Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Tội Gian Dâm Thuộc Linh…

Tội Gian Dâm Thuộc Linh…
Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng LÀM BẠN VỚI KẺ GIAN DÂM, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy… Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là GIAN DÂM, hoặc tham lam, hoặc THỜ HÌNH TƯỢNG…” (I Cô-rinh-tô 59-11)

***
Thế nào là gian dâm, hay tà dâm thuộc linh…?
Kinh thánh nói rất nhiều đến sự gian dâm hoặc tà dâm… Dĩ nhiên, đó là sự gian dâm thuộc linh…!
Sự gian dâm thuộc linh, đó là có mối liên hệ với tà thần hoặc những thần khác không phải là Đức Chúa Trời. Tội thờ lạy hình tượng cũng là sự gian dâm thuộc linh trước mặt Chúa! (Xuất. 20: 3)
Dân ngoại họ thờ lạy ai, hình tượng gì thì đó không phải là gian dâm… Chỉ có dân Chúa mà đi thờ lạy những gì Chúa cấm và gớm ghiếc thì đó là sự “gian dâm thuộc linh”! (Khải huyền 17: 1; 19: 2)
Sự thờ lạy các thánh, thờ lạy thiên sứ, “mẹ này”, “mẹ kia” (Maria, Teresa…) … cho dù đó là những nhân vật trong Kinh thánh cũng là “gian dâm thuộc linh”!
Sách Khải huyền có nói đến “con đại dâm phụ”… Vậy con đại dâm phụ đó là ai? Giáo hội nào vừa xưng mình là “hội thánh của Chúa”, lại cũng vừa “thờ lạy hình tượng các thánh, thờ lạy thiên sứ, mẹ này, mẹ kia…” …?
Chúa Jesus cũng gọi dân Y-sơ-ra-ên là “dòng dõi gian dâm”… Điều đó cũng là hình bóng tiên tri rằng sẽ có một giáo hội xưng là “hội thánh của Chúa” nhưng nó chính là “con đại dâm phụ”! (Ma-thi-ơ 12: 39)
Trước áp lực dư luận của cộng đồng, mục sư PĐN đã chính thức từ chức trong giáo hội qua sự trình bày của một người có tên là “mục sư Đỗ Đình Song”, như sau:
Qua sự việc Mục sư Phạm Đình Nhẫn trong Lễ Viếng tang ngày 16/3/2018. Đã hành động sai lầm trong nghi thức. Ông nhận thức điều sai trật nầy đã "tạo ra nhiều ngộ nhận, bất bình và thắc mắc... gây ra cớ vấp phạm và không làm gương tốt cho tín hữu..." Mục sư Phạm Đình Nhẫn đã ăn năn, xin lỗi công khai trước công chúng; đồng thời chính thức từ chức Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo trước Hội Đồng Quản Nhiệm Tổng Hội.
Trước thái độ thành khẩn hết lòng của Mục sư Phạm Đình Nhẫn, Hội Đồng Quản Nhiệm Tổng Hội HT TL LHTG chấp thuận quyết định xin từ chức của ông, đồng thời quyết định kỷ luật ngưng chức vụ Tổng Quản Nhiệm của Mục sư Phạm Đình Nhẫn kể từ ngày 5/4/2018 cho đến hết nhiệm kỳ.
Thay mặt Hội đồng quản nhiệm tổng hội
Phó Tổng quản nhiệm. Mục sư Đỗ Đình Song
”.
Trước hết, tôi xin nói rằng: Ms PĐN chưa hề ăn năn và bức thư trên đây cũng là một lời dối trá nhằm biện bạch cho ông PĐN…!
1. Ms PĐN ăn năn hồi nào và bức thư của ông có phải là “thư xin lỗi” không?
Có người nói rằng bức thư của ông PĐN lên tiếng trước cộng đồng chỉ là “thư ĐỔ LỖI” và “thư chối tội” chứ không phải là thư “xin lỗi”, như một số người đã bị ông ta… gạt!
Căn bản của vấn đề là Ms PĐN cũng như những người muốn bao che cho ông đã không nhìn thấy việc làm của ông là “phạm tội với Chúa”… mà chỉ thấy đây chỉ là “cử chỉ sai lầm, không xứng hiệp”… và chính ông cũng như những người bao che cho ông đều xem đó là “hành động gây hiểu lầm”, mà không hề đề cập đến việc “phạm tội với Đức Chúa Trời”. Ăn năn là “biết mình phạm tội và xưng tội với Đức Chúa Trời”… Còn không nhận mình có tội hoặc phạm tội với Đức Chúa Trời thì “ăn năn cái gì, ăn năn với ai”…?
Trích: “Qua sự việc Mục sư Phạm Đình Nhẫn trong Lễ Viếng tang ngày 16/3/2018. Đã hành động sai lầm trong nghi thức. Ông nhận thức điều sai trật nầy đã "tạo ra nhiều ngộ nhận, bất bình và thắc mắc... gây ra cớ vấp phạm và không làm gương tốt cho tín hữu..." Mục sư Phạm Đình Nhẫn đã ăn năn, xin lỗi công khai trước công chúng…  Mục sư Đỗ Đình Song” (Hết trích)
Mục sư Đỗ Đình Song xác nhận rằng đó chỉ là “hành động sai lầm trong nghi thức”… và hành động đó đã “tạo ra nhiều ngộ nhận, bất bình và thắc mắc... gây ra cớ vấp phạm”… chứ có nói đây là “phạm tội với Đức Chúa Trời” đâu? Thế thì bảo là “ăn năn” thì ăn năn cái gì? Ăn năn với ai…? (không lẽ ăn năn với con cái Chúa, còn với Đức Chúa Trời thì sao…?)
Mục sư PĐN “xin lỗi cộng đồng” chỗ nào? Bức thư mà Ms PĐN đưa ra đó chỉ là lời “biện bạch, trần tình và cho rằng mọi người đã HIỂU LẦM cử chỉ bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị của ông…” chứ ông xin lỗi chỗ nào?
- Với Đức Chúa Trời ông PĐN “không nhận mình có tội”…
- Với cộng đồng ông PĐN “không nhận mình sai”, chỉ là “mọi người HIỂU SAI”…! 
Thế thì ông PĐN “ăn năn và xin lỗi” chỗ nào?

