Đôi Điều Về
“Ngày Phụ Nữ Tin Lành” – Tin Lành CMA Đang Đi Theo “Vết Xe Đổ Của Công Giáo”?
“Tháng Ba năm nay,
không những chúng ta có ngày Phụ Nữ Tin Lành song chúng ta còn được suy niệm sự
Thương khó Chúa và kỷ niệm Chúa Phục sinh…” (Trích Thư Chúc Mừng
Phụ Nữ Tin Lành của Ban Phụ nữ TLH- HTTLVN.MN)
***
Trước hết, Lời Chúa dạy chúng ta là “Đừng làm theo đời này…” (Rô-ma 12: 2)
Sở dĩ có ngày quốc tế phụ nữ 8-3 là vì xã hội con người nói
chung, có khuynh hướng coi khinh phụ nữ… Nguồn gốc của ngày 8-3 là ngày đánh dấu
về sự đấu tranh, đòi quyền được đối xử công bằng trong xã hội đối với phụ nữ của
một số nước phương Tây… Phong trào này đã thành công và sau đó hầu như người
ta- các nước có phụ nữ đấu tranh này đã không còn chú trọng ngày này nữa. (Xem Ngày
Quốc tế Phụ nữ – Wikipedia tiếng Việt)
Không biết xuất phát từ quan điểm, nền tảng nào mà HTTLVN.MN
(giáo hội CMA) đã chọn ngày 13 tháng 3 làm “ngày Phụ nữ Tin lành”! (Xã hội làm
ngày 8/3 thì HTTLVN.MN làm ngày “13/3”- sau 5 ngày – Bắt chước, theo đuôi…
chăng?)
Trong Chúa chúng ta không có phân biệt người nam người nữ
(trọng khinh) như trong bức thư “Thư Chúc Mừng
Phụ Nữ Tin Lành” của Ban Phụ nữ HTTLVN.MN cũng có trích câu Kinh
thánh: “Vả, anh em thảy đều chịu phép
báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia
ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong
Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3: 27-28) Người
nam hay người nữ cũng đều là tạo vật do Chúa dựng nên… (Sáng thế ký 1: 27)
Các quốc gia độc tài (vô thần, cực đoan…) chà đạp giá trị,
phẩm giá con người nói chung và giá trị phụ nữ nói riêng… thường “làm ra vẻ”
coi trọng phụ nữ qua những lễ lộc… Trên thực tế “nam giới” (con người nói chung,
nhân quyền, dân quyền) còn bị chà đạp chứ nói chi phụ nữ!
Một khi cố gắng đề cao (phụ nữ) hoặc “làm ra vẻ” coi trọng
phụ nữ là đã “phân biệt đối xử” rồi! (Trong gia đình, cha mẹ chia gia tài cho
con cái như nhau thì không cần cha mẹ phải nói “cha mẹ không phân biệt con trai
hay con gái”)
Lập ra ngày 13/3 gọi là ngày “Phụ nữ Tin lành” để gọi là “đề
cao” hay coi trọng phụ nữ… thì thật ra chỉ là “bắt chước thế gian”, “làm theo đời này” rồi! Ban phụ nữ thì
chuyên lo các vấn đề hoặc quan tâm đến phụ nữ là được. Còn chọn ngày là “bắt
chước thế gian” làm bộ đề cao… thì thật chẳng có đề cao hay coi trọng gì! Ngoài
ngày đó ra những ngày khác thì sao? Sứ đồ Phao-lô nói với Hội thánh Ga-la-ti: “Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư!” (Ga-la-ti 4: 10)
Đang khi thế gian chọn ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ (thực
tế không mấy quốc gia coi trọng phụ nữ đâu)… thì giáo hội – HTTLVN.MN chọn ngày
13/3 để làm ngày “Phụ nữ Tin lành”…! Điều này liệu phải chăng giáo hội
(HTTLVN.MN) ngày nay đang “bắt chước Công giáo”?
Sở dĩ giáo hội Công giáo ngày nay tôn thờ, kính lạy bà Ma-ri
là vì trong những thế kỷ trước (thời kỳ giáo hội sa sút, tối tăm từ thế kỷ 3 –
13…) Do được Hoàng đế Constantine ban chỉ ưu đãi thành phần tu sĩ… nên có nhiều
người bước vào dòng tu mà không kinh nghiệm đời sống tái sanh, biết Chúa… Do
đó, về sau này, khi so sánh với ngoại giáo, các lãnh đạo giáo hội (không có đời
sống tái sanh) cho rằng: sở dĩ các ngoại giáo có đông tín đồ là vì ở họ có “nữ thần”…!
