Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Tin Tức HTTL Sóc Trăng Ngày 7/8/2015 “Hòa Giải” Bất Thành


Tin Tức HTTL Sóc Trăng Ngày 7/8/2015 “Hòa Giải” Bất Thành

LHS- Nguồn tin từ HT Sóc Trăng cho biết: Chiều hôm qua 7/8/2015 lúc 14 giờ, đại diện Ban TG có đi cùng Hồ Nguyên Kha, Dương Phước Hòa là hai mục sư của HTTLVN.MN cùng với một số người là “cựu thành viên Ban Chấp sự” của HTTL Sóc Trăng, đến nhà thờ Sóc Trăng để tiến hành “hòa giải”… Nhưng Ban trị sự tại đây chỉ tiếp ông đại diện Ban Tôn giáo. Hai “mục sư” và nhóm “Ban Trị sự Lưu vong” đã bị đuổi về, không được tham dự. Ban Trị sự đóng cổng không cho hai ông Kha và Hòa cùng nhóm người kia vào bên trong khuôn viên nhà thờ. Cũng theo nguồn tin, mục sư quản nhiệm tại đây chiếu theo Giấy mời của Ban TG, chỉ tiếp ông đại diện Ban TG, còn “đám Hồ Nguyên Kha, Dương Phước Hòa” cùng “cái gọi là Ban TS” đi theo thì không được tiếp! (Vì không được ghi trong Giấy mời) Trong buổi họp ông đại diện Ban TG la lối, quát tháo… nói rằng Ban TS hiện tại của HT Sóc Trăng là bất hợp pháp… Và buổi họp đã bất thành và cũng không có biên bản nào!

Hiep Nguyen Tai Soc Trang 3(Dương Phước Hòa...)

Hiep Nguyen Tai Soc Trang 5
 (Hồ Nguyên Kha)

TTV- LHS

8 nhận xét:

BTV Giang Minh Hải Thành Phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau nói...

Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ Tỉnh Sóc Trăng.
Được biết: Nguồn tin từ HT Sóc Trăng cho biết: Chiều hôm qua 7/8/2015 lúc 14 giờ, đại diện Ban TG có đi cùng Hồ Nguyên Kha, Dương Phước Hòa là hai mục sư của HTTLVN.MN cùng với một số người là “cựu thành viên Ban Chấp sự” của HTTL Sóc Trăng, đến nhà thờ Sóc Trăng để tiến hành “hòa giải”… ..."Nhưng Ban trị sự tại đây chỉ tiếp ông đại diện Ban Tôn giáo.
Sự việc Ông Đại diện Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ Tỉnh Sóc Trăng bị mắc bẩy:
- Tổng liên hội (httlvn.org),
- Ban Đại tiện tỉnh Sóc trăng.
Mục sư khối tin lành PÂLH C&MA bây giờ họ có rất nhiều "CÁI BẨY" cho mọi thành phần mà họ "Đối Kháng - Đối Đầu - Đối Thoại & Đối Địch" ...
Nay cũng đã rỏ. Không cần tốn thì giờ bàn thêm !!
* BTV Giang Minh Hải TP Cà Mau Tỉnh CÀ MAU.

Nặc danh nói...

ĐÍNH CHÍNH !

BTV Giang Minh Hải nghe tin hành lang, chưa xác thực ! Sự thật như thế nầy : Chiều hôm qua Phòng nội Vụ TP Sóc Trăng được sự chỉ đạo của Sỡ Nội Vụ gữi GIẤY MỜI : Ban Chấp sự HTTL Phường 6, TPST đúng 14 giờ ngày 7/8/2015 làm việc với BTG Tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm tại nhà thờ TL P6TPST. Nội dung thư mời thì BRG làm việc với BCS HTST, nhưng đến giớ làm vịệc Ông phó Ban Tôn Giáo đến nhà thờ thì có Kha, Hòa, Bình cùng đám tín đồ ly khai 6 năm qua khoảng 6 người nữa tháp tùng CQ đi vào nơi họp. Vì đám người nầy không phải là CQ, cũng không phải BTG mà cũng không phải BCS HTST nên bị đuỗi ra không cho vào dự họp ! BCS đã báo với BTG là : BCS chỉ tiếp và làm việc với BTG, CQ ngoài ra không tiếp những người lạ mặt.
Trong buổi làm việc Ông Phó Ban TG độc quyền phát biểu, không cho BCS phát biểu. Nội dung là tấn công BCS HT đương nhiệm và tuyên bố BCS nầy không hợp pháp ! Nhưng được hỏi thế nào là không hợp pháp ? Ông Phó BTG là BCS phải đăng ký theo NĐ 92 của CP, MS Hòa nói đã Đăng ký rồi từ đầu năm, Ông PBTG nói có đăng ký nhưng CQ chưa phê duyệt, MS Hòa nói: Căn Cứ NĐ 92, sau khi đăng ký 10 ngày CQ không có ý kiến thì coi như hợp pháp . Như thế coi như ông PBTG đã ngồi xổm trên NĐ như TPT ngồi xổm trên Hiến Chương GH !
Cuộc họp KHÔNG LẬP BIÊN BẢN, KHÔNG CHO BCS PHÁT BIỂU, KHÔNG CĂN CỨ ĐÙNG NĐ 92. PHÁT BIỂU KHÔNG CĂN CỨ VÀO HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI, LỜI LẼ QUÁ NẶNG NỀ, nhằm mục đích áp chế BCS V/v thi hành Hiến Chương. Việc quản lý tài sản của chi hội là việc của tín đồ nhưng ông PBTG lập nhiều lần là QUYỀN CỦA BCS cách vô căn cứ !

Cuộc họp mà không cho lập BB coi như cuộc họp BẤT PHÁP mà Phó BTG chủ trì.
-Trong buổi họp có Ông Trương vĩnh Thọ, Phó Chủ Tịch UBMTTQVN TP. Sóc Trăng, Cô Trần thị Kim Tiến Phó Phòng Nội Vụ, Cô Thuý Chủ Tịch UBMTTQVN Phường 6 cùng một số cán bộ CQ TP và Phường, nhưng không ai được phát biểu !

Buổi họp một chiều của Phó BTC vừa chủ trì vừa độc tôn phát biểu ngằm áp chế Hội Thánh. Nếu phải nói cho đúng là ĐÀN ÁP TÔN GIÁO TinLành TP Sóc Trăng.

Người Sóc Trăng

Nặc danh nói...

Đừng vội !

Người Sóc Trăng đừng vội, sẽ có công lý và công bằng cho anh em và Hội Thánh Sóc Trăng. Chừng nào đám tàn quân VNCH qua Mỹ lập chính Phủ lưu vong, bù nhìn được Chính Phủ Nước CHXHCNVN cho về ngồi vào QUỐC HỘI và làm việc trong Chính Phủ thì đám du côn, du thực phá rối Tôn Giáo mới mong được ngồi vào chức vụ CS của Hội Thánh. Công Lý còn thì kẻ BẤT PHÁP sẽ bị trừng trị. Hãy đợi đấy.

Mười Quang,Phong Điền

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi nói...

Triết Lý Thái Phước Trường Người Như Chó ...
Nói với các Cụ mục sư niên trưởng - cao niên., Chó sủa mặc chó - Đường ta trường cứ đi. Vì sao?
Khi có nhiều người lên tin theo đạo, thì trường ta cho rằng, bầy chó hùa chớ biết gì mà lên cầu nguyện tin theo đạo, Thế nào?
Chỉ có trường ta là người, còn tất cả - hết thảy thảy đều là chó - không biết gì hết.
Cái chết của đại văn hào Günter Grass làm tôi suy nghĩ nhiều ngày. Lòng thương cảm của tôi không chỉ dành cho những gì ông đã đóng góp cho nền văn chương Đức và thế giới, mà còn là sự thương cảm trên những nặng nề day trở của ông trong suốt bao nhiêu năm. Hơn thế, tôi lại thương cho sự nghiệt ngã của cuộc đời đã dành cho Grass nữa. Grass từng nói ông không cần ai xem ông là anh hùng, không cần được coi là người can đảm khi nhận tội như vậy, mà ông chỉ cần nhận được sự tha thứ của con người.
Thái phước trường, ông ấy có ĐÓNG có GÓP cái gì có Ý NGHĨA cho HTTLVN-MN không?
Có đấy chứ, ông ta làm cho danh Chúa và Đạo Chúa bị nhiều chê bai giữa dòng Dân ngoại.
Mọi người hãy tự hỏi, không biết ông trường và tập thể tlh - httlvn mn có bao giờ họ xin sự tha thứ của Chúa trong thời gian còn hiện hữu trên thế gian hay chăng? Có thể lắm lương tâm chai lỳ - sõi đá quá cứng cỏi họ nào biết điều đấy!!
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi Hochiminh City South Vienamese.

