Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Phát Hiện "Trái Đất Thứ 2" Trong Vũ Trụ - Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh?

Phát Hiện "Trái Đất Thứ 2" Trong Vũ Trụ - Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh?

Thông tin mới nhất về "Trái đất thứ 2" của NASA
("Trái đất thứ 2" Kepler-452b lớn hơn 60% so với Trái đất của chúng ta - các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu xem liệu rằng hành tinh có đại dương và lục địa như Trái đất hay không?
***
Cơ quan nghiên cứu không gian - NASA của Hoa kỳ vừa công bố phát hiện một "Trái đất thứ 2" trong vũ trụ.
Điều này phải chăng là sự sẽ ứng nghiệm Lời Chúa phán trong Kinh thánh: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14: 2-3)?
“Trái đất thứ 2” nơi mà các nhà khoa học cho rằng rất có thể là nơi sự sống có thể tồn tại. - “Môi trường để sự sống có thể tồn tại”.
Hành tinh mới được xem là "Trái đất thứ 2" này được đặt tên là Kepler-452b, nó được kính viễn vọng Kepler tìm thấy. Kính viễn vọng Kepler được Nasa đưa vào vũ trụ hoạt động nhằm tìm kiếm những hành tinh, sự sống ngoài vũ trụ vào năm 2009. Phát hiện mang tính lịch sử này đã mở ra nhiều "cơ hội đáng kể" cho con người và đặc biệt là hy vọng về một cuộc sống ngoài trái đất.” (Trích Thông tin mới nhất về "Trái đất thứ 2" của NASA)
Hiện nay có lẽ “Trái đất thứ 2” này còn đang ở dạng “tinh tuyền”, chưa có “tội lỗi” và môi trường ở đó thật tuyệt vời!
Liệu phải chăng một ngày nào đó khi Chúa tái lâm thì Hội thánh sẽ được cất lên như Lời Chúa phán và “Trái đất thứ 2” mà ngày nay khoa học phát hiện, sẽ là “Nơi ở đời đời” hoặc là “Nước Thiên đàng” mà ngày nay chúng được biết đến qua Kinh thánh?

Song song với sự phát hiện về “Trái đất thứ 2” thì khoa học cũng phát hiện một điều nữa là Trái đất- nơi mà chúng ta đang ở đây sắp… nổ tung! (Xem Trái Đất sẽ nổ tung? – Tintuc.vn”

Trái đất sẽ nổ tung không phải là điều mà con người được biết đến mới đây qua khám phá của khoa học, trái lại Kinh thánh đã nói đến từ lâu:
“…Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3: 10)
Kinh thánh nói tiên tri rằng “Trái đất sẽ nổ tung” và bị thiêu cháy cả trong kỳ cuối cùng của muôn vật. Có lẽ khi khoa học chưa phát triển, người ta sẽ rất khó hiểu làm sao trái đất nơi con người đang sống “tốt đẹp” như thế này, lại có thể nổ tung và bị thiêu cháy? Thế nhưng, với khám phá của khoa học tiến bộ ngày nay thì việc trái đất nổ tung không còn là chuyện khó hiểu, mà nó “chắc chắn sắp xảy ra” như khoa học đã chứng minh và tuyên đoán. Trái đất như một “trái bom nổ chậm” đã được hẹn giờ…! Và ngày giờ đó chỉ có Chúa biết, như Ngài có phán trong Kinh thánh – Mác 13: 32: - “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.”

Đứng trước hiện tượng “Trái bom nổ chậm- Trái đất sắp nổ tung”, Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời qua sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta:
Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánhtin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” (II Phi-e-rơ 3: 11-13)
Kinh thánh không những Tân ước, mà Cựu ước cũng dạy chúng ta luôn trong tinh thần “sẵn sàng gặp Chúa”. - A-mốt 4: 12 “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. 
Thông tin mới nhất về "Trái đất thứ 2" của NASA
(Hình tượng của "Trái đất thứ 2" - Kepler-452b do một nghệ sĩ phác họa.)

