Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Hoa Kỳ Sẽ Xóa Sổ Chế Độ ‘Độc Tài – Ba-by-lôn’ Tại Bình Nhưỡng…?


Hoa Kỳ Sẽ Xóa Sổ Chế Độ ‘Độc Tài – Ba-by-lôn’ Tại Bình Nhưỡng…?

Ba-by-lôn thình lình bị đổ xuống và tan nát… Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài… sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy!” (Giê-rê-mi 51: 8; 11; 13)

- “Không loại trừ khả năng các cường quốc thế giới sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại bán đảo Triều Tiên. Việc kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, Nga hay Trung Quốc.” (Trích “5 kịch bản nổ ra chiến tranh ở Triều Tiên”)

5 kịch bản nổ ra chiến tranh ở Triều Tiên - 1
***
Loại bỏ chế độ tại Bình Nhưỡng: bước khởi đầu trong tiến trình “lập lại trật tự thế giới” của HK và các nước đồng minh…!
Mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Hoa kỳ (HK) là kho vũ khí hạt nhân của Triều tiên (Bắc Hàn)… Loại bỏ chế độ tại Bình Nhưỡng đối với HK là cách hữu hiệu để giải trừ mối nguy hiểm của kho vũ khí này…
Lần này HK ào ạt điều quân và tàu chiến, tàu sân bay bao vây áp sát Triều tiên… Các quốc gia cận kề Triều tiên như Nhật, Nam Hàn… đã ở trong tình thế sẵn sàng đối phó…
Điều quan trọng nhất là HK đã thuyết phục được TQ, một nước đàn anh đỡ đầu cho Triều tiên từ kinh tế, chính trị, quân sự… trong nhiều năm qua, nay đã bằng lòng hợp tác với HK để “giải thể chế độ Bình Nhưỡng”! Thái độ “bỏ rơi” và “phản bội” của TQ khiến cho Triều tiên tức giận, năm ngoái Triều tiên tuyên bố “TQ là kẻ thù”…! Trước sự kéo quân rầm rộ bao vây của HK, TQ cũng điều quân và vũ khí hạng nặng xuống áp sát biên giới với Triều tiên… Chế độ tại Bình Nhưỡng đã ở vào thế: Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt… (Xem ra khó có một giải pháp chính trị nào cho Triều tiên trong lúc này!) Ngoài vấn đề hạt nhân ra, tình trạng đói ngèo và bị bóc lột của người dân là điều khiến cho thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây trong đó có HK, khó chấp nhận được. Khả năng HK tiêu diệt, loại bỏ chế độ độc ác, độc tài tại Bình Nhưỡng là rất cao…!
Loại bỏ chế độ tại Bình Nhưỡng có thể là bước khởi đầu trong tiến trình “lập lại trật tự thế giới” của HK và các nước đồng minh…!

Vì sao HK thuyết phục được TQ “bỏ rơi và nổ súng sau lưng đàn em” Triều tiên?
Đối với TQ, Triều tiên rất quan trọng, vì là đàn em trong khối độc tài CS… TQ yểm trợ Triều tiên là để dùng Triều tiên đe dọa phương Tây, đặc biệt là Nhật và Nam Hàn là các nước đồng minh của HK… Triều tiên nhiều lần hăm he “phóng tên lửa hạt nhân vào HK”…! Nếu TQ tiếp tục đứng sau lưng Triều tiên thì cũng khó cho HK và các nước đồng minh trong việc tái lập trật tự thế giới… Để tiêu diệt Bình Nhưỡng, HK cần phải thuyết phục TQ “tránh xa Triều tiên” và HK đã thành công trong việc này…! HK đã thuyết phục TQ bằng cách nào?