Phụ nữ (mẹ, chị, dì…) thường gần gủi với con người hơn…! Từ đây họ quyết định
tìm chọn trong Kinh thánh một nhân vật “đại diện cho giới nữ” để tôn lên làm “nữ
thần” trong giáo hội mình - Cơ-đốc giáo… Và hình ảnh đó không ai có thể khác
hơn là “mẹ Ma-ri”… Vì thế giáo hội công giáo bắt đầu xây dựng hệ thống “thần học
về Ma-ri” và tiếp theo là “hình tượng Ma-ri”, “thờ lạy Ma-ri”, “cầu nguyện với Ma-ri”,
các thánh… v.v…
| (Một buổi lễ thờ phượng của người Công giáo) |
Những giáo lý bị cho là “tà giáo” trong Công giáo, thường
phát xuất từ chỗ “bắt chước- làm theo đời này” mà sinh ra…! (Mẹ Ma-ri, thờ lạy hình
tượng, các thánh…)
Thế gian chọn ngày 8/3 làm ngày Quốc tế PN thì giáo hội
HTTLVN.MN chọn ngày 13/3… Liệu phải chăng đây là “bắt chước- làm theo đời này”!?
“Vả, anh em thảy đều
chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, ... Tại đây không còn chia ra người Giu-đa
hoặc người Gờ-réc; … không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus
Christ, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3: 27-28)
Giáo hội CMA- HTTLVN.MN là một giáo hội “chúa phân biệt”… Họ
chưa bao giờ nhìn nhận những anh em Cơ-đốc-nhân ở ngoài giáo hội của họ là “anh
em trong Christ” cả! Mặc dù về Kinh thánh, thần học… họ thua kém các anh em thuộc
các giáo hội Tin lành khác rất xa.
Kinh thánh khuyên:
“Anh em đã nhận Đức
Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;
hãy châm rễ và lập nền
trong Ngài,
lấy đức tin làm cho bền
vững, …” (Col. 2: 6-7)
Và…
“Đừng làm theo đời này”!
(Rô-ma 12:2)
LHS- 15/3/2016
2 nhận xét:
Chủ Trương Sống Đạo Giữa Đời Nhưng Ngày Nay Sống Đời Giữa Đạo Rồi ...
Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế ( tiếng Anh:International Women's Day (IWD) hay International Working Women's Day ) được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.[1][2][3] Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.
Lời hằng sống không nói thêm bớt chút nào cả nhưng thực tế họ (httlvn.org) có ...
- Thấy cái SAI
- Sửa cái TRẬT đâu
Vào bài : Thế là đạo tin lành nầy < VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI > bị nghẹt ngòi thay cho Con người tổ chức ra cái gọi là < tin lành khác > rồi họ lập bè kết đảng thành tổ chức < LỢI ÍCH NHÓM > hết 43 rồi 44 - 46 (2001-2017).
Chừng nào thành phần veston đen "VẾT ĐEN" chịu ăn năn trong tro bụi ắt hẳn ngày ấy bà con tín đồ theo đạo Tin lành mới hết < NẰM MƠ > kkk ...
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Từ haloi North Vietnamese .
Xin Hỏi Các Ngài Mục Sư Có Trách Nhiệm Với Chúa ...
Đời đã khổ nhiều rồi xin hỏi Đạo có thể làm bớt khổ được không ?
Trước đây khi giác ngộ bỏ hình tượng theo ông theo bà giổ quảy hằng năm tốn kém. Theo đạo tin lành bỏ cúng kiến đở tốn kém ngân sách gia đình. Nào dè bây giờ thì bước vào nhà thờ để cái TÂM được TỊNH thì nào có được đâu.
Sáng Chúa nhật đến nhà thờ là nghe suốt tiền tiền và tiên dâng ....
Bây giờ theo qui luật giáo hội mỗi tháng vào tuần lễ thứ nhì lả phát động một ngày lễ nào đó. Như rằng là 13/03 ngày phụ nử theo đạo tin lành tổ chức riêng từng chi hội hay từng khu vực... tưng bừng trước mùa vọng thương khó phục sinh.
Vào Bài : Xin hỏi người có trách nhiệm ĐỜI khổ nhiều rồi gánh nặng nhiều lắm rồi ... vậy ĐẠO có diệu pháp nào làm cho bà con theo DẠO bớt khổ có được không vậy các mục sư có trách nhiệm ?
☆ tín đồ mới theo đạo tin lành nhà thờ .
Đăng nhận xét