Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho VN Trong Những Ngày Sắp Tới…?


Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho VN Trong Những Ngày Sắp Tới…?
Kinh thánh: Đa-ni-ên 11.
Lên kế vị vua là một tay BẦN TIỆN, không được trao vương quyền. Hắn bất chợt xuất hiện, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt vương quốc… Còn hai vua ấy, trong lòng đều toan tính hại nhau; họ ngồi chung một bàn tiệc nhưng trao đổi nhau những lời dối trá. Tuy nhiên, mưu định đó không thành vì sự cuối cùng sẽ đến vào thời điểm ấn định
Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thạnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành… Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công…
Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không một ai cứu giúp cả.” (Đa-ni-ên 11: 21; 27; 36; 39; 45 – Bản Hiệu đính)
Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sắp xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.” (Đa-ni-ên 10: 14)

Kết quả hình ảnh cho VN- đảo chính
 (Binh sĩ Thái lan canh gác thủ đô Bangkok- một ngày sau đảo chính...)
***
Khải tượng liên quan những ngày sắp đến:
(Đây không phải là bài giải kinh, nó là một bài viết “suy gẫm” nhơn một số sự kiện diễn ra gần đây)
Điều gì sắp xảy ra “cho dân ngươi” (VN) khi hàng loạt các biến cố chính trị xảy ra được ký thuật (tiên tri) trong Đa-ni-ên 11?
- Bóc lột nhân dân bằng hệ thống thuế khóa để nuôi sự xa xỉ của hàng ngũ lãnh đạo. - Một “vua” bị “ám sát” mà không bởi thù oán. (11: 20)
- Ký hòa ước với nhiều nước- ngoại giao chân vạc- cả với những nước nhỏ nhất, để củng cố chế độ… (11: 23)
- Các “vua” mưu sát nhau dù “ngồi chung bàn tiệc”- “đồng chí, anh em”…! – “Chính những kẻ ăn bánh trên bàn vua sẽ hại vua… nhiều người bị thương vong.” (11: 26)
Các sự kiện được ký thuật (tiên tri) trong Đa-ni-ên 11 là cho nhiều vua, trải qua nhiều thời kỳ… Có cả những “vua VÔ THẦN” xúc phạm Đức Chúa Trời của các thần bằng những lời nói xấc xược… cũng được tồn tại một thời gian và được thành công “vì cơn thạn nộ của Chúa” (đối với các dân)… Có cả những “vua” là những kẻ bần tiện, dùng mưu mô thủ đoạn để CƯỚP CHÍNH QUYỀN… (chứ không phải được dân ngưỡng mộ, bầu chọn) cũng được thành công một thời gian… - “Lên kế vị vua là một tay BẦN TIỆN, không được trao vương quyền. Hắn bất chợt xuất hiện, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt vương quốc…” (11: 21)
Thế nhưng điểm chú ý trong Đa-ni-ên 11 là “việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành” (11: 36). Đây là ý tưởng (sự mặc khải) mấu chốt, cho dù các biến cố chính trị phức tạp xảy ra liên tục trong một giai đoạn lịch sử.
Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sắp xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.” (Đa-ni-ên 10: 14)
Điều gì sắp xảy ra cho “dân ta” trong những ngày sắp đến, khi hàng loạt các biến cố chính trị “phức tạp” đang diễn ra trong những ngày gần đây? (vua chúa sát hại nhau, lãnh tụ chạy ngoại giao như “vịt chạy đồng”!- kẻ thích “ngã về Tây”, người có “xu hướng theo Tàu”…)
Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thạnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành” (11: 36)
Các vua VÔ THẦN sẽ được thành công trong một thời gian (ngắn) nữa- cho đến khi “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời chấm dứt”- và một “vua khác” sẽ tiếp quản chính quyền để thành lập chính phủ mới. – chính phủ vốn đã bị “vua VÔ THẦN cướp đoạt”! – “vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành” (11: 36)
Vua sẽ nhờ thần ngoại bang để chiếm đóng các thành lũy vững bền (phục quốc). Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, giao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công…” (11: 39)
- Một chính phủ lưu vong (đang) có khuynh hướng “nhờ cậy các Thần” (ơn trên và của Đấng Thượng đế Chí tôn) để phục quốc và hứa sẽ ban phát đất đai cho những ai “ủng hộ chính phủ”…
- Một cường quốc số 1 thế giới sẽ hậu thuẫn và đưa “chính phủ lưu vong” này về “tái chiếm lãnh thổ” bằng công pháp quốc tế! - “…Vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành” (11: 36)
Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sắp xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.” (Đa-ni-ên 10: 14)
Nguyện Chúa ban cho dân Ngài có thần trí của sự khôn ngoan, thông sáng để hiểu được điều Chúa sắp làm cho “dân Ngài”!
A-men.