Đài loan là vấn đề nhức nhối của TQ…
Từ năm 1949, TQ luôn xem Đài loan là một “tỉnh phản loạn”… Trong khi đó, Đài loan đã từng là quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc… Cho đến khi HK muốn hợp tác với TQ để đánh bại khối Liên bang Xô viết (Liên xô cũ) cũng như lợi ích thương mại giữa đôi bên, thì HK đã “dàn xếp” cho Đài loan rút ra khỏi Liên hiệp quốc (theo thỏa thuận giữa HK và TQ) để TQ được thay thế vào vị trí của Đại loan ở Liên hiệp quốc… Từ đây, TQ “mạnh miệng” tuyên bố “Đài loan là tỉnh phản loạn” của TQ…
Sau khi đã đạt được một số lợi ích chiến lược (chính trị, kinh tế) HK giờ đây quay sang “có nhả ý công nhận Đài loan là quốc gia độc lập”… và vận động quốc tế đưa Đài loan trở lại thành viên Liên hiệp quốc… Đây là điểm nhạy cảm đối với TQ…! (Khi vừa đắc cử, Tt Trump nhắc điện thoại gọi xã giao với tổng thống Đài loan… Bắc Kinh “giảy dụa” như đỉa phải vôi…) Nếu Đài loan được công nhận là quốc gia độc lập thì người dân Trung hoa khắp nơi trên thế giới sẽ ủng hộ Đài loan “giải phóng TQ, loại trừ chế độ CS đang cầm quyền tại Bắc Kinh”… Đây là điều đảng CS-TQ rất sợ! Do đó, HK luôn đem vấn đề Đài loan ra gây áp lực với TQ mỗi khi HK muốn TQ “làm theo ý mình”! Đó là lý do vì sao TQ bằng lòng hợp tác với HK, bỏ rơi và “sẵn sàng nổ súng sau lưng đàn em Triều tiên”, dù biết rằng lâu nay Triều tiên rất có lợi cho TQ về mặt chống trả HK…!

Liên quan tới VN…?
Sau khi ổn thỏa được vấn đề Triều tiên và Syria… HK sẽ quay sang “nói chuyện với TQ về vấn đề VN”! Hiệp định Paris được ký kết năm 1973 trong đó TQ là một trong năm quốc gia đặt bút ký… Trên căn bản, Hiệp định Paris 1973 ký kết đã KHÔNG được các bên liên quan thực thi nghiêm túc… TQ đã đánh chiếm quần đảo Hoàng sa của VNCH (1974) và yểm trợ cho “đàn em” trong khối CS đánh chiếm, thôn tính đồng minh của HK là VNCH…!
HK biết rõ dã tâm của TQ là luôn muốn “nuốt trọn VN” để sát nhập thành tỉnh lỵ của TQ… HK đã tốn nhiều tiền của, xương máu cho miền Nam VN… Nhưng một mặt thì “số đông dân VN thích sống với CS” (HK giúp dân VN nhưng lúc nào cũng hô hào “chống Mỹ”)… Một mặt, vì để hợp tác với TQ trong vấn đề ưu tiên đánh bại Liên xô, cùng với lợi ích thương mại mà HK có được khi hợp tác với TQ (HK và TQ giao thương, thị trường TQ rộng)… nên HK đã “bàn giao đồng minh VNCH” cho TQ… Về mặt nổi thì người ta gọi là “chiến tranh leo thang”, “miền Bắc thôn tính miền Nam” v.v… nhưng về căn bản quốc tế thì đó là việc “trao đổi hàng hóa” giữa các tay buôn chính trị quốc tế… là sự phân chia, đổi chác quyền lực chính trị giữa các cường quốc… - Người ta có thể oán trách HK là “phản bội đồng minh” (bỏ rơi VNCH) nhưng có lẽ ít người tự hỏi: Vì sao ở miền Nam VN trước năm 1975 có câu rất phổ thong trong dân chúng: “ăn cơm quốc gia mà thờ ma CS”!? - Trong khi đó ở đất nước Đại Hàn, một quốc gia có cùng hoàn cảnh giống như VN (phân chia hai miền theo hai chính thể: CS và tư bản)… Ở Nam Hàn không hề có câu nói tương tự!? (ăn cơm quốc gia thờ ma “Hàn cộng”) Có thể nói người dân Nam Hàn rất “rõ nét”, cho nên HK không bỏ rơi họ và đất nước Nam Hàn mới có được như ngày nay! (Hàn Quốc khác hẳn với Triều tiên- Bắc hàn)
HK là một quốc gia nhân đạo, điều đó ai cũng biết… Họ không hề xâm chiếm hay xâm lược bất kỳ quốc gia nào như lời… “giang hồ đồn thổi”! HK đã tốn nhiều tiền của và cả xương máu của con em họ cho miền Nam VN… Thế nhưng cuối cùng họ phải ra đi để nhường sự “chiến thắng” lại cho lũ “đầu lâu cắt ké”, “cóc nhái, ểnh ương”… Những người VN dù là bên nào, nếu có lương tâm và đầu não thì hãy tự hỏi… Chứ đừng nghe những gì “kỳ nhông, cắc ké… nói”! Thử hỏi trên chính trường quốc tế, từ xưa đến nay, có ai nói “Mỹ thua trận…” bao giờ!? (Cả Liên Xô và TQ chưa bao giờ họ nói “Mỹ thua trận ở VN”)
Ngoài mục tiêu lập lại trật tự thế giới… loại bỏ chế độ Bình Nhưỡng cũng là thực thi chính sách nhân đạo của HK với người dân Bắc Hàn! Người dân Nam Hàn và thế giới văn minh sẽ ủng hộ HK làm việc này!