Kinh thánh không dạy chúng ta lo “tích lũy của cải, tài sản, tiền bạc dưới đất này”… nhưng Kinh thánh dạy chúng ta phải “sửa soạn đời sống nên thánh và tin kính”. Vì nơi chúng ta sắp đi đến là “trời mới đất mới” và là “nơi sự công bình ăn ở” (không có tội lỗi).
Những phát hiện của khoa học ngày nay không đi ngược Kinh thánh, trái lại nó đang chỉ ra rằng những gì Kinh thánh nói là… Thật!
Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánhtin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, … Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” (II Phi-e-rơ 3: 11-13)
Nguyện Chúa dùng Lời Ngài để yên ủi và nâng đỡ chúng ta, trong khi chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của thế giới… tạm này!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/7/2015

8 nhận xét:

Tín Đồ Buôn Chuyến Chợ Nỗi Ngã Bảy Phụng Hiệp nói...

Chiếc Áo Đạo Của Các Mục Sư Ngày Nay ...
Chỉ để che mắt tín đồ, chứ không thể lấy vải thưa - che mắt thánh Chúa.
Tại sao phải nói như vậy? Hỏi tức là trả lời: vì các tôi tớ Chúa ngày nay họ chỉ có chiếc áo đạo mà thôi, còn nói đến cách ăn nết ở của họ là:
- Thù nghịch lại Thập tự giá của Đấng Krit.
- Kinh thánh không dạy chúng ta lo “tích lũy của cải, tài sản, tiền bạc dưới đất này”… nhưng Kinh thánh dạy chúng ta phải “sửa soạn đời sống nên thánh và tin kính”. Vì nơi chúng ta sắp đi đến là “trời mới đất mới” và là “nơi sự công bình ăn ở” (không có tội lỗi). theo http://www.loihangsongnet.blogspot.com/2015/07/phat-hien-trai-at-thu-2-trong-vu-tru.html.
Ngày nay, tình trạng lo và chỉ biết “tích lũy của cải, tài sản, tiền bạc dưới đất này”, tín đồ thì ít, nhưng hàng ngũ 'tôi tớ Chúa' thì (Đếm không xuể - NV).
Sáng nay, giờ giảng luận Kinh thánh, tín đồ nghe hơi bị nhiều: A-mốt 4: 12 “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. và “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, … Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” (II Phi-e-rơ 3: 11-13).
* SỬA SOẠN thì thế nào là SỬA SOẠN.- Có phải các mục sư hội trưởng - chủ tịch - tổng quản nhiệm (nhà thờ đến tư gia - NV) đang làm gương cho tín đồ qua lối sống của họ và gia đình mấy ổng?
* GẶP ĐỨC CHÚA TRỜI.- Có phải giáo lý nầy chỉ dành cho hạng 'tín đồ quèn' mà thôi! Còn các mục sư từ TRUNG ƯƠNG xuống tận ĐỊA PHƯƠNG thì họ có chiếc áo đạo của các mục Sư mặc nhiên họ đã mua vé thông hành vào Thiên quốc?
Lại còn nữa:
* MỌI VẬT tiêu tán.- Trong đấy có các mục sư (đầy tớ gian ác - NV) cũng tiêu tùng theo luôn.
* Đáng NÊN THÁNH và TIN KÍNH.- Cái nầy nếu tín đồ chạy đua theo các mục sư để ĐÁNG NÊN THÁNH chắc chắn xuống địa ngục ráo trọi. Thầy sống sao - Trò bắt chước thầy y chang vậy.
* Trong MỌI SỰ ĂN Ở của mình.- Ngày nay mọi sự ăn ở của mục sư chỉ bày tỏ trên "ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI" mà thôi. Còn lối sống mỗi ngày là không thể vì hoàn toàn đi ngược lại những g2 mà họ GIẢNG.
Chiếc Áo Đạo Của Các Mục Sư Ngày Nay, thiết tưởng không còn phô bày thêm không sáng danh Chúa. Tín đồ cần thấy họ Sống mà tránh xa họ như lữa địa ngục đời đời.
Nguyện Chúa dùng Lời Ngài để yên ủi và nâng đỡ mỗi một chúng ta, trong khi chúng ta đang sống những ngày TẠM CƯ nơi thế giới này! Để chờ đợi ngày ĐỊNH CƯ trên Thiên đàng vinh hiển. A men.
* Tín Đồ Buôn Chuyến Chợ Nỗi Ngã Bảy Phụng Hiệp (HẬU GIANG).