LHS- 5/6/2015

7 nhận xét:

Độc giả BLOG loihangsong tối Chúa nhật đầu tháng 7 nói...

Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho VN Trong Những Ngày Sắp Tới?
Có bao giờ, cấp lảnh đạo các tin lành (phúc âm) họ nghĩ rằng: Điều Gì Sắp Xảy Ra Cho VN Trong Những Ngày Sắp Tới cũng vì họ không nhỉ??!!
* Độc giả BLOG loihangsong tối Chúa nhật đầu tháng 7.

Thập Tự Sinh Tồn Tại từ Haloi - North Vietnamese nói...

Ai Dốt Nát Hơn Hết Về Ngày Chúa Tái Lai?
Chắc chắn không phải là thành phần dân ngoại, vì họ biết sẽ có ngày TẬN THẾ.
Cũng không thể là thành phần TÍN ĐỒ, vì họ nghe mục sư, thầy giảng nói rất nhiều về sự tám lâm của Dức Chúa Giê Xu Krit, nên sợ mà sửa soạn gặp Đức Chúa Trời ngươi (Amốt 4:12).
Thế thì: Ai Dốt Nát Hơn Hết Về Ngày Chúa Tái Lai?
Hỏi tức là trả lời: Thành phần mục sư thầy giảng tin lành, là những kẻ chạy theo DANH - LỢI - QUYỀN - TIỀN CỦA (nhà đẹp mặt tiền - xe sang BMW).
Khốn nạn thaycho kẻ giảng dạy cho kẻ khác được rỗi, nhưng chính mình lại bị bỏ...
Nếu có đung chạm, rất mong mấy ông trời mục sư nghĩ lại và lượng thứ cho.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại.

Nặc danh nói...

Điều gì sẽ xảy ra ?

Điều gì sẽ xảy ra cho Giáo Hội Tin Lành CMA Miền nam VN ? ( Đây là Giáo Hội! Tức là tổ chức Tôn Giáo chứ không phải Hội Thánh ).
1-Quan điểm của kẻ ngồi ngôi cao Giáo Hội Tin Lành : Sau chuyến đi Mỹ của Cự và Lê Hoàng Long về khắc sẽ biết ! Giáo Hội sẽ có đủ uy thế để giải quyết rốt ráo mọi vướng mắc trong hàng giáo phẩm, sẽ sữa trị các Mục Sư cứng đầu, các Hội Thánh muốn quay lưng lại với Giáo hội !
2-Quan điểm của tín đồ thì : Mọi sự thuộc về Chúa. Chúa mỡ thì không ai có quyền đóng, Chúa đóng thì quyền lực không thể mở! Đầy tớ thật ở trong tay Chúa thì loài người chẳng làm chi được !
Mọi sự còn ở phía trước. HÃY ĐỢI ĐẤY . Chúa không chịu khinh dễ đâu !

Mười Quang, Phong điền Cần Thơ.

TTV Võ Trí Cong Thành phố Cần Thơ nói...

Tổng Liên Hội httlvn.org Lại Sai Đi.
Theo HTTLVN.ORG - Lúc 9 giờ ngày 3/7/2015, Hội Thánh Tin Lành Tam Hiệp tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ.Với chủ đề “Xây Dựng Nhà Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong A-ghê 1, Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH, chủ lễ - khích lệ con dân Chúa tại Hội Thánh Tam Hiệp hết lòng xây dựng nhà Chúa trong ý nghĩa về cơ sở vật chất và đời sống tâm linh, với mục đích làm cho danh Chúa được vinh hiển.
Tổng liên hội đã giải quyết vụ việc ông Trần Thanh Dũng chưa lại "SAI ĐI" đến Tân Hiệp "ĂN NÓI" lung tung:
- Hết lòng xây dựng nhà Chúa trong ý nghĩa
- Về cơ sở vật chất
- Và đời sống tâm linh,
- Với mục đích làm cho danh Chúa được vinh hiển.
Đúng là tổ chức tôn giáo tin lành PÂLH C&MA - Đã bị Chúa bỏ từ khuya rồi.
* Võ Trí Cong Thành phố Cần Thơ.

Nặc danh nói...