Hiệp định Paris sẽ được xem xét lại…?
Ngày nay nếu HK muốn quay lại VN để “thực thi chính sách nhân đạo với người dân VN” (như đã và đang làm với Triều tiên) thì có lẽ họ không cần phải dùng đến quân sự (như với Bắc Hàn) nhưng “Hồ sơ về Hiệp định Paris” chắc sẽ được mở ra trên bàn hội nghị quốc tế… và TQ một lần nữa lại “phải nghe lời HK” như đã nghe lời về vấn đề Triều tiên!
Lập lại trật tự thế giới hiện nay là mục tiêu của chính phủ HK… Đặc biệt nó được sự điều hành bởi đảng Cộng hòa, một đảng “hành động nhiều hơn nói” (như Dân chủ). May mắn hơn nữa cho thế giới, Tt Donal Trump lại là một người quyết đoán và “thích hành động”…! Cho nên sau Bắc Hàn… HK và TQ chắc sẽ ngồi lại trên bàn hội nghị quốc tế để “bàn lại cụ thể hơn về Hiệp Định Paris- 1973” – “Của sê-sa trả lại cho sê sa” – cái nào là “đồng minh của Hoa kỳ thì làm ơn trả lại cho Hoa kỳ” và phải thực hiện TỔNG TUYỂN CỬ đúng như nội dung của Hiệp định mà 44 năm về trước TQ đã đặt bút ký. Đố Bắc Kinh lần này dám không thực hiện nghiêm túc! Nếu Bắc Kinh không thực hiện thì HK sẽ “đổ vũ khí cho Đài loan  để cùng nhau lo việc lớn”, lúc đó Bắc Kinh còn khốn nạn hơn!
Kinh nghiệm dân gian cho thấy: khi lũ kiến ùn ùn tha trứng, tha mồi lên ngọn cây, đó là dấu hiệu trời sắp mưa to…!
Không hiểu vì sao tài liệu Wikileak gần đây tiết lộ: 65% quan chức cấp cao VN sẵn sàng cho một chuyển đi xa…! Không biết hiện tượng này có giống “lũ kiến lo xa trước khi có lụt” không! (Wikileaks – 65% lãnh đạo VN chuẩn bị đủ điều kiện bỏ chạy ra nước ngoài...)
Ba-by-lôn thình lình bị đổ xuống và tan nát… Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài… sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy!” (Giê-rê-mi 51: 8; 11; 13)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 13/4/2017

0 nhận xét: