Thông Báo
Gây Náo Loạn Cộng Đồng!
Thứ Tư vừa qua HTTLVN.MN ra một thông báo “gây náo loạn” dư
luận cộng đồng… (Thông Báo: Về Sự Thờ Phượng & Sinh Hoạt Trong Hội Thánh)
Náo loạn cộng đồng: (http://hoithanh.com/24272/ban-thong-bao-gay-nhieu-tranh-cai-cua-tong-lien-hoi-httlvn-mn.html)

***
“Nhận thấy trong thời gian qua, sự thờ phượng Chúa và sinh
hoạt của một số Hội Thánh trong tổ chức của HTTL Việt Nam (MN) không được thống
nhất, có những tiết mục không phù hợp với giáo nghi...” (Trích thông báo)
- Vấn đề đặt ra là TLH đã thống nhất chưa mà đòi giáo hội,
các chi hội thống nhất trong việc này, việc nọ…?
- Có bao nhiêu điều TLH “thích thì làm” không cần Hội đồng
hay thống nhất ý kiến chung… nội bộ cũng “ông nói gà, bà nói vịt”… nhưng TLH
đòi hỏi giáo hội, các chi hội phải “thống nhất”…?
Dân gian có câu:
“Con để trôn mẹ đánh mẹ
vả…
Mẹ để trôn… tao già cả
không sao”…!
Xin bàn về một số điều liên quan trong bản Thông báo:
1. Về sự Thờ phượng:
Có 3 điểm (gạch đầu giòng) đồng ý hai điểm kia riêng điểm “Âm thanh vừa đủ nghe, ánh sáng phải thích hợp
với khung cảnh thờ phượng của Hội thánh”…
- Trong nhà thờ thì âm thanh không cần thiết phải quá lớn, nhưng
thiết tưởng Chúa Jesus rao giảng trên bờ biển Ga-li-lê cho dân chúng nghe thì
âm thanh “bao nhiêu là đủ”?
- “… Ánh sáng phải
thích hợp với khung cảnh thờ phượng của Hội thánh”… Thế nào là “khung cảnh thờ phượng của Hội thánh”? Hội
thánh đầu tiên thờ phượng Chúa trong từng khung cảnh, hoàn cảnh khác nhau… lúc
thì trang nghiêm, lúc thì “ồn ào” như…
“say rượu mới” (Công vụ 2)… Thế thì
đâu là “khung cảnh MẪU MỰC thờ phượng của
Hội thánh”?
2. Âm nhạc và nhạc cụ
trong Thờ phượng:
- “Hát thánh ca tối đa
3 bài không quá 15 phút… không buộc hội chúng đứng và không hát một câu lập lại…”
– Trong trường hợp Chúa Thánh Linh thăm viếng, Hội thánh muốn hát nhiều hơn, ca
ngợi Chúa nhiều hơn và Chúa Thánh Linh muốn nhắc nhở Hội thánh về ý nghĩa của một
câu hát nào đó cần hát nhiều lần thì sao? Cầu xin Chúa phục hưng Hội thánh mà “hạn
chế thờ phượng” như vầy… thì khác nào “dập tắt Thánh Linh”?
- Thế nào là “nhạc thánh”và thế nào là “nhạc đời”- “bộ sậu
TLH” có định nghĩa và phân biệt được không? Bản thân mấy ông không định nghĩa,
phân biệt được… làm sao “bắt tội” người ta khi… vi phạm?
- “Chỉ nên sử dụng nhạc
cụ phù hợp sự thờ phượng, âm lượng vừa đủ, đúng với sự thờ phượng”… - Nhạc
cụ nào là “nhạc cụ thờ phượng”? Mấy cây đàn piano, organ… trong nhà thờ là “nhạc
cụ thờ phượng” đó sao? Kinh thánh chép “hãy dùng chập chõa, mà la kêu rền… đờn
cầm, đờn sắt, kèn, ông sáo, trống cơm… mà múa hát, thờ phượng Chúa…” (Thi
thiên) các ông tẩy xóa, xé vứt đi đâu hết rồi?
- Sự thờ phượng có lúc thì trang nghiêm, có lúc vui mừng, ồn
ào, hát múa… Sự thờ phượng không chỉ có “trang nghiêm” thôi. Trang nghiêm từ đầu
đến cuối, cho đến khi ra về… nó là “làm tang lễ trong nghĩa địa” chứ không phải
một buổi thờ phượng đúng nghĩa! Thờ phượng như thế là “có tiếng sống mà là chết”- vì “chết” nên mới “làm Tang lễ trong nhà
thờ từ đầu đến kết thúc” một buổi thờ phượng! Bảng Thông báo này (của TLH) là bảng
“Thông báo Tang lễ của giáo hội CMA”.