HTTLVN (MN) Sẽ Đi Về Đâu? (Tại Bến Tre)
Kính thưa độc giả LHS,
Là con cái thật của Chúa có ai không muốn HT, nhất là HT địa phương nơi mình sinh hoạt được phát triển và được Chúa ban phước? Muốn được phát triển & được phước Chúa ban thì con dân Chúa phải học và sống theo Lời Ngài, Tôi tớ Chúa thì phải hầu việc Chúa hết lòng và làm gương cho cả bầy.
Đây là việc cơ bản mà một HT cần phải có. Nhưng thực tế HT ngày nay như thế nào?
Tại Bến Tre:
1/ HT Mỏ Cày Nam: vết thương do đầy tớ bất trung N.Th.B để lại giờ nầy vẫn còn nưng mủ và rất đau đớn. Vụ việc ông quan TL nầy kể ra không xuể, LHS có đăng nhiều bài về ông nầy rồi nên không cần phải nói thêm. (đã có quyết định mới cách chức đuổi ra khỏi nhà thờ, các HT đã nhận biên bản của TT- TLH ngày 03/7/2015, và nói nhỏ với nhau nghe chờ cơ hội thuận tiện mới đọc trước các HT ? ).
2/ HT Bến Tre: Ms Rutơ Hy bị Rutơ đâm một dao vô đích lúc đang hình sự với "Người Xưa", TĐ Đ. H.Na I lúc đó làm phụ tá chở đến nhà thương, Bác sĩ hỏi "Sao bị đâm lủng đích mà không rách quần?"... Không tin hỏi MS Đ.H. Na I đang QN HT Cà Mau.
3/ HT An Hóa (Giao Hòa):Ms Ng.Th. H, lúc QN HT An Hóa khi vợ vắng nhà dã đò bệnh để một cô tín đồ trẻ đẹp vào phòng riêng "cạo gió". Bà Ms về phát hiện nên nổi máu hoạn thư đập nát mâm tiệc thánh. Sau bị bạn đồng lao đưa vụ việc lên mạng Ms H tức tối nói với tín đồ rằng:"Dẩu vậy tôi không đến nổi phải đi phá thai như họ"(ý nói đối thủ là Ms Đ. H.R lúc ở HT Lộc Thuận). Vậy mà ngày nay Tập Đoàn 155 THD đưa lên chốn cao hơn ngồi ở nhà thờ số 1 SG, còn cao hơn nữa Thư ký HD Giáo phản HTTLVN(MN).Hết ý kiến!
4/ HT Quới Sơn: Ms PH. Th.L khi làm QN tại đây để con trai thông dâm với con ông Long,Thư ký HT, việc vỡ lỡ nhưng không chịu bước tới khiến Ô L buồn bả ra đi vô định, thời gian sau nhờ vớt được con tàu của Đinh Th. T mà sống sót cho đến ngày nay. Còn thằng con Ph. Th. Qu. V học hành không đến đâu, không có đường kiếm cơm ngoài đời nên đưa vào THV Q2, nó học thế nào thì học viên khóa 3 điều biết? không hiểu sao cái THV bát nháo cho nó ra trường với chức danh TĐ giờ nó leo lên tòa giảng giảng về "sự Hội Thánh", "sự đức tin"...về "cái sự thánh khiết" nghe mà buồn nôn. Tín đồ HN TH nơi nó Đặc trách nói: Thầy V lấy bài giảng trên mạng lên phan mổi CN mà cũng không xong, HN TH ngày càng thưa thớt...Thấy sửa cùa chiên TH cạn dần nên xin chuyển nơi khác có sửa nhiều hơn. TĐ 155 biết sức con em mình nên không có nơi nào khác là đưa nó về Sơn Hòa là quê hương hầu "con dại cái mang".
Còn nhiều vụ scandal nữa xin hẹn kỳ sau!

Xin đọc giả LHS bình luận với chủ đề: Tại sao HT không phát triền? và HTTLVN (MN) sẽ về đâu?
Người Bến Tre, ký tên và đóng dấu

Người tìm kiếm Chúa trong giới: LẢNH ĐẠO tin lành Cờ MA nói...

Tâm Tình Cùng Người Bến Tre Ký Tên và Đóng Dấu.
Tin Lành Tại Bến Tre Đi Về Đâu? là nan đề cho vương quốc Đức Chúa Trời tại Bến Tre nói riêng và miền nam Việt nam nói chung.
Câu trả lời có tại đây:
- Khi nào những ông trời mục sư trong tổng liên họ ăn năn tội lỗi tội tình thật trước mặt Chúa, thì lúc đấy công việc Chúa nói riêng, nói chung mới được phấn hưng.
Theo cái đà nầy, thì họ đã đóng cửa Thiên đàng rồi. Và, đó cũng là tang chung cho Cơ Đốc Giáo tại Việt Nam.
* Người Mỏ Cày Nam Bến Tre.

Nặc danh nói...

Tin Lành tại Bến Tre đi vể đâu?
Người Bến Tre nói đúng. Mục sư, Tđ thì phải làm gương cho cả bầy chứ xác thịt, yếu kém về tri thức và Thần học thì HT địa phương có tiếng sống là sống, nhưng mà chết là hẳn nhiên thôi. Ôi! quá buồn cho Tin Lành ngày nay. Tất cả quí ông Quan TL hãy ăn năn đi hầu được thương xót.
Tín Đồ Ph. H. Đức, Quới Sơn.