DỦ THIÊN THANH phúc âm đường Nguyễn trải Hochiminh City nói...

Những Kẻ Đóng Cửa Nước Thiên Đàng Họ Là Ai?
Khi Chúa Cứu thế Giê Xu còn tại thế, thì Ngài đã phán bảo với sứ đồ Phierơ:
- Do Phierơ mà cửa Thiên Đàng tại trần gian bị 'ĐÓNG' hay 'MỞ'.
Vậy ngày nay. Ai là kẻ đóng cửa nước Thiên Đàng tại trần gian nầy?
* Kính giới thiệu những kẻ đóng cửa nước Thiên Đàng tại trần gian nầy:
1.- Một là, thành phần mục sư. Ham mến các sự ở dưới đất nhưng quên đi Hãy ham mến các sự ở trên trời.
2.- Hai là, thành phần mục sư. Mua Danh, Cầu Lợi, Tham Quyền, Mê Tiền - Nhà - Xe Sang. (TPT-PVC top C&MA).
3.- Ba là, thành phần mục sư, (tín đồ tuyệt nhiên không có) tích trử tiền bạc dâng Chúa chỉ để dành cho lửa huỷ diệt ngày đến. Nghe đâu tổng liên hội C&MA họ tóm thau hàng trăm tỉ bạc gởi tiết kiệm, lại để cho mục sư trí sự, Ms TĐ quả phụ phải chết đói, nhận mỗi tháng chỉ 'tượng trưng' cho có.
4.- Và cuối cùng là, thành phần mục sư có chứt (TLH - HĐGP - BĐD - NSĐD trung ương, địa phương) hầu việc Chúa mà "SỢ" họ sợ gì?
+ Về hưu không có tiền bạc - tài sản dưỡng già,
++ Sợ ghế bị thằng khác hất (TPT - PVC - TT.TLH - Top UV.TLH 43-46). Nên họ nghe đâu đó có tinh thần (HTB-LVH-LVT-LVG-LCQ ... vv) thì triệt hạ đối thủ bằng nhiều thủ đoạn 'gian manh - đê hèn' (như mọi người đã biết - NGƯỜI VIẾT KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU).
Từ đây, những mục sư (tín đồ tuyệt đối không có) họ sẽ tiếp tục đóng cửa nuớc Thiên Đàng như Chúa Cứu thế Giêxu Krit đã báo trước cho sứ đồ Phierơ.
Thuốc đắng đả TẬT - Lời thật MẤT LÒNG ... Còn chờ gì nữa các mục sư 'gian ác, gian manh, xảo trá chưa biết ăn năn??
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải Hochiminh City South Vietnamese.

TTV Thái Hải Đăng - Bạch Đằng Trà men TP Sóc trăng Tỉnh SÓC TRĂNG nói...

Kẻ Đứng Đằng Sau Chống Lưng Hồ Nguyên Kha Là Ai?
Tín đồ tỉnh Sóc trăng nói chung và tại Kế sách nói riêng, nghe đến Giang hồ nguyên kha mục sư HNK quản nhiệm kiêm ban đại tiện tự phát tại sóc trăng là hú hồn, mất vía.
Ai đứng sau lưng Giang hồ nguyên kha để chống lưng cho tên giang hồ nầy?
Thái phước trường hay Phan vĩnh Bá 'í lộn' Cụ cự vĩnh cự? Thêm uy lực cho Giang hồ nguyên kha?
Theo một thông tin nội bộ, thì phan vĩnh Cự (con rể phan văn Xuyến Bảo lộc) đã ký giấy thông hành cho Giang hồ nguyên kha để đủ 'thẩm quyền' (tung hoành ngang dọc: Để gây loạn lạc, thị phi, cừu thù, âm mưu, ân oán của cộng đồng giang hồ thành tin lành phân hoá chia rẻ mất đoàn kết nội bộ tại nhà thờ Tin Lành Thành phố Sóc trăng...
Thử hỏi Hồ nguyên kha, thái phước trường và phan vĩnh cự là những mục sư tin lành sạch sẽ hay là những tên giang hồ cấu kết nhau để gây loạn lạc, thị phi, cừu thù, âm mưu, ân oán của cộng đồng giang hồ thành tin lành phân hoá chia rẻ mất đoàn kết nội bộ cho tin lành phía nam (httlvn.org - HTTLVN-MN).
* TTV Thái Hải Đăng - Bạch Đằng Trà men (TP Sóc trăng tinh SÓC TRĂNG).

