Chúa tha thứ, vì huyết Chúa Jesus lớn hơn tội lỗi. Chỉ cần “TIN” và nhận món quà của Chúa là sẽ không có sự phán xét cho mọi tội lỗi của bạn nữa.
Chỉ cần biết rằng, tội lỗi của bạn đã được Chúa tha thứ rồi, bạn không còn sống trong tội lỗi nữa và chúng sẽ không có quyền trên bạn nữa.
CHÚA THÁNH LINH KHÔNG BAO GIỜ CÁO TRÁCH BẠN VỀ TỘI LỖI NỮA, nhưng Chúa Thánh Linh nhắc nhở bạn rằng tội lỗi bạn đã được Chúa tha thứ và trở nên CÔNG CHÍNH MỘT LẦN ĐỦ CẢ. Đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Sự chữa lành sẽ được cho những ai đến với Chúa Jesus, nhưng không bảo đảm đến bây giờ, nhưng bảo đảm khi bạn được sống lại."
5- "Sự cứu rỗi là chắc chắn không cần ăn năn, nhưng bởi ân điển."
6- "Chúa KHÔNG XÉT ĐOÁN những ai trong Đấng Christ bởi thập tự giá, vì Chúa rất nhân từ. Ngài KHÔNG PHẢI LÀ QUAN ÁN. Chúa là người Cha hiền lành, nhân từ KHÔNG ĐOÁN XÉT AI hết."
7- "Dự tiệc thánh mỗi ngày để sức khỏe càng ngày càng tốt hơn vì đó là một ân phước của Chúa để có đời sống đầy sức khỏe, trọn vẹn, và trường thọ (máu Chúa = sự tha thứ; thịt Chúa = sự chữa lành)".
DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH CHỨNG MINH NHỮNG THẦN ĐẠO SAI TRẬT TRÊN:
1- Chúa Jesus trả giá mạng sống Ngài trên cây thập tự cho tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta phạm tội lớn hay tội nhỏ gì cũng như nhau hết trước mặt Đức Chúa Cha. Tội nào cũng xứng đáng bị kết án tử hình và bị đóng đinh phải chết trên cây thập tự. Nếu chúng ta chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta trên cây thập tự thì Chúa Cha không nhìn tội lỗi của chúng ta nữa, mà Ngài nhìn chúng ta là một người trong sạch, trắng án vì có Chúa Jesus trả giá cho tội lỗi chúng ta rồi. Một khi chúng ta ăn năn thật sự, khước từ tội lỗi thật sự, Ngài ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, đổi mới con người xác thịt chúng ta thành con người tâm linh gọi là sự “Tái Sinh”. Ngài không trả giá cho địa ngục để họ được cứu rỗi đời đời khỏi hỏa ngục như bao nhiêu người cắt nghĩa theo tánh xác thịt (TÀ GIÁO ÂN ĐIỂN). Sự cứu rỗi không có gì chắc chắn nếu sau khi tin Chúa rồi mà bạn vẫn cứ sống trong tội lỗi không chịu ăn năn.
Giăng3:3: “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi,nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật,ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần. 7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi:Các ngươi phải sanh lại. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy.”
2- Tội lỗi quá khứ và hiện tại của bạn được Chúa Cha tha thứ mà thôi nếu bạn ăn năn thật sự. Tội tương lai làm sao mà được Chúa thứ tha nếu bạn ỷ lại, phạm tội mà không chịu ăn năn?
IIPhiero 2:20-22: “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế-gian, rồi lại mắc phải và suy-phục những sự đó, thì số-phận sau-cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21Chúng nó đã biết đường công-bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình,thế thì thà rằng không biết là hơn. 22Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục-ngữ rằng:Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn.”
Giao ước mới của Chúa Jesus là có tội phải biết ăn năn và khước từ tội lỗi đúng theo tiêu chuẩn cúa Chúa Thánh Linh. Ăn năn không phải là sửa đổi tâm trí và không làm điều đó nữa. Đây là định nghĩa của chữ khước từ, chứ không phải là định nghĩa của từ ngữ ăn năn. Tôi xin nêu ra hai định nghĩa dưới đây:
** Ăn năn: Mỗi khi bạn có một tội nào mà Chúa Thánh Linh cáo trách bạn phải cảm biết rằng tội mình làm đó xứng đáng bị đóng đinh cái tôi xác thịt trên thập tự giá, nhưng vì bạn chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho bạn trên thập tự giá rồi nên bạn xin Cha ân xá tội lỗi của bạn bằng huyết vô tội của con Ngài là Chúa Jesus. Bạn nói những lời như sau: "Trong danh Chúa Jesus, con cảm nhận tội… của con đáng bị đóng đinh chết trên thập tự giá, nhưng con chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho con rồi. Xin Cha tha tội và bôi xóa hết tội nầy cho con bằng dòng huyết của Chúa Jesus. Con tin rằng Cha sẽ không nhìn thấy tội nầy của con nữa. Amen!
