Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Vì Sao Những Ý Kiến Bình Luận Của FB Loi Hang Song Trên FB Của Cam Le Đều Bị Xóa?


Vì Sao Những Ý Kiến Bình Luận Của FB Loi Hang Song Trên FB Của Cam Le Đều Bị Xóa?

Trên Facebook (FB) của Cam Le  ngày 25 Tháng 11 lúc 5:19 chia xẻ:
Chúa đã mở thì không ai đóng được!
Tháng 8/2015 vừa qua tại thù đô Vientiane của nước Lào, một Đại Nhạc Hội Tin Lành (Gospel Music Festival), được tổ chức tại sảnh đường Văn Hóa Quốc Gia (National Culture Hall) kéo dài 3 ngày, 2 đêm, qui tụ hơn 2000 người, gồm hơn 350 Mục Sư Hội Thánh CMA và Tư Gia Lào, cùng nhiều viên chức cao cấp trong chính phủ Lào đến tham dự. Nhiều người được chữa lành đã có những lời chứng vang động, hàng mấy trăm người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ đời mình...việc Chúa làm. Vinh quang thuộc Chúa
.”

Kết quả hình ảnh cho mục sư lê tự cam
(Mục sư Lê Tự Cam- không rõ ông có phải là chủ của FB Cam Le không?)
Bên dưới những lời chia xẻ này là hình ảnh của đại hội… “kết quả” tại Lào…!
Các ý kiến bình luận bên dưới vui mừng có, cảm tạ, ngợi khen Chúa có… ước mong VN cũng “kết quả” như vậy cũng có…!
FB có tên Loi Hang Song có ý kiến: Thật không, hay chỉ là trò “múa lân để giải ngân”!
Sau đó FB có tên ‘Mục sư Trần Mai’ có ý kiến: Muc Su Tran Mai: Con cái Chúa thì vui mừng về điều nầy. Con cái chùa thì châm biếm, bực mình về điều nầy. Thời nào cũng có hai loại người như thế.
Hình như ý kiến của FB Muc Su Tran Mai có ý “châm chỉa” ý kiến của Loi Hang Song… khi cho rằng “Con cái Chúa thì vui mừng về điều nầy. Con cái chùa thì châm biếm, bực mình về điều nầy”, tức về những hình ảnh, tin tức “kết quả truyền giáo tại Lào”…
FB Loi Hang Song sau đó có ý kiến: “Việt nam trước đây cũng từng có những ‘KẾT QUẢ’ giống như vậy… và đưa ra những hình ảnh truyền giảng lộ thiêng do VEF- Hiệp hội thông công Tin lành VN tổ chức trước đây… 

Kết quả hình ảnh cho truyền giảng tin lành
("Kết quả" Truyền giảng Tin lành trước đây tại VN)
FB Loi Hang Song sau đó tiếp tục bình luận: Mục sư Trần Mai nói "Con cái Chúa thì vui mừng về điều nầy. Con cái chùa thì châm biếm, bực mình về điều nầy..." Nếu không lầm thì trước đây không ít lần Mục sư Trần Mai cũng từng "châm biếm, bực mình" mỉa mai trên bục giảng hoặc trong các buổi thông công, tiệc trà… về các buổi truyền giảng lộ thiêng do Ms Phạm Đình Nhẫn và VEF tổ chức... Như vậy Mục sư Trần Mai lúc đó là con cái Chúa hay “con cái CHÙA”!??

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Mục sư Trần Mai)
Có khi nào Mục sư Trần Mai “lúc này thì con cái Chúa”, lúc kia là “con cái Chùa”… không?

Sáng nay, tất cả những ý kiến bình luận của FB Loi Hang Song trên FB của Cam Le đều bị xóa hết!

LHS- 27/11/2015

2 nhận xét:

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ Haloi North Vietnamese nói...