Nặc danh nói...

Những kẻ đóng cửa Nước Thiên Đàng là ai ?

Đến giờ nầy mà DŨ THIÊN THANH còn hởi câu vớ vẩn ấy à ! Họ là Hội Trưởng, Chủ Tịch, Tổng Quản nhiệm, là Mục sư trong các giáo hội ? Tại sao họ phải đóng cửa nước Thiên Đàng ? Quá dễ, vì họ BIẾT CHẮC MÌNH CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC VÀO ĐÓ, nên họ cũng không muốn cho ai vào ! Chúa Giê Xu đã phán :" Khốn cho các ngươi, Thầy thông giáo và người Pharisi ( các ông chức sắc Tôn Giáo Tin Lành ngày nay ), là kẻ giả hình ! Vì các ngươi đang ĐÓNG NƯỚC THIÊN ĐÀNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA; CÁC NGƯƠI KHÔNG VÀO ĐÓ BAO GIỜ, MÀ CÓ AI MUỐN VÀO THÌ CÁC NGƯƠI NGĂN TRỞ !" ( Ma 23:13 ).
Còn nếu phải kễ các tên độc ác, đóng nước Thiên đàng thì : Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự và toàn thể đám có chứt TLH Tin Lành CMA và các hệ phái !

Nguyễn Công Thành, Cái răng

Nặc danh nói...

AI ĐỨNG SAU LƯNG KHA TRỘM CẮP ?

Có ai khác ngoài Satan hiện hình Mục Sư mặc Veston làng cóon để mị dân Tin Lành ( Áo thiên sứ ). Thái Pháp Trường,dân Tin lành gọi là CON KHỈ GÌ ĂN PHẢI ỚT ( mặt nhăn nhó suốt ), Phan Vĩnh Cự mà quần chúng Tôn Giáo gọi là CON SÓI ĐÉM, hai gian sư nầy chỉ đội lốt thôi chứ bản chất nó là SÓI, SATAN ! Nó thổi quyền con rồng vào Kha để bắt bớ đầy tớ Chúa, Kha nhận quyền của nó phù phép cho THẰNG THIẾN gian manh và thằng QUÁCH du côn đi phá hoại Hội Thánh !

Lúc nầy nó biết thời gian của nó còn chẳng bao lâu nên nó giận hoảng cách điên cuồng tìm cách giết hại tôi trung của Chúa. Chúa qủy Trường Cự, xúi qủy sứ Kha, qủy sứ Kha xui giục qủy con Quách , Thiến đi hành sự để chống Chúa ! Tụi nầy cả gan thật !

Đấy tớ Chúa hãy yên lặng, Hội Thánh hãy cầu nguyện và Chúa là ĐẤNG SẼ CHIẾN ĐẤU THAY ANH EM, anh em sẽ thắng và ma qủy cùng qủy sứ nó sẽ thãm bại cách nhục nhả và nó sẽ vào chốn hư mất đời đời !

Thái văn Trường, Kế Sách, Sóc Trăng

Dủ Thiên Thành Gành Hào TP Cà Mau nói...