Galati 5:24: Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus-Christ đã đóng đinh xác-thịt với tình-dục và dâm-dục mình trên thập-tự-giá rồi. 25Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy.
Luca13:3: “Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy sẽ bị hư-mất như vậy.”
*** Khước từ: Bạn không muốn sống đời sống dưới sự áp chế của tội lỗi đó nữa và bạn nói với chính mình và với tà linh tội lỗi đó rằng: Kể từ hôm nay ta quyết định từ bỏ những tội… nầy, ta sẽ quay đầu lại 180 độ, không làm những điều như thế nữa. Khước từ không phải là ăn năn.
DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH CHỨNG MINH NHỮNG THẦN ĐẠO SAI TRẬT (tiếp theo)
3- Đời sống Cơ Đốc Nhân không nhứt thiết là phải giàu có, đầy đủ tiền bạc, sức khỏe,không bị tội lổi cáo trách. Đời sống cơ đốc nhân dựa trên sư sống thỏa mãn nhu cầu vật chất, đủ ăn đủ mặc thỏa lòng. Kinh Thánh Chúa có nói người giàu có vào nước thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lổ kim (Mathio19:23). Kể từ khi Phaolo và những người bạn đồng hành của ông đã được mặc quần áo rách rưới và Timothê đã có bệnh dạ dày và thường xuyên, sau đó một cách hợp lý. Nhóm thần đạo sai lạc phải nghĩ rằng Phaolo và Timothê không tin một phúc âm thực sự của Chúa Giêsu và cần một sự mặc khải lớn củaChúa Giêsu sao?
1 Corinto 4:11:”Để giờ phút này đây, chúng tôi đói và khát, chúng tôi rách rưới, chúng tôi được đối xử tàn nhẫn, chúng tôi vô gia cư.”
1 Tim5:23: “Không uống chỉ có nước, và sử dụng một chút rượu vì dạ dày của bạn và các bệnh thường xuyên của bạn.”
4- Sự công bình vĩnh viễn không cần phải làm điều gì đúng, sự bảo đảm chắc chắn nhận lảnh sự công bình (hay công chính) đời đời của mình chính là sự dạy dổ gây chết người. Không có sự công chính nào là vĩnh viễn hết. Có tội lổi ít hay nhiều mà không ăn năn thì sẽ không được Chúa thứ tha. Không phải ăn năn một lần đũ cã.
Chúa Thánh Linh luôn luôn cáo trách bạn về tội lổi. Sự công chính bạn sẽ mất mổi khi bạn phạm tội mà không chịu ăn năn.
Giăng 17:710: “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích-lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi, về sự công-bình và về sự phán-xét. 9Về tội-lỗi,vì họ không tin ta; 10về sự công-bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11về sự phán-xét, vì vua-chúa thế-gian nầy đã bị đoán-xét.
Công việc của Chúa Thánh Linh chữa lành sẽ được ban cho những ai tin vào lời hứa củaNgài trong câu Kinh Thánh:” Vì lằn roi Ngài chịu con được lành bệnh”(Ê Sai53:4-5)
1Giăng 3:7,8 « Các con thân mến, đừng để bất cứ ai khiến con đi lạc đường. Kẻ làm những gì là đúng là công bình, cũng giống như ông là ngườicông chính. Còn ai làm những gì là tội lỗi là của ma quỷ. »
NHỮNG AI ĐÃ TỪNG THEO TÀ THUYẾT CỦA... JOSEPH PRINCE (tiếp theo)
5- Không có sự cứu rổi là chắc chắn nếu không có sự ăn năn
I Giăng 3:7: “Hỡi các con-cái bé-mọn, chớ để cho ai lừa-dối mình: kẻ làm sự công-bình là người công-bình, như chính mình Chúa là công-bình.8Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma-quỉ; vì ma-quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả,Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ.”
Roma 6:16: “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi-mọi đặng vâng-phục kẻ nào, thì là tôi-mọi của kẻ mình vâng-phục,hoặc của tội-lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng-phục để được nên công-bình hay sao?”
6- Chúa là quan án xét đoán rất công bình xét đoán tất cã những ai phạm tội không biết ăn năn
Giăng14:15:” Nếu bạn yêu Chúa thì giữ gìn các điều răn Ngài.”
Giăng 14:23: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu-mến ta,thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”
1Giăng 5:3: “ Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề.”,
I Corinto 6:9: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu,kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”
Khai Huyền 21:8: “Còn những kẻ hèn-nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm-ghét, kẻ giết người, kẻ dâm-loạn, kẻ phù-phép, kẻ thờ thần-tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng-bừng: Đó là sự chết thứ hai.”