Biên tập do Giang Minh Hải Từ Thành Phố Cà Mau thực hiện nói...

Muốn Giải Quyết Về Vấn Đề Sóc Trăng?
Dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua nhớ nhé!...
Đạo Đời Lẫn Lộn Rồi! Bây giờ mình chơi kiểu "HÒA HỢP dân tộc" có phải không? Một chân ĐẠO một chân ĐỜI, giống như dân Ysơraên thời Tiên tri Ê Li vậy đó? (I Vua 18). Tôi thấy chơi kiểu nầy không ổn rồi, anh xem lại đi nào! Chúa nhập thể "ĐẠO Ở TRONG ĐỜI" thì tốt, Vì đem sự sáng vào nơi tối tăm. Êsai đã nói "Dân đi trong nơi tối tăm, đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết" (Êsai 9:1) Còn "ĐỜI Ở TRONG ĐẠO" thì nguy hiểm quá!! Vì nó giống như MEN Ở TRONG BỘT, Chúa phán "Một chút men làm dậy cả đống bột" (I Cô 5:6). Chỉ một mình Acan làm chết cả dân sự Đức Chúa Trời!!! Đạo đời lẫn lộn đây là CHIẾN THUẬT MỊ DÂN của Thái Phước Trường để củng cố ngôi vị của mình. Đời thì TPT vâng vâng, dạ dạ. Anh giúp tôi lên ngôi cao thì anh bảo sao tôi làm vậy!! Vì thế nên TPT luôn miệng cái gì cũng BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, SỞ NỘI VỤ ĐỊA PHƯƠNG, Anh “HƯỚNG Ý cho tôi…” thì tôi sẽ làm hài lòng anh. Anh cấp phương tiện cho tôi (xe BMW) tôi sẽ dùng nó cán nát HT như một cổ xe tăng T54 cho anh thấy!! Đạo thì ta là Hội Trưởng can đảm, gan dạ dám chống lại Chính quyền để bảo vệ Hội Thánh. Ai dám nói như ta là: "CHÍNH QUYỀN KHỦNG BỐ HỘI THÁNH TÂY NGUYÊN", "PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN TỈNH NINH THUẬN"(??). Trước TPT ai dám??? Thái Phước Trường MỊ DÂN CHÚA, MỊ CẢ CHÍNH QUYỀN, thế là TPT KHUA MÔI, MÚA MỎ!!!
Ai nói GÂY THÙ CHUỐC OÁN, đời là thế, còn đạo thì làm gì phải oán với thù. Thôi anh hãy lột bỏ cái đời đi mà giữ lấy cái Đạo để cuộc sống được BÌNH TỊNH AN ỔN. Khi biết Chúa Phao Lô đã làm như thế (Philíp 3).
Chúng ta là "ĐẠO Ở TRONG ĐỜI" là sự sáng của thế gian, là muối của đất, trách nhiệm của chúng ta là "THÁNH HOÁ THẾ GIAN", còn nếu chúng ta là "ĐỜI Ở TRONG ĐẠO", không sớm thì muộn Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ bị "PHÀM TỤC HÓA" mà thôi!!
Chúa phán: "Hãy giữ lấy Đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian", " Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại", "hãy nên thánh trong cách ăn ở của mình là dường nào"... (Philíp 2:15; I Phierơ 2:12; II Phierơ 3:11).
Chúng ta hãy làm theo lời khuyên của Giu đe là "HÃY VÌ ĐẠO MÀ TRANH CHIẾN" (Giuđe 3).
* Xin Đừng Chuyển Kênh (còn 1 kỳ).