Nói Như Thái Văn Trường Kế Sách Sóc Trăng.
Thì Giang hồ nguyên kha là thành phần gây ra loạn lạc, thị phi, cừu thù, âm mưu, ân oán trong khu vực tin lành tại Kế sách Sóc trăng.
Trong những tác phẩm viết về du đãng của nhà văn Duyên Anh cũng nói đến thành phần giang hồ nguyên kha (muc sư HNK) để mô tả đời sống những nhân vật băng đảng, sống ngoài vòng pháp luật, như
- Trần Đại (mang hình ảnh Đại ca Thay),
- Châu Kool trong Điệu ru nước mắt.
Nhưng giang hồ nguyên kha cũng có luật (của) giang hồ trong tin lành.
Khi các nhân vật du đãng của Duyên Anh đều hết lòng vì tình nghĩa với nhau và giữ chữ tín (giữ lời hứa) của mình. Đó là ngoài đời kia kìa.
Ngày nay trong tin lành khi nói đến giang hồ nguyên kha còn dùng để chỉ một cách tích cực về những người trong giáo hội không sống lang thang, đây đó và thường làm các ngành nghề bị lên án như bảo kê, đâm thuê chém mướn, hoặc những người vô gia cư, lang thang du thủ thu thực hay những ông trùm, những đại ca xã hội đen, lại là thành phần núp trong nhà thờ, sống bằng tài vật do tín đồ cúng hiến...
Nếu giang hồ nguyên kha không có kẻ chống lưng như Phan vĩnh Bá Thái phú Vĩnh chắc chắn là không ngoa ngoe gì được.
Tuyên án: Chắc chắn bọn Giang hồ nguyên kha mang danh mục sư tin lành cũng có ngày tới số chà gạo.
Giang hồ nguyên kha phải mở to mắt mà thấy nhạc gia Đặng văn Phước (cha vợ) cũng phải chết trẻ. nguyên nhân do đâu chắc có trời mà biết.
* Dủ Thiên Thành Gành Hào TP Cà Mau.

Nặc danh nói...

Hãy chống mắt xem !

Thái văn Trường phản thầy Kha còn sống được mấy ngày ? Mọi người hãy chống mắt lên xen việc Mục Sư Hồ Nguyên Kha Trưởng ban Đại Diện Tỉnh Sóc Trăng hành động tiếp thu nhà thờ Sóc Trăng cách nhanh gọn! Ai dám chống sẽ cùng chung số phận với Thái văn Trường ! Tùng Quách khi phục hồi chức vụ thư ký Hội Thánh sẽ xữ lý tiếp theo những thành phần chống đối. Nguyễn Ngọc Cơ, Danh Lợi còn đó thì đám gọi là Chấp Sự ngày nay của nhà thờ đừng mong còn chổ đứng sau nầy. Khi ổn định xong công việc tại TP Sóc Trăng thì tới Điểm nhóm Rạch Sê, Điểm nhóm nầy sẽ giao cho Trưởng Ban Tinlành Dân tộc tỉnh là Lý Si Phôl quản lý.
Các người hãy chờ xem việc chúng tôi làm trong vài ngày tới.

TÙNG QUÁCH

Nặc danh nói...

LỜI CHÚA PHÁN .

Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người, nhưng Đại ca Trường, Trùm Du Đảng Cự đi khắp thế gian phá hoại Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Gieo mầm tin dữ, giảng Ác âm, không rải mùi thơm Đấng Christ mà lại GIEO MÙI SỰ CHẾT CHO MUÔN DÂN ! Ngày nay nghe hai chữ TIN LÀNH người phải bịt mũi vì nó quá thối tha do các nhà Sư đội lốt làm cho ô uế ! Ngày nay TÀ, TÌNH, THAM, DÂM đã bao phủ chúng nó bỡi quyền lực của Satan tại sào huyệt 155 Trần Hưng Đạo Q1, TPHCM. Chúng nó tranh nhau CƯỚP CỦA tín hữu tin kính với chiêu bài HÃY TẬN HIẾN CỦA CẢI CHO CHÚA, mà là chúa Trường, Cự hưởng !
Phao Lô đã cảnh báo Hội Thánh trong ngày sau rốt phải chịu khó khăn, không phải khó khăn về kinh tế, vế quyền lực đời nầy lấn áp Hội Thánh , mà là KẺ NGỒI TRÊN NGÔI TÔN GIÁO MẤT TIN KÍNH , BÁN CHÚA, BÁN GIÁO HỘI, BÁN BẠN ĐỒNG LAO, giết hại người cùng làm việc với mình để có tiền ăn uống với phướng say rượu tại nhà hàng DÌN KÝ Q1,TPHCM !

nguoitrongcuoc được mở mắt thấy sự bại hoại của chúng!