2. Mục sư PĐN có phạm tội với Đức Chúa Trời không?
Mục sư PĐN và những người biện hộ cho ông nói rằng việc ông PĐN “thắp nhang” chỉ là “hành động, cử chỉ bất ngờ chưa kịp phản ứng”… và ông PĐN thì nói là “tôi cầm cây nhang và để vào cái chậu” (cái lư hương thiêng liêng của người ta mà ông gọi là “cái chậu”, đây là cách mà chính ông cố tình diễn giải sai vấn đề…) Thế thì tôi xin hỏi Ms PĐN cùng những người bao che cho ông rằng: Lời phát biểu nhiệt tình, đầy sự kính trọng, khen ngợi người đã chết, gọi người chết là “đầy tớ Chúa”, gọi công việc họ làm là “mở mang vương quốc Đức Chúa Trời”… Cả một bài phát biểu “công phu” và “tâm huyết” như vậy, việc đó và lời phát biểu đó của Ms PĐN có bị BẤT NGỜ không? Tôi khẳng định chữ “bất ngờ” mà mục sư PĐN với những người bao che cho ông đã dùng là “một lời NÓI DỐI trắng trợn”! Vì mục sư PĐN đã “cầm cây nhang rất lễ phép” từ tay vị linh mục kia và sánh bước song hành cùng linh mục giúp lễ một cách thành kính, trịnh trọng và thiêng liêng, tiến lên chỗ quan tài, cắm vào lư nhang… ngay trước mặt bao nhiêu linh mục, nữ tu và giáo dân…! Không những thế, sau khi thắp nhang xong, mục sư PĐN còn cẩn thận viết lời phân ưu, ký sổ lưu niệm, móc điện thoại ra chụp hình chữ ký của mình… Tất cả những việc làm như thế là… “bất ngờ” sao? Đã vậy mà ông còn giải thích rằng: “vì bị bất ngờ tôi chỉ nhận và để cây nhang vào cái chậu”…! Xin hỏi mục sư PĐN: Nếu nhận nhang là bất ngờ, vậy việc anh song bước đi lên và thành khẩn cúi mình cắm nhang vào lư nhang… hành động “diễu binh” đó của anh có “bất ngờ” không?
Mục sư PĐN đã phạm tội với Đức Chúa Trời chỗ nào?
Kinh thánh cho biết “con đại dâm phụ kia không hề ăn năn về tội gian dâm” thuộc linh của mình:
Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa…” (Khải huyền 9: 21)
Giáo hội “Đại dâm phụ” kia, suốt dòng lịch sử không hề ăn năn tội gian dâm thuộc linh- thờ hình tượng của mình… và…
Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu;
Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó
” (Châm ngôn 22: 14)
Giáo hội “Đại dâm phụ” kia sẽ dùng lời ngon ngọt, chủ trương “đại kết”, “hòa bình”… để phỉnh dụ các thánh đồ… cả thế gian đều bị nó lừa phỉnh… Cở anh PĐN và lãnh đạo VEF bị dụ là chuyện … bình thường!
Mục sư PĐN và lãnh đạo VEF có biết các anh đã phạm tội gì không?
Hãy lấy áo của người, vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ;
Khá buộc người một của cầm, vì người đã đáp thế cho người dâm phụ
” (Châm ngôn 27: 13)