Nặc danh nói...

Giải quyết vụ việc Sóc Trăng .

Giải quyết vụ việc Hội Thánh Sóc Trăng đâu có khó ! Nó nhỏ xíu, cỏn con nếu Thái Phước Trường làm đúng Hiến Chương, Giáo Luật. Với thẩm quyền của Giáo Hội giao cho chỉ CẦN KÝ QUYẾT ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN MỤC SƯ HÒA ĐI NHIỆM SỠ KHÁC LÀM XONG NGAY ! Vì chổ tôi biết thì Mục Sư Lê văn Hòa đâu muốn ở lại Sóc Trăng. Nhưng tại sao Thái Phước Trường Phan Vĩnh Cự không làm như thế ? Vì ông Hòa đã phạm tội với Thái, Cự chứ không phạm tội với Chúa , bỡi thế Trường Cự thù và phải trả thù cho bằng được !
Tội thứ 1 : Là MS Hòa dám đỗ mâm nhà Thái, mất miếng ăn nên phải :" LỘN GAN LÊN ĐẦU ", đâu còn biết phải trái là gì nữa ! (2) Dám thọc gậy bánh xe của Trường. Trường đang vẽ kế hoạch thôn tính đất Bắc, nhưng MS Hòa lại phán quyết : Không được . Ai cản Trường là TRÃM ! (3) dám để BCS khiếu nại việc làm của TLH ! (4) Dám công bố gian lận Bầu cữ của Trường (5) Dám đòi xữ lý những kẻ Tà, Tình, Tham trong bộ sậu của Trường !
Tôi có hỏi Hồ Nguyên Kha Ông MS Hòa có tham lam không?,không, có tà dâm không ? không , có tà giáo không ? không ! Vậy thì ông Hòa tội gì ? Kha nói, tội cải TLH, đuỗi mà không đi ! Hỡi Trời ! Cái tội đó ở đâu ra vậy ta !? Ngày 4/8/2015 họp BĐD tại HT TAH Kha nói : " CÁI CHUYỆN BÉ XÍU MÀ TLH KHÔNG CHỊU GIẢI QUYẾT, ĐỂ QUẬY CHO NÓ TẦY HUẦY CÒN GÌ MÀ GIẢI QUYẾT ! "
Bây giớ cũng đâu có gì khó, Ông MS Hòa đâu nhỏ nhen như Trường , Cự, nếu Trường, Cự đến thì MS Hòa vẫn tiếp vui vẽ, bàn luận tháo gỡ dễ dàng cần gì TLH phải đi cầu Bà bóng ! Còn nếu TLH muốn quậy thêm thì MS Hòa cũng đâu có sợ ! Luật Đạo lẫn Đời ông có vi phạm hồi nào đâu mà sợ ! Chỉ có Trường Cự TLH biết mình tội lỗi ngập đầu nên sợ chết cha , không dám đến Sóc Trăng mà thôi !

Người Đại Ngãi, biết sao nói vậy.

Nặc danh nói...