Khai Huyen 2:20-23: “Chúa Giêsu nói với Hội Thánh Thyatira: Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên-tri,dạy-dỗ và phỉnh-phờ tôi-tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng. 21Ta đã cho nó thì-giờ để ăn-năn, mà nó chẳng muốn ăn-năn điều tà-dâm nó! 22Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà-dâm với nó, mà không ăn-năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai-nạn lớn.23Ta sẽ đánh chết con-cái nó; và mọi Hội-thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công-việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.”
NHỮNG AI ĐÃ TỪNG THEO TÀ THUYẾT CỦA... JOSEPH PRINCE (tiếp theo)
7- Dự tiệc thánh không phải là một trò chơi mình làm mổi ngày để có sức khỏe cáng ngày càng tốt hơn và có phước của Chúa để có đời sống đầy sức khỏe, trọn vẹn,và trường thọ như một nhóm thần đạo sai lạc cắt nghỉa. Kinh Thánh Chúa nói:
I Corinto 11:23-33: “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.25Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng-đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29vì người nào không phân-biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét-đoán cho mình. 30Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật-nguyền, đau-ốm, và có lắm kẻ ngủ. 31Nếu chúng ta biết xét-đoán lấy mình, thì khỏi bị xét-đoán. 32Song khi chúng ta bị Chúa xét-đoán, thì bị Ngài sửa-phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế-gian. 33Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau,hãy chờ-đợi nhau.”
Sự thật là, nếu bạn không sống thánh khiết bây giờ bạn không phải là một tín hữu củaChúa Jesus và hiện nay sống thánh thiện sẽ mang lại cho bạn một đời sống bị bắt bớ (2 Timothe 3:12) hay lien quan đến những sự như thế! Hãy cảnh tĩnh!
2 Phiero2:1-3: “Dầu vậy, trong dân-chúng cũng đã có tiên-tri giả, và cũng sẽ có giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình,tự mình chuốc lấy sự hủy-phá thình-lình. 2Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông-tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm-pha. 3Họ sẽ bởi lòng tham mình,lấy lời dối-trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị-định từ lâu nay, và sự hư-mất của họ chẳng ngủ.”
Hy vọng những lời đơn sơ của tôi kèm theo những câu Kinh Thánh chứng minh có thể giúp ích người đọc và bạn sẽ được Chúa Thánh Linh soi sáng, chỉ dạy thêm. Hãy quay đầu lại đi theo ánh sáng của Chúa, đọc Kinh Thánh tìm kiếm mặt Ngài, bạn sẽ gặp được chính Chúa Jesus thật sự. Không để ai dẩn dụ bạn một cách dể dàng như trong Kinh Thánh Chúa có cảnh báo: “Người mù dắt đường người mù, cã hai đều té xuống hố.” (Mathio 15:14) AMEN!
Không Quá Lo Về Giáo Lý Sai Lạc.
Ngày nay, từ Mục sư cho đến Tín đồ theo đạo tin lành, việc đáng phải lo là:
Chạy theo
* Một là Tiền bạc,
* Hai là Danh vọng,
* Ba là Quyền thế.
...... Họ lấy đó làm ..
- CỨU CÁNH
- NĂNG LỰC" cho cái chức : Mục sư chuyên gia Đào mỏ trong tin lành.
Quên đi "Ấy chẵng phải là bởi quyền thế, cũng chẵng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta (XACHARI 4 : 6).
Nên ngày nay tin lành thành tin dử - tin rách te tua tơi tả hết cả rồi. Hảy chỉ cho mọi người biết có thứ tin lành nào còn đáng TIN CẬY không?
Cái nầy BLOG LHS nói rất là nhiều, đâu cần phải bàn nữa chi cho thêm mệt..
* TTSTT chuyên gia mạng khối tin lành PÂLH Cờ MA từ Haloi North Vietnamese.
... ôi! tất cả chỉ là MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI???
... nhìn lại các giáo phái.
1. cái thằng CMA là sướng nhất, nó như con hổ NO. ăn No rồi nằm, con nào cũng MẬP, NẰM PHÈ CÁNH MÀ NGỦ.. NGỦ NO SAY... NHƯNG CŨNG COI CHỪNG CHÚA ĐẾN NHA..HEHEHE..
2. CÒN CÁC GIÁO PHÁI KHÁC, CÁI THẰNG ĐẦU NẬU THÌ COI CÓ DA CÓ THỊT, còn những tìn đồ thì ỐM ĐÓI..HỌ NHƯ NHỮNG CON HỔ ĐÓI..ĐI KIẾM ĂN... NHÌN CŨNG TỘI???
.... ôI ! TẤT CẢ CHÌ LÀ MỘT LŨ MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI...
..CHO NÊN RỒNG ĐỎ CHÚNG NÓ NHÌN VÀO CHÚNG NÓ KHINH LÀ ĐÚNG..
...BBBBB......HEHEHE..
Đăng nhận xét