Trong khi cả thế giới Tin lành lên án nó là “Con đại dâm phụ” thuộc linh… Các anh đến đó “ca ngợi và thừa nhận họ đã phục vụ cho vương quốc Đức Chúa Trời” – Có phải các anh đến đó để “đáp thế cho người dâm phụ”… không? (Châm ngôn 27: 13)
Bài phát biểu của anh PĐN trong đám tang hôm đó nếu chẳng phải là “đáp thế, là NÓI THAY cho… dâm phụ” thì là gì?
Nếu hỏi mục sư PĐN phạm tội gì…? Xin thưa, đó là tội “thông dâm thuộc linh”… mà Kinh thánh đã nói trước!
Đức Chúa Trời gớm ghiếc kẻ thông dâm thuộc linh. Phao-lô viết:
Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng LÀM BẠN VỚI KẺ GIAN DÂM, đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy… Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc THỜ HÌNH TƯỢNG,…” (I Cô-rinh-tô 59-11)
Bạn bè xấu là hư thói nết tốt…!
Làm bạn với kẻ “gian dâm thuộc linh” thì sẽ có ngày phạm tội “gian dâm thuộc linh”, thậm chí khi đã phạm tội mà vẫn không biết mình phạm tội!

Tóm lại: Mục sư PĐN chưa hề ăn năn và chưa hề nhận lỗi cũng như xin lỗi như bức thư của mục sư Đỗ Đình Song – phó tổng quản nhiệm giáo hội LHTG đã lên tiếng.
Vì bị áp lực của dư luận nên ông “tạm lùi bước” mà thôi!
Những ai nói rằng “mục sư PĐN đã ăn năn”, người đó cũng cần phải ăn năn vì tội “bao che, đồng lõa, tiếp tay, tiếp sức cho”… người đã “phạm tội cùng Đức Chúa Trời mà … không chịu ăn năn”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/4/2018

__________
Xu 20:3   Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Xu 22:20   20 Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt.
Xu 23:13   13 Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra.
Phu 11:16   16 Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chăng;
Es 57:3   Nhưng các ngươi, là con trai của bà bóng, dòng dõi của kẻ gian dâm và người đĩ thõa kia, hãy lại gần đây!
Os 4:18  …chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi. Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục.
Mat 12:39   39 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ,
ICo 5:9   Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm,
ICo 5:10   10 đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy,
ICo 5:11   11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng,…
He 12:16   16 Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng.
Kh 9:21   21 Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.
Ch 22:14   14 Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu;
Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó
.

Ch 27:13   13 Hãy lấy áo của người, vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ;
Khá buộc người một của cầm, vì người đã đáp thế cho người dâm phụ

Kh 17:1   Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia.
Kh 19:2   Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình: Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra.

5 nhận xét:

Độc giả loihangsong khách coffee thềm xưa buổi sáng nói...