3. Kinh thánh và
Thánh ca:
- “Về bài Cầu nguyện
chung, thống nhất giữ các từ vốn đã có ‘Danh
Cha được tôn thánh’ và ‘đời đời,
vô cùng’…” - Danh Chúa vốn là thánh… “Tôn” là động từ. Cầu nguyện
cho “Danh Cha được thánh” (trong thế
gian và Hội thánh) là đủ. “Được tôn thánh”… là “có tôn mới thánh, còn không tôn
không thánh” hay sao? “Được tôn thánh” là đôi khi người ta “dùng môi miếng tôn
thánh Chúa”, nhưng lòng họ không nhìn thấy, không nhận biết sự thánh khiết của
Chúa hoặc Danh Chúa! “Danh Cha được thánh” (ở đất như trên trời) là đủ…! Chữ “tôn”
trong câu này có lẽ hơi thừa! Danh Chúa cần được người ta “tôn” mới thánh, còn
không “tôn” không thánh hay sao? Danh Chúa vốn là thánh rồi! Không cần phải “tôn”
mới thánh!
4. Các tiết mục trong
thờ phượng:
- “Phải theo đúng hướng
dẫn Giáo nghi của HTTLVN.MN”… “không có tiết mục xoay trước- sau, trái phải để
bắt tay chào hỏi, không VỖ TAY trong giờ thờ phượng… - Việc bắt tay chào hỏi
trong giờ nhóm lại, nếu làm một cách máy móc, đôi khi cũng là “sống sượng”,
không tự nhiên và không nhất thiết lúc nào cũng như thế… Việc “vỗ tay”: Kinh
thánh bảo “hãy vỗ tay reo vui mà ngợi
khen Chúa” (Thi thiên)… Các ông thì “cấm người ta vỗ tay để ngợi khen Chúa
trong nơi thờ phượng”… Các ông đã “theo
truyền khẩu loài người mà bỏ qua Lời Đức Chúa Trời”… (Ma-thi-ơ 15: 3; 6) - Các
ông hãy coi lại mình đi, rồi hãy răn dạy người khác!
- “Không phát sinh những
điều Hội thánh chung chưa thống nhất”…
- “Hội thánh chung” là Hội thánh nào? Chỉ giáo hội CMA được gọi là “hội thánh”
còn lại thế giới này không có Hội thánh hay sao? Có nhiều điều các ông “tự ý
quyết định, không thông qua hội đồng, giáo hội…” (cho thuê, bán nhà thờ, Quy chế
quản nhiệm…) bây giờ các ông bảo dân sự bên dưới “Không phát sinh những điều Hội
thánh chung chưa thống nhất”… là sao? Các ông thích làm gì thì làm, còn
dân sự Chúa thờ phượng Chúa thì các ông “cấm cái này, không được cái nọ” kể cả
những điều họ “làm theo Lời Chúa” (vỗ tay) các ông cũng CẤM luôn?! Thiết nghĩ: Sao
các ông không “nhắc ngai lên trời làm chúa” như… Sa-tan luôn đi!
…
Và còn nhiều điều khác muốn nói…
LHS- 16/10/2015
6 nhận xét:
Amen!
DỊ ỨNG !
Là tín đồ khi thấy Thông báo đăng trên Facebook của một người thuộc phe TLH mang tên Hongnhan nguyen tôi thấy dị ứng ngay ! Không biết các ông Tổng Liên Hội thờ phượng cái nỗi gì mà chương trình quá thụ động, có thể nói là có MÙI CỦA SỰ CHẾT trong đó ! Lời CVhúa thì khuyên :" Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì ĐƯỢC ĐẦY ƠN NGÀI NÊN HÃY HẾT LÒNG HÁT KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI " ( Côlôse 3: 16 ). hết lòng mà chỉ được có 15 phút thôi sao ?! Điều nầy chứng tỏ các ông Tổng LIên Hội đã MẤT ƠN CHÚA nên không dám hát khen Đức Chúa Trời !!
Nguyễn Thanh Minh
Truyền Thống CMA là thế!!!
- tín đồ Cờ Ma có những con chiên " đói " chúng nhãy qua các hệ phái khác" kiếm cơm" sao khi hết cơm chúng quay lại Cờ Ma.
+ Cờ ma thì truyền thống... 100, 1000 hay 10000 năm sau..nó vẫn thế. như con Cợp no, nằm mà ngủ.