Thưa Quý Ngài Quý Cha Mục Sư ... Cho Con Nói !!
Câu chuyện Thứ bảy ngày cuối tuần nầy ...
Thưa quý cha quý ngài mực sư. Ông đang hành nghề hay hành chức MỤC SƯ thế?
Có người nói, bây giờ cứ nói mục sư hay mực sư không khi nào hết chuyện để nói. Tại sao người người nói thế? Người có miệng nên phải nói chớ, Chúa sanh dựng nên con người có miệng để nói, có tai để nghe, có trí để hiểu biết: Đúng - Sai - Phải - Quấy chớ.
Câu hỏi được đặt ra là: Thưa Quý Ngài Quý Cha Mục Sư - Ông đang hành nghề hay hành chức vậy mực sư?
Ngày nay, mục sư hành chức có thể đếm trên đầu ngón tay, còn cái thứ mực sư hành nghề thì bao la như cỏ hoang mọc đầy ngoài đồng., chỉ làm thức ăn cho súc vật mà thôi (cỏ là thực phẩm cho các loài động vật - NV).
Nếu cứ ngồi lại, rồi viết ròi kể ra, chổ nầy mực sư hành nghề, chổ kia mực sư không hành đạo nhưng lại "kiếm mánh", chắc kể không xiết không hết đâu, và chắc chắn không giấy mực nào có cho đủ để mà biên mà chép ra.
Nhưng, chắc chắn thì rằng là thiên sứ của Đức Chúa Trời đang "Tác Nghiệp". Họ đang quay phim (Camera) chụp hình (Photo audio) cả ngày lẫn đêm mấy ông mang danh Mục sư hành nghề nhưng không hành chức.
Về sau, Quý Ngài Quý Cha Mục Sư đang hành nghề không hành chức đừng có van xin lạy lục với Con Đức Chúa Trời nház.
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy xin được kết tại đây. Tạm biệt và hẹn găp lại.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Viết Từ Haloi North Vietnamese.

Cao Thần Minh thường trú tại Phòng một Tổng liên Hội Cờ MA Hochiminh City nói...

Nhận Xét Về Tổ Chức Tin Lành Tại Miền Nam Việt Nam.
Trong phạm vi hẹp, chỉ nói đến tin lành Phan vĩnh Cự - Thái phước Trường mà thôi.
Tin lành nầy còn gọi là Phước âm liên hiệp C&MA, nhà thờ - chi hội hoặc Phúc âm đường củng một nghĩa (nơi thờ tự) của tin lành.
Ở trên đầu có ông hội trưởng, vua tin lành 4 năm trong đó thường trực là 7 ông, còn lại là các uỷ viên tùng phục tổ chức để làm gương.
Dưới nầy, thế gọng kềm có các thành phần gọi là ban đại tiểu tiện hay nhân sự đại tiện, từ một tới ba vị. Quan sát, nắm tình hình địa phương mình để báo cáo về trên trung ương gọi là ban trị sự tổng liên hội (httlvn.org) cơ sở chiếm đóng tại tầng trệt nhà giảng chi hội sài gòn (văn phòng 1) và trụ sở địa hạt hồi xưa tại nguyễn tri phương (văn phòng 2) thực tế cho hàn cuốc thuê 50 năm với giá 47 tỉ bạc việt nam đồng. trở lại.,
Nhận Xét Về Tổ Chức Tin Lành Tại Miền Nam Việt Nam là nhận xét về cái gì?
Tổ chức nầy quá lộn xộn, thành thử các quan chức mục sư đã triệu tập hai kỳ học tập "cải tạo".
1.- CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG MỤC VỤ DÀNH CHO QUÝ MỤC SƯ NHIỆM CHỨC.
http://www.httlvn.org/index.php?do=news&act=detail&id=5888
2.- CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG MỤC VỤ DÀNH CHO QUÝ MỤC SƯ
http://www.httlvn.org/index.php?do=news&act=detail&id=5927
Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng đã dùng Lời Chúa trong Công Vụ 20:17-21 và câu gốc Phi-líp 4:9 giảng bồi linh với đề tài: Học Theo Sứ đồ Phao-lô. Lời Chúa đã nhắc nhở hết thảy người tham dự phải đóng ấn cuộc đời mình trong giảng dạy, sống đạo và tận hiến cho Tin Lành của Chúa để làm gương cho Hội Thánh và chứng tốt trong sự rao truyền Phúc Âm cứu rỗi.
Trong đợt này, quý tôi tớ Chúa được bồi linh, được học với nhau những môn học cần thiết cho Mục vụ như:
1. Giảng Dạy Lời Chúa
2. Quan Điểm Thần Học
3. Điều Hành và Giáo Nghi
4. Kinh Nghiệm Chức Vụ
5. Giải Đáp Nan Đề Chức Vụ
Túm Lại: Nhận Xét Về Tổ Chức Tin Lành Tại Miền Nam Việt Nam. Trên đã hư hỏng bại hoại nát bét rồi, thì thử hỏi làm sao chửa cháy các phần tử dưới nầy được.
Thôi thì, bà con tín đồ theo đạo tin lành hảy đợi dấy, coi tuồng gì hát tiếp nhé.
* Cao Thần Minh Thường Trú Tại Nhà Giảng Sài Gòn.