Cộng Đồng Tin Lành Ngày Nay Phải Nói Rất Rất Buồn
Thay vì sống giảng như Đuốc chiếu sáng trong thế gian sau khi mọi người đã giữ lấy ĐẠO SỰ SỐNG
Theo người viết thiễn nghĩ:
Cái hôm mà ông Phạm Đình Nhxx đứng ra hướng dẫn chương trình Lễ tang cho ngài Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đức sao mà oai phong và lẫm liệt (1)
Bây giờ cũng con người ấy phạm đình Nhxx cũng dự Lễ tang (tang khách) ông thế nào ? (2)
Ca dao tục ngữ có nói về phạm đình Nhxx rồi
Đi Với Bụt Mặc Áo Cà Sa (lễ tang 1)
Đi Với Ma Mặc Áo Bằng Giấy (lễ tang 2)
Thôi thì mọi người cứ nghĩ : Đi buôn có lời có lợi là được rồi trách cứ mà chi rứa !!!
Độc giả loihangsong khách coffee thềm xưa buổi sáng

Người viết điếu văn phạm đình nhẫn (mục sự vef) nói...

cần làm rõ vấn đề mục sư nhẫn chổ nầy:
vì sao cộng đồng cơ đốc lên tiếng quá mạnh mẽ về việc mục sư dâng hương cho người chết?
1 một là cộng đồng cơ đốc chứng minh rằng mục sư chối Chúa và ngang nhiên một mục sư lãnh đạo trong tin lành khối vef bỏ đạo tỏ tường
2 hai là người theo đạo tin lành phải chứng minh rằng trước mặt kẻ sống và kẻ chết : thà vâng lời Chúa (kinh thánh) hơn là vâng lời (đốt hương-cúng & ăn đồ cúng tế)
3 ba là việc làm có hay là chưa từng có trong các tổ chức tin lành
túm lại: Tổng Hội HT TL LHTG chấp thuận quyết định xin từ chức của ông, đồng thời quyết định kỷ luật ngưng chức vụ Tổng Quản Nhiệm của Mục sư Phạm Đình Nhẫn kể từ ngày 5/4/2018 cho đến hết nhiệm kỳ.
Lời nầy cũng minh chứng một sự thật chết thì chôn. riêng ông nhẫn coi như chết nhưng chưa biết khi nào chôn vậy!

Độc giả loihangsong buổi tối thứ sáu nói...

Gửi : Người viết điếu văn phạm đình nhẫn (mục sự vef)10:29 6 tháng 4, 2018
Thôi cho qua đi ông nhẫn đã kéo cờ trắng đầu hàng rồi!

Nặc danh nói...

VEF là 1 tổ chức không được ai công nhận kể cả chính quyền và chính quyền nên đâu thể ngưng chức PDN được. PDN có chức đâu mà cách chức MS ông ta tự phong cũng như các thành viên trong VEF nên ông ta muốn làm gì không được. Chỉ tội nghiệp cho nhiều người cả trong và ngoài nước bị ông ta lừa mà không biết

Nặc danh nói...

Bai viet thuc te, chan that, va co dung y nghia theo Kinh Thanh chu khong phai theo y con nguoi phan xet. Cam on MS da phan tich ro rang trong loi cua Chua. Con bao nhieu nguoi MS co kha nang hay dam noi loi that cua Duc Chua Troi ngay nay?
Ms PDN da lam viec cua con nguoi luc do, khong nghe duoc Chua Thanh Linh huong dan, nen da lam viec theo tri thuc con nguoi. Nhung tin do yeu Chua van can than khi den tang le cua dao giao khac va ho van tu choi thang thung ve viec thap nhang. Ms PDN la mot cai tieng het lon cho chung ta biet rang, co nhieu Ms ngay nay o USA hay Vn deu nhu vay, binh thuong thi oi thoi Kinh Thanh, loi Chua, yeu thuong, duc tin, nhung den khi hoan canh xay ra thi chi lam viec con nguoi binh thuong the gian, con te hon nua.. giong nhu cai ly nuoc luc trong rat sach se nhung khi lay cai muong quay len thi moi thay nuoc duc ngau. O mot HT o USA bang bac california vua roi cung xay ra mot chuyen y het vay, nguoi dan ong binh thuong duoc thay yeu men phuc vu Chua, chau cua mot ong muc su thich lam nha hang va vay tien cua tin do de cho vo lam an, da ve huu, co mot dua con gai ma no cung bi hai he xang pha nhot, cung het linh hon het y lam an nha hang. cho den mot ngay cha anh nay mat thi anh lai la het va chui rua nguoi muc su vi khong lam vua y cua anh. BAo nhieu nam tich luy bay gio ai cung biet cai ban mat ich ky, lam mang tieng nhieu lam day.ban chat mot co doc nhan day