+ còn những thành phần( tín đồ cờ ma) nhãy ra, chạy qua hệ phái khác, họ muốn tháo bõ cái truyền thống Cờ Ma, họ tìm cầu một cái gì mới mẽ..HAY TẠM GỌI LÀ ÂN TỨ TỪ TRÊN CAO. họ nhãy nhót, làm khác hơn Cờ Ma. để cho con người của mình CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ SIÊU NHIÊN..KHÁC NGƯỜI.. " ƠN TỨ"
- Mấy cha TLH chúng lo sợ một mai cái CÁI VÕ BỌC TRUYỀN THỐNG ẤY SẼ BỊ..BIẾN CHẤT..
Đọc vào thông báo la biết ngay..TRÚ TRỌNG HÌNH THỨC.
THỜ PHƯỢNG CHÚA AI CŨNG BIẾT...CHÚA NHÌN VÀO TẤM LÒNG, HƠN LÀ HÌNH THỨC, MỘT ĐỨA THIẾU NIÊN CÒN BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY????
1. CÓ XÂY DỰNG NHÀ THỜ CHO ĐẸP..TÍN ĐỒ CŨNG NHIÊU ĐÓ.
2. CÓ TRUYỀN GIẢNG 100 HAY 10000 NGƯỜI TIN CHÚA..QUA TRUYỀN GIẢNG CŨNG NHIU ĐÓ.
3. TÍN ĐỒ THEO ĐẠO Tl..100 HAY 1000 NĂM. CŨNG NHIẾU ĐÓ..
Vì sao??? VÌ TẤM LÒNG KHÔNG CÓ???
NHÌN VÀO THÔNG BÁO ĐỂ THẤY ĐƯỢC RẰNG!!!
CỜ MA ( CMA ) CHƠI MÌNH ANH, CHẾT MÌNH ANH..
Tôi Đánh Giá Lãnh Đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam Tồi Tệ...
Ngay việc hành chánh, khi ra một thông báo chung cho các Hội thánh. Chỉ có ông tổng thư ký Phan quang Thiệu (ký tên - đóng dấu). Ông Phan vĩnh Cự hội trưởng "quy tiên" rồi à. Nếu hắn còn sanh tiền, sao ông 'tổng thống' Thiệu không kính mời ngài Phan vĩnh Cự, cho một chử ký phía góc trái. Cho nó tốt đời - đẹp đạo nhà mình C&MA?
Tôi xin đánh giá lãnh đạo httlvn.org ngày nay tồi tệ vậy thôi, còn những việc khác cũng có nhiều người mạo muội (GÓP Ý) rồi.
- http://hoithanh.com/24272/ban-thong-bao-gay-nhieu-tranh-cai-cua-tong-lien-hoi-httlvn-mn.html.
- http://hoithanh.com/24304/tiep-nhan-y-kien-ve-su-tho-phuong-chua.html.
Mọi người, hãy chờ câu trả lời từ phía các lãnh đạo httlvn.org có tráh nhiệm đấy nhé.
* Thầy Phạm Hoàng Long. Văn phòng địa hạt Tây Nam Bộ phía nam.
TIN NÓNG .
Cái Thông báo Quái Qủy của Tổng Liên Hội Tin Lành CMA miền nam số 1290/2015/TLH-TB, ngày 13/10/2015 v/v Quy định về sự thờ phượng Chúa trong Hội Thánh. Đây là Thông Báo gây xôn xao dư luậng trong Cộng Đồng Tin Lành chứ không riêng cho anh CMA mà thôi ! Tín hữu đọc tin trên Web hoithanh.con, trên LHS thì đã rỏ ! Để trấn an dư luận, Tổng Liên Hội Tin Lành Cớ Ma miền nam sẽ tổ chức học tập THÔNG BÁO nầy cách quy mô tại BÁT NHÁO THẦN KINH HỌC QUẬN 2 cho chức sắc và chức việc Tin Lành phía nam nhằm mục đích đánh tan dư luận và cố thực hiện cho bằng được cáo Thông Báo mà tín hữu miền Bắc gọi là THÔNG BÁO CỦA SATAN !
Nhưng ai phải chịu chi phí nấy ? Đương nhiên là chi hội ! Tiền đi lại, tiền ăn uống ba ngày là bao nhiêu ? Con số thật không nhỏ ! Nếu TLH không phải là Satan thì không chủ trương làm điều trái lời Chúa !
Tín hữu nào được Thánh Linh soi sáng hãy mau ra khỏi BaByLôn, hãy trồn khỏi con ĐẠI DÂM PHỤ ( TLH ) để cứu lấy mình chờ Chúa lai thế !
Thành Tâm
Ngày cáo chung của CMA ở Việt nam đã gần.
Đăng nhận xét