Qúa Dễ!!
- thái lưu manh và đồng bọn( TT TLH) khi vào được ghế thường trực TLH. việc bọn nó thích nhất là ĐƯỢC MỤC SƯ CẤP DƯỚI PHẢI DẠ DẠ, THƯA THƯA. bên cạnh đó cũng có quyền. GIẾT, TRÃM. các mục sư cùi mía.. và khi chúng GIẾT, TRÃM thì chúng CẦU NGUYỆN VÀ NÓI RẰNG Ý CHÚA..XONG..TRÃM..và ngày Chúa trở lại bọn chúng cũng biết rằng. nếu Chúa có hỏi..thì thái lưu manh nói là: " không phải con Chúa ơi.. tới hơn 10 thằng chấp thuận chứ không phải mình con.."..hehehe..
- với quan điểm của thái lưu manh, hay nói đúng hơn là Ms CMA hay kể cả tín đồ..chúng toàn cho mình là tốt..còn kẻ thù( con người) chúng cho là maqui, là tà giáo?? người ta có ơn cầu nguyện..thì chúng cho là ma quỉ nó làm.. các phép lạ ở châu phi...khằn định là ma quỉ làm..vv.. lên giảng truyền giảng thì cho mình là chân lí, còn các tôn giáo khác là không tốt..ĐÚNG LÀ BỌN NGU..MÌNH TỐT HAY KHÔNG LÀ CHỨNG MINH ĐỜI SỐNG MÌNH CHO NGTA THẤY, CHỨ MÌNH KHÔNG TỰ KHEN MÌNH ĐƯỢC....ĐÓ LÀ XẠO..MÀ THẰNG XẠO ĐỨNG ĐẦU LÀ THÁI LƯU MANH..
..... cái thằng TT TLH thì khoái chém giết ( đồng loại).. bây giờ thái lưu manh biết khôn giao cho lính ( ngu ) đi.. thật ra những thằng BĐD tỉnh thành cũng không đáng nói..lê hoàng long hay nguyễn lâm hương..rồng tây đô hay đại ca nha trang..cũng không là gì..còn TÊN TRỘM KHA LÀ GÌ MÀ NÓI NÓ CHI CHO NÓ NỖI TIẾNG????
...........................

... THẾ NÀY!!!!
thái lưu manh xữ theo luật giang hồ( tin lanh)..thì tín đồ cũng vậy..
- lấy phân chó+với mắm tôm.. chờ thằng nào TO TO từ TT TLH..đến..cụ thể là Sóc trăng chẳng hạn.. TẠT VÀO MẶT CHÚNG NÓ..LÀM VẬY 1 LẦN...THẰNG NÀO DÁM XUỐNG NỮA..MÌNH ĐI BẰNG ĐẦU???

... VẬY ĐI!! NÓ CÓ MÃ TẤU VÔ HÌNH CỦA TIN LÀNH..THÌ PHẢI TRỊ NÓ NHƯ VẬY.

TTV Triệu Hùng Cường Tỉnh Kiên GIang nói...

Lê Quàn Phúc Cuộc Đời Bùng Cháy!
Theo TTV. Nguyễn Bình Tín nguyên thư ký nhà giảng tại Bình minh tỉnh Vĩnh long thì lúc 14 giờ ngày 09/08/2015, chương trình Lễ Bổ nhiệm cho Truyền đạo Nguyễn Thiên Lãm làm Quản nhiệm Chi Hội Cù Là, tỉnh Kiên Giang. Lê quàn phúc về dự và trao trách nhiệm với chủ đề: “Một Cuộc Đời Bùng Cháy” (lê quàn phúc cuộc đời bùng cháy) thật đó, là tấm gương soi chung cho mọi người theo đạo tin lành (nguồn: http://www.httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5579). Dựa theo kinh đạo tin lành.- được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-14 lê quàn phúc nêu lên:
- Về việc hiện nay là quỷ vương tống liên hồi Cờ MA 6 năm.
- Về việc thời điểm 1982 là thầy giảng tại long hồ (Vĩnh long) thực hiện hai việc do tẩu hoả nhập ma.
1- Huỷ hoại tài sản bà con tín đồ theo đạo tin lành tại địa phương.
2- Đốt anh ông Hồ (cho rằng HCM - ông ấy là quỉ). bị CA bắt nhốt, rồi NVB nhận trách nhiệm bảo lảnh (hồ sơ còn lưu tại CA huyện LH-VL).
- Về việc thời điểm 2010, tổ chức bầu cử 'gian lận' tại sóc trăng bị phát hiện.
Ai như Lê quàn phúc chắc sẽ có cuộc đời bùng cháy - đó đa.
* Triệu Hùng Cừơng người dự chương trỉnh lễ chiều Chúa nhật 9